Chương 118
nhà Ba Chỉ dịch up duy nhất trên julynovel.net, julycomic.site
Dirty Shower – Chương 118
Phải, mất tận bốn ngày trời.
Gã đàn ông đã lật tung từng ngóc ngách của cảng Jiryong. Từ Lee Eunju, đến các quán hải sản, thậm chí lục soát từng khoang cá của những con thuyền đậu ngoài khơi. Hắn sục sạo khắp nơi tối tăm hôi hám ấy, nơi từng nhặt được cậu như đống rác nát, liệu giờ kia có lại đang chôn vùi thân xác như cá chết?
Nhưng không, tất cả đều trống rỗng. Chẳng thu được gì.
Cổ họng ướt đẫm vì hò hét, điểm đến tiếp theo của gã đàn ông là trại trẻ mồ côi. Hắn xông vào nơi đã hoàn toàn trống rỗng. Cánh cổng khóa chặt nên hắn thẳng thừng đâm xe xuyên qua.
Rầm! Cánh cổng sắt biến dạng thảm hại. Từ trong xe bước xuống đầy hung hãn, gã đàn ông xông vào bên trong.
Trại trẻ mồ côi vẫn nguyên hình dáng như lần hắn đến. Nhưng đối với kẻ đã mất lý trí, chẳng còn gì có thể nhìn thấy.
Trong tòa nhà rộng lớn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa không gian trống vắng. Quay đầu đột ngột, tầm mắt bắt gặp bóng áo trắng thoáng ẩn hiện.
“Thì ra là vậy.”
Phụp.
Cơ hoành của người đàn ông như bị xé toạc. Quả nhiên hắn đã sớm đoán rằng sẽ không giữ được lâu. Một nụ cười chiến thắng nở trên môi khi hắn bước những bước dài ồn ào về phía căn phòng có tấm biển “Phòng ngủ”.
Nhưng bên trong chỉ còn lại sự trống vắng. Chỉ có tấm rèm trắng mỏng manh đung đưa trong gió như đang chào đón hắn.
Thật là sốc. Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác.
“……”
Dưới khung cửa sổ, chiếc giường vẫn nằm đó. Hàng chữ “Lee Eunmyeong” khắc trên đầu giường như in sâu vào mắt người đàn ông. Có lẽ đó là chiếc giường mà Eunmyeong đã nằm từ khi còn là một đứa trẻ.
Người đàn ông lật tung chiếc chăn đã được gấp gọn gàng như thể đang lật một ngôi mộ. Vẫn chưa đủ, hắn cúi gập người xuống, cố nhìn xuống dưới gầm giường. Không có. Chẳng thấy ở đâu cả.
“……”
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống rỗng một lúc lâu. Chiếc giường từng thấm đẫm mùi hương của Eunmyeong. Giờ đây, ngay cả chiếc giường khách sạn cũng đã phai nhạt mùi hương ấy, không biết chiếc giường này sẽ ra sao.
Hắn nhấc chiếc gối lên, hít một hơi thật sâu.
“Hmm…”
Dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hương. Người đàn ông mở rộng lỗ mũi và miệng, hít lấy hơi thở từ dưới thân thể Eunmyeong như một kẻ trộm đói khát, nuốt trọn mọi dấu vết còn sót lại, ngực phồng lên xẹp xuống theo từng nhịp thở.
Cơn khát dâng lên dữ dội. Hắn thở hổn hển như con cá mắc cạn suốt mấy ngày không được uống một giọt nước.
Người đàn ông tưởng tượng mình như một con lươn đen, luồn lách sâu vào trong cơ thể Eunmyeong, đào từng ngóc ngách để hút hết chất ẩm ướt bên trong.
Hắn siết chặt chiếc gối trong tay đến mức nó méo mó. Dù không biết thứ gì đã lén lút đánh cắp nó, nhưng hắn sẽ nhồi vào từng lỗ hổng đó một con lươn đói khát đang quằn quại.
Cái thứ đen đúa độc ác kia nếu biến thành nội tạng, cứ thử cuộn mình trong bụng mà xem, sẽ hiểu tội lỗi của việc thèm muốn thứ không thuộc về mình lớn đến mức nào.
*
Siêu xe của người đàn ông đã bị vỡ tan tành phần đầu. Bánh xe gầm rú cào xé mặt đất rồi dừng trước biệt thự nằm ở một nơi hẻo lánh.
Người đàn ông ấy cũng giống vậy, hắn mở cửa mạnh đến nỗi tưởng chừng như xé toang cả cánh cửa, bước vào bên trong. Tiếng rên rỉ yếu ớt tựa như tiếng kêu cứu văng vẳng từ xa dần trở nên rõ ràng hơn.
“Ưm… a… ứt! Chết… chết mất… ngài Kang… aah!”
Bước chân của người đàn ông với đôi giày da bóng loáng càng lúc càng tiến gần hơn về phía nguồn phát ra âm thanh đó.
Nơi hắn dừng chân lại là trước phòng ngủ. Trên giường, hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau, bê bết mồ hôi và nhớt nháp.
Hắn gọi tên người phụ nữ đang nằm trên đó bằng giọng lạnh lùng:
“Kang Changhee.”
Như một sứ giả từ địa ngục, hắn tiến đến nắm lấy cổ tay của tên omega yếu ớt và giật phắt ra một cách dễ dàng như rút kiếm.
“T-Tay em! T-Tay!”
Tên omega nhăn nhó mặt mày vì đau đớn, cứ như cánh tay sắp rời khỏi người. Chỉ đến lúc này, gương mặt kia mới lộ ra. Một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, rên rỉ quằn quại – nhưng không phải là Eunmyeong.
“Kang Pyeongwon…? Mày đang làm cái quái gì vậy!?”
Kang Changhee, người đang ngồi trên lưng tên omega, hét lên kinh hoàng.
À, không phải rồi.
Người đàn ông vứt bỏ cổ tay đang nắm chặt như thể đó là thứ gì ô uế. Tên omega lăn lộn trên giường, gào thét như thể sắp chết vì đau.
Dù sao đi nữa, hắn cũng lục tung khắp căn biệt thự. Ám ảnh đến mức đập phá cửa phòng tắm để kiểm tra bồn tắm, rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xem có phải nghe tin mình đến mà đang treo mình ngoài ban công không. Hắn còn phá tanh bành những tủ quần áo đang đóng kín.
“Kang Pyeongwon, cuối cùng mày cũng phát điên thật rồi à?”
Kang Changhee mặc vội chiếc áo choàng lụa, tay cầm gậy golf bước tới với vẻ mặt đầy bực tức. Đương nhiên Kang Pyeongwon chẳng thèm để ý đến cô ta. Thay vào đó, góc phòng nồi hơi bỗng lọt vào tầm mắt hắn.
“Mày không thể chờ thêm chút nữa nên lại trốn trong chỗ như thế này à…?”
Lần này không biết lại sẽ rên rỉ đến mức nào. Người đàn ông chép miệng “tsk” một cách khinh bỉ.
“Cái thằng tâm thần này đang lảm nhảm cái gì vậy?!”
Kang Changhee vung gậy golf quật tới, người đàn ông dùng cánh tay chặn lại. Tiếng “cạch” vang lên, có vẻ đau đớn không ít. Thế nhưng, người đàn ông vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
Thay vào đó, hắn giật lấy cây gậy golf rồi dùng nó đập mạnh vào cửa phòng đun! Một tiếng “đùng” vang lên khi chiếc giày da đá mạnh vào cánh cửa, tấm ván gỗ yếu ớt bị bật tung như một miếng giẻ rách. Và khi cánh cửa kẽo mở ra, bên trong hoàn toàn trống trơn.
“Mày thật sự điên rồi hả?!”
“Tao biết mày đã rỉ tai cho bên cảnh sát.”
Kang Changhee nuốt khan, tiếng thở gấp vang lên “khục” một tiếng.
“Mày nghĩ tao không biết mày đã theo dõi tao suốt ngày hôm đó sao?”
“Địt mẹ…địt mẹ mày…”
Cô ta nguyền rủa trong miệng rồi cúi đầu nhìn xuống cổ mình. Ánh mắt đàn ông đó sắc lẹnh như dao, như thể có thể đâm xuyên cô ta bất cứ lúc nào.
“Tao sẽ không buộc tội mày vì chuyện đó.”
“Hãy đưa Eunmyeong ra đây khi tao còn đang nói chuyện tử tế.”
Giọng hắn khàn đục, thô ráp như bị cào xước từ cổ họng.
“Tao đã bảo không biết rồi, thằng khốn điên này.”
Kang Changhee lắc đầu như muốn phun nước bọt vào mặt hắn, giọng đầy phẫn nộ.
“Nếu là nó thì tao đã không bắt đi rồi! Chính vì mày là thằng bệnh hoạn tâm thần như vậy nên đứa bé mới hoảng sợ bỏ chạy đó thôi!”
Bỏ chạy? Từ ngữ vừa thốt ra từ môi Kang Changhee khiến đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu như ngọn lửa. Ai dám bảo cậu ấy chạy trốn khỏi hắn? Eunmyeong ư?
“Nếu biết mày sẽ điên cuồng như thế này, tao đã bắt nó từ lâu rồi cắt cổ cho xong. Đã quý đến vậy sao lại để nó lang thang ngoài kia, đúng là…”
Không phải sao? Ngay cả Kang Changhee cũng bảo không phải.
“Sao? Không giết luôn rồi nhồi xác như cha nó đi? Sao lại tỏ ra tử tế khác thường thế hả?”
Người đàn ông thở gấp một cách thô bạo rồi lại thở ra mạnh mẽ.
Lee Eunju đã không giấu Lee Eunmyeong đi, và khi theo dõi cảnh sát thì cũng không có dấu vết nào cho thấy cô ta đã tiếp xúc với Eunmyeong. Chủ tịch Kang cũng không phải là người giết Eunmyeong, Kang Changhee cũng khẳng định không hề động tay vào chuyện này…
À, giờ thì người đàn ông buộc phải chấp nhận. Eunmyeong đã bỏ trốn rồi.
“Thưa Chủ tịch, để em…”
Giọng nói dịu dàng nhưng đầy mê hoặc từng đậu bên tai hắn giờ vang lên như tiếng gió thoảng qua.
“Em sẽ muối cua cho Chủ tịch ăn khi mùa thu tới.”
Cậu ấy nói rồi đỏ bừng cả mặt. Người đàn ông không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống. Khuôn mặt trắng mịn như vừa rửa mặt xong, từng lo lắng tìm kiếm thứ gì đó để đền đáp cho một đời chẳng có gì trong tay.
“Đương nhiên rồi, em không có dính dáng gì đến ma túy đâu…”
“Nếu tôi mua đồ đắt thế này thì em bé sẽ phá sản mất.”
“Em sẽ trả nợ cẩn thận. Nhân viên mua thì rẻ hơn mà.”
Có lẽ vui mừng vì được chiều chuộng, cậu híp mắt cười tít. Đôi môi mềm mại cong lên thành nụ cười rạng rỡ.
“Và em sẽ… trộn cơm với tương cho ngài ăn nữa. Em biết tỷ lệ dầu mè vừa phải mà.”
Chỉ có thân xác tàn tạ và trái tim hướng về người, thế mà cứ nhìn bằng ánh mắt hứa hẹn trao trọn tâm can.
“……”
Người đàn ông thở phì phò ngực phập phồng gấp gáp. Bàn tay buông thõng xuống, máu chảy ròng ròng. Mảnh thủy tinh đâm sâu vào lòng bàn tay.
Vốn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn xé xác kẻ dám trộm cắp, vậy mà giờ đây hắn ta lại đành bất lực nhìn con mồi chạy thoát. Thật không biết phải trừng trị thế nào cho thỏa đáng đây?
Trong đầu người đàn ông hiện lên từ “nhồi bông”. Tìm được, một khi đã tìm được thì sẽ không bao giờ để cậu chạy thoát nữa…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 118"