Chương 5.1
- Trang chủ
- Thôi Miên Điều Giáo Bạn Cùng Phòng Song Tính Cao Lãnh
- Chương 5.1 - Bị bế lên bồn rửa tay hôn, bị đùa giỡn ác liệt đến mức sụp đổ, lên đỉnh không ngừng
“Ưm! Lương Hành, không được…”
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Tề Mục Thanh đột nhiên bị Lương Hành siết chặt eo bế thốc lên đặt ngồi trên bệ rửa tay, ép sát vào tấm gương phía sau mà hôn tới tấp.
Tề Mục Thanh muốn trốn tránh, nhưng cổ bị kẹp chặt khiến cậu buộc phải nghênh tiếp. Lương Hành bóp cằm cậu để hôn, mút mát cánh môi cậu một cách đầy mạnh mẽ, rồi lại đưa lưỡi vào sâu bên trong, liếm láp vòm miệng cậu. Tề Mục Thanh ngứa ngáy dữ dội nhưng không thể vùng ra, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Hai đầu lưỡi ma sát vào nhau, thân mật trao đổi nước bọt, quấn quýt và mút mát không rời.
“Ưm… ư… a… a…” Tề Mục Thanh hoàn toàn chìm đắm trong đó, đầu óc cậu trống rỗng, cứ thế bị người đàn ông hôn đến mức choáng váng. Khoái cảm kịch liệt truyền đến từ môi răng khiến cậu hơi thiếu oxy, không tài nào ứng phó nổi nụ hôn dày đặc không kẽ hở của hắn. Cậu hơi cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào ống tay áo của Lương Hành đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch.
“Hức… a… đừng mà… không… không chịu nổi nữa, xin cậu… ưm…” Tề Mục Thanh bị hôn đến mức không thở nổi, đuôi mắt ửng hồng một mảng, trong tiếng rên rỉ đã mang theo cả tiếng khóc.
Lương Hành buông cậu ra nhưng cũng không rời xa, môi hai người cách nhau chỉ khoảng hai centimet, chóp mũi hắn cọ nhẹ vào mũi cậu, từ trong cổ họng bật ra tiếng cười khẽ.
“Khen cậu đẹp đó, Thanh Thanh, lần này nghe rõ chưa?”
Lương Hành buông cằm cậu ra, rồi chuyển sang vén áo sơ mi của Tề Mục Thanh lên, lần theo vòng eo sờ soạn đi lên. Tề Mục Thanh đã cương cứng rồi. Lương Hành cách một lớp áo sơ mi, nhẹ nhàng xoa nắn lỗ sáo của cậu.
Tề Mục Thanh xấu hổ tột cùng, eo cậu gắng sức cong về phía sau để né tránh nhưng không còn đường lui, nên chỉ có thể dán chặt vào mặt gương lạnh lẽo. Lương Hành dùng đầu gối banh đôi chân đang khép chặt của cậu ra, lớp vải thô của chiếc quần tây mài xát lên miệng bướm ướt át.
“Ướt quá, Thanh Thanh.” Lương Hành ghé sát lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Tề Mục Thanh mà cười: “Nhìn xem, ướt đẫm cả quần của tôi rồi này.”
“Đừng… đừng nói nữa.” Tề Mục Thanh hoảng loạn nhắm mắt lại, lông mi cậu run rẩy dữ dội. Cậu thở dốc nặng nề vài hơi, bầu không khí ám muội và tình dục trong phòng tắm gần như đặc quánh lại thành một chất lỏng kết dính, khiến cậu không thể thở nổi. Như thể lâm vào đường cùng, cậu đột nhiên vùi đầu vào lòng Lương Hành.
Lương Hành sững sờ, bàn tay đang châm lửa khắp nơi khựng lại giữa không trung, hắn thế mà lại có chút lúng túng chân tay. Cú va chạm nhẹ nhàng của Tề Mục Thanh giống như đục khoét một lỗ hổng trong tim hắn, một thứ chất lỏng chua xót tuôn ra lấp đầy cả trái tim. Trong khoảnh khắc ấy, hắn muốn ôm chặt Tề Mục Thanh vào lòng, giấu đi không cho bất cứ ai nhìn thấy. Hắn muốn bắt nạt cậu, nhìn cậu sung sướng rên rỉ thật to, nhưng lại không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
Tề Mục Thanh hoàn toàn không hay biết gì, thấy hắn dừng lại, dường như cậu cảm thấy mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn, đồng thời lại nảy sinh chút nũng nịu của trẻ con. Thế là cậu đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, nhỏ giọng than vãn: “Lạnh quá.”
Lương Hành như choàng tỉnh khỏi giấc mộng mà cúi đầu. Tề Mục Thanh đang để trần mông ngồi trên bệ rửa tay, hai cánh mông trắng ngần căng cứng trên mặt đá lạnh lẽo, nước dịch chảy xuống mặt bàn lóng lánh. Lương Hành đưa tay xuống dưới mông Tề Mục Thanh để làm đệm ngồi cho cậu. Đột ngột chuyển từ mặt bàn băng giá sang lòng bàn tay nóng bỏng, Tề Mục Thanh rụt người lại một chút nhưng không trốn tránh, cậu vẫn ngoan ngoãn nép trong lòng Lương Hành.
“Ưm… hức!”
Lương Hành đột ngột xốc cậu lên, phần thịt mềm trên mông lún sâu vào kẽ tay. Da thịt Tề Mục Thanh vốn non nớt, cú bóp này lập tức để lại vài dấu tay đỏ ửng. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại và đàn hồi trong lòng bàn tay, Lương Hành không nhịn được mà dùng lực nhào nặn vài cái.
Tề Mục Thanh bị hắn nặn đến mức phát ra tiếng thở dốc, chim non bỗng dựng đứng thẳng tắp. Theo động tác xốc lên của Lương Hành, quy đầu cọ xát lên áo khoác của hắn, thịt mông bị xoa nắn liên tục kéo theo sự kích thích đến bộ phận xấu hổ phía sau. Tề Mục Thanh sướng đến mức ánh mắt trở nên mơ màng, cho đến tận khi bị ném lên giường, cậu mới bàng hoàng tỉnh tỉnh táo lại.
“Lương Hành?”
“Có được không? Thanh Thanh.”
Lương Hành rũ mắt nhìn người đẹp dưới thân, hắn tiện tay bật chức năng cách âm của thiết bị gây nhiễu. Tề Mục Thanh hoàn toàn không chút phòng bị nằm trên giường của hắn, bị hơi thở của hắn bao vây. Hắn không có ý định buông tha cho cậu, thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn tâm lý dù Tề Mục Thanh có từ chối, hắn cũng sẽ thông qua hệ thống để cưỡng ép chiếm lấy cậu.
Thế nhưng Tề Mục Thanh chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều hơn nữa.
Quá gần, toàn thân cậu lún sâu trong chăn gối của Lương Hành, mùi hương thuộc về đàn ông đột ngột trở nên nồng đậm, lấp đầy mọi giác quan. Lương Hành đè trên người cậu nhìn xuống, khí thế áp đảo, tỏa ra một sức hút vừa nguy hiểm vừa quyến rũ vừa gợi cảm đến chết người.
Tề Mục Thanh chỉ cần nhìn một cái là đã hoàn toàn rỉ, nước từ bướm xinh không ngừng chảy ra, thấm vào lớp chăn, như thể hơi thở của cả hai đã hòa quyện vào nhau. Cúc cu cứng đến phát đau tỳ lên bụng dưới của Lương Hành, cậu có thể cảm nhận được mờ nhạt đường nét rõ rệt của cơ bụng hắn.
Gậy thịt của Lương Hành đang tỳ ngay gốc đùi cậu, Tề Mục Thanh hoàn toàn không còn đường lui. Cậu không kìm được mà lén nhìn qua, to quá, cậu mơ màng nghĩ, một thứ to lớn như thế sắp sửa bị nhét vào trong cơ thể mình.
Theo bản năng cậu thấy sợ hãi, vì vậy chỉ còn biết tìm kiếm sự cứu giúp từ người mà mình tin tưởng nhất. Tề Mục Thanh ưỡn thắt lưng lên rồi vòng tay qua ôm lấy cổ Lương Hành, vùi mình sâu hơn vào lồng ngực hắn.
“Lương Hành…” Mặt cậu dán sát vào lồng ngực nóng rực của Lương Hành, thút thít rên rỉ: “Cậu thương tôi đi, cậu thương tôi một chút đi.”
Lương Hành rướn người dậy, dùng đầu gối banh đôi chân đang khép chặt của Tề Mục Thanh ra. Không biết vô tình hay cố ý, hắn co gối thúc mạnh lên trên, đầu gối đập mạnh vào lồn nhỏ yếu ớt không chịu nổi của cậu, lớp vải thô kệch nghiến chặt qua le xinh.
Đầu óc Tề Mục Thanh bỗng tê dại, khoái cảm như thủy triều dữ dội nhấn chìm toàn thân. Cậu há hốc miệng, yết hầu chuyển động nhưng không sao thốt ra tiếng, một lúc lâu sau, nơi khóe mắt mới rơi xuống một giọt lệ lóng lánh.
Đây là cao trào rồi.
Chỉ mới chạm nhẹ mà đã sướng đến mức này, nếu thực sự vào trận với ẻm, không biết ẻm còn khóc đến mức nào nữa. Lương Hành khẽ nhếch môi, trong lòng thực sự rất mong đợi.
Dù trong lòng toan tính đủ điều, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra nửa phân. Lương Hành đưa tay gạt đi vệt nước ỏ khóe mắt Tề Mục Thanh, rồi hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đó, bày ra vẻ mặt quan tâm đầy hối lỗi.
“Tôi lỡ va vào cậu rồi, có bị đau lắm không?”
Nói xong, không đợi Tề Mục Thanh kịp trả lời, bàn tay hắn đã thản nhiên dời xuống dưới. Lòng bàn tay rộng lớn cùng những ngón tay linh hoạt bao phủ lấy đóa hoa nhỏ nhắn đáng thương vừa mới bị bắt nạt một cách ác ý.
Comments for chapter "Chương 5.1"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn