Chương 368
“Được làm tình ở một nơi tuyệt vời thế này thì càng thích chứ sao.”
Lee Wooyeon ngả người, tựa hẳn lưng vào thành bồn tắm. Inseop lầm bầm lí nhí: “Tuy là vậy, nhưng mà…”. Khóe mắt Lee Wooyeon thoáng hiện nét cười.
“Anh biết rồi. Lát ăn tối xong chúng ta ra ngoài dạo quanh đây một chút nhé.”
Mắt Inseop sáng rực lên, cậu gật đầu lia lịa. Nụ hôn của Lee Wooyeon bất ngờ trút xuống, hai bờ môi mềm mại quấn lấy nhau. Không biết có phải do không khí trong phòng tắm ngột ngạt quá hay không mà cậu nhanh chóng bị hụt hơi. Inseop khẽ thở hắt ra, kéo mặt lùi lại. Lee Wooyeon đắm đuối nhìn Inseop bằng ánh mắt mơ màng, lẩm bẩm như đang nói một mình.
“…Lạ thật, sao anh lại ngày càng yêu em thế này.”
Ánh mắt rực lửa tình chất chứa bao khao khát của anh khiến Inseop như bị lây nhiệt, đỏ bừng cả mặt. Lee Wooyeon nâng cằm Inseop lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em định bắt anh phải làm sao đây. …Sao lại có thể xinh đẹp đến thế này chứ.”
Vừa hôn lên má Inseop, Lee Wooyeon vừa nói tiếp.
“Bảo sao người ta cứ dán mắt vào Inseop.”
“Dạ? …Làm gì có ai thèm nhìn em chứ.”
“Mấy người xung quanh em ấy.”
Cụm từ “tôn thờ vợ” xẹt qua đầu Inseop, nhưng vì không thể thẳng thừng chê bai người yêu mình, Inseop đành cười gượng mà nói.
“Đâu có ai nhìn em đâu. Chắc họ đang nhìn anh Wooyeon đấy ạ.”
Đi đến đâu thì người thu hút sự chú ý luôn là Lee Wooyeon. Dù nguyên tắc bất di bất dịch của nhân viên khách sạn hay khu nghỉ dưỡng là phải lịch sự nhưng không được chú ý quá mức đến khách, ấy vậy mà lúc làm thủ tục nhận phòng, nhân viên lễ tân cứ lén lút liếc nhìn khuôn mặt Lee Wooyeon không biết bao nhiêu lần.
“Không. Họ nhìn em đấy.”
“…”
“Em làm sao biết được em trông như thế nào trong mắt họ chứ.”
Lee Wooyeon vuốt ve gò má Inseop, khẽ nhíu mày.
Suốt chuyến đi tour, mấy diễn viên lão làng kia cứ nhìn Inseop bằng ánh mắt thèm thuồng. Bọn họ đều là những lão già cáo già sừng sỏ trong giới này. Chẳng cần phải mở miệng, anh cũng thừa biết họ tiếp cận với ý đồ gì.
Inseop thì luôn đối xử tốt với mọi người mà chẳng màng đến lợi ích. Dù phải gánh vác việc dẫn tour ngoài ý muốn, nhưng chắc chắn cậu đã tận hưởng nó một cách chân thành. Chỉ mới có một ngày, ai nấy đều khen ngợi Inseop là một chàng thanh niên thật thà, tốt bụng. Lee Wooyeon ngoài mặt thì cười đáp “Cảm ơn”, nhưng trong lòng thì khó chịu phát điên.
Inseop rất đẹp. Từ lời nói, hành động cho đến cách cư xử. Đó là vẻ đẹp toát ra từ nội tâm, không thể nào giả tạo mà có được. Anh ghét việc ai đó nhận ra và để mắt đến sự đáng yêu ấy. Nếu có thể, anh chỉ muốn giấu nhẹm Inseop đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy.
“Vì em quá xinh đẹp nên mấy tên rác rưởi như Choi Haseong mới mờ mắt mà sấn tới đấy.”
“Anh nói gì thế ạ. Thầy ấy chỉ là…, thấy em giống cháu trai nên mới vậy thôi.”
Lee Wooyeon nuốt tiếng cười khẩy, cắn nhẹ lên chóp mũi Inseop một cách tinh nghịch.
“Đàn ông ấy à, chỉ cần có sức nâng nổi cái gối là trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm tình thôi.”
“…”
Không biết người này học tiếng Hàn ở đâu mà lại có thể thốt ra mấy từ ngữ thô thiển đến thế cơ chứ.
Inseop mang ánh mắt có chút xót xa nhìn người yêu của mình.
“Nhìn này.”
Lee Wooyeon áp sát thân dưới vào cậu rồi thì thầm.
“Anh cũng thế này.”
Một khối thịt cứng ngắc thọc mạnh vào giữa hai chân Inseop.
“…Anh muốn làm ạ?”
Inseop rụt rè hỏi. Lee Wooyeon tách hai chân Inseop ra thay cho câu trả lời, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Anh kề dương vật đang cương cứng vào cái lỗ nhỏ vừa hé mở rồi nhẹ nhàng đẩy hông lên. Vì đã được nong rộng vài lần trước đó nên lối vào mở ra khá dễ dàng. Inseop thốt lên một tiếng “A”, nhăn nhó mặt mày. Cảm giác đau rát từ những lần cọ xát trước đó vẫn còn âm ỉ.
“Đau à?”
Lee Wooyeon vừa hôn chụt chụt lên ngực Inseop vừa hỏi.
Thỉnh thoảng lại thế. Dù biết rõ Lee Wooyeon lớn tuổi hơn mình, nhưng Inseop lại có cảm giác anh trẻ con hơn. Ngay lúc này đây, Lee Wooyeon cũng đang dùng chiếc mũi cao thẳng tắp cọ cọ vào ngực Inseop như thể đang làm nũng để chờ câu trả lời.
“…Em không sao ạ.”
Cho dù Lee Wooyeon có hành xử tùy hứng như một đứa trẻ hư, Inseop cũng muốn bao dung tất cả. Cậu muốn trao cho anh tình yêu đong đầy để anh không bao giờ phải thấy bất an.
“…A…”
Đôi môi đang tinh nghịch mơn trớn da thịt của Lee Wooyeon bỗng ngậm lấy đầu nhũ hoa đang nhô lên của Inseop. Đầu lưỡi anh liếm láp, dùng răng cắn nhẹ rồi ngậm trọn vào miệng mút mát.
“Haa…, a… …ưm.”
Bàn tay đang bám víu vào tóc Lee Wooyeon của Inseop khẽ siết lại. Cảm nhận được sự hưng phấn của cậu, khóe mắt Lee Wooyeon híp lại.
“Được bú vú cho sướng quá, nên phía dưới em cũng mút anh chặt cứng thế này đây. …Làm sao đây. Cứ cắn chặt không buông thế này thì anh phải đâm em suốt thôi.”
Lee Wooyeon thốt ra những lời đầy lo lắng một cách giả tạo. Inseop định rút dương vật của Lee Wooyeon ra khỏi giữa hai chân mình, nhưng bàn tay đang ôm chặt lấy eo cậu của anh nhất quyết không buông.
Phập, mỗi nhịp đâm của khối thịt nóng hổi ấy lại kéo theo dòng nước ấm áp tràn vào bên trong.
“…Hưm…”
Đôi chân thon dài của Inseop run rẩy. Anh vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và nước của Inseop, đôi môi không ngừng mút mát, bú liếm đầu vú trong khi hông vẫn dập liên hồi. Tiếng nước vỗ bì bõm quanh đùi vang lên nhịp nhàng, cơ thể Inseop tựa vào vai Lee Wooyeon, lắc lư điên đảo.
“A…!”
Inseop lên đỉnh trước. Tinh dịch trắng đục nhỏ giọt rơi tõm xuống bồn tắm. Lee Wooyeon thúc mạnh dương vật vào tận sâu bên trong cơ thể đang co giật vì khoái cảm của Inseop. Thành ruột ướt át, khít rịt liên tục co bóp, cắn chặt lấy dương vật anh. Lee Wooyeon nín thở, đẩy hông thêm vài nhịp.
Mọi xúc cảm trên cơ thể tức thì dồn tụ về một điểm duy nhất phía dưới. Đầu óc trắng xóa. Lee Wooyeon vừa cắn ngấu nghiến lên bờ vai đã chi chít dấu răng của Inseop, vừa phóng tinh dạt dào.
Tiếng thở dốc của hai người vang vọng trong phòng tắm. Lee Wooyeon bình tĩnh lại trước, anh kéo gáy Inseop tựa vào vai mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Inseop ngẩn ngơ hé miệng đáp lại nụ hôn của anh, chợt một ý nghĩ xẹt qua đầu, cậu rụt rè hỏi.
“…Đừng nói là anh lại định làm nữa đấy nhé?”
“Sao? Bộ anh lại cực đoan quá mức rồi à?”
Thấy Lee Wooyeon nghiêm mặt lại hỏi vặn, sắc mặt Inseop lập tức tối sầm. Nhưng ngay sau đó, Lee Wooyeon vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, khẽ cắn nhẹ lên cằm Inseop. Tới lúc này cậu mới nhận ra mình bị trêu, khẽ cụng trán mình vào trán anh lầm bầm: “Anh xấu tính quá” khiến Lee Wooyeon bật cười lớn.
Nghe tiếng cười sảng khoái của anh vang dội trong phòng tắm, Inseop mới thực sự cảm nhận được rằng, cuối cùng họ cũng đang được tận hưởng kỳ nghỉ.
***
Suốt ba ngày hai người gần như chỉ quanh quẩn ăn chơi trong khu nghỉ dưỡng, đã có một kỳ nghỉ vô cùng nhàn nhã và xa xỉ đến mức tự hỏi liệu có được phép sống sung sướng thế này không. Hoạt động có ích duy nhất của họ có lẽ chỉ là việc ra ghế tắm nắng bên hồ bơi nằm đọc sách.
Inseop bảo lặn lội đến tận đây mà không ra biển ngắm cảnh thì thật đáng tiếc, nên cuối cùng hôm nay cả hai quyết định thuê xe chạy vòng quanh đảo.
Trung tâm thị trấn Lanai nhỏ bé và bình dị chỉ lèo tèo ba bốn cửa tiệm. Họ ghé vào một quán nhỏ ăn trưa và uống cà phê. Khi hỏi xem quanh đây có chỗ nào đáng để tham quan không, chủ quán nhiệt tình chỉ đường đến một vách đá có hòn đá hình trái tim, không quên nhắc thêm rằng đó là địa điểm hẹn hò yêu thích của các cặp tình nhân.
Mặt Inseop đỏ bừng, rối rít cảm ơn rồi bước ra khỏi quán. Nếu là bình thường, Lee Wooyeon chắc chắn sẽ mỉa mai “Ba cái hòn đá vớ vẩn thì có gì mà xem”, nhưng hôm nay anh lại ngoan ngoãn nhập địa chỉ vào hệ thống định vị.
Họ chạy xe khoảng hơn mười phút thì đến được Sweetheart Rock. Chiều tà dần buông khi cả hai thong thả rảo bước dọc theo con đường mòn trên vách đá.
“Hình như là hòn đá đằng kia kìa.”
Inseop chỉ tay về phía một khối đá nằm chênh vênh, cách vách đá ven biển một khoảng.
“Nhìn nghiêng có giống trái tim không nhỉ?”
Inseop hơi nghiêng đầu, cố nhìn ra hình dáng của khối đá. Thấy vậy, khóe mắt Lee Wooyeon chan chứa ý cười.
“Nó giống hình trái tim ở chỗ nào ạ?”
Inseop quay sang hỏi Lee Wooyeon. Anh đáp “Không biết nữa”, rồi làm bộ suy nghĩ cùng cậu. Đối với anh, phong cảnh chẳng có ý nghĩa gì. Anh chỉ mong Inseop được vui vẻ khi đến một nơi tuyệt đẹp.
Suy nghĩ một lúc, Inseop rút điện thoại ra tìm kiếm thông tin về khối đá.
“Người ta bảo phải lại gần hơn rồi nhìn từ trên xuống mới thấy. Hơn nữa hòn đá này…”
Inseop khẽ nhíu mày, chăm chú đọc truyền thuyết gắn liền với khối đá. Lee Wooyeon cũng ghé sát đầu vào xem chung.
Là một câu chuyện tình yêu kinh điển. Một chiến binh đảo Lanai đem lòng yêu một cô gái đảo Maui nên đã giấu cô trong một hang động dưới vách đá. Khi chàng trai đi vắng, sóng dữ ập vào hang động cướp đi sinh mạng cô gái. Chàng trai chôn cất người yêu dưới khối đá rồi cũng gieo mình xuống biển tự vẫn theo nàng.
“…Câu chuyện buồn quá.”
“Đáng thương thì ít mà ngu xuẩn thì nhiều.”
“…”
“Biết thừa sóng đánh vào đó mà còn để con gái người ta ở đấy. Đúng là hành động của một thằng đần độn ngu ngốc.”
Bằng chất giọng ngọt ngào đến lịm người, Lee Wooyeon đã không nương tay phá nát khoảnh khắc xúc động ngắn ngủi của Inseop.
Lee Wooyeon vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi tung của Inseop. Cậu cứ phó mặc khuôn mặt mình cho anh, mỉm cười thay cho lời cảm ơn.
“…Dù sao thì em cũng hiểu được phần nào.”
“Hiểu gì cơ?”
“Ý muốn giấu người mình yêu đi ấy.”
Lee Wooyeon hôn nhẹ lên trán Inseop, cất lời.
“Anh cũng thế, thi thoảng anh cũng muốn giấu em đi, dưới tầng hầm hay chỗ nào đó mà không ai tìm thấy ấy.”
“…Anh đừng giấu em nhé.”
Inseop năn nỉ bằng giọng run rẩy. Lee Wooyeon gật gù ra vẻ rộng lượng vô cùng: “Được, anh sẽ làm theo ý em”. Khi ấy Inseop mới thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, điều Inseop đồng cảm là một khía cạnh khác.
Lee Wooyeon nhìn những con sóng trắng xóa tung bọt đập vào vách đá, còn Inseop thì cứ lén lút liếc nhìn hòn đá rồi lại quay sang nhìn anh. Cậu mong muốn anh sẽ thích nơi này.
Lúc nào cũng vậy, dẫu biết rõ anh không phải là một con người tử tế với những cảm xúc bình thường, nhưng Inseop luôn đối xử với anh như một người bình thường. Chẳng hạn như đang đi trên đường thấy một chú mèo, ăn được một món ngon, hay thấy bầu trời đẹp khi thời tiết trong xanh, cậu luôn chụp ảnh gửi cho anh. Thỉnh thoảng còn gửi cả những tấm ảnh chế hài hước trên mạng.
Ban đầu anh từng tự hỏi sao cậu lại gửi mấy thứ rác rưởi này cho mình, nhưng giờ thì đã hiểu. Inseop luôn muốn chia sẻ những điều tốt đẹp mà cậu bắt gặp với người yêu của mình. …Dù đó chỉ là những điều vô cùng nhỏ nhặt.
“Chỗ này đẹp thật đấy.”
Nghe Lee Wooyeon nói vậy, Inseop mừng rỡ mấp máy môi rồi cụp mắt xuống.
Có lẽ nếu mất em, anh tuyệt đối sẽ không…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 368"