Chương 6.2
Tề Mục Thanh vội vàng ngẩng đầu chạm vào môi Lương Hành. Cánh môi mềm mại ẩm ướt dán lên, cậu chần chừ một lát rồi mới thò đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm vào khóe miệng Lương Hành một cái. Đầu lưỡi lập tức bị Lương Hành mút chặt rồi kéo vào trong miệng ngậm lấy. Lương Hành xoay chuyển tình thế, trêu đùa và vờn lấy đầu lưỡi nhỏ mềm mại. Tề Mục Thanh bị hắn hôn đến mức không thở nổi, nước miếng chảy xuống tận cằm. Gương mặt cậu đỏ bừng, vội đẩy hắn ra để lau đi.
Lương Hành nhìn cậu rồi cười, nhỏ giọng nói: “Tối nay chúng ta làm lại lần nữa nhé, có được không?”
Tề Mục Thanh hơi chần chừ. Những ngày này quần lót của cậu thường xuyên ướt đẫm, nói không muốn thì không thể nào. Thế nhưng cậu lại nhớ đến dáng vẻ vừa khóc vừa kêu, sụp đổ đến mức phun nước trên giường hôm đó, lại có chút không muốn phơi bày bộ dạng ấy trước mặt Lương Hành.
Cơ thể của người song tính dâm đãng một cách bất thường, và cũn lại nhạy cảm quá mức. Tề Mục Thanh không muốn mình giống như một con thú cái mất đi thần trí, ngày nào cũng cầu xin Lương Hành địt mình, dáng vẻ đó quá xấu xí. Hiện tại chỉ mới lên giường có một lần mà đã dâm đến mức không ngừng tuôn nước, nếu cứ thường xuyên lên giường với Lương Hành, cậu không biết mình còn giữ được thần trí bao lâu nữa.
Lương Hành thấy cậu chần chừ, trong lòng thầm thở dài. Hôm đó hắn vẫn là làm quá trớn vì làm Thanh Thanh sợ hãi rồi. Suy nghĩ một chút, Lương Hành dỗ dành: “Lần này để em ở trên nhé, có được không?”
“Cái gì?”
Tề Mục Thanh sốc đến độ trợn tròn mắt, ánh mắt cậu quét qua nửa thân dưới của Lương Hành, mọi lo âu trong lòng đều bị một cú đánh thẳng của đối phương làm cho bay sạch không biết đi đâu mất.
Lương Hành đâu có biết trong đầu vợ mình đã nghĩ lệch đi tận đâu, hắn vẫn nhỏ giọng dụ dỗ: “Em cứ ngồi lên trên, tôi không cử động, tất cả đều nghe theo em. Em muốn bị đâm chỗ nào thì đâm chỗ đó, muốn bị đâm sâu bao nhiêu thì sâu bấy nhiêu, muốn làm thì làm, muốn dừng thì dừng.”
Tề Mục Thanh nhìn dục vọng nồng đậm trong mắt Lương Hành, cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong một thứ chất lỏng đặc quánh, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Theo lời Lương Hành, cậu không thể khống chế được mà tưởng tượng cảnh mình ngồi dạng chân trên người hắn, phần thịt mềm trên hoa huyệt mài xát trên cơ bụng của Lương Hành, nước dâm làm ướt đẫm những thớ cơ, bóng loáng lóng lánh.
Lương Hành cảm nhận được thân dưới của Tề Mục Thanh hơi cứng lên đang tì vào đùi mình, hắn liền nở một nụ cười kín đáo. Giọng nói của hắn càng trở nên nhẹ và khàn hơn, gần như dán sát vào tai Tề Mục Thanh mà tiếp tục: “Đến lúc đó em muốn thế nào cũng được, dùng cổ tử cung mút lấy quy đầu của tôi, kẹp chặt đến mức tôi phải bắn ra, hoặc là ngay lúc tôi sắp bắn thì em rút ra không cho tôi bắn, tất cả đều nghe theo em.” Hắn lại giả vờ đáng thương: “Thanh Thanh đừng có bắt nạt tôi quá nhé.”
Hơi thở của Tề Mục Thanh hoàn toàn loạn nhịp. Chân cậu bỗng chốc mềm nhũn, phải tựa hẳn vào lòng Lương Hành. Quần lót đã ướt đẫm, đầu vú cũng cứng ngắc. Trước mắt cậu dường như đã hiện ra ánh mắt như đang cầu xin của Lương Hành, khuôn mặt đầy mồ hôi vì tình dục, đôi lông mày kiếm nhíu chặt, và đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy sự nhẫn nhịn.
Vùng eo truyền đến cảm giác tê dại, như thể bàn tay lớn của Lương Hành đang bóp mạnh vào đó, đầy rẫy dục vọng không nơi giải tỏa, thế nhưng dưới sự đùa giỡn của hắn mà cậu không cách nào phát tiết.
Nào ngờ ngay lúc này, tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, người bạn cùng phòng Viên Bằng Thiên đẩy cửa bước vào.
“Hai ông làm cái trò gì lén lút sau rèm cửa thế?” Viên Bằng Thiên là một anh chàng cao lớn, tính tình có chút ngốc nghếch chuẩn trai thẳng. Với chiều cao 1m90 nhưng khi bị cô bạn gái chưa đầy 1m60 nhéo tai mắng vẫn chỉ biết cười khờ, Lương Hành hoàn toàn không lo lắng việc gã ta nhận ra điều gì bất thường.
“Không có gì.” Lương Hành đỡ lấy Tề Mục Thanh đang bị giật mình kinh hãi. Đối phương lúc này toàn thân mềm nhũn, đầu vú và dương vật đều đang dựng đứng. Lương Hành để cậu tựa vào cửa sổ, còn bản thân thản nhiên bước ra ngoài ngồi xuống ghế, quay đầu hỏi: “Tối nay ông có ở lại ký túc không?”
Viên Bằng Thiên cười hì hì, khá phấn khởi nói: “Không ở đâu, tôi chỉ về lấy ít đồ thôi. Hôm nay là ngày lễ gì ấy nhỉ, Mẫn Mẫn bảo hai đứa ra ngoài ăn mừng, tối nay không về.” Suy nghĩ một chút, gã ta nói thêm: “Đại Khâu chắc cũng phải đi cùng bạn gái rồi, hai thằng cẩu độc thân ở lại trông nhà nhé.”
Lương Hành hài lòng vô cùng, thầm nghĩ tối nay mình cũng phải vui lễ cùng vợ. Tiếng WeChat kêu đinh một tiếng, là Tề Mục Thanh vẫn còn đang trốn sau rèm cửa gửi tin nhắn cho hắn.
[Băng Hoa: Cậu đúng là không biết xấu hổ.]
Lương Hành mỉm cười, tưởng tượng ra dáng vẻ cậu đang bị dục vọng hành hạ đến mức toàn thân mềm nhũn, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, đỏ rực từ mặt đến cổ, trốn sau rèm không dám ló mặt ra, liền nhắn lại.
[Hành: Cân nhắc chút đi mò Thanh Thanh.]
“Băng Hoa” là biệt danh mà ba người còn lại trong ký túc xá dùng để trêu chọc Tề Mục Thanh sau lưng. Tề Mục Thanh vốn xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, bình thường luôn giữ vẻ mặt người lạ chớ gần, trông còn kiêu sa và băng giá hơn cả những đóa hoa tạc từ băng.
Lương Hành đầy hứng thú nghĩ thầm, Băng Hoa cái gì chứ, đóa hoa nhỏ kia rõ ràng vừa ướt vừa nóng, lại còn quấn người vô cùng. Hắn dừng lại ở giao diện chỉnh sửa tên danh bạ một lát, đổi biệt danh thành “Thanh Thanh”, suy nghĩ thêm một chút rồi thêm vào phía sau một trái tim đỏ rực.
Lương Hành tự đưa tay lên trán, bị chính mình làm cho nổi da gà. Ngay cả cô bạn gái nhỏ hơn Viên Bằng Thiên cả một vòng cũng chưa chắc đã đặt cái biệt danh sến súa như thế này. Hắn cảm thấy mình giống như một cô bé tiểu học vừa mới biết yêu, nhưng sau khi chần chừ một lát, hắn vẫn không xóa trái tim kia đi.
Phải một lúc lâu sau, WeChat lại vang lên một tiếng “đinh”.
[Thanh Thanh ❤️: Được.]
Dường như đã cân nhắc rất kỹ, cậu còn nhấn mạnh thêm:
[Thanh Thanh ❤️: Cậu tuyệt đối không được cử động đấy!]
[Hành.: Đã nói rồi mà, tôi nhất định sẽ mặc cho em định đoạt. [Nắm đấm]]
Lương Hành xoay xoay chiếc nhẫn đã thắp sáng bốn viên kim cương trên ngón tay, rồi cười đắc ý như một con cáo vừa trộm được mồi ngon.
Tôi chắc chắn sẽ không cử động, Lương Hành nghĩ thầm, còn em cử động như thế nào, thì chưa chắc đã do em quyết định đâu.
Comments for chapter "Chương 6.2"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn