Chương 22
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI JULYNOVEL.NET
Hả, hừ…
Lee Jae cố gắng đứng vững bằng cách dồn lực vào đôi chân, suýt nữa đã ngã quỵ ngay tại chỗ. Làm sao cậu có thể quên được người đàn ông này? Chính là gã alpha mà cậu đã chạm trán ở cổng trường mấy tháng trước.
Kẻ đã đe dọa cậu với gương mặt chôn sâu vào cổ và xé tung quần áo.
Cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Với tiếng loảng xoảng, chiếc đĩa Lee Jae đang cầm rơi xuống sàn nhà. Cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về một điểm khi nghe thấy âm thanh ấy.
Không, ngay từ ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện này sao…
Quản lý sảnh tiến lại gần Lee Jae – người đã tái nhợt cả mặt mày – lo lắng hỏi:
“Lee Jae, em ổn chứ? Vừa nãy vẫn bình thường mà, sao đột nhiên… Ôi Yunchan, cậu tới rồi à?”
“Không sao đâu chị. Em nghe nói hôm nay chị bận nên tới phụ giúp. Cánh tay người này hình như bị mất lực rồi. Em sẽ dọn dẹp phần còn lại ở đây. Chị cứ đi xử lý chỗ khác đi!”
Người đàn ông tên là Yunchan nở nụ cười thân thiện với quản lý, giọng nói ấm áp.
“À, vậy em làm giúp chị nhé? Chị đang bận lắm, cảm ơn nhé, Yunchan.”
“Đừng khách sáo.”
Người đàn ông này cũng là nhân viên ở đây sao? Anh ta có vẻ rất thân thiết, vừa cười vừa đùa giỡn thân mật với quản lý.
Lee Jae rùng mình khi ngón tay đàn ông chạm vào eo, nhưng cậu chỉ có thể nhắm nghiền mắt mà không thể đẩy người kia ra được.
Người đàn ông cúi xuống gần mặt Lee Jae, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu khi gã thì thầm:
“Theo tôi biết thì nơi này không tuyển omega.”
Lee Jae đông cứng vì giọng nói đó, khẽ nhấc mí mắt đang run rẩy lên và nhìn thẳng vào Yunchan. Gặp ánh mắt của Lee Jae, anh nở một nụ cười trên môi rồi tiếp tục:
“Nếu một omega cứ để lộ mùi hương của mình ở đây thì sao nhỉ?”
“Đừng… làm vậy……”
Yunchan ôm chặt lấy eo Lee Jae, thì thầm vào tai chàng trai đang hoảng hốt nhìn quanh sợ bị người khác thấy:
“Không muốn bị đuổi việc thì tan làm lặng lẽ theo tôi. Rõ chưa?”
Lee Jae đành phải gật đầu trước giọng điệu đe dọa của Yunchan. Chỉ đến lúc đó, Yunchan mới buông cậu ra với vẻ hài lòng và cất giọng giả bộ lo lắng, ra vẻ muốn mọi người xung quanh nghe thấy: “Em không sao chứ?”
“Sao không cười lên đi?”
Gã vẫn giữ nụ cười hiền hòa, tay nắm chặt lấy cánh tay Lee Jae. Lee Jae khẽ mím môi, kéo dài khóe miệng sắp run rẩy để kìm nén những giọt nước mắt đang trào dâng.
“Làm tốt lắm. Đây là tiền công hôm nay của em. Ngày mai em có thể đến nữa chứ?”
Lee Jae nhìn xuống phong bì trong tay mình. Đây là nơi có mức lương theo giờ cao nhất trong số những chỗ cậu đã tìm hiểu. Nghĩ đến Yunchan, cậu muốn làm xong hôm nay rồi chuồn ngay, nhưng nhìn số tiền trong tay lại thấy khó lòng từ bỏ.
Lee Jae cuối cùng cũng gật đầu nhẹ khi được hỏi liệu ngày mai có thể đến được không.
“Được rồi. Lee Jae à, nếu em làm thêm chút ở đây và quen dần, thì dù có chuyển sang làm ở sảnh tiệc cưới cũng sẽ không quá khó đâu.”
Quản lý vẫy tay rạng rỡ, không tiếc lời động viên, có lẽ đang lo sợ nhân viên part-time sẽ bỏ chạy mất.
‘Mình có nên trốn đi không? Hay cứ giả vờ không biết gì rồi về nhà?’
Suy nghĩ đó không rời khỏi đầu Lee Jae suốt quãng thời gian cậu thay đồ trong phòng thay đồ.
Cậu cứ loay hoay mãi mà không cởi hết cúc áo, Lee Jae vừa kịp lột chiếc áo sơ mi thì đã vội với lấy chiếc áo nỉ cũ định thay.
Cánh cửa bật mở, Yunchan bước vào. Ánh mắt dừng lại khi thấy Lee Jae đang thay đồ, Gã nhíu mày, khóe miệng nhếch lên đầy ý vị.
“Gì, em đã tự chuẩn bị sẵn luôn rồi sao?”
Trái tim Lee Jae chùng xuống khi nghe giọng nói đùa cợt của Yunchan đang tiến lại gần. Cậu vội khoác vội chiếc áo hoodie rồi lùi lại, nhưng Yunchan đã nhanh hơn khi tiếp cận Lee Jae. Yunchan chộp lấy cổ tay cậu trong chớp mắt, mở lời với đôi mắt lấp lánh.
“Lúc đó em đau đớn đến mức tôi đã muốn giết em luôn đấy. Nhưng nhìn em bây giờ thế này, anh cảm thấy cơn giận của mình đang nguôi ngoai…… Xinh đẹp quả là vũ khí tốt nhất nhỉ? Em vẫn ổn chứ?”
“Đừng, đừng động vào người tôi!”
Lý Jae đẩy Yoon Chan ra và hét lên, ngay lập tức gã ta nhíu mày giơ tay lên dọa dẫm:
“Ah, chết tiệt. Ai thèm ăn thịt mày chứ? La hét điên cuồng gì thế không biết.”
Lý Jae sợ hãi trước cách gã hành xử, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn cùng những lời chửi thề.
Ký ức về ngày hôm ấy ùa về khiến tầm nhìn của cậu trắng xóa. Lý Jae rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi lã chã.
“Làm sao một omega có thể nghĩ đến việc đi làm thêm chứ? Hơn nữa, tôi thấy pheromone của em đang rò rỉ. Không ai nói gì sao?”
“Hức…”
“Á, sao lại khóc khi người ta chưa làm gì hả? Nhưng em trông giống hệt người đó đấy. Ai cũng nghĩ hai người là anh em sinh đôi.”
Gã nắm lấy cằm Lee Jae, đảo mắt ngắm nghía khắp khuôn mặt rồi nheo mắt lại, dù nhìn kiểu gì cũng thấy dung mạo này y hệt Dohae.
Yunchan đưa mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của Lee Jae. Lần trước, gã đã bị giật mình vì cú cắn bất ngờ vào cánh tay nên không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng lần này khác rồi.
Với vị thế là một alpha, gã không đời nào lại thua một omega nhỏ bé thế này lần nữa.
Nở nụ cười đắc ý, gã nhếch mép rồi luồn tay vào bên trong áo len của Lee Jae.
Một tiếng hít thở đứt quãng vang lên, làn da mềm mại chạm vào đầu ngón tay Yunchan. Cơ thể gầy guộc đến mức xương sườn lộ rõ, nhưng cảm giác da thịt ôm lấy ngón tay gã thật dễ chịu.
Những hơi thở gấp gáp của Yunchan ngày càng trở nên kích thích hơn, gã sắp sửa đưa tay vào hành động thì chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, kéo gã tỉnh táo trở lại.
“Chết tiệt! Ai gọi đúng lúc này thế hả?”
Nghiến chặt răng, anh nhấc điện thoại lên với vẻ bực bội để nhìn vào màn hình. Trán anh nhăn lại đến nỗi hình thành nếp nhăn giữa hai lông mày, nhưng rồi anh thở dài nặng nề trước cái tên “nguồn tiền” hiển thị trên màn hình.
“Alô.”
– Ê, Kim Yunchan. Ra Hidden ngay cho tao.
“Giờ tao đang làm việc.”
– Aish! Mày định cày đến bao giờ nữa? Tao chiêu đãi món lớn, nhanh chân lên đi. Chán đời với thằng Oh Seokmin này quá.
Bọn khốn khiếp thật. Gã chỉ lẩm bẩm câu đó bằng cử động môi rồi nhanh chóng nhắn tin xác nhận đã hiểu trước khi cúp máy.
“Chà, cậu trai xinh đẹp cũng may mắn nhỉ. Này, nhập số điện thoại của em vào đi.”
Yunchan đưa điện thoại cho Lee Jae, ánh mắt hạ xuống quan sát bàn tay do dự của cậu.
“Không làm là tôi gọi quản lí đấy nhé”
“Không… không cần đâu…”
Lee Jae nắm chặt điện thoại của Yunchan, từ từ nhập dãy số của mình vào.
Gã gọi điện để kiểm tra xem số của Lee Jae có chính xác không, chỉ khi đó gã mới mỉm cười hài lòng và cất điện thoại đi.
“Hôm nay tôi bận, vậy gặp vào ngày mai hoặc tuần sau nhé? Nhớ nghe máy ngay khi tôi gọi. Rõ chưa?”
Lee Jae không hiểu tại sao mình phải làm thế, nhưng lúc này chỉ biết gật đầu để thoát khỏi tình thế hiện tại. Yunchan véo nhẹ vào má Lee Jae rồi quay lưng rời khỏi phòng thay đồ, để lại Lee Jae ngồi bệt xuống sàn, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Sau đó, Lee Jae như người mất hồn, không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Vừa bước vào phòng, cậu lập tức khóa cửa, ngồi thu lu ở góc phòng, hai tay ôm chặt đầu gối, nhắm nghiền mắt và cố nén lấy trái tim đang đập thình thịch.
“Mình…không làm được. Nếu cứ đến đó nữa thì…”
Khi tỉnh táo lại một cách chậm chạp, Lee Jae nhận ra mình sắp trải qua chuyện gì. Cậu run rẩy cử động ngón tay nhắn tin:
Dù hài lòng với mức lương theo giờ cao nhất, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có công việc khác. Nếu ngày mai lại gặp Yunchan, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình lúc đó.
Cậu cần mẫn di chuyển ngón tay không ngừng nghỉ, nhưng đôi tay run rẩy và những lỗi đánh máy liên tục xuất hiện.
Sau một hồi đắn đo, cậu gõ tin nhắn rồi thở dài nhìn đoạn văn bản đã gửi cho quản lý.
“Hức. Hức.”
Đúng như dự đoán, thế giới bên ngoài vẫn quá đáng sợ với cậu. Lee Jae thở ra hơi thở không đều và nuốt nước mắt vào trong.
“Mình sợ lắm. Thật sự rất sợ……”
Dần dần, ngực cậu gợn lên những nhịp thở bất ổn, dòng lệ trong vắt lăn dài giữa đôi mắt khép hờ. Lee Jae chỉ biết ôm chặt lấy thân mình trong mớ hỗn độn của hoàn cảnh lẫn tâm trí.
*
“Này, Kang Jaeha! Lại đây!”
Jahea bước tới chỗ nhóm bạn với vẻ mặt khó chịu, những kẻ làm phiền anh phải ra ngoài vào cuối tuần.
“Tôi đã bảo đừng gọi tôi vào ngày nghỉ mà.”
“Giờ này chắc ông Chủ tịch cũng đang ngủ rồi.”
Chae-kyung biết Jaeha đã về nhà ông bà nội trong kỳ nghỉ, đưa cho anh ly whisky rồi tiếp tục nói với giọng chế nhạo:
“Hay là cậu đang ở cùng cậu bé đó hả?”
Người đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh khi nghe câu nói đó chính là Lee Jae. Ký ức về gương mặt đỏ ửng, bối rối của Lee Jae sau khi ăn phải wasabi trong bữa tối cùng nhau khiến đôi môi Jaeha nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện.
“Nhìn nụ cười đó kìa. Chắc hẳn thích người ta lắm nhỉ.”
Hae-shin ngậm điếu thuốc trên môi, nhướng một bên mắt lên như thể vô cùng kinh ngạc rồi nhìn thẳng vào Chae-kyung. Nghe vậy, Chae-kyung bật cười nhạt mở lời:
“Tôi cứ tưởng Kang Jaeha là thái giám chứ. Làm sao có thể không hẹn hò với ai cho đến tuổi 24 chứ?”
“Tôi không phải là loại trai lăng nhăng như cậu đâu.”
“Ê!”
Chính lúc đó, một mùi hương quen thuộc lướt qua khứu giác nhạy cảm của Jaeha. Anh lập tức đảo mắt về phía ấy, và một người đàn ông lạ mặt hiện ra trong tầm nhìn.
“À phải rồi, tôi gặp cậu ta ngay tại chỗ làm đấy.”
“Úi zời, đấy không phải cơ hội trời cho sao?”
“Hehe, sao không nhỉ? Ái chà, nếu không có mày ngáng đường thì giờ này tao đang vui vẻ rồi.”
Jaeha quay mặt đi với vẻ thờ ơ trước màn đối thoại tầm thường đó, nhưng chẳng hiểu sao nỗi bất an trong lòng vẫn không dễ dàng tan biến.
Quay đầu lại một lần nữa, anh nhìn vào khuôn mặt người đàn ông rồi tự hỏi.
“Tại sao mình lại cảm nhận được pheromone của Lee Jae từ người này?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 22"