Chương 5.2
Hai cánh môi bím mở rộng ra ngoài, bị kẹp đến mức hơi sưng lên và ép ra một khe hở nhỏ ở giữa. Phần thịt đệm của ngón giữa lần theo khe hở hẹp ấy, chà xát với lực đạo không nặng không nhẹ. Khi chạm đến nụ hoa nhỏ đang nhô lên đáng yêu, hắn cố tình dùng phần chai mỏng hơi thô ráp trong lòng bàn tay mà nghiến qua.
“Ưm… a… a!”
Thắt lưng cậu đột ngột ưỡn cao lên, từ eo trở xuống tê dại và sung sướng đến mức như không còn là cơ thể của chính mình nữa. Nhóm cơ ở gốc đùi co thắt dữ dội, tham lam lấy lòng kẻ mới đang nắm quyền kiểm soát cơ thể này. Vách thịt co rút, ma sát với bàn tay lớn đầy vết chai của Lương Hành.
Tiếng kêu của cậu đã mang theo tiếng khóc, đợt cao trào từ lồn nhỏ dường như đã cuốn trôi luôn cả thần trí của cậu đi mất.
“Hức… a… Lương Hành… Lương Hành… a…” Cậu không nói nên lời, chỉ biết gọi tên hắn trong vô vọng. Giọng nói của Lương Hành dịu dàng đến khó tin, hắn mút mát chiếc cổ trắng ngần rồi phả hơi thở ấm nóng vào vành tai cậu, khàn giọng nói: “Sao lại thích làm nũng thế này hả?”
Nhưng ngón tay lại chẳng hề khách khí mà đâm một mạch tới đáy. Lỗ nhỏ vỗn đã ướt đẫm hoàn toàn, việc ngón tay của hắn tiến vào gần như không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào.
Ngón tay hắn hơi co duỗi bên trong lỗ lồn chưa từng nếm mùi đời, vách thịt mềm mại lập tức tranh nhau ép sát tới. Hắn dùng móng tay khẽ cào nhẹ lên lớp thịt mềm, ngón cái tìm thấy đóa hoa hạch đang sưng tấy rồi dùng lực ấn mạnh xuống. Thứ nhỏ bé đáng thương ấy vùng vẫy trong vô vọng, Tề Mục Thanh phát ra những tiếng hét đứt quãng và bắt đầu rên rỉ như đang khóc lóc.
Từng dòng nước xuân co thắt tưới đẫm lên đầu ngón tay Lương Hành. Lương Hành ngước mắt lên, thấy mày Tề Mục Thanh nhíu chặt, đôi mắt mất tiêu cự, đầu lưỡi đỏ hồng hơi thò ra thụt vào giữa môi răng, khuôn mặt đỏ bừng đầy dục vọng, rõ ràng là dáng vẻ sướng đến mức mất đi thần trí.
Còn chưa làm gì mà sao đã đáng thương thế này rồi. Lương Hành đầy yêu chiều mà hôn cậu, đầu lưỡi cạy mở cánh môi, ngậm lấy đầu lưỡi đỏ hừng hực của cậu khẽ mút. Tề Mục Thanh rất ngoan ngoãn thè lưỡi ra để hắn hôn, đôi mắt nhắm nghiền, hít thở dồn dập như đang nấc nghẹn.
KhiC cm thấy việc nới lỏng đã tương đối ổn, Lương Hành buông cậu ra, rút ngón tay về, rồi dịu dàng nhào nặn thắt lưng cậu. Nước dâm được quẹt lên vùng bụng dưới đang co giật, để lại từng vệt nước ám muội.
“Nhìn tôi này, Thanh Thanh.” Lương Hành nhẹ nhàng vuốt ve cậu, chờ đợi cậu tìm lại chút ý thức sau cơn khoái cảm quá độ. Miệng huyệt co thắt một cách vô vọng, cố gắng xoa dịu nỗi trống trải bên trong. Lương Hành khẽ chạm nhẹ vào cái lồn đang co giật, rồi mỉm cười hỏi cậu: “Thanh Thanh, tôi đâm vào nhé, có được không?”
Bộ não cậu hỗn loạn không thể ứng phó với câu hỏi đột ngột này. Tề Mục Thanh cúi đầu, đôi mắt thất thần nhìn về phía Lương Hành như cố gắng suy nghĩ về câu hỏi của hắn. Phải mất một lúc lâu, ánh mắt cậu mới khôi phục được chút tỉnh táo.
“Cậu nói gì cơ?”
Giọng của Tề Mục Thanh khàn đặc. Bộ não đang bị dục vọng lấp đầy cuối cùng cũng cảm nhận được một chút tủi hổ muộn màng vì bị trêu đùa. Cậu cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày để giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng mọi điểm yếu trên cơ thể đều đã bị Lương Hành nắm thóp. Cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác uất ức như một chú mèo nhỏ bị chủ nhân bắt nạt, cậu liền quay mặt đi, không muốn nhìn hắn.
Lương Hành bật cười, giọng trầm khàn mang đậm sắc thái tình dục. Hắn hôn lên khuôn mặt đầy mồ hôi và vệt nước mắt của Tề Mục Thanh, trán hắn tựa vào trán cậu một cách thân mật: “Thanh Thanh ngoan, nhìn tôi một chút đi.”
Vừa nói, thân dưới hắn đột ngột chuyển động, cây buồi đang tích thế chờ phát bực mạnh mẽ sượt qua lồn dâm, rồi nghiến thật mạnh lên le đĩ. Hai tay hắn từ bên hông chậm rãi nhào nặn xuống tận kẽ mông, rồi mạnh bạo đùa giỡn hai cánh mông mềm mại và săn chắc.
“Ưm… ư… a!” Tề Mục Thanh không kịp đề phòng thét lên thành tiếng. Theo bản năng cậu cúi đầu xuống, vừa vặn đối diện với cây buồi cứng nóng đầy gân guốc đang chực chờ dưới háng Lương Hành.
Lương Hành nheo mắt cười, hoàn toàn trút bỏ lớp vỏ bọc quý ông lịch thiệp, gương mặt lộ rõ vẻ ý đồ xấu xa không thèm che giấu. Hắn nghiêng đầu ngậm lấy vành tai Tề Mục Thanh, đầu lưỡi mô phỏng động tác ra vào dâm mĩ, rồi khẽ phả hơi nóng vào bên trong: “Thanh Thanh, tôi có thể đụ cậu không?”
Tề Mục Thanh chưa bao giờ biết rằng vành tai của mình lại là nơi không thể chạm vào như thế. Miếng thịt mềm vốn bình thường ấy bỗng chốc như biến thành một cơ quan sinh dục khác, chỉ cần chạm nhẹ là truyền đến khoái cảm khiến người ta sụp đổ.
“Được! Được mà!” Cậu hét lên trong sự sụp đổ. Nơi giữa hai chân vừa mới được an ủi sơ sài giờ lại điên cuồng tuôn nước, trái với ý muốn của chủ nhân, nó truyền đến cảm giác trống rỗng không thể chịu đựng nổi. Cậu gắng sức nghiêng người sang một bên muốn trốn tránh, nhưng lại bị Lương Hành bóp chặt eo cố định tại chỗ.
Lương Hành nắm chặt lấy eo Tề Mục Thanh, rồi nhấn mạnh cậu lên dương vật của mình. Gậy thịt lún sâu vào khối thịt mềm mại, nóng bỏng và ướt át. Lương Hành thở dốc, cánh tay dùng lực, thắt lưng dùng lực, nghiến mạnh lên vách thịt yếu ớt của Tề Mục Thanh.
“Được cái gì cơ?” Lương Hành vừa thở hổn hển vừa cười hỏi. Quy đầu tì lên miệng lồn, những thớ thịt mềm mại đẫm nước dâm nhiệt tình chào đón nó, giống như đã thèm khát đến cực điểm, bất chấp ý chí của chủ nhân mà nịnh nọt bao bọc lấy nó. Lương Hành thúc vào nửa tấc rồi lại rút ra. “Được cái gì? Thanh Thanh, tôi nghe không hiểu.”
Tề Mục Thanh cảm thấy nửa thân dưới của mình gần như đã tan thành nước. Nơi vừa được những ngón tay an ủi sơ sài truyền đến cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy kinh người. Cậu hoàn toàn sụp đổ mà khóc thành tiếng: “Có thể đâm tôi! Cầu xin cậu, đâm vào đi, a!”
Cây buồi to đen hôi tì lên khe hở hẹp, rồi dùng một sức mạnh mạnh mẽ dập vào bên trong. Vách thịt co thắt bị nong rộng đến cực hạn, Tề Mục Thanh trợn trừng mắt, không ngừng hít khí lạnh, yết hầu chuyển động như bị ai đó bóp nghẹt cổ không sao thốt lên lời.
Động tác Lương Hành chậm rãi, tiến một chút, lùi một chút rồi lại tiến thêm một chút, dịu dàng nhét vào bên trong. Hắn vỗ về hôn lên môi Tề Mục Thanh, nhỏ giọng dỗ dành, ngón tay đầy kỹ thuật nhào nặn âm vật và cả dương vật đang nửa mềm của cậu.
Vào được một nửa, Lương Hành dừng lại. Tề Mục Thanh ho sặc sụa, giọng run rẩy rên rỉ: “Đau quá, không muốn nữa đâu.”
Lòng bàn tay cậu chống lên ngực Lương Hành, không biết nên đẩy hắn ra hay nên ôm lấy. Thân dưới căng tức đến dữ dội, không nói rõ được là khó chịu hay sung sướng, cảm giác này vừa đáng sợ vừa mang lại một sự thỏa mãn lạ kỳ.
“Chịu không nổi a… a, a ưm…” Tề Mục Thanh thở dốc, đưa tay ra sờ nửa đoạn dương vật vẫn còn lộ bên ngoài, sau đó nhỏ giọng than vãn với Lương Hành: “Sao còn nhiều thế này… không vào được nữa đâu, to quá.”
Lương Hành bị cậu chạm vào khiến bụng dưới thắt chặt. Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên môi hôn một cái. “Vào được mà Thanh Thanh, cậu nhìn cậu, vẫn còn chỗ đây này.” Nói rồi hắn nắc nhẹ thân dưới, điều chỉnh góc độ, muốn tìm ra điểm g trong lỗ nhỏ của Tề Mục Thanh.
Hắn vừa động, Tề Mục Thanh lập tức chịu không nổi. Vách trong bị đầu khấc mài đến sưng tấy và tê dại, cậu nức nở tựa vào người Lương Hành rên rỉ: “Ư… a a… mỏi quá…”
Comments for chapter "Chương 5.2"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn