Chương 6.1
- Trang chủ
- Thôi Miên Điều Giáo Bạn Cùng Phòng Song Tính Cao Lãnh
- Chương 6.1 - Mở khóa chức năng mới của hệ thống thôi miên, đạo cụ thuốc, dụ dỗ cưỡi ngựa, bạn cùng phòng đột ngột xông vào
Hai ngày nay Lương Hành sầu hết sức.
Cái hôm đó hắn bị dục vọng che mắt, bất chấp việc Tề Mục Thanh khóc lóc van xin thế nào cũng không chịu buông tha, cứ thế nắc người ta đến mức phun nước ướt đẫm cả giường. Tinh dịch bắn sạch sành sanh, cu nhỏ co giật trong vô vọng, le nhỏ và đầu vú sưng đỏ đến mức gần như trầy da. Cuối cùng lúc bế vào phòng tắm rửa, Tề Mục Thanh đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Trên giường đầy rẫy tinh dịch, mồ hôi và nước dâm, ướt nhẹp đến mức không nỡ nhìn. Sau khi Lương Hành tắm rửa sạch sẽ cho Tề Mục Thanh rồi đặt cậu về giường của mình, vì sợ ngày hôm sau bạn cùng phòng đột ngột trở về giải thích không xong, nên hắn lại phải thức đêm để giặt giũ chăn nệm.
Vừa là đêm đầu tiên cũng vừa là lời tỏ tình, Lương Hành tự thấy mình thể hiện rất tốt, làm cho Tề Mục Thanh sướng đến mức không thốt nên lời, đáng lẽ ra phải bắt đầu cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc, từ nay “quân vương chẳng thiết triều sớm” mới đúng. Hệ thống thôi miên dường như cũng thấy vậy, không chỉ cộng thêm một lượng lớn điểm giáo huấn vào tài khoản, giúp Lương Hành chỉ trong một đêm gần như đạt được tự do đạo cụ, mà còn mở khóa liên tiếp hai chế độ mới: Kiểm soát cơ thể và Kiểm soát cao trào.
[Kiểm soát cơ thể: Người sử dụng có thể tùy ý điều khiển các bộ phận cơ thể của mục tiêu, kiểm soát hành động và động tác của họ. Mục tiêu trong quá trình này vẫn tỉnh táo về thần trí. Nếu cần kiểm soát ý thức, có thể kết hợp mở cùng các chế độ khác.]
[Kiểm soát cao trào: Trong chế độ này, người sử dụng có thể tự do cưỡng ép mở hoặc đóng quyền hạn kích phát cao trào ở các vị trí: đầu vú, dương vật, âm vật, hoa huyệt, hậu huyệt của mục tiêu.
Nếu chọn cưỡng ép mở, mục tiêu có thể đạt tới cao trào mà không cần bất kỳ sự kích thích nào. Nếu chọn đóng, trạng thái cơ thể của mục tiêu sẽ dừng lại ở đúng một giây trước khi cao trào. Cần lưu ý, nếu đóng quyền hạn cao trào, khoái cảm tích lũy sẽ được hoàn trả cùng lúc cho mục tiêu sau khi tắt chế độ.]
Lương Hành nhìn qua, trong đầu không tự chủ được mà tưởng tượng ra cảnh Tề Mục Thanh bị hai chế độ mới này hành hạ, phần thân dưới vốn đã biết mùi vị ngon ngọt khẽ ngóc đầu dậy.
Chỉ tiếc là, lý tưởng rất đầy đặn nhưng hiện thực lại rất gầy gò, vì Tề Mục Thanh không thèm đoái hoài gì đến hắn nữa.
Khác với những gì Lương Hành nghĩ, thực ra Tề Mục Thanh không phải vì Lương Hành đụ địt quá trớn mà nảy tức giận.
Mà là do cậu tự thấy mình u mê đầu óc, chủ động quyến rũ Lương Hành chạm vào bướm mình trước, nên Lương Hành mới không nhịn được mà lên giường với cậu. Việc đâm vào là do cậu tự yêu cầu, sau đó Lương Hành vốn đã rút ra rồi, lại là do chính cậu bị sắc đẹp của Lương Hành làm cho mê muội mà đồng ý làm thêm lần nữa. Cuối cùng ngất đi cũng là vì cơ thể cậu quá dâm đãng, chỉ chạm nhẹ thôi đã sướng đến mức không chịu nổi mới dẫn đến kết cục đó.
Tề Mục Thanh ngoan ngoãn tự vác hết cái nồi đen này đến cái nồi đen khác lên lưng mình. Càng nhìn Lương Hành vậy lại càng thấy ngượng ngùng, vì cậu cảm thấy bản thân giống như con yêu tinh nhện bắt cóc Đường Tăng vào Động Bàn Tơ vậy. Càng được Lương Hành cẩn thận dỗ dành, cậu lại càng thấy xấu hổ kinh khủng.
Chưa kể đến le và đầu vú bị đùa giỡn đến mức sưng đỏ và trầy da. Âm vật sưng to đến mức hai cánh môi lồn không còn bao bọc nổi, để lộ ra một cái đầu nhỏ xíu, mỗi khi đi lại đều cọ xát vào quần lót truyền đến khoái cảm tê dại. Đầu vú sung huyết hằn lên lớp áo sơ mi trắng một dấu vết lồi nhẹ đầy ám muội. Hai ngày đầu, Tề Mục Thanh gần như không thể ra khỏi cửa, hễ cử động một chút là bị cọ đến mức nhũn cả chân.
Lương Hành mua cơm từ ngoài về cho cậu. Tề Mục Thanh đang ăn, vốn định nói chuyện với hắn, nhưng chỉ mới nhìn hắn một cái, bím nhỏ vốn đã biết mùi vị ngon ngọt kia liền tuôn nước róc rách, truyền đến cảm giác trống rỗng ngứa ngáy khó nhịn. Tề Mục Thanh nhìn chằm chằm Lương Hành, gốc đùi vô thức lén lút ma sát vào nhau. Khi bừng tỉnh phát hiện ra hành động của mình, cậu lại càng thêm xấu hổ.
Cậu tự cho là mình làm rất kín đáo, nhưng không biết rằng tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của Lương Hành.
Lương Hành nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu mà cười thầm. Trong phần cơm mang về, hắn đã lén bỏ vào một chút thuốc kích dục. Liều lượng rất ít, không đến mức khiến người ta bị giày vò đến mức mất ngủ như lần trước, nhưng nó sẽ âm thầm nâng cao độ nhạy cảm của cơ thể, khiến cơ thể luôn ở trong trạng thái khao khát không được thỏa mãn.
Dựa trên tính cách của Tề Mục Thanh, chút dục vọng này không đủ để khiến cậu vượt qua nỗi xấu hổ mà tự sướng. Tình dục không được giải tỏa cứ thế tích tụ không dấu vết trong cơ thể, một khi bị ai đó điểm huyệt khơi mào, nó sẽ bùng phát mạnh mẽ không gì cản nổi.
Lương Hành liếm môi, hắn rất mong đợi. Hắn cũng chẳng vội vàng nắc Tề Mục Thanh lần thứ hai. Ban ngày hắn vẫy đuôi sói vây quanh Tề Mục Thanh giả vờ làm chú cún ngoan, nửa đêm lại bật chế độ thuốc mê để đùa giỡn khắp các điểm nhạy cảm trên người cậu, nhưng luôn kiểm soát chừng mực, không để cậu đạt tới cao trào thực sự.
Cứ thế phơi khô nhau suốt mấy ngày, cuối cùng, Lương Hành nhân lúc Tề Mục Thanh đi phơi quần áo đã chặn đường cậu ngay tại ban công.
“Vẫn không chịu để ý đến tôi sao, Thanh Thanh.” Lương Hành ấn cậu lên cửa sổ, rồi tiện tay kéo rèm che sau lưng, ánh nắng chiếu rọi vào tạo nên một không gian chật hẹp đầy ám muội.
Lương Hành áp mặt vào tóc Tề Mục Thanh cọ cọ, giọng điệu đầy vẻ buồn bã: “Tôi sai rồi, tôi không nên quá đáng như vậy, đừng giận nữa mà.”
“Không có không để ý đến cậu.”
Bên ngoài trời sáng trưng mà bị ép trên cửa sổ ôm ấp, tuy tầng lầu cao và ký túc xá đối diện cũng ở khá xa, không ai có thể nhìn thấy, nhưng Tề Mục Thanh vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Bàn tay Lương Hành bóp chặt eo cậu, kích lên từng đợt khoái cảm râm ran. Theo bản năng Tề Mục Thanh muốn chạy trốn, nhưng lại bị giọng điệu đầy vẻ ủy khuất của Lương Hành giam giữ tại chỗ.
Cậu thở dốc vài hơi, rồi nuốt ngược tiếng rên rỉ vào lại cổ họng, ngẩng đầu nói: “Cũng không có giận cậu.”
Lương Hành rũ mắt nhìn cậu, trong ánh mắt lộ ra vẻ trách móc, giống như một chú cún bự bị nhốt ngoài phòng ngủ giữa đêm khuya, nhìn đến mức lòng Tề Mục Thanh mềm nhũn. Cậu giơ tay, vụng về xoa xoa tóc Lương Hành, đỏ mặt giải thích: “Tôi chỉ là… có chút ngại thôi.”
“Hôn tôi đi.” Lương Hành nghiêm mặt nhìn cậu, ý cười trong lòng suýt chút nữa đã tràn ra khỏi khóe mắt. Thanh Thanh à, sao em lại dễ lừa như thế chứ.
Comments for chapter "Chương 6.1"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn