Chương 5.3
Sướng quá!
Chim bự nghiến qua vách thịt mềm như đậu phụ, mang đến từng luồng đau đớn nhỏ nhặt, nhưng cái đau yếu ớt đó lại trung hòa vừa vặn cơn ngứa ngáy trống rỗng trong bướm dâm, đem lại một sự thỏa mãn khiến linh hồn cũng phải run rẩy.
Đột nhiên, quy đầu lướt qua một vùng thịt hơi nhám, tiếng rên rỉ của Tề Mục Thanh nghẹn lại ở cổ họng. Cậu trợn trừng mắt, ngón tay đột ngột cào mạnh lên ngực Lương Hành vài đường, mọi giác quan dường như đều tập trung vào miếng thịt mềm bị quy đầu tì sát ấy. Đôi chân cậu kẹp chặt lấy eo Lương Hành, mông đưa về phía trước, lỗ dâm lập tức tham lam nuốt trọn toàn bộ cây buồi vào trong.
“Hức… a… ưm… a a a a a!”
Khoái cảm khi quy đầu nghiến lên điểm g, mạnh bạo đụ cậu đến tận nơi sâu nhất của huyệt tâm quá mức chịu đựng. Tề Mục Thanh nhíu chặt mày, đôi mắt nhắm nghiền, giống như sắp ngất đi đến nơi mà phun nước.. Từ sâu trong bướm nhỏ, những đợt co giật bắn ra dòng nước dịch nồng đậm, nhưng lại không thể phun ra khỏi lỗ lồn vì bị quy đầu chặn đứng bên trong.
Chim nhỏ thanh tú phía trên lỗ đĩ đột ngột bắn tinh, Tề Mục Thanh cong lưng hét lớn, đôi chân không ngừng run rẩy, lỗ sáo co thắt mở rộng, dương vật đã bắn nhưng vẫn còn nửa cứng mà giật giật giữa không trung.
Khoái cảm như muốn ép người ta phát điên chạy loạn trong cơ thể Tề Mục Thanh, vách thịt trong đường hầm co giật như phát cuồng. Lương Hành đang cắm trong bím nhỏ đang phun nước, sướng đến mức suýt chút nữa không giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng nghĩ đến việc Tề Mục Thanh lần đầu bị địt đã bị thúc vào điểm g đến mức thăng thiên cả trước lẫn sau, hắn liền hưởng thụ sự xoa bóp của vách thịt một lát, rồi rốt cuộc cũng tạm thời rút dương vật ra.
Ngay khi gậy thịt vừa rút ra, từng dòng nước dâm ồ ạt tuôn ra ngoài. Tề Mục Thanh run rẩy dữ dội, cậu chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này, cao trào kéo dài dường như không thể dừng lại.
Lương Hành đưa tay nhéo lấy đầu vú của Tề Mục Thanh tỉ mỉ xoa nắn, khiến nước dịch trong huyệt cậu tuôn ra róc rách như suối chảy. Tề Mục Thanh chỉ cảm thấy mình sướng đến mức linh hồn sắp thoát xác, nước mắt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt. Cậu co giật trong lòng Lương Hành, gần như chết đuối trong khoái cảm vô tận.
Phải mất một lúc lâu Tề Mục Thanh mới hồi lại sức. Cậu co rùm người lại trong lòng Lương Hành, giống như đã bị đị đến mức phát sợ rồi vậy.
Lương Hành ôm lấy cậu, rồi hôn khẽ: “Sướng không, Thanh Thanh?”
Tề Mục Thanh gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, cậu vùi mặt vào ngực hắn cọ cọ, một lúc lâu sau mới lí nhí nói: “Không muốn làm nữa.”
Bàn tay Lương Hành vẫn mơn trớn đầy dâm dê trên lưng và hông mông Tề Mục Thanh, phần thân dưới sưng tấy thỉnh thoảng lại va chạm vào gốc đùi cậu, vuốt ve đến mức khiến toàn thân cậu tê nhuyễn, bắt đầu thở dốc từng hơi nhỏ.
Dư vị của cao trào vẫn còn đang va đập loạn xạ trong cơ thể Tề Mục Thanh, tay Lương Hành dời đến đâu, nơi đó lại run lên nhè nhẹ. Lương Hành rất hài lòng với phản ứng đáng yêu từ cơ thể cậu, nhưng miệng lại giả vờ vẻ đáng thương vô cùng.
“Nhưng mà Thanh Thanh à, tôi vẫn còn đang nứng lắm.”
Tề Mục Thanh run lên theo bản năng, cậu cúi đầu nhìn cái vật to lớn đang tì vào gốc đùi mình, rồi lại rúc sâu hơn vào lòng Lương Hành. Phản ứng này của cậu làm lòng Lương Hành ngứa ngáy vì thấy quá đỗi đáng yêu. Cậu làm vậy cứ như thể kẻ bắt nạt cậu chỉ là gậy thịt của Lương Hành, còn bản thân Lương Hành thì chẳng liên quan gì vậy.
Miệng hắn lại càng tỏ ra tội nghiệp hơn: “Tôi khó chịu quá à, Thanh Thanh giúp tôi có được không?” Lương Hành vốn sở hữu đôi mắt phượng sắc sảo, nhưng mắt hắn lại to hơn người bình thường một chút, con ngươi đen láy sáng ngời. Khi hắn cố tình rũ mắt xuống, trông rất giống ánh mắt của con cún nhỏ tội nghiệp.
Tề Mục Thanh bị hắn nhìn một lúc là chịu không nổi. Cậu nhích chân ra một chút, rời xa cái thứ đang tỏa ra hơi thở nguy hiểm kia, rồi vuốt ve đuôi mắt Lương Hành, nhỏ giọng thương lượng: “Cậu… cậu nhẹ một chút, được không?”
Lời còn chưa dứt, Lương Hành đã banh chân cậu ra, rồi một lần nữa đụ vào trong.
“A a a a!” Tề Mục Thanh bị dập đến mức thét lên kinh hãi. Lương Hành giữ chặt eo cậu, rồi cúi đầu tỉ mỉ liếm hôn khắp cơ thể. Cánh môi và đầu lưỡi bao bọc lấy đầu vú nhạy cảm, đầu lưỡi linh hoạt khều nhẹ trêu đùa, rồi lại thuận theo bên cổ mà hôn nhẹ qua, âu yếm mút lấy vành tai cậu.
Hắn dùng răng nghiền đi nghiền lại miếng thịt mềm nhỏ xíu ấy rồi nhả ra. Nhìn vành tai bị nước miếng mình làm cho bóng loáng, hắn bất chợt nảy ra ý định: “Thanh Thanh à, chúng ta bấm lỗ tai nhé, có được không?”
Tề Mục Thanh run rẩy dữ dội trong lòng hắn. Cú đâm vừa rồi đã nghiền trúng tâm huyệt một cách chuẩn xác, hắn bắt đầu nắc hông với biên độ nhỏ nơi sâu nhất của hoa huyệt. Cơ thể sau vài lần cao trào đã có chút khả năng kháng cự lại khoái cảm, vì vậy cậu vẫn còn giữ được chút lý trí.
Tề Mục Thanh thở dốc nặng nề vài hơi, rồi vùng vẫy muốn bò ra khỏi lòng hắn: “Không muốn.” Cậu tức giận giống như một chú mèo con bị xù lông: “Cái chỗ đó của cậu hung dữ lắm, chẳng chịu nghe lời tôi chút nào.”
Lương Hành dùng sức ôm chặt cậu vào lòng: “Thanh Thanh ngoan, cảm ơn cậu.” Dương vật thuận thế mà nghiền nhẹ lên hoa tâm. “Tôi khó chịu lắm, nếu Thanh Thanh bỏ đi thì tôi biết làm sao đây?” Hắn dùng ánh mắt cực kỳ đáng thương nhìn Tề Mục Thanh: “Cho tôi làm thêm một nháy nữa thôi nhé? Thanh Thanh thương đi tôi mà.”
Tề Mục Thanh giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn một hồi, rồi cuối cùng cũng chịu thua. Cậu dùng má chạm nhẹ vào cằm Lương Hành và đưa ra yêu cầu: “Vậy phải hôn một lát.” Rồi lại lầm bầm phàn nàn nhỏ xíu: “Không được làm mạnh như thế đâu đấy.”
Lương Hành liền cúi đầu hôn cậu, đôi mắt cong lên cười rạng rỡ. Giả vờ đáng thương thì đã sao, chiêu bài không cần nhiều, miễn là có tác dụng là được.
Phải làm sao bây giờ đây. Lương Hành giả vờ thở dài trong lòng. Thanh Thanh ngoan thế này, nếu không phải gặp được hắn, không chừng đã bị người khác bắt nạt đến thê thảm mức nào rồi.
Hắn mặt dày tự xếp mình vào nhóm người tốt, rồi sau đó cây buồi bự thô to lại càng được đà lấn tới, bắt đầu cuộc xâm chiếm mạnh bạo hơn. Một cú đâm sâu vừa nhanh vừa nặng, hoàn toàn nong mở lớp thịt mềm trong tiểu huyệt. Toàn Tề Mục Thanh chấn động, lỗ đĩ siết chặt lấy gậy thịt trong cơn co giật như sắp chết đến nơi, cậu khóc thét lên trong khoái cảm sắc lẹm.
Một bàn tay Lương Hành lần theo eo vuốt ngược lên, nhéo lấy một hạt đậu đỏ đang sưng tấy vì bị đùa giỡn đến nóng bừng, còn bàn tay kia cũng dời xuống dưới, bắt đầu xoa nắn le nhỏ của đối phương.
Tề Mục Thanh cảm thấy khoái cảm giống như một chiếc roi da quất thẳng vào người mình, cậu co giật như một con cá thiếu nước: “Lương Hành, a a a a, chịu không nổi, xin cậu, a a a, nhẹ một chút, không được rồi…”
Thế nhưng cậu lại một lần nữa bị Lương Hành ấn ngược trở lại. Những điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị đùa giỡn cùng một lúc, đặc biệt là tử cung bên trong. Gậy thịt đột ngột rút ra thật xa rồi đâm sầm vào, đè chặt lấy hoa tâm mà đâm chọc, xoa nắn, rồi bất thình lình thúc đẩy với biên độ cực lớn. Những đường gân xanh nổi gồ ghề nghiến lên cửa tử cung, mài xát qua lại liên tục.
Tề Mục Thanh bị lượng khoái cảm quá tải ép đến mức không thở nổi. Vách thịt co giật, uốn lượn như có sinh mệnh mà mút mát lấy cặc của Lương Hành.
Lương Hành sướng đến mức thắt lưng tê dại, hắn càng thêm dùng lực thao vào bên trong. Dương vật ra vào với tần suất lớn, nhanh đến mức gần như đánh ra cả bọt trắng. Tề Mục Thanh bị nện đến mức không phát ra được âm thanh nào, cậu nghẹn lại một hồi lâu mới thuận được khí, run rẩy cầu xin hắn: “Không muốn nữa… hức… sâu quá… nhanh quá… a a a…”
Sự ma sát của cặc bự phát ra tiếng nước “bạch bạch, nhóp nhép” vang lên rõ mồn một trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh. Tề Mục Thanh nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong bụng mình, gương mặt tràn đầy sự sụp đổ không thể tin nổi.
Cây buồi bự lặp đi lặp lại việc nghiền nát vách thịt, khoái cảm lan tỏa từ tử cung ra khắp toàn thân, mài đến mức cả khoang bụng cậu đều sướng đến mức như sắp tan chảy.
Vách huyệt đóng mở điên cuồng, le đĩ run rẩy không ngừng dưới những ngón tay, chim non giật giật giữa không trung rỉ tinh từng đợt dịch. Tề Mục Thanh gần như kẹt lại trên đỉnh điểm của cao trào mà không sao xuống được. Trong cơn sụp đổ, cậu cố gắng gạt bỏ đôi bàn tay đang đùa giỡn những điểm nhạy cảm của mình ra, nhưng toàn thân lại mềm nhũn đến mức ngay cả một ngón tay của đối phương cũng không bẻ nổi.
Giữa dục vọng ngập đầu và nỗi hoảng sợ đối với cơ thể hỗn loạn của chính mình, Lương Hành vẫn luôn ôm chặt lấy cậu. Cơ thể và tấm chăn của hắn tạo thành một ngôi nhà an toàn nhỏ bé giữa cơn bão cực lạc, là bến cảng duy nhất giữa biển khơi mê loạn. Tề Mục Thanh trốn chạy vào trong đó, trong lúc mơ hồ, cậu cảm thấy tất cả những tự ti về cơ thể dị dạng suốt 20 năm qua, nỗi sợ hãi khi phải tiếp cận đám đông, và vô số lần cô độc một mình… dường như đều được cái ôm này bao bọc chặt chẽ và vỗ về ổn thỏa, nảy sinh một cảm giác an tâm đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.
“Đừng khóc, Thanh Thanh.” Trong cơn chập chờn, có ai đó đã lau đi những giọt nước mắt của cậu. Lương Hành cúi người xuống hôn cậu, gậy thịt thăm dò vào nơi sâu nhất chưa từng chạm tới, tinh dịch tuôn ra không chút phòng bị, từng đợt từng đợt tưới đẫm lên vách thịt nhạy cảm.
“Thích em lắm.”
Comments for chapter "Chương 5.3"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn