Chương 69
nhà Ba Chỉ dịch up duy nhất trên julynovel.net, julycomic.site
Chương 69
Cơ thể vạm vỡ đầy cơ bắp màu nâu của người đàn ông ướt sũng nước, láng bóng một cách kỳ lạ. Giọng nói của hắn cũng như ngấm đẫm hơi ẩm, nghe thật khác thường.
“Trên đời này, chỉ có mỗi em là lo lắng liệu tôi có bị thương không thôi.”
Miếng băng dán MediX trên mu bàn tay khiến Eunmyeong chăm chú nhìn.
Đương nhiên là phải lo rồi. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là con người, bị đâm sẽ đau, ngã sẽ trầy xước. Trên cơ thể hắn đã có quá nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy những vết thương ấy, Eunmyeong đều thấy nghẹt thở…
“Em lo lắng cho tôi đến thế sao?”
“Vâng.”
Lần này Eunmyeong thành thật gật đầu. Cậu vốn là người nhát gan. Không chỉ sợ bản thân bị thương, mà nếu người đàn ông kia đi đâu về với vết thương trên người, cậu cũng không thể chịu nổi. Tim cậu như nổi lên những bọng nước, nhói buốt và rát rạt.
“Nguy hiểm ư? Chỉ cần cắt bỏ tận gốc là được.”
Rào rào… Tiếng nước vang lên. Người đàn ông đưa tay lên vuốt mái tóc. Ánh mắt thường ngày sắc lạnh như dao nay lại dịu dàng tan chảy một cách khác thường.
Eunmyeong thấy điều đó thật tuyệt vời khó tả. Hơi nước trắng xóa bao quanh, hơi ấm ôm ấp cơ thể, cùng người đàn ông vốn lạnh lùng nay lại dịu dàng âu yếm. Tâm trí cậu mơ màng như đang trong giấc mộng.
“Này em bé, từ khi sinh ra tôi chưa từng như thế này bao giờ, nhưng có lẽ tôi nên cử người đi theo sau em.”
“Người ư?”
Eunmyeong chớp mắt chậm rãi trước lời nói tiếp theo của hắn.
“Ừ, vì em bé hay gây rắc rối và chạy nhảy lung tung mà. Tôi sẽ cho người bám theo em 24/24 như cái bóng, báo cáo với tôi từng cử chỉ hành động của em.”
“Em có ổn không?” Người đàn ông hỏi. Eunmyeong mân mê những vết hằn trên da tay mình, giờ đã đầy nước và nhăn nheo. Cậu bóp nhẹ chúng như nắm quả hồng khô rồi gật đầu.
“Lại còn làm cả chuyện cho người đi theo sau nữa.”
Người đàn ông thở dài như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó. Thật là một chuyện kỳ lạ. “Người đàn ông mình quen biết có thể làm những điều còn tệ hơn thế này nhiều, và dường như hắn đang thực sự làm vậy.” Nhưng cứ giả vờ không phải, sự diễn xuất ấy trong mắt Eunmyeong thật lộ liễu.
“Hôm nay em cũng sẽ thay băng cho ngài.”
Dù vậy, Eunmyeong vẫn cố tình không nhắc đến sự thật đó. Cậu chỉ cười gượng gạo và tránh ánh nhìn. Những ngón tay ướt nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên ngực người đàn ông.
Rào rào, một làn sóng khác lại dâng lên. Chỉ là một tiếng nước nhỏ xíu thôi, nhưng Eunmyeong cảm thấy ngực mình cũng run nhẹ.
Hôm nay, Eunmyeong vẫn chăm chỉ làm việc trong cửa hàng. Nhưng thỉnh thoảng, cậu lại co rúm người lại khi cảm nhận ánh nhìn chằm chằm như mũi lao đâm thẳng vào mình.
Bỏ qua việc bà chủ nhà hàng hải sản từ Seoul ngồi bệt ở quầy và nhìn chằm chằm vào Eunmyeong.
“……”
Eunmyeong lén đảo mắt nhìn. Một góc cửa hàng, hai người đàn ông trông đúng kiểu du côn đang ngồi chễm chệ. Họ gọi đầy mâm thức ăn nhưng lại khoanh tay và nhìn Eunmyeong chằm chằm như muốn xuyên thủng. Ánh mắt họ sáng rực như thể đến đòi nợ cậu vậy.
Thỉnh thoảng họ thay phiên nhau ăn ngấu nghiến. Khí thế mạnh mẽ đến mức như muốn đập tan cả bát đĩa. Vẻ ngoài đồ sộ và không khí áp đảo của họ khiến những vị khách xung quanh phải e dè.
Dù đã trả lời rằng mình quen biết người đàn ông đó, nhưng Eunmyeong không ngờ hắn lại công khai theo dõi mình đến thế. Cậu cử động chân một cách ngượng ngùng như chú chó bị xích.
“Chúng nó đang bàn tán xôn xao.”
Vừa lúc tính tiền xong và chào khách ra về, Eunmyeong nghe thấy giọng nói cao vút của bà chủ nhà hàng hải sản bên cạnh.
“Hả?”
Eunmyeong giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô ta đã dán chặt vào góc kia.
“Mấy tên đó không phải đàn em của Kang Pyeongwon sao?”
Có vẻ như cô nhận ra ngay lập tức, thở phào đầy bực bội.
“Chắc chúng nó sợ tôi động vào cậu nên mới theo sát thế này.”
“Không phải vậy đâu…” Nhưng giải thích dài dòng cũng khó, Eunmyeong chỉ biết cười ngượng ngùng. Bà chủ tiệm hải sản nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu thật sự.
“Thằng bé này, cậu xịt nước hoa Gangpyeongwon hả? Xịt nguyên cả lọ chứ chẳng chơi. Thật là kinh khủng.”
Cô còn phe phẩy tay như đuổi mùi, mái tóc dài gợn sóng lắc lư theo. Sao hôm nay phản ứng lại dữ dội hơn hôm qua thế?
Eunmyeong chợt nhớ lại chuyện sáng nay.
Trước khi đi làm, cậu nhìn chai nước hoa với ánh mắt đầy oán trách. Mùi nó tệ đến thế sao? Hai vai cậu sụp xuống. Nếu kinh tởm đến mức đó thì dù là chai giá rẻ cũng chẳng muốn xịt nữa.
Nhưng mà có đồ của hắn rồi mà.
Eunmyeong buồn bã nhìn mình trong gương thì người đàn ông xuất hiện. Hắn tháo chai nước hoa màu đen sẫm ra, bấm nút xịt một cái thật mạnh. Làn khói trắng đục tỏa ra bao phủ lấy Eunmyeong như sương mù. Cơ thể trắng nõn của cậu bị phủ kín bởi lớp nước hoa đặc quánh.
Mùi pheromone dịu nhẹ như hơi nước vốn có của Eunmyeong đã biến mất, thay vào đó là hương hoa hồng gợi cảm nồng nặc, bám lấy cậu như một lớp áo giáp.
Cùng mùi hương ấy trên người đàn ông lại chẳng hề khiến cậu thấy phản cảm chút nào.
Eunmyeong liếc nhìn bà chủ tiệm hải sản.
Cũng may là dù cậu bỏ chạy giữa ca làm, bà chủ cũng không trách mắng gì. Dù bọn côn đồ vẫn bám víu cửa tiệm như con hàu, cô chỉ bĩu môi tỏ vẻ bực tức mà thôi.
Thôi kệ.
Cậu thở dài trong lòng thì chuông điện thoại reo vang. Eunmyeong quay phắt lại, lau tay vào tạp dề.
“Để em bắt máy.”
Cậu nhấc ống nghe bằng bàn tay còn ướt.
“Vâng, Xin chào quý khách, đây là tiệm hải sản tươi sống Hoàng Đế Cung ạ.”
Một khoảng lặng, rồi giọng nói trầm khàn vang lên đầu dây bên kia.
*
Cót két, cót két.
Chiếc bàn làm việc lớn trong thư phòng rên lên kẽo kẹt. Đôi giày bóng loáng nhịp nhàng đung đưa theo điệu, phát ra tiếng lách cách đều đặn.
“À, không có gì đặc biệt đâu ạ.”
Người đàn ông lên tiếng hỏi. Hắn đang ngồi trong văn phòng chủ tịch của Gangseong Capital. Đôi tai nhạy cảm bẩm sinh luôn mở to như chiếc loa, nghe rõ từng hơi thở nóng hổi phả vào.
—Dạ, cửa hàng không có gì đặc biệt ạ… Hôm nay hình như mùi nước hoa trên người em quá nồng. Bà chủ tiệm sushi có nói gì đó.
Khi hắn hỏi xem người kia đã nói gì, một giọng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên. Đôi mắt to như biết nói liếc nhìn xung quanh một cách nhanh chóng, hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.
—Cô ấy bảo em có mùi của Chủ tịch Kang, hỏi em có dùng nước hoa để che giấu không.
…Ha ha. Người đàn ông rung ngực, cười khẽ.
Chắc chắn không chỉ ngửi thấy mùi nước hoa. Hẳn là còn cả pheromone đậm đặc mà hắn đã thấm vào nách, vào từng kẽ bẹn, khiến người kia phải rùng mình.
Điều này chẳng khác gì một con chó đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu. Nếu có bất kỳ con chó nào dám xâm phạm, dù chỉ một giọt nước tiểu, thì cũng đáng bị cắn đứt cổ mà không thể kêu ca.
—Nhưng mà, thưa Chủ tịch.
Giọng nói ướt át vang lên, như thể đang liếm môi.
—Món cá sống hôm qua ngài đã ăn ngon chứ ạ?
Ừm, cá sống à. Người đàn ông lẩm bẩm, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Từ sáng sớm, chấm đỏ đã bắt đầu di chuyển. Đó là tín hiệu từ thiết bị định vị gắn trên điện thoại của Eunmyeong. Vị trí cuối cùng của điện thoại là nhà tên nhóc kia, chắc hẳn cậu đã phát hiện ra.
Người đàn ông đang theo dõi đường đi của cậu bằng mắt.
“Chưa. Giờ phải đi bắt tươi về chấm mắm ăn sống thôi.”
Cậu di chuyển khá nhanh. Hướng đi là về phía tiệm sushi. Khoảng cách ước chừng mất 15 phút.
—Nếu chất lượng không tốt lắm, ngài có thể xay chung với loại cá khác làm chả cá cũng được ạ. Em có hỏi dì Junghye, bảo càng nhiều thịt cá thì càng dai và giòn.
Khác với thường lệ, hôm nay cậu nói nhiều hơn. Lúc đầu còn khép miệng chặt như con sò chưa chín, giờ lại…
Hơn nữa, còn dai và đàn hồi nữa. Chẳng phải giống như câu slogan quảng cáo của hắn sao. Người đàn ông tự mình thấu hiểu ý nghĩa dâm tục trong lời nói đó rồi khóe miệng nhếch lên.
“Chủ tịch, em… em phải đi làm việc đây.”
Giọng nói đầy tiếc nuối vang lên. Như đã chờ đợi từ lâu, từ đầu dây bên kia liên tục vọng ra tiếng gọi món.
Người đàn ông dùng ngón giữa gõ nhẹ vào tay ghế. Khi hắn ra lệnh, điện thoại từ từ ngắt kết nối.
Hắn nhấn nút kết thúc cuộc gọi rồi xách áo khoác đứng dậy. Vừa cài từng chiếc cúc áo vừa vặn cổ sang hai bên kêu răng rắc.
Như đã chờ sẵn, điện thoại di động lại đổ chuông. Người gọi là bóng ma được giao nhiệm vụ theo dõi tên tiểu tốt.
“Chủ tịch, tôi đang di chuyển bằng xe máy.”
“Ừm.” Người đàn ông cất tiếng trong cổ họng.
“Có vẻ như hắn đang đến tiệm sushi, tôi có nên giữ hắn lại không?”
“Ừ, tông thẳng vào.”
“Vâng, chủ tịch.”
Tiếng động cơ gầm rú vang lên khi tăng tốc. Khi người đàn ông đẩy ghế ra sau đứng dậy, bánh xe kêu cót két. Chiếc ghế đập mạnh vào tường kêu “cộp”.
Tiếng động lớn trong văn phòng khiến từ kho chứa liền kề vọng ra những tiếng đập yếu ớt.
“Thật là.”
Người đàn ông nhíu đôi lông mày thanh tú. Bước những bước dài, mũi giày sáng loáng tiến tới ổ khóa, tra chìa vào rồi mở cửa kêu cót két.
Trong bóng tối, một thứ gì đó hiện ra trước mắt hắn.
“Hự, hực.”
Đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi hướng về phía người đàn ông. Chỉ mặc mỗi chiếc quần lót vằn đen kinh tởm, thân hình lăn lộn trên nền đất lạnh giá.
“Tôi đã không nói sẽ đập vỡ xương chẩm nếu ông dám phát ra tiếng động sao?”
“Hử?” Khi hắn hỏi, từ sau miếng băng dính xanh vọng ra những âm thanh “ụp, uụp, ụp”. Cứ ăn vào rồi lại nôn ra, chất thải chảy thành dòng thấm ướt cả quần, mùi hôi thối bốc lên khắp người.
Một cảnh tượng kinh tồi tệ đến mức không thể tả, nhưng hôm nay người đàn ông cũng rộng lượng tha thứ.
“Nếu là lúc khác, tôi đã bóp nát cái sọ ông rồi. Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt nên tạm tha cho ông đấy.”
Một khoảng không chật hẹp chưa đầy một bàn tay. Ánh mắt sưng húp như quả óc chó vì những cú đấm bạo lực ngước nhìn lên người đàn ông – chính là Viện trưởng già nua tiều tụy đến mức không nhận ra.
“Em bé dạo này ngoan ngoãn và xinh xắn lắm. Nên tôi rất vui.”
Cửa sổ bị bịt kín bằng xi măng, không một tia nắng nào lọt vào. Trên sàn nhà, thứ đồ ăn nhão nhoét như cháo lợn được vứt bừa bãi, thu hút lũ côn trùng bò lổm ngổm. Một số còn leo lên cả người.
Đau đớn và khốn khổ lắm nhỉ? Ở nơi này, hối hận cũng vô ích thôi. Chắc họ chỉ mong được chết đi cho xong.
Nhưng cái chết nhanh chóng không đau đớn là thứ xa xỉ quá mức. Người đàn ông thích từ từ vắt kiệt máu của họ.
“Ông cứ kiên nhẫn chờ đợi chút nữa đi. Tôi sẽ hỏi em bé xem nên chế biến thịt ông thế nào cho ngon.”
Với lời cuối cùng đó, người đàn ông quay người bước đi với vẻ điệu nghệ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 69"