Chương 3
- Trang chủ
- Thôi Miên Điều Giáo Bạn Cùng Phòng Song Tính Cao Lãnh
- Chương 3 - Nhục nhã trên lớp, trứng rung ép chặt le đĩ rung điên cuồng, ảo tưởng phát nứng, ướt sũng đáy quần
Sáng sớm, Tề Mục Thanh lén lút lẻn vào nhà vệ sinh. Dưới chiếc quần ngủ là chiếc quần lót dính bết, nhớp nháp bởi hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy đóng cục lại.
Đêm qua cậu thực sự lên đỉnh đến phát khiếp, thắt lưng và đôi chân bủn rủn không nhấc lên nổi, lại sợ nửa đêm dậy giặt quần sẽ bị Lương Hành tóm sống, nên chỉ có thể lấy giấy lau qua loa vài cái rồi cứ thế chịu đựng cảm giác nhớp nhúa, tanh nồng đó mà ngủ thiếp đi. Sáng nay vừa hửng mắt, cậu đã phải nhân lúc Lương Hành còn đang say giấc để đi tẩy sạch dấu vết dâm đãng này.
Cởi bỏ quần ngoài, cúc cu mềm oặt nằm giữa hai đùi như đã kiệt sức sau một đêm bị hành hạ. Bím non đỏ hồng, sưng tấy, vẫn còn rỉ ra thứ nước bóng loáng đầy sắc dục. Tề Mục Thanh vặn vòi nước, để dòng nước ấm dội thẳng vào giữa hai chân. Nước ấm mơn trớn trên môi nhỏ non mịn đang nóng hổi, kích thích đến mức lỗ lồn lại không tự chủ được mà tuôn thêm dâm dịch.
Tề Mục Thanh thở dốc, chim nhỏ hơi run rẩy ngóc đầu. Cậu vội vàng vặn vòi sang nước lạnh, rồi dùng ngón tay thọc rửa sơ qua lồn dâm đang không ngừng chảy nước.
Ngón tay cậu vô thức lướt qua le đĩ và quả trứng rung đang được gắn chặt cứng trên đó, cứ như thể nơi đó trống không, chỉ thản nhiên kỳ cọ xung quanh. Món đồ chơi này là do Lương Hành cài vào khi thử nghiệm chức năng mới vào tối qua.
Trước khi thiết bị khởi động, Tề Mục Thanh hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của nó, cũng chẳng thấy có gì cộm cán hay bất thường. Lương Hành đã mường tượng ra cảnh ngay giữa giờ học, khi trứng rung đột ngột bật chế độ điên cuồng, khiến Tề Mục Thanh vừa hoảng loạn nhục nhã vừa bị sướng đến phát dại, hắn nở nụ cười gian xảo như một con cáo già vừa bẫy được con mồi ngon.
Để ngăn việc kích thích quá độ làm Tề Mục Thanh phát điên, Lương Hành đã dùng hệ thống thôi miên tiêm nhiễm vào não bộ cậu một mệnh lệnh: “Lương Hành là người duy nhất cậu có thể tin cậy, nhưng cậu tuyệt đối không muốn anh ta thấy vẻ dâm đãng của mình, vì thế chỉ khi nào cơ thể bị hành hạ đến mức không chịu nổi, cậu mới được phép cầu xin anh ta giúp đỡ.”
Theo chỉ dẫn của hệ thống, việc hạ lệnh bị giới hạn bởi độ lệ thuộc và mức độ bị điều giáo của vật chủ. Lương Hành vốn dĩ chỉ muốn thử, không ngờ khi vừa dứt lệnh, Tề Mục Thanh với ánh mắt đờ đẫn chỉ hơi khựng lại một nhịp rồi lập tức ngoan ngoãn gật đầu phục tùng.
Mệnh lệnh đã cắm rễ thành công.
Nhìn dáng vẻ phục tùng như búp bê của cậu, lòng Lương Hành sướng rơn. Hắn nheo mắt nhìn đầy thích thú, xem ra hệ thống này còn bá đạo hơn hắn tưởng, hay chính bản thân Tề Mục Thanh vốn đã khao khát bị hắn khống chế…
Dù sao thì, sáng hôm đó, Tề Mục Thanh vẫn phải mang theo quả trứng rung trong lồn mà bước vào lớp học.
Phòng ký túc có bốn thằng, hai thằng có bồ thì dĩ nhiên là dắt díu nhau xuống mấy góc khuất cuối lớp để tiện bề sờ mó. Tề Mục Thanh thường ngày luôn lầm lũi đi một mình, còn lại Lương Hành cũng chẳng thiết tha gì đám đông. Dù bình thường hắn khá được lòng anh em, nhưng hôm nay, Lương Hành thẳng thừng từ chối lời rủ rê của đám bạn chiến hữu, rồi thản nhiên kéo Tề Mục Thanh xuống một góc khuất kín đáo nhất trong phòng học.
Chuông vừa reo, Lương Hành đã lập tức kích hoạt thiết bị gây nhiễu nhận thức vừa mua từ cửa hàng hệ thống. Với món đồ này, chỉ cần họ không gào thét quá lớn, những người xung quanh sẽ hoàn toàn lờ đi những chuyện dâm ô xảy đến ở khu vực này.
Đây là món hàng ngốn của hắn bộn điểm điều giáo, nhưng cực kỳ đáng giá. Chế độ thôi miên diện rộng vẫn chưa mở, nhung trong lòng Lương Hành cũng không muốn vợ mình bị cả thiên hạ nhìn thấy cảnh lồn chảy nước, cái vẻ mặt lúc cao trào dâm đãng của Tề Mục Thanh, tốt nhất chỉ nên để một mình hắn thưởng thứ là được.
Giáo sư già còn đang trên bục giảng bài, giọng nói khàn khàn chậm chạp của ông ta khiến Tề Mục Thanh nghe mà buồn ngủ rũ rượi. Do sự phóng túng tối qua, cậu thấy mệt mỏi rã rời, chỉ có thể gượng dậy để cố gắng tập trung vào bài giảng.
Đột nhiên, cậu cảm nhận được một luồng khoái cảm sắc lạnh truyền đến từ le đĩ. Tề Mục Thanh không tin nổi cúi đầu xuống, nơi đó đang truyền đến những rung động dữ dội. Theo bản năng, cơ thể cậu run lên một cái, khuôn mặt đỏ bừng. Tề Mục Thanh cúi gầm mặt, không muốn để những người xung quanh phát hiện ra sự bất thường của mình, nhưng cậu càng cố kiềm chế thì thứ khoái cảm nhanh và nhọn hoắt ấy càng xộc thẳng lên khắp cơ thể, suýt chút nữa khiến cậu rên rỉ thành tiếng.
Hai bàn chân anh đá nhẹ vài cái, ngón chân co quắp lại trong giày, đôi chân cũng khép chặt lại. Cậu thực sự không chịu nổi nữa, bên tai như nghe thấy tiếng vù vù, càng cảm nhận rõ rệt những rung động dày đặc.
Trên quả trứng rung dường như có những gai nhỏ, những sợi gai silicon mềm mại mà cứng cáp liên tục cọ xát vào hạt đậu nhỏ chưa từng trải sự đời. Cậu muốn buông thả bản thân để rên rỉ thật lớn, nhưng không thể nên chỉ biết cắn chặt môi dưới. Thế nhưng càng như vậy, cậu lại càng không thể khống chế nổi mình, từng đợt rung động rõ rệt và nhanh chóng ấy gần như đánh nát lý trí anh.
“Ưm… a…” Từ trong cổ họng cậu phát ra một âm thanh dâm đãng. Tề Mục Thanh sợ đến mức rùng mình theo quán tính, động tác đó lại vô tình tác động đến hạt đậu nhỏ nhạy cảm. Cậu tái mặt ép chặt miệng lồn, muốn chặn đứng dòng nước dâm đang không ngừng tuôn ra, nhưng hành động đó lại khiến vách thịt trống trải ma sát vào nhau, càng làm tăng thêm sự bứt rứt của cơ thể. Trong quần lót, chim cu cũng sưng lên đau nhức cam lòng mà tiết ra dịch tiền liệt.
Không được để bị phát hiện! Tề Mục Thanh siết chặt nắm đấm, liều mạng rướn thẳng người, giả vờ như đang nghe giảng. Giáo sư đang đứng trên bục, Lương Hành còn ngồi ngay bên cạnh, nhất định không được để bị phát hiện!
Cảm giác xấu hổ vô tận bao trùm lấy cậu. Tề Mục Thanh cảm giác như thể mình đang trần truồng đứng giữa đám đông. Cậu càng muốn khắc chế, trí tưởng tượng lại càng mất kiểm soát; cậu tưởng tượng cảnh mình đổ gục và mất kiểm soát ngay tại lớp học, tinh dịch và nước dâm bắn tung tóe lên người Lương Hành, còn Lương Hành thì nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi, vừa chửi cậu là hạng đĩ đượi có thể nứng ngay trong giờ học, rồi vừa bóp lấy hạt le của cậu mà đâm mạnh vào.
Tề Mục Thanh không nhìn thấy trạng thái hiện tại của chính mình. Trên khuôn mặt x ui nh đẹp là sắc đỏ không bình thường, tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào da thịt, đuôi mắt chân mày đều là sắc xuân tình quyến rũ đến cực điểm. Đôi mắt trong trẻo thỉnh thoảng lại mất đi tiêu cự, bờ môi hết cắn chặt lại nới lỏng, thi thoảng còn kêu ra vài tiếng thở dốc dồn dập khó lòng nhận ra.
Cậu liều mạng muốn che giấu, nhưng lại có kẻ không muốn buông tha cho anh.
“Cậu lại thấy không khỏe à?” Lương Hành ghé sát vào cậu thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai đỏ rực của Tề Mục Thanh, kích thích đến mức cậu run bắn người. Gương mặt Lương Hành hoàn toàn là vẻ quan tâm và lo lắng không chút giả tạo, một bàn tay đưa về phía bụng cậu: “Vẫn đau dạ dày sao?”. Nhưng bàn tay còn lại thì âm thầm xoay chiếc nhẫn mở màn hình ảo, điều chỉnh biên độ rung của quả trứng rung lên mức cao nhất.
“Không sao! Á…” Tề Mục Thanh đột ngột chộp lấy cổ tay Lương Hành, đầu ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch. Cậu hoảng loạn gục xuống bàn, cơ thể không tài nào khống chế nổi cơn run rẩy. Trứng rung như điên cuồng giày vò le nhỏ yếu ớt, bướm nhỏ từng đợt ngứa ngáy co thắt, tầm nhìn nhòe đi vì sương mù bao phủ.
“A… a… không xong rồi!”
Cơ thể bị khoái cảm thao túng từng chút một leo về phía đỉnh điểm, Tề Mục Thanh không thể khống chế được mà ưỡn cong thắt lưng, tạo thành tư thế như đang nghênh đón cú đâm nắc. Từng đợt khoái cảm mãnh liệt va đập vào xương cốt, xé nát lý trí đang trên đà sụp đổ của cậu.
Một ý nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu cậu: Sẽ bắn mất! Thực sự sẽ bắn ra mất! Cậu sẽ bắn tinh ngay tại phòng học đầy rẫy người này, ngay dưới sự chứng kiến của Lương Hành.
“Mục Thanh, cậu ổn chứ?” Đột nhiên, Lương Hành vươn tay, vòng qua vai rồi đỡ cậu ngồi dậy. Tề Mục Thanh cố gắng vùng vẫy nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể phó mặc bản thân phơi bày trước tầm mắt của Lương Hành.
Lương Hành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tề Mục Thanh, những ngón tay thon dài gạt nhẹ phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Tề Mục Thanh trợn trừng vì kinh hãi, tinh dịch từng đợt, từng đợt phun ra. Cậu không thể ngăn được việc đối mắt với Lương Hành, và bị ép buộc đạt đến cao trào ngay dưới cái nhìn của đối phương.
Nước trong lồn non gần như thấm qua lớp quần chảy xuống ghế. Cả người Tề Mục Thanh ướt đẫm, cậu sụp đổ gục đầu vào vai Lương Hành, vùi sâu mặt vào hõm vai hắn như muốn trốn tránh thực tại. Trong giọng nói của cậu còn mang theo tiếng khóc nức nở không thể kiềm chế, âm cuối vẫn còn vương vấn dư vị của khoái cảm tột độ.
“Lương Hành… ư… a… đưa tôi đi đi, tôi khó chịu quá.”
Lương Hành im lặng ôm lấy người đẹp đang run rẩy sụp đổ vào lòng. Ở góc độ mà cậu không nhìn thấy, gương mặt hắn lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Hắn lẳng lặng bế ngang Tề Mục Thanh lên, bắp đùi của Tề Mục Thanh run lên bần bật trên tay hắn. Dưới tác dụng của thiết bị gây nhiễu, không một ai chú ý đến việc bọn họ đã rời khỏi phòng học.
Chương 4: Gợi ý thôi miên, chủ động mời gọi chạm vào le để tháo trứng rung, giữa chừng đột ngột tỉnh táo bị cưỡng ép banh chân
Lương Hành im lặng cõng Tề Mục Thanh trên đường đến phòng y tế. Trứng rung đã dừng lại, nhưng dư vị của cao trào vẫn còn lưu lại trong cơ thể, cộng thêm sự hoảng loạn, xấu hổ và bất an, Tề Mục Thanh nằm rạp trên tấm lưng rộng vững chãi của Lương Hành không ngừng run rẩy.
Tề Mục Thanh giống như một đứa trẻ, ôm chặt lấy cổ Lương Hành không buông, cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn. Theo từng nhịp bước chân xóc nảy, mái tóc mềm mại cọ xát vào vành tai hắn, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng nấc nghẹn như đang khóc thầm.
Lương Hành – kẻ có lương tâm đen tối đến mức gần như không nhìn thấy, hiếm khi thấy lòng mình dao động một chút. Người bắt nạt cậu đến nông nỗi này là hắn, mà đến cuối cùng nhìn cậu uất ức thế này, người thấy xót xa cũng lại là hắn.
Người phía sau đột nhiên cử động, Tề Mục Thanh rúc vào hõm cổ hắn, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn: “Về ký túc xá, không đi bệnh viện.”
Lương Hành ôn tồn đáp một tiếng “Được”, cũng không diễn tiếp vở kịch đau dạ dày phải đi bệnh viện nữa. Hắn xốc Tề Mục Thanh lên cao một chút, giữ vững cặp đùi của cậu và xoay người đi về hướng ký túc xá.
Tay của Lương Hành rất lớn, cũng rất ấm, lực đạo giữ lấy đùi cậu rất ổn định, bờ vai lại vừa rộng vừa thẳng, tỏa ra mùi hương sữa tắm rất dễ chịu. Tề Mục Thanh áp mặt lên lưng hắn, đột nhiên cảm thấy mình giống như một đứa trẻ được cưng chiều hết mực, sau lưng có người làm chỗ dựa, sự xấu hổ và hoảng sợ lúc trước không hiểu sao cũng nhạt bớt đi.
Cậu nghiêng mặt, dán gò má mềm mại vào cổ Lương Hành, chóp mũi chạm phải vành tai hắn. Cậu khựng lại một chút, nhìn sắc đỏ lan dần từ vành tai xuống cổ, giống như tìm thấy món đồ chơi nào đó thú vị lắm, cậu lại dùng mũi hích hích vào tai Lương Hành.
Bước chân Lương Hành khựng lại, tay hắn vô thức dùng lực suýt chút nữa làm đau đùi Tề Mục Thanh, thân dưới còn hơi ngóc đầu dậy. Hắn đã đùa giỡn Tề Mục Thanh vài lần nhưng bản thân vẫn chưa được giải tỏa, lúc này đang là lúc thiếu bình tĩnh nhất, vậy mà người này còn không biết sống chết là gì mà ở đây trêu chọc hắn.
Lương Hành có chút bất lực nở nụ cười, hắn nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng nghịch.”
“Ò.” Tề Mục Thanh ngoan ngoãn đáp lời, rồi lại nằm im trên lưng hắn.
Về đến ký túc xá, việc đầu tiên Tề Mục Thanh làm là vào phòng tắm rửa.
Comments for chapter "Chương 3"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn