Chương 192
“Hai người lén lút lập group chat riêng để qua mặt tôi đấy à?”
Lee Wooyeon khẽ nhếch miệng gặng hỏi.
“Đừng có nhìn! Cậu không biết hai chữ riêng tư viết thế nào à.”
Giám đốc Kim vội vàng giật lại chiếc điện thoại.
“Sao em ấy lại nhờ anh giữ chân tôi?”
“Thằng bé bảo có việc phải đi một lát.”
“Đi đâu cơ?”
“Tôi không biết. Cậu tự đi mà hỏi nó! Đừng có bám theo tôi hỏi tới hỏi lui.”
Giám đốc Kim gắt ầm lên. Lee Wooyeon lôi điện thoại của mình ra, bấm gọi cho Inseop. Nhạc chuông đổ mấy hồi dài nhưng chẳng có ai bắt máy.
“Sao? Không thèm nghe máy à?”
“Ừm, lạ thật.”
“Đấy, cậu hành hạ thằng bé đến mức nào mà nó phải trốn tránh cuộc gọi của cậu. Chậc chậc.”
Giám đốc Kim cố tình tặc lưỡi lớn tiếng, hả hê châm chọc.
“Công nhận. Đêm qua tôi cũng hơi quá đà thật.”
Lee Wooyeon ngả người tựa vào sofa, cười mỉm. Anh lắc lắc chai nước suối trên tay, thong thả đáp lời.
“Giám đốc cũng biết Inseop đáng yêu cỡ nào mà. Tôi đã định kiềm chế rồi, ngặt nỗi cơ thể không nghe theo lý trí…”
“Thôi thôi. Cậu im lặng đi. Tôi không muốn nghe.”
Đó không phải là mấy lời khoe khoang sáo rỗng của mấy thằng đang yêu. Ác mộng đêm ở khu resort đảo Jeju lại dội về, mặt Giám đốc Kim lập tức tái mét.
“Giám đốc nhắn lại hỏi xem em ấy đi đâu đi. Nhớ diễn cho sâu vào nhé. Cái nết của anh cái gì cũng tốt, có mỗi cái diễn xuất là dở tệ. Hèn gì hồi xưa bị đạo diễn đuổi cổ khỏi đoàn làm phim.”
Lee Wooyeon vừa cười vừa tàn nhẫn đào lại nỗi đau quá khứ thời Giám đốc Kim chập chững chuyển hướng từ người mẫu sang làm diễn viên nhưng thất bại thảm hại.
Giám đốc Kim run rẩy bờ môi, lóng ngóng gõ phím nhắn tin cho Inseop. Chẳng bao lâu sau, tin nhắn hồi âm đã tới.
“Thằng bé bảo đi thăm Trưởng phòng Cha.”
Đọc xong tin nhắn, Giám đốc Kim trố mắt ngạc nhiên. Lee Wooyeon “Hừm” một tiếng, rơi vào trầm tư.
“Cũng không tệ lắm.”
“Không tệ là sao?”
Lee Wooyeon thừa biết chuyện Inseop đặc biệt quý mến và nghe lời Trưởng phòng Cha. Chắc tại cả hai đều làm quản lý nên có nhiều điểm đồng điệu, dễ thông cảm cho nhau. Dù điều đó không làm anh thoải mái cho lắm.
“Mấy ngày nay Inseop cứ là lạ sao ấy. Chắc có tâm sự gì nên mới tìm Trưởng phòng Cha giãi bày. Cứ chạy qua hỏi anh ta là biết ngay thôi.”
Đã ra lệnh cấm túc, bắt ở yên trong phòng mà cậu vẫn lén lút trốn đi tìm Trưởng phòng Cha, xem ra đây là một nỗi băn khoăn khá nghiêm trọng.
“Cậu bị ngu à? Nguyên tắc số một của tư vấn tâm lý là không bao giờ được tiết lộ bí mật. Hơn nữa, cậu nghĩ cứ mở miệng ra hỏi là Hyunkyu sẽ khai toẹt ra chắc. Thằng đó cái gì có thể thiếu chứ cái khoản giữ chữ tín thì không ai bằng nó đâu.”
Giám đốc Kim hếch mũi tự hào khi nhắc đến người anh em chí cốt.
“Anh nói xong chưa?”
Lee Wooyeon cầm lấy chiếc kính râm.
“Cậu về thật đấy à?”
“Chẳng nhẽ tôi bảo về giả.”
“Này Lee Wooyeon, nãy giờ cậu có nhét chữ nào vào đầu không thế. Tôi bảo cậu thôi hành hạ thằng bé đi, đối xử tử tế với nó chút.”
“Thì tôi đang về để đối xử tử tế với em ấy đây.”
Miệng thì điềm nhiên thốt ra mấy lời nhẹ tựa lông hồng, nhưng trong thâm tâm, Lee Wooyeon đang cồn cào nhớ Inseop đến phát điên. Tới mức anh còn nảy sinh cái suy nghĩ vặn vẹo rằng, biết thế lúc ngủ cứ trói chặt tay chân em ấy lại cho xong chuyện.
“Nhiều lúc tôi thấy cậu đáng sợ thật đấy, cậu có biết không?”
“Chỉ là ‘nhiều lúc’ thôi sao?”
Giám đốc Kim buông một tiếng thở dài.
“Đừng có cư xử như mấy thằng chồng mắc chứng hoang tưởng đa nghi nữa. Làm người thì cũng phải cho người ta không gian để thở chứ.”
“Lời khuyên rút ra từ kinh nghiệm xương máu của anh đấy à?”
“Ờ đấy.”
“Cũng phải thôi. Trải qua ba đời vợ, ba lần ra tòa ly hôn thì kinh nghiệm của anh chắc phải xếp hàng lão làng rồi.”
“…Tôi đấm cậu một phát có được không?”
Giám đốc Kim siết chặt nắm đấm, gân guốc nổi hết lên.
“Đương nhiên là không được. Mặt tiền là cần câu cơm của diễn viên cơ mà.”
Giám đốc Kim trừng mắt nhìn cái bản mặt phơi phới sức sống đang nhởn nhơ chọc tức mình, cố gắng kìm nén cục tức đang nghẹn ứ ở cổ. Hắn dồn hết mọi chút lý trí còn sót lại, chậm rãi cất lời.
“Việc thằng bé Inseop vì thích cậu mà lặn lội về tận Hàn Quốc, đừng có coi đó là điều hiển nhiên. Việc đó không hề dễ dàng chút nào đâu. Cậu cũng sống xa gia đình nên chắc cậu… Không thể nào hiểu được đâu.”
Giám đốc Kim vội vàng chuyển tông giọng.
“Cái thằng máu lạnh như cậu thì không nói, nhưng Inseop thì khác.”
“Vì khác nên tôi mới đang cố gắng chăm sóc em ấy thật tốt đây.”
Giám đốc Kim đưa tay đấm đấm vào lồng ngực mình.
“Chăm sóc tốt thêm hai lần nữa chắc thằng bé tắt thở luôn quá. Giá như cậu tốt bằng một góc của Inseop… Haizz, cái này thằng bé dặn tôi không được nói.”
“Chuyện gì.”
Trải đời ngần này tuổi đầu, anh chưa bao giờ tin vào những kẻ hay mở miệng ra rào trước đón sau “cái này không được nói đâu nhé”. Thấy Giám đốc Kim cứ úp úp mở mở, Lee Wooyeon bực mình gắt gỏng giục nói ra.
“Có lần tôi ra ngoài hút điếu thuốc, tình cờ nghe thấy Inseop đang buôn điện thoại ngoài cầu thang bộ. Nhưng mà lần nào nghe xong cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên, vì thằng bé bắn tiếng Anh mượt vãi.”
“Thì em ấy là người Mỹ mà.”
Lee Wooyeon càu nhàu đáp trả.
“Ờ nhỉ, đúng rồi. Cứ hay quên khuấy đi mất. Nói chung là tôi tưởng cậu ấy đang gọi cho mẹ hay gì đó, nhưng lúc cúp máy xong, tự nhiên thấy Inseop đứng khóc.”
Lúc vô tình chạm mặt Inseop đang sụt sùi lau nước mắt, Giám đốc Kim cũng bối rối lắm. Đang lóng ngóng đéo biết an ủi kiểu gì, thì Inseop đã vội vàng đứng bật dậy cúi chào. Giám đốc Kim vội vàng lấy chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho cậu. Inseop lắc đầu từ chối, lấy ống tay áo chùi vội đi những giọt nước mắt tèm lem. Thế nhưng, nước mắt cứ lau đến đâu lại trào ra đến đấy, lăn dài trên đôi má nhợt nhạt.
‘Giám đốc làm ơn đừng nói chuyện này cho anh Wooyeon biết nhé. Tôi xin anh đấy.’
Nhìn khuôn mặt tiều tụy, đáng thương ấy, Giám đốc Kim bất giác gật đầu đồng ý.
“Nếu cậu mà đối xử tốt với nó, thì thằng bé có khóc lóc thảm thiết thế không?”
Lee Wooyeon nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhạt.
“Tôi nói thật đấy. Tôi thực sự đối xử rất tốt với Inseop mà.”
“Tốt cái gì. Cứ cái đà này, có ngày nó bỏ trốn về Mỹ thì cậu có mà khóc ròng.”
Đó chính xác là cái viễn cảnh tồi tệ nhất mà Lee Wooyeon không bao giờ muốn nghĩ đến.
Nghĩ lại mới thấy, dạo gần đây tần suất Inseop liên lạc với gia đình ở Mỹ quả thực có tăng lên đáng kể. Cứ cái đà này, có lẽ anh cũng phần nào hiểu được cái tâm trạng nơm nớp lo sợ của chàng tiều phu khi phải giấu nhẹm đi bộ xiêm y của nàng tiên nữ. Ngặt một nỗi, anh lại không có bộ xiêm y nào để mà giấu.
“Thì thế đấy.”
Lee Wooyeon ôm trán, bày ra một vẻ mặt não nề đau khổ tột độ, rồi buông thõng một tiếng thở dài.
Giám đốc Kim chớp chớp mắt, cố nuốt xuống một tiếng cười chua chát. Quả là chuyện xưa nay hiếm. Việc được chứng kiến bộ mặt con người của Lee Wooyeon chứ không phải là một diễn viên Lee Wooyeon hoàn hảo không tì vết. Một tên khốn dã tâm của loài mãng xà ngàn năm, vậy mà đứng trước người mình yêu lại trở nên mềm yếu và bất lực đến thế này, trông cũng có phần hơi bị đáng yêu.
“Có nên đốt luôn hộ chiếu của em ấy luôn không nhỉ?”
Lee Wooyeon ngẩng đầu lên hỏi.
Giám đốc Kim thầm ước có một cỗ cỗ máy thời gian quay ngược lại 5 giây trước để vả cho cái bản thân ngu ngốc dám vương vấn cái suy nghĩ “đáng yêu” về tên khốn này.
“Hộ chiếu thì chỉ cần còn thẻ căn cước là xin cấp lại mấy hồi.”
Khỏi cần hỏi cũng biết Lee Wooyeon đang tính hủy hộ chiếu của ai rồi.
“Thế thì thiêu hủy nốt thẻ căn cước đi. Nếu lỡ em ấy có đến nhờ Giám đốc bảo lãnh danh tính để làm lại giấy tờ, thì anh cũng không được giúp đâu đấy.”
Đôi mắt Lee Wooyeon mở to, ánh lên một tia hoang dại và cuồng loạn.
Rốt cuộc là kiếp trước thằng bé Inseop mắc phải nghiệp chướng gì mà kiếp này lại đâm đầu vào cái thằng bệnh hoạn này cơ chứ.
Giám đốc Kim gào thét trong câm lặng, chỉ biết nốc cạn mấy ngụm nước lạnh liên tiếp. Lee Wooyeon đứng phắt dậy, vươn vai ưỡn ngực một cái.
“Nhưng mà này, Giám đốc.”
Giám đốc Kim đang thầm rủa cái thằng chó này chân dài vãi, nghe thế thì càu nhàu đáp: “Gì nữa.”
Lee Wooyeon lôi chùm chìa khóa xe mà Giám đốc Kim nâng như trứng hứng như hoa từ trong túi ra, quăng cạch xuống mặt bàn.
“Anh thử mang tên Inseop ra làm mồi nhử gọi tôi đến đây thêm một lần nữa xem.”
“Thì làm sao.”
Những ngón tay thon dài của Lee Wooyeon gõ nhẹ hai tiếng “cộc cộc” lên chùm chìa khóa xe. Một động thái dằn mặt còn đáng sợ và ám ảnh hơn ngàn vạn lời đe dọa. Giám đốc Kim bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu khuất phục. Nhận được cái gật đầu đó, Lee Wooyeon lập tức lật mặt như lật bánh tráng, nở nụ cười rạng rỡ tựa thiên thần, nhẹ nhàng cất tiếng.
“Vậy rốt cuộc Trưởng phòng Cha đang nằm viện ở đâu thế nhỉ?”
<Còn tiếp>
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 192"