Chương 4
- Trang chủ
- Thôi Miên Điều Giáo Bạn Cùng Phòng Song Tính Cao Lãnh
- Chương 4 - Gợi ý thôi miên, chủ động mời gọi chạm vào le để tháo trứng rung, giữa chừng đột ngột tỉnh táo bị cưỡng ép banh chân
Lương Hành im lặng cõng Tề Mục Thanh trên đường đến phòng y tế. Trứng rung đã dừng lại, nhưng dư vị của cao trào vẫn còn lưu lại trong cơ thể, cộng thêm sự hoảng loạn, xấu hổ và bất an, Tề Mục Thanh nằm rạp trên tấm lưng rộng vững chãi của Lương Hành không ngừng run rẩy.
Tề Mục Thanh giống như một đứa trẻ, ôm chặt lấy cổ Lương Hành không buông, cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn. Theo từng nhịp bước chân xóc nảy, mái tóc mềm mại cọ xát vào vành tai hắn, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng nấc nghẹn như đang khóc thầm.
Lương Hành – kẻ có lương tâm đen tối đến mức gần như không nhìn thấy, hiếm khi thấy lòng mình dao động một chút. Người bắt nạt cậu đến nông nỗi này là hắn, mà đến cuối cùng nhìn cậu uất ức thế này, người thấy xót xa cũng lại là hắn.
Người phía sau đột nhiên cử động, Tề Mục Thanh rúc vào hõm cổ hắn, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn: “Về ký túc xá, không đi bệnh viện.”
Lương Hành ôn tồn đáp một tiếng “Được”, cũng không diễn tiếp vở kịch đau dạ dày phải đi bệnh viện nữa. Hắn xốc Tề Mục Thanh lên cao một chút, giữ vững cặp đùi của cậu và xoay người đi về hướng ký túc xá.
Tay của Lương Hành rất lớn, cũng rất ấm, lực đạo giữ lấy đùi cậu rất ổn định, bờ vai lại vừa rộng vừa thẳng, tỏa ra mùi hương sữa tắm rất dễ chịu. Tề Mục Thanh áp mặt lên lưng hắn, đột nhiên cảm thấy mình giống như một đứa trẻ được cưng chiều hết mực, sau lưng có người làm chỗ dựa, sự xấu hổ và hoảng sợ lúc trước không hiểu sao cũng nhạt bớt đi.
Cậu nghiêng mặt, dán gò má mềm mại vào cổ Lương Hành, chóp mũi chạm phải vành tai hắn. Cậu khựng lại một chút, nhìn sắc đỏ lan dần từ vành tai xuống cổ, giống như tìm thấy món đồ chơi nào đó thú vị lắm, cậu lại dùng mũi hích hích vào tai Lương Hành.
Bước chân Lương Hành khựng lại, tay hắn vô thức dùng lực suýt chút nữa làm đau đùi Tề Mục Thanh, thân dưới còn hơi ngóc đầu dậy. Hắn đã đùa giỡn Tề Mục Thanh vài lần nhưng bản thân vẫn chưa được giải tỏa, lúc này đang là lúc thiếu bình tĩnh nhất, vậy mà người này còn không biết sống chết là gì mà ở đây trêu chọc hắn.
Lương Hành có chút bất lực nở nụ cười, hắn nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng nghịch.”
“Ò.” Tề Mục Thanh ngoan ngoãn đáp lời, rồi lại nằm im trên lưng hắn.
Về đến ký túc xá, việc đầu tiên Tề Mục Thanh làm là vào phòng tắm rửa.
Lương Hành nhìn vành tai đỏ rực và động tác khép chân vô thức của Tề Mục Thanh, chút lương tâm khó khăn lắm mới nảy mầm lại một lần nữa lung lay sắp đổ. Phần tối tăm trong lòng và nửa thân dưới đang cương cứng lại chực chờ chiếm lấy quyền kiểm soát. Hắn lắc mạnh đầu, dốc hết một chai nước khoáng lớn vào miệng, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói ngập ngừng của Tề Mục Thanh.
“Lương Hành, cậu… cậu có thể…”
Lương Hành quay đầu đáp lời: “Sao thế? Cậu cần lấy đồ gì à?”
Hắn chỉ thấy Tề Mục Thanh ló đầu ra khỏi phòng tắm, từ gương mặt đến cổ đều đã đỏ rực, trông còn xấu hổ và quẫn bách hơn cả lúc vừa bước xuống từ lưng Lương Hành. Nhìn vẻ diễm lệ tràn ngập trên mặt cậu, Lương Hành cảm thấy chút lương tâm mỏng manh của mình một lần nữa trượt dài xuống vực thẳm mất kiểm soát.
“Cậu có thể vào đây giúp tôi không?” Tề Mục Thanh lý nhí nhìn hắn, ánh mắt ướt át tràn đầy vẻ cầu cứu.
Lương Hành vô thức tiến lại gần. Tề Mục Thanh đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm, trông như được phủ lên một lớp kính lọc mềm mại. Ánh sáng xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng manh, khiến vòng eo thon gọn ẩn hiện, trông vừa thanh mảnh vừa xinh đẹp.
Nhưng điều còn quyến rũ hơn cả là Tề Mục Thanh không mặc quần dài, vạt áo sơ mi chỉ vừa đủ che đến gốc đùi, chiếc quần lót đen nửa kín nửa hở. Dưới đó là đôi chân trắng đến phát sáng. Dưới ánh nhìn trần trụi của Lương Hành, Tề Mục Thanh mất tự nhiên khép chân lại, phần thịt đùi mềm mại bị ép dẹt rồi nảy ra, gốc đùi hơi ửng hồng.
Lương Hành cảm thấy cổ họng khô khốc, một luồng hỏa khí bốc lên từ bụng dưới. Hắn phải cố gắng lắm mới kìm nén được thôi thúc mở hệ thống để thôi miên Tề Mục Thanh rồi đè nghiến cậu xuống sàn mà đụ địt một trận ra trò. Yết hầu hắn lăn lộn hai cái, hỏi: “Có chuyện gì?”
Mặt Tề Mục Thanh đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Cậu lý nhí vài câu, cởi bỏ quần lót rồi dạng chân ngồi trên nắp bồn cầu, và vén vạt áo sơ mi trắng lên. Giữa hai chân cậu ướt đẫm, vách thịt đỏ rực trông long lanh như ngọc, mềm mại kiều diễm. Miệng huyệt vô thức co thắt một cái, tiết ra một dòng nước xuân. Âm vật sưng lên như một quả anh đào nhỏ, nhô ra từ giữa hai cánh môi lồn run rẩy yếu ớt. Một quả trứng rung màu hồng phấn đang bám chặt vào đó theo một cách phi khoa học.
“Tôi… tôi không gỡ nó xuống được. Cậu có thể… có thể giúp tôi không?”
Vì chơi đùa quá lâu, Lương Hành suýt chút nữa đã quên mất chính mình từng hạ ám thị thôi miên “có thể tìm Lương Hành giúp đỡ về các vấn đề cơ thể” lên người cậu. Quả trứng rung được gắn thông qua hệ thống, tất nhiên Tề Mục Thanh không thể tự gỡ xuống được. Nhìn động tác mời gọi hoàn toàn không có sự phòng bị của Tề Mục Thanh, dục vọng của Lương Hành lập tức bùng cháy từ thân dưới lên thẳng đỉnh đầu.
Dưới ánh mắt dần trở nên u ám của Lương Hành, đầu óc vốn đang mơ màng vì bị thôi miên của Tề Mục Thanh đột nhiên tỉnh táo lại trong thoáng chốc.
Mình đang làm gì thế này! Cậu tái mặt nghĩ thầm, rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy? Sao cậu có thể làm ra chuyện dâm đãng đến mức này, cậu đang quyến rũ Lương Hành để anh chạm vào âm vật và tiểu huyệt của mình sao!
Tại sao lại như vậy, mọi chuyện sao đột nhiên lại trở nên thế này? Lương Hành sẽ nghĩ gì? Anh sẽ thấy cậu ghê tởm sao? Sẽ chửi cậu là quái vật sao? Sẽ rời xa cậu, hay sẽ rêu rao chuyện này cho cả thế giới biết?
Tề Mục Thanh sợ hãi đến mức gần như run rẩy, cậu liều mạng kéo vạt áo sơ mi trắng xuống muốn che đi nửa thân dưới đang trần trụi, nhưng hành động đó lại vô tình để lộ chiếc cổ thanh tú và xương quai xanh xinh đẹp. Cậu đột ngột ép chặt hai đùi lại mà quên mất quả trứng rung vẫn còn đang mắc kẹt trên âm vật. Chính lúc này, những sợi gai silicon vừa mềm mại lại vừa cứng cáp trên quả trứng rung đâm mạnh vào phần thịt mềm của le và môi lồn. Tề Mục Thanh bị kích thích bởi luồng khoái cảm bất thình lình và thốt lên một tiếng kinh hô, cậu cúi gằm đầu, đôi vai run rẩy.
Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ rệt của Lương Hành đột nhiên bóp chặt lấy cổ tay tinh tế của Tề Mục Thanh, sau đó gạt phắt vạt áo sơ mi mà cậu đang liều mạng kéo giữ. Tề Mục Thanh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu hoắm không thấy đáy của Lương Hành, cậu sững sờ tại chỗ.
Cậu cảm nhận được bàn tay lớn có lớp chai mỏng của Lương Hành phủ lên đầu gối hơi lành lạnh của mình, mang theo một sức nóng khiến người ta phải giật mình. Tề Mục Thanh bị bỏng đến mức run lên, cậu hoảng loạn cố gắng khép chặt chân nhưng lại bị Lương Hành banh ra bằng một sức mạnh không thể kháng cự.
“Đẹp quá.” Lương Hành nhìn chằm chằm vào bướm nhỏ một lần nữa phơi bày trước mắt mình, hắn đưa tay gỡ bỏ quả trứng rung vướng víu xuống, và khẽ thở dài cảm thán.
“Cậu nói cái gì?” Tề Mục Thanh còn chưa kịp thắc mắc tại sao quả trứng rung mà cậu loay hoay mãi không gỡ được lại bị Lương Hành tùy ý lấy xuống dễ dàng như vậy, cậu không thể tin nổi thốt lên.
Suốt hai mươi năm qua, cậu luôn sống đơn độc và nơm nớp lo sợ. Cha mẹ cậu từ nhỏ đã lặp đi lặp lại dặn dò rằng bí mật về cơ thể cậu nhất định phải giấu cho kỹ, nếu bị người khác biết thì coi như xong đời. Đây là lần đầu tiên cậu u mê đầu óc mà phơi bày cơ thể mình trước mặt người khác, và người đó lại là Lương Hành.
“Tôi nói là, Thanh Thanh, cậu đẹp lắm.”
Comments for chapter "Chương 4"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn