Chương 2
- Trang chủ
- Thôi Miên Điều Giáo Bạn Cùng Phòng Song Tính Cao Lãnh
- Chương 2 - Xuân dược, mỹ nhân phát tình bị cắt ngang, chạm nhẹ liền hỏng mất phun nước
“Mục Thanh, ngồi ngẩn người ra đó làm gì?”
Sau khi bỏ mặc Tề Mục Thanh ở đó để quay về giường mình, đợi cho hơi thở của đối phương dần bình ổn lại, Lương Hành mới thong dong giải trừ thôi miên.
Tề Mục Thanh giật mình bừng tỉnh. Cả cơ thể không hiểu sao lại truyền đến những đợt tê dại dị thường, bầu ngực nóng rực, sưng tấy đau nhức. Chỉ cần khẽ cử động, hai hạt đậu đỏ cọ sát vào lớp vải áo ngủ mang đến cảm giác vừa ngứa vừa nhột đến tận xương tủy. Nơi vùng kín nhạy cảm chưa từng bị ai chạm tới giờ đây lại ướt át, nhớp nháp dịch thể.
Tề Mục Thanh vô thức khép chặt hai chân, le nhỏ dâm đãng bị hai cánh môi lồn múp míp bao bọc, truyền đến khoái cảm lạ lẫm khiến cậu không kìm được mà rên nhẹ một tiếng, thắt lưng chua xót tới mức không nhấc nổi lực.
Lương Hành ngồi một bên im lặng, nhếch môi nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn đầy chật vật của mỹ nhân. Cơ thể song tính vốn dĩ khao khát dục vọng rất lớn, vậy mà Tề Mục Thanh lại đè nén suốt bao nhiêu năm nay. Giờ đây, một khi đã bị kẻ lão luyện trong tình trường như Lương Hành khơi gợi, lại không được thỏa mãn triệt để cái khe lồn đói khát lâu ngày, thì làm sao có chuyện nói nhịn là nhịn được ngay.
Lương Hành nở nụ cười đầy hứng thú, chỉ cần thêm một liều thuốc mạnh nữa thôi, đêm nay chắc chắn sẽ có kịch hay để xem.
Sau lần thôi miên đầu tiên, Lương Hành đã thu thập được kha khá điểm điều giáo. Hệ thống thương thành mở ra, cơ thể Tề Mục Thanh vốn nhạy cảm nên điểm thưởng cực kỳ dồi dào. Hắn không hề tiếc tay chọn ngay loại xuân dược đắt tiền nhất. Nó không chỉ khiến người ta nứng điên cuồng mà còn làm cho các thớ thịt trên cơ thể trở nên mẫn cảm gấp bội. Loại thuốc không màu không mùi này được hệ thống trực tiếp hạ vào ly nước của Tề Mục Thanh, phục vụ chu đáo đến mức khiến Lương Hành hài lòng không thôi.
…
Đêm khuya.
Tề Mục Thanh ở trên giường không biết đã bao nhiêu lần gồng cứng người. Thứ tình dục mãnh liệt chưa từng nếm trải đang nảy mầm trong cơ thể cậu, bùng phát dữ dội như cơn sóng dữ khiến cậu không biết phải làm sao. Tề Mục Thanh há miệng, giống như con cá mắc cạn thiếu oxy mà dốc sức thở dốc, mồ hôi rịn ra một tầng mịn màng trên trán, đuôi mắt ửng hồng đầy tình tứ dưới ánh trăng.
Dục vọng cứ thế tích tụ, khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Lớp chăn đệm mềm mại cọ vào da thịt càng làm tăng thêm khoái cảm tê dại, Tề Mục Thanh không nhịn được mà khe khẽ vặn vẹo thân mình, nhưng càng cử động lại càng thấy bứt rứt khó nhịn.
Nóng quá… ngứa quá…
Bím nhỏ phía dưới tuôn ra nước dâm ọc ọc, hai đầu vú bị vò nát ban ngày giờ cương cứng lên, cọ vào áo ngủ theo mỗi nhịp lắc hông. Ngay cả chim nhỏ phía trên cũng cứng đến phát đau. Tuyến dịch cùng nước lồn dâm đãng nhuộm ướt cả chiếc quần lót chật chội.
Không xong rồi, sắp chịu không nổi rồi…
Đôi mắt Tề Mục Thanh ướt át phủ một tầng sương, tiếng thở dốc đã mang theo tiếng nức nở như sắp khóc. Cuối cùng, cậu run rẩy đưa tay vào trong quần, lần đầu tiên tự mình tìm cách vuốt ve dục vọng đang nóng rực như muốn thiêu cháy tất cả.
Tề Mục Thanh run rẩy nắm lấy cu nhỏ và bắt đầu vụng về tuốt. Động tác của cậu cực kỳ ngây ngô, nhưng đối với cơ thể song tính vốn đang bị xuân dược hành hạ đến phát điên thì bấy nhiêu đó thôi đã đủ kích thích.
Hai chân cậu vô thức đạp loạn xạ lên nệm, cái eo dâm đãng uốn éo kịch liệt, tốc độ tay ngày càng nhanh hơn. Từ sâu trong cổ họng phát ra những tiếng “ưm…hức…” nghẹn ứ, giống như một kẻ sắp chết đuối đang cố bấu víu lấy chút khoái cảm cuối cùng.
Sắp rồi, sắp đến rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi!
Tề Mục Thanh cắn chặt răng, ngón tay run rẩy mò xuống khe lồn đang ngứa ngáy đến mức sắp nổ tung, cậu khẽ miết lên hai cánh môi lồn đang co giật liên hồi. Một luồng điện khoái lạc khiến cả người cậu run bắn, Tề Mục Thanh không nhịn được mà hét lên một tiếng “A…!”, theo bản năng cổ ngửa ra sau, đại não trắng xóa một mảnh. Tới rồi, cơn cực khoái đến rồi!
“Làm sao vậy? Mục Thanh.”
Lương Hành nãy giờ vẫn ẩn mình trong bóng tối để thưởng thức cảnh mỹ nhân tự an ủi đầy dâm mỹ đột nhiên lên tiếng. Hắn ác độc đến mức canh đúng khoảnh khắc cậu sắp lên đỉnh mà dội một gáo nước lạnh.
Ngay giây phút suýt chạm tới đỉnh điểm, Tề Mục Thanh bị giọng nói của Lương Hành làm cho giật bắn mình. Khoái cảm bị nghẹn lại ngay mép lồn, tình dục tích tụ trong cơ thể tràn trề đến mức muốn trào ra nhưng lại không có nơi phát tiết, chúng hóa thành nỗi đau đớn giày vò khủng khiếp, khiến khuôn mặt cậu tái nhợt không còn giọt máu.
Mình đang làm cái gì thế này!
Tề Mục Thanh bàng hoàng nghĩ, mặt cắt không còn một giọt máu. Sắp bị phát hiện rồi sao? Bí mật kinh tởm mà cậu đã che giấu suốt hai mươi năm, cơ thể dâm loạn quái thai này sắp bị phơi bày rồi sao?
Từ nhỏ vì cái thân hình dị dạng này mà cậu vốn chẳng có mấy bạn bè. Sau khi vào đại học, gặp được một người ưu tú và quan tâm như Lương Hành, cậu vô cùng trân trọng. Cậu những tưởng có thể giấu kín bí mật này xuống mồ, vậy mà giờ đây, chẳng lẽ lại để Lương Hành nhìn thấy một mặt dâm loàn, đê tiện thế này của mình sao?
Tề Mục Thanh mở miệng, nhưng giọng nói lại tràn ngập tiếng thở dốc không nhịn được: “Ư hưm… Lương Hành, tôi…”
“Cậu không thoải mái sao?”
Lương Hành ngắt lời cậu, trên mặt là vẻ quan tâm và lo lắng không chút sơ hở: “Tôi nghe thấy cậu kêu lên, có phải lại đau dạ dày không? Có cần đi bệnh viện không?”
Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay ấm áp vuốt qua vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, rồi dùng kỹ thuật điêu luyện khẽ bóp lấy vành tai nhạy cảm của mỹ nhân.
Sự đụng chạm hờ hững đó giống như mồi lửa ném vào kho xăng, khoái cảm đang kẹt ở giữa chừng của Tề Mục Thanh ngay lập tức bị cái bóp tai kia kích nổ. Tình dục bị đè nén suốt cả một ngày dài giờ đây như con thú dữ xổng chuồng, nhấn chìm cậu vào biển lửa. Tề Mục Thanh hoảng loạn nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi đến mức bật máu, cố ép những tiếng rên rỉ dâm đãng thành một tiếng hừ nhẹ trong cổ họng.
Ngay khoảnh khắc đó, cả chim non và bím nhỏ đều đồng loạt co thắt kịch liệt, phun ra từng đợt dịch dâm nóng hổi, khiến chiếc quần lót ướt đẫm dính nhớp một mảnh.
Dường như đã qua cả một thế kỷ, mà cũng có lẽ chỉ mới trôi qua trong chớp mắt, cậu hé mắt nhìn Lương Hành, đôi đồng tử đã hoàn toàn mất tiêu cự, từ cuống họng phát ra âm vĩ run rẩy như tiếng khóc: “Tôi không sao… A a… nghỉ ngơi, nghỉ một lát là ổn rồi.”
“Thật sự không sao chứ?”
Lương Hành tỏ vẻ lo lắng tột độ, nhưng trong lòng lại đê tiện thưởng thức vẻ nhục nhã, ẩn nhẫn và sụp đổ của Tề Mục Thanh. Khoái cảm cực hạn và nỗi đau đớn tột cùng đang đâm sầm vào nhau trong cơ thể non nớt kia. Mỹ nhân cau chặt mày, mồ hôi thấm ướt mấy lọn tóc rủ xuống trán, đôi mắt long lanh nước trong đêm tối, gương mặt đỏ bừng một mảng.
Thật đẹp. Lương Hành thầm cảm thán trong lòng. Ai có thể ngờ được đoá hoa cao lãnh thường ngày lại có lúc lộ ra thần sắc diễm lệ, dâm mị đến nhường này?
Bàn tay Lương Hành nhẹ nhàng vỗ về cơ thể đang run rẩy của Tề Mục Thanh, hắn giả vờ giúp cậu xoa dịu sự hỗn loạn sau đợt cao trào lạ lẫm, nhưng thực chất là để kéo dài dư vị tê dại ấy. Tề Mục Thanh không nhịn được mà nảy người lên theo từng nhịp chạm của hắn, cúc cu lại rỉ thêm mấy dòng tinh trắng. Thần sắc cậu càng lúc càng hổ thẹn đến cực điểm, nhưng lại không thể ngăn nổi cơ thể cứ liên tục đạt cao trào dưới bàn tay của kẻ ác độc kia.
Đợi đến khi Tề Mục Thanh dịu đi đôi chút, Lương Hành mới thu tay lại, cười nói: “Vậy cậu nằm đó đi, tôi ra ngoài lấy ít nước nóng cho cậu.”
Vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, Lương Hành dừng lại một lúc. Nghe tiếng rên rỉ nức nở không kìm nén nổi vọng ra từ bên trong, hắn nở nụ cười đầy thỏa mãn rồi mở hệ thống lên kiểm tra. Lại một khoản điểm điều giáo khổng lồ được nạp vào tài khoản. Lần cao trào đầu tiên của mỹ nhân còn mang về một chức năng mới: Chế độ thôi miên.
[Chế độ thôi miên: Dựa trên chức năng của chế độ mê dược, đối tượng được duy trì thần trí, có thể sinh hoạt bình thường dưới điều kiện tuân thủ mệnh lệnh. Đối tượng sẽ tự động hợp thức hóa các mệnh lệnh của người sử dụng thành những hành động hợp lý. Lưu ý: Mệnh lệnh không được vượt quá giới hạn chịu đựng cực đoan của đối tượng; phạm vi mệnh lệnh sẽ mở rộng theo mức độ lệ thuộc của đối tượng đối với người sử dụng.]
Lương Hành đóng hệ thống, thong thả đi lấy nước.
Uống chút nước nóng rồi ngủ thật ngon nhé, Thanh Thanh của tôi. Ngày mai vẫn còn một trận chiến khốc liệt đang chờ em đấy.
Comments for chapter "Chương 2"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn