Chương 9
Chương 9… Trộm thân một chút
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, vài xe cảnh sát xuất hiện ở cổng phim trường. Là có người trong ekip báo.
Sự xuất hiện của lực lượng chức năng khiến ai nấy đều im lặng, nhanh chóng nghe theo chỉ dẫn mà rời đi. Sự cố lần này khiến quá trình quay bị trì hoãn đáng kể. Tiết Phúc Thịnh vừa giận vừa bất lực. Ông biết rõ chuyện này bắt nguồn từ Cố Ôn Cùng và Giản Chi, nhưng cả hai đều là nhân vật “khó động vào”. Nếu đổi lại là diễn viên hạng B, ông đã có chỗ trút giận rồi.
Tới giờ cơm trưa, một số người ở lại phim trường ăn hộp, số còn lại, bao gồm các diễn viên chính, đều trở về khách sạn. Trên mạng, độ thảo luận về ba người chính tăng vọt, chỉ cần họ xuất hiện cùng khung là lập tức tạo ra “sóng nhỏ sóng to”.
Cả ngày hôm đó, đoàn chẳng quay được cảnh nào. Vì trending leo top quá nhanh, tổ đạo diễn buộc phải tạm dừng quay, chờ mọi chuyện lắng xuống. Bằng không, lại sợ bị fan “vùi chết”.
Mà nghĩ cũng lạ… Đoàn phim chưa từng công khai địa điểm quay, ngoài poster dàn diễn viên thì gần như không hé lộ gì. Vậy mà đám fan vẫn tìm được tận nơi. Thật sự không thể xem thường sức mạnh “trí thám internet”.
—
Tại khách sạn, Giản Chi và Giang Ngôn Sinh vừa bước vào đại sảnh thì phía sau đã có người giơ máy chụp hình.
Những diễn viên mới đi cùng phía sau vẫn còn hoảng vì chuyện xảy ra ban sáng, giờ bị flash chớp lia lịa, càng thêm luống cuống.
Giản Chi thì bình tĩnh dẫn Giang Ngôn Sinh thẳng về phòng, không quan tâm đám paparazzi đó.
Trên bàn vẫn là bát cháo trắng từ sáng, chưa ai đụng đến. Một ngày không ăn, dạ dày Giang Ngôn Sinh cũng bắt đầu lên tiếng. Cậu nhích lại gần:
“Tiền bối, anh muốn ăn gì không? Tôi xuống gọi chút đồ nhé.”
Giản Chi nghe vậy, vừa lúc đang định lấy hộp thuốc, lại khựng lại, lắc đầu:
“Không đói lắm, cậu gọi gì cũng được.”
Giang Ngôn Sinh liếc thấy hộp thuốc nằm trong ngăn kéo, lập tức không khách khí mà lấy ra, ném thẳng vào thùng rác.
Giản Chi cau mày nhìn cậu, hơi khó hiểu trước hành động đó.
“Thuốc lá không tốt đâu, anh đừng hút nữa.”
Giang Ngôn Sinh làm mặt tội nghiệp, ấm ức cất tiếng.
“Tôi không thích đâu.”
Giọng cậu mềm như mèo con làm nũng, đôi mắt ngước lên đầy tuổi thân.
Giản Chi ngớ người vài giây, rồi bất giác đưa tay xoa đầu cậu, cảm thấy một chút mềm lòng.
“Được rồi.”
Bàn tay vừa đặt xuống, Giang Ngôn Sinh lập tức nghiêng đầu cọ nhẹ lòng bàn tay anh, như thể hưởng thụ cưng chiều.
Cậu vòng tay ôm lấy Giản Chi, cúi đầu tựa vào hõm cổ, nhẹ nhàng hít lấy mùi rượu nho nhàn nhạt vẫn còn vương lại nơi tuyến thể sau gáy.
Giản Chi không tránh ra, cũng không nói gì, mặc cho cậu muốn làm cũng được.
Thế giới bỗng chốc yên lặng. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, cảm giác chỉ còn lại là cái ôm ấm áp từ người sau lưng.
Rất nhanh sau đó, một cơn đau âm ỉ từ bụng dưới kéo tới.
Giản Chi giật mình nhận ra tình huống, vội đẩy Giang Ngôn Sinh ra. Gương mặt lập tức ửng đỏ.
Giang Ngôn Sinh nhíu mày, không cam tâm, nhỏ giọng thầm thì vào tai anh.
“Tiền bối, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn chưa?”
Cậu bước thêm một bước, gần như ép Giản Chi vào tường tay khẽ chạm vào má anh.
“Tôi nghe nói… lúc tâm trạng không tốt, chỉ cần có người ôm một cái sẽ thấy dễ chịu hơn.”
‘…Từ đâu ra mấy cái lý thuyết này vậy?’
Lưng va nhẹ vào tường, nhưng trong mắt Giang Ngôn Sinh, biểu cảm Giản Chi lại hiện rõ một tia lo lắng. Nhịp tim anh cũng nhanh hơn thường lệ.
Giang Ngôn Sinh rủ mắt, môi khẽ mím lại giọng thấp đi:
“Nếu anh thấy tôi quá đáng thì xin lỗi. Tôi không cố ý làm anh khó chịu…”
‘Sao nhìn tôi như này mà nghĩ tôi giận được vậy?’
Giản Chi thở dài, tâm trạng phức tạp, không biết nên làm gì tiếp theo.
Chợt nhớ Giang Ngôn Sinh là Beta, anh mới thấy yên tâm hơn một chút. Nếu là Alpha hoặc Omega, mùi pheromone trong phòng lúc này chắc chắn sẽ gây rắc rối.
Dù vậy, Giản Chi vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu hơi khác thường, như đang nhìn mồi ngon trước mắt.
“Cảm ơn cậu, Ngôn Sinh. Nhưng cậu nói đúng đấy, đừng ôm người lạ bừa bãi nữa. Nhớ chưa?”
“Ừm…”
Giang Ngôn Sinh cong môi, cười híp mắt, má ửng lên một màu hồng nhạt.
“Vậy tôi chỉ ôm anh thôi tiền bối.”
Giản Chi quay người tìm quần áo trong tủ rồi bước vào phòng tắm.
“Xem lại lịch trình giùm tôi đi. Hình như tuần sau có sự kiện gì đó. Tôi tắm cái.”
“Rõ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Giang Ngôn Sinh bật laptop, giọng tràn đầy khí thế như chuẩn bị ra chiến trường.
Chờ đến khi tiếng nước chảy vang lên đều đều, Giang Ngôn Sinh liếc nhìn cửa phòng tắm, đặt laptop sang bên, thần sắc chợt nghiêm túc.
Cậu nhẹ nhàng cởi quần, không để phát ra tiếng động. Sau đó, như không kìm được, khẽ rên một tiếng.
“…Không chịu nổi thật mà.”
Môi mấp máy, tay không ngừng hoạt động, trong đầu cậu chỉ còn có hình ảnh và mùi hương rượu nho ấy. Vài phút sau, Giang Ngôn Sinh cuối cùng cũng thở dài một hơi, tai đỏ bừng, khăn giấy vo cục trong tay bán đứng mọi hành vi vừa rồi.
Khi tai cậu trở lại màu bình thường thì Giản Chi cũng vừa bước ra từ phòng tắm. Áo choàng tắm ôm sát eo, giọt nước đọng trên da lấp lánh dưới ánh đèn, khiến anh như tượng thuỷ tinh mong manh, đẹp đến khó rời mắt.
Giang Ngôn Sinh nuốt nước bọt, thầm nghĩ nếu là game, thì Giản Chi lúc này chính là hình mẫu SSR tuyệt mỹ.
Giản Chi bị nhìn chằm chằm, hơi xấu hổ, định mở miệng nhờ cậu lấy máy sấy tóc để gần giường… Nhưng vừa nói đã trật:
“Có thể… giúp tôi sấy phía dưới không?”
Khoảnh khắc nói xong, mặt Giản Chi đỏ bừng, chân như muốn đào lỗ xuống đất.
Anh tưởng Giang Ngôn Sinh sẽ từ chối, ai ngờ cậu lập tức đi lấy máy sấy, cười rạng rỡ, tay vỗ vỗ xuống chiếc ghế sofa:
“Tiền bối ngồi xuống đi.”
Giản Chi ngẩn người, định từ chối nhưng miệng anh thì cất tiếng còn nhanh hơn não suy nghĩ:
“Ừ.”
Vậy là, anh ngồi yên trên ghế, nhìn qua gương thấy Giang Ngôn Sinh đang kiên nhẫn sấy tóc cho mình.
Dáng người cậu cao gầy, bàn tay thuần thục. Gió ấm nhẹ nhàng thổi bên tai, khiến Giản Chi thả lỏng không ít.
Chỉ trong vài phút, tóc đã khô.
Giang Ngôn Sinh đặt máy sấy về chỗ cũ, cầm áo choàng tắm rồi đi vào nhà tắm.
Giản Chi thì tranh thủ lướt Weibo, phát hiện bài đăng liên quan tới anh và Cố Ôn Cùng đã không còn trending. Dưới bài cũng chẳng thấy fan couple nào “chèo thuyền” nữa.
Anh thở phào. Trong đầu đoán chắc là Đặng Văn đã xử lý rồi. Xoá CP trending sớm cũng tốt, tránh được nhiều chuyện rắc rối sau này.
Xử lý xong mấy công việc lặt vặt, Giản Chi nằm xuống giường. Chuyện hôm nay đến nhanh, đi cũng nhanh, khiến cả người mệt mỏi. Mới nằm chưa đến ba phút, anh đã ngủ say.
Không rõ đã qua bao lâu, chừng nửa tiếng, Giản Chi chợt cảm thấy như bị ai đó áp môi lên khóe mắt anh… Hơi thở khó khăn khiến anh mơ màng tỉnh giấc.
Giữa dòng ý thức lờ mờ, có một giọng nói nhẹ như gió đêm thì thầm sát tai:
“…Tôi yêu em lắm đó… Giản Chi của tôi.”
Nhóm dịch Bunz Zm
Trans: Tỏi
Edit: Lynx
Comments for chapter "Chương 9"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
💖💖💖
Hấp dẫn quá