Chương 2
- Trang chủ
- Đừng Vứt Bỏ Simp Chúa Khùng Điên
- Chương 2 - Bàn về cách nắm thóp chó điên
Thẩm Vụ vốn chẳng mấy coi trọng cha mình, vì cha cậu là một gã đàn ông bám váy phụ nữ không hơn không kém. Nửa đời đầu của ông ta chỉ vì cái gọi là ước mơ âm nhạc mà bỏ mặc cậu và mẹ, ông ta còn chẳng có một công việc tử tế để nuôi gia đình. Nửa đời sau thì càng tệ hại hơn, sau khi được một người đàn bà giàu có bên ngoài để mắt tới, ông ta đã nhanh chóng ly hôn với mẹ cậu và ở rể nhà họ Lộ như một món đồ chơi được bà Lộ nuôi dưỡng.
Một người đàn ông cao lớn lại sống chẳng khác gì chim hoàng yến được phụ nữ bao nuôi, nhưng ông ta cũng chẳng bận tâm, ông ta mãi mãi chỉ say đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình.
Thật ra Thẩm Vụ còn coi thường chính mình hơn, vì cậu đã chọn rời xa mẹ để theo cha đến sống tại nhà họ Lộ. Không vì gì khác, chỉ vì cậu biết chi phí học hành và sinh hoạt của mình là một con số không hề nhỏ, cậu không muốn mẹ phải gánh vác.
Sáng sớm, khi gia đình bốn người của hôn nhân tái hợp ngồi lại dùng bữa sáng, Thẩm Vụ với thân phận “đứa con riêng đi kèm” rất có ý thức về vị trí của mình. Cậu im lặng ngồi một bên như một người tàng hình, thế nhưng Lộ Uyên Đình luôn có cách biến cậu thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Không chỉ khăng khăng đòi ngồi sát cạnh anh, ngay cả bát yến sào sữa tươi mà bà Lộ đặc biệt dặn nhà bếp làm riêng cho hắn, Lộ Uyên Đình cũng nịnh nọt bê đến cho Thẩm Vụ uống. Hắn còn sợ cậu bị bỏng miệng, chu môi thổi thổi rồi mới đưa thìa đến tận môi để đút cho cậu.
“Đình Đình, ngồi lại vị trí của con đi.” Thấy cảnh này, bà Lộ vô cùng khó chịu lên tiếng.
Lộ Uyên Đình dường như không nghe thấy lời bà nói, ánh mắt hắn vẫn dính chặt lấy khuôn mặt Thẩm Vụ, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng nước của cậu đến ngây dại. Hắn vô cùng yêu thích cảm giác nuôi dưỡng khi đưa thức ăn vào miệng anh trai, thìa bạc lại đưa sát thêm vài phần.
“Đình Đình!” Giọng bà Lộ như sắp bùng phát cơn giận. Nhìn con trai ruột của mình đi hầu hạ đứa con riêng của chồng, đối với người làm mẹ như bà mà nói, đây quả thật là điều khó lòng chấp nhận. Con trai bà vốn tính tình nóng nảy, bướng bỉnh vô cùng, vậy mà trước mặt Thẩm Vụ lại ngoan ngoãn như chú cún nhỏ.
Thẩm Vụ cúi gầm mặt, không thèm nhìn ánh mắt lạnh lẽo của mẹ kế, nhưng trong lòng lại thầm thấy nực cười. Cậu biết bà Lộ không thích mình, nếu không phải vì Lộ Uyên Đình quá bám cậu, ước chừng bà ta căn bản chẳng muốn cậu bước chân vào căn nhà này.
Nhưng ai bảo con trai bà ta thích cậu cơ chứ? Người đàn bà này vốn dĩ nuông chiều con trai đến tận trời xanh. Tháng trước Lộ Uyên Đình đánh gãy sống mũi người ta và phải bồi thường một khoản tiền lớn, bà ta vẫn còn cho rằng đối phương khơi mào trước, đánh là đáng đời.
Trước khi ra khỏi cửa, bà ta còn lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Vụ một cái, sau đó dùng giọng điệu ra lệnh bảo cậu hãy chăm sóc tốt cho con trai bà.
Bác sĩ khoa tâm thần đã chẩn đoán Lộ Uyên Đình mắc chứng cuồng loạn, ông ta sớm đã đề nghị cho nhập viện để theo dõi, nhưng bà Lộ tuyệt đối không chấp nhận chẩn đoán này. Bà ta không chịu thừa nhận đứa con trai yêu quý duy nhất của mình là kẻ tâm thần, và càng không thể tống hắn vào bệnh viện. Bởi vậy, sau khi hắn gây thương tích cho người khác, bà ta chỉ nhốt hắn ở trong nhà.
Trước khi Lộ Uyên Đình bị chẩn đoán bệnh, Thẩm Vụ còn tưởng hắn là kẻ ngốc, không ngờ lại là một kẻ điên thật sự.
Cậu nhớ lại 8 năm trước, khi đó cậu 10 tuổi. Ngày đầu tiên bước vào nhà họ Lộ, cậu như một đứa trẻ ăn mày được người làm dẫn vào phòng khách. Cậu thấy cha mình cười đến cứng đờ cả mặt để dỗ dành một đứa trẻ 7-8 tuổi ăn cơm, một tiếng “Đình Đình”, hai tiếng “Đình Đình” gọi vô cùng thân thiết. Mà đứa trẻ đó đến cả liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn ông ta, nó chỉ tự mình xoay khối Rubik cao cấp trong tay.
Cha cậu cũng chẳng hề tức giận, ông ta còn suýt chút nữa là quỳ xuống đất để đưa thìa canh vào miệng đứa trẻ, nhưng ngay khi nhìn thấy Thẩm Vụ, sắc mặt ông ta lập tức méo mó một chút. Ông ta không muốn con trai mình nhìn thấy bộ dạng nội trợ thấp hèn của mình.
Thẩm Vụ rũ mắt, che giấu sự giễu cợt nơi đáy mắt, cậu buồn chán gảy gảy con ve sầu trong tay để chơi đùa. Đây là con ve cậu tiện tay bắt trên cây lúc đang trên đường đến đây, nó bị cậu nghịch suốt một đường nên đã chẳng còn kêu nổi nữa, nhưng dùng ngón tay ấn vào bụng nó thì vẫn phát ra tiếng kêu khàn khàn.
Chính tiếng kêu của con ve ấy đã thu hút Lộ Uyên Đình. Hắn nhìn khối Rubik trong tay mình, rồi lại nhìn con côn trùng trong tay cậu. Trẻ con vào mùa hè vốn thích bắt sâu bọ để chơi, nhưng Lộ Uyên Đình cứ như lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt hắn tràn đầy tò mò, hắn đưa tay ra muốn lấy.
Thẩm Vụ không thích hắn nhưng cũng chưa đến mức đi đắc tội hắn, nên cậu liền thuận tay đưa con ve sầu cho hắn xem. Ai ngờ sau khi bị hắn chộp lấy, con ve sầu kia lập tức im bặt. Lộ Uyên Đình bóp nhẹ một cái, phát hiện nó đã bị mình bóp chết, khóe miệng hắn trễ xuống, hắn thế mà ném xác con ve xuống đất và như phát điên giẫm lên nó đến nát bét.
Hắn vừa giẫm vừa khóc, đám người làm đứng bên cạnh đều sợ hãi không dám tiến lên.
Nhìn thấy sự việc sắp đã hỏng, Thẩm Vụ vội vàng dùng tay bịt chặt miệng hắn lại, cậu lo lắng nói: “Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh sẽ bắt cho em con khác.”
Nước mắt của Lộ Uyên Đình vẫn còn treo trên hốc mắt, nghe vậy liền nén lại ngay. Hắn sở hữu một gương mặt mang tính lừa tình, tinh xảo lại xinh đẹp, dưới đuôi mỗi bên mắt còn điểm xuyết một nốt ruồi lệ nhỏ xíu. Tuy vẫn còn là dáng vẻ của một nhóc tỳ, nhưng không khó để tưởng tượng sau khi lớn lên hắn sẽ là loại mỹ nhân mê hoặc lòng người đến nhường nào. Đặc biệt là khi hắn dùng giọng điệu đương nhiên và không hề đáng ghét để ra lệnh: “Em muốn ngay bây giờ.”
Thế là Thẩm Vụ dẫn hắn đi dạo một vòng quanh vườn hoa trong nhà. Ve sầu không bắt được, cậu bắt ngay một con châu chấu rồi lừa hắn rằng đây là loại ve sầu biến dị để đưa cho hắn. Sợ châu chấu nhảy mất hắn lại khóc, cậu còn dùng một sợi dây thừng buộc nó lại để hắn chơi.
Lộ Uyên Đình nắm lấy một đầu sợi dây, nhìn con côn trùng màu xanh nhảy nhót không ngừng nhưng cũng không thoát khỏi phạm vi của sợi dây, bấy giờ hắn mới mím môi mỉm cười. Đây là món đồ chơi vừa sống động lại vừa kỳ lạ đầu tiên mà hắn sở hữu, khiến cho lũ robot trong nhà bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Thẩm Vụ lúc đó còn chưa biết rằng, vì tinh thần không ổn định nên Lộ Uyên Đình từng la hét ầm ĩ ở trường, đánh đập bạn học cùng vô số hành vi khác nên bị coi là quái vật, là kẻ điên. Không ai muốn làm bạn với hắn, ở nhà cũng không có anh chị em bầu bạn, tính cách dần trở nên quái gở. Cậu chỉ cảm thấy hắn cũng chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi, sao bắt được con sâu mà cũng vui sướng như đứa trẻ lên ba vậy, bộ dạng chơi côn trùng trông thật ngốc nghếch.
Cho đến khi Thẩm Vụ không muốn chơi nữa, Lộ Uyên Đình liền mở to mắt, chơi vẫn chưa đủ hứng nên không chịu đi về.
Thẩm Vụ hỏi: “Em bắt nhiều sâu bọ như vậy để làm gì?”
Lộ Uyên Đình tìm một cái hũ, bỏ tất cả châu chấu, kiến, dế mèn bắt được vào trong, sau đó cười vô tội và ngây thơ: “Em muốn tặng cho mẹ.”
Thẩm Vụ thản nhiên “ồ” một tiếng, sau đó bảo hắn rằng món quà phải giấu dưới gối thì khi bị phát hiện, người nhận mới thấy vui vẻ hơn.
Thế là, ngay đêm hôm đó, cả căn biệt thự vang vọng tiếng thét chói tai của bà Lộ. Tiếng thét đó giống như tia sét xé toạc tầng mây, náo loạn như thể sấm đánh ngang tai.
Thẩm Vụ nấp trong bóng tối, nhìn bộ dạng tức điên lên của bà Lộ thì thầm cười nhạt. Lúc nhỏ cậu ghét người mẹ kế này, vì cậu cho rằng không có bà ta thì cha mẹ cậu sẽ không ly hôn. Còn sau khi phát hiện Lộ Uyên Đình không giống người bình thường, chẳng biết vì sao mà cái tuổi nhỏ xíu ấy cậu lại nảy sinh ý nghĩ muốn thao túng hắn.
Vậy nên, trước mặt Lộ Uyên Đình, cậu có thể giả vờ hiền lành bao nhiêu thì là giả bấy nhiêu. Hắn muốn chơi gì cậu đều chiều theo, hắn không muốn viết bài tập cậu liền viết hộ, hắn không muốn ăn cơm cậu liền lén đưa hắn ra ngoài ăn vặt. Ban đêm, cậu còn hát ru cho hắn ngủ, khiến một đứa trẻ bị người chán chó ghét lập tức nhận được sự đồng hành.
Sự công hãm dịu dàng như thế, Lộ Uyên Đình làm sao mà không luân hãm cho được? Hắn yêu thích một cách kỳ lạ với người anh trai nửa đường xuất hiện này. Thẩm Vụ bảo hắn đi hướng đông hắn tuyệt đối không đi hướng tây, suốt ngày hắn như chú chó nhỏ quẩn quanh bên cạnh để cậu sai bảo.
Ngay cả khi cậu đã ngủ, Lộ Uyên Đình cũng có thể đứng ngẩn ngơ bên cạnh giường để ngắm nhìn suốt cả ngày.
Nhưng chỉ có một điểm khiến Thẩm Vụ rất đau đầu, đó là Lộ Uyên Đình gần như coi cậu là vật sở hữu. Trong mắt hắn, cậu chính là món đồ chơi của hắn, phải giống như búp bê vải bị hắn khống chế toàn bộ, lúc nào cũng phải ở bên cạnh hắn, mặc cho hắn bày bố.
Hắn rất ghét từng giây phải xa cách Thẩm Vụ, ghét việc anh ấy sẽ thân thiết với người khác, ghét việc anh ấy sẽ kết bạn với người khác, vì vậy tháng trước, khi nhìn thấy có người ngồi sát nói chuyện với anh trai, hắn đã lao tới đấm người đó một trận tàn nhẫn.
Vì thế hắn không còn được đi học nữa, mà Thẩm Vụ cũng không thể suốt ngày ở nhà kèm hắn, mỗi sáng trước khi đi học đều phải trải qua một phen dây dưa với hắn mới chịu.
Và, đúng thật, đúng lúc Thẩm Vụ đeo ba lô lên, Lộ Uyên Đình lại dính lấy không cho cậu đi. Thẩm Vụ đối phó với hắn đã sớm thuần thục, cậu giả vờ giận dữ nheo mắt lại: “Đình Đình lại không ngoan rồi?”
Lộ Uyên Đình có chút do dự khi nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, nhưng hắn lại không muốn để các ai rời đi, bởi vì mỗi ngày chờ anh trai tan học, từng phút từng giây đều khó chịu bao nhiêu, trong lòng hắn như bị khoét rỗng một khoảng lớn, làm thế nào cũng không lấp đầy được. Hắn không thích cảm giác này, nó khiến hắn bứt rứt đến mức muốn giết người.
Hắn mím môi không nói gì, hai tay vẫn ôm chặt cánh tay Thẩm Vụ không buông.
Tám năm trôi qua, hắn đã cao lớn rất nhiều, giờ đây hắn mang dáng vẻ thiếu niên, ngũ quan tinh xảo mà sắc bén, làn da trắng như tuyết, hàng mi dài đen nhánh rũ xuống che đi nửa đôi đồng tử xinh đẹp, bộ dạng ủy khuất thoạt nhìn còn khá khiến người ta thương xót.
Nhưng Thẩm Vụ đã từng chứng kiến dáng vẻ bạo lực của hắn, khi hắn phát điên một quyền đánh ngã người khác, đương nhiên cậu sẽ không coi hắn là cừu non nhỏ bé. Cậu nâng khuôn mặt đẹp đẽ của hắn lên, dùng sức hôn một cái thật kêu: “Ngoan ngoãn chờ anh, anh về sẽ cho em hôn.”
Bấy giờ Lộ Uyên Đình mới khá hơn một chút, hắn vặn vẹo một lúc rồi mới miễn cưỡng nói: “Vậy anh trai nhất định phải về sớm đấy.”
Thẩm Vụ thầm cười một tiếng.
Thẩm Vụ tưởng rằng mình đã nắm chắc Lộ Uyên Đình trong tay, nhưng lại không biết sau khi cậu rời đi, thiếu niên tuấn mỹ vốn đang bĩu môi bất mãn ngồi dưới sàn đã thay đổi một gương mặt khác, khuôn mặt đó lạnh lẽo, đôi mắt âm trầm không chớp nhìn chằm chằm đồng hồ máy đang nhảy trên bàn.
“Chán quá đi, sao anh trai vẫn chưa về.”
Rõ ràng mới chỉ trôi qua chưa tới nửa tiếng, vậy mà hắn đã bắt đầu bồn chồn bất an.
“Anh trai có phải không cần em nữa không.” Hắn tự lẩm bẩm, cắn ngón tay cái, răng dùng sức cắn đến chảy máu cũng không hay biết, nhưng hắn vẫn để mặc máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống, vừa cắn vừa lẩm bẩm: “Có phải vì tối qua em ăn quá lâu nên anh giận không?”
“Tại sao chứ, anh trai rõ ràng rất thích như vậy, cái lồn nhỏ dâm đãng cũng vui vẻ chảy nước cho em uống… Hay là anh trai ghét em, vì anh ghét em nên mới mãi không cho đâm vào, rõ ràng cặc của em đã cứng đến đau thế mà…”
Nghĩ đến khả năng này, Lộ Uyên Đình đột ngột đứng dậy, hắn đẩy cửa chạy nhanh xuống lầu, giữa chừng bị quản gia trong nhà nhìn thấy liền vội vàng hoảng loạn gọi người ngăn lại.
Những nhân viên bảo vệ cao to khỏe mạnh và bác sĩ tư lần lượt xông lên ngăn hắn, nhưng lại bị một cước đá bay, trong đó một người bị hai tay hắn túm cổ áo dùng sức đè lên tường.
Đôi mắt Lộ Uyên Đình đỏ ngầu nhìn chằm chằm: “Thả tôi ra ngoài!”
Comments for chapter "Chương 2"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ok