Chương 7
7
——-
Luật sư Kim
“Điều quan trọng là phải chủ trương nhất quán đến cùng.”
Joo-yeon nghe luật sư nói với khuôn mặt tràn đầy tức giận. Nhìn Joo-yeon như vậy luật sư Kim thở dài như kiểu không hài lòng.
“Chính miệng cháu nói ngày đó đã gặp Seo-eun ở phía sau cổng trường à?”
“…..”
“Cháu mắc sai lầm lớn cỡ nào biết không? Chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình.”
“…..”
“Joo-yeon à, cái này giống trò đùa lắm hả? Vì là trẻ vị thành niên nên cháu nghĩ mình nhận chút hình phạt là xong thôi phải không? Để cô nói cho cháu nghe về bầu không khí ngoài kia nhé? Nó gần như là tiêu chuẩn phiên tòa của ác ma. Rất nhiều người trở nên điên cuồng muốn bắt và giết cháu cơ mà.”
Joo-yeon biết rất rõ. Là kể từ ngày đầu gặp luật sư Kim, Joo-yeon đã biết bà ta không hề tin lời cô nói. Bà chỉ đang vắt óc vì khoản phí bào chữa khổng lồ mà bố Joo-yeon đã chi trả và để bổ sung thêm chiến tích trong chuỗi sự nghiệp của bản thân mà thôi. Trên gương mặt của bà không hề không hề cảm nhận được sự chân thành.
“Vậy sao?”
Joo-yeon nhăn nhó liếc nhìn luật sư Kim. Luật sư Kim không hề hài lòng với cô bé ngạo mạn và vênh váo này nhưng vẫn cố gắng làm dịu cơn giận.
“Sau này nếu không có cô, cháu đừng khai gì với cảnh sát.”
Joo-yeon chẳng nói chẳng rằng ngoảnh mặt làm ngơ với vẻ mặt bất mãn. Luật sư Kim thở dài.
“Nhờ cháu mà tôi đã suy nghĩ nhiều. Từ bây giờ chúng ta sẽ thống nhất như thế này. Nghe cho rõ. Đừng làm hỏng cuộc đời cháu bằng những lời vô nghĩa nữa.”
“…. .”
“Nghe rõ đây. Ngày hôm đó cháu đã gọi Seo-eun ra bãi đất trống phía sau trường. Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy Seo-eun đến. Cháu đã chờ một lúc lâu. Mãi lâu sau đó Seo-eun mới đến nhưng lúc đó cháu quá tức giận nên đã bỏ mặc Seo-eun và về nhà. Sau đó nữa chuyện gì đã xảy ra cháu hoàn toàn không biết.”
Lời của luật sư Kim khá hợp lý. Đến mức Joo-yeon tự nghĩ rằng có phải sự thật là như thế không.
“Mọi người đều nghĩ rằng cháu là thủ phạm.”
Luật sư Kim cười nhạt trước câu nói của Joo-yeon.
“Vậy cháu thì sao?”
“Dạ?”
“Cháu cũng nghĩ rằng cháu là thủ phạm sao?”
Không biết. Joo-yeon thật sự không biết. Lúc đầu Joo-yeon có thể dõng dạc nói rằng mình không giết Seo-eun. Nhưng tất cả đều bảo rằng cô là hung thủ, bây giờ cô không còn chắc chắn rằng mình có thể khẳng định bản thân không giết người.
Buổi sáng ngày phát hiện ra Seo-eun.
Joo-yeon cảm thấy Seo-eun phản bội mình, cô đến trường. Trước hôm đó, vẫn bộ dáng cầu xin tha thứ của Seo-eun cho đến lúc gặp nhau ở bãi đất trống sau trường. Nhưng sau đó Seo-eun không liên lạc nữa. Joo-yeon rất tức giận, sau đó lại trở nên sợ hãi. Không phải là Seo-eun đã rời xa mình đấy chứ, hay là Seo-eun cũng đang ngày càng khó hòa hợp với Joo-yeon xấu tính.
Seo-eun vẫn chưa đến trường, Joo-yeon cắn móng tay và rơi vào lo lắng, có nên gửi tin nhắn cho Seo-eun hay không, hay cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà gọi điện cho cậu ấy nhỉ.
Ngay lúc đó, có tiếng hét lên.
Ahhhh!
Một tiếng hét chói tai của ai đó, rồi tiếng bước chân bình bịch vọng lại. Ngay sau đó là tiếng lao xao và tiếng hét vang lên, chỗ này chỗ kia bắt đầu nghe loáng thoáng nhiều từ đại loại như cảnh sát hay là 115 vọng lại.
“Joo-yeon à. Xảy ra chuyện lớn rồi. Bên ngoài. Ở bên ngoài Seo-eun đã….
Joo-yeon như người mất hồn bước ra hành lang. Mỗi cửa sổ hành lang các bạn học đang ló đầu ra.
“Tại sao lại thế. Có chuyện gì vậy?”
Ngay khi Joo-yeon tới gần, một vài bạn dạt sang hai bên nhường đường. Bọn trẻ đều mang gương mặt sợ hãi. Khi Joo-yeon ló đầu ra cửa sổ hành lang nhìn thấy thảm trạng của Seo-eun, Joo-yeon đã ngồi phịch xuống tại chỗ.
“Joo-yeon, cậu không sao chứ?”
“Cậu ổn không? Phải làm sao đây… làm sao đây… . Joo-yeon cảm thấy giọng nói của các bạn ngày càng xa xăm như như thể đang nghe ở dưới làn nước. Giọng nói văng vẳng bên tai ngày càng xa dần và Joo-yeon càng chìm sâu trong dòng nước.
“Tại sao không trả lời, cô đang hỏi là cháu cũng nghĩ mình là hung thủ sao?”
“…..”
Joo-yeon ngậm chặt miệng. Luật sư Kim đan hai bàn tay vào nhau quan sát Joo-yeon.
“Joo-yeon à. Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng tin tưởng cô. Cô không bao giờ chơi thua. Cháu có đang hiểu ý cô không? Nghĩa là khi cô đảm nhận làm luật sư cho cháu thì cho dù cháu có tội cũng thành vô tội thôi.”
“…..”
“Cảnh sát bảo rằng cháu đã đập chết Seo-eun bằng viên gạch nhưng đó là vô lý. Cục gạch dùng để đập Seo-eun đã bị vỡ tan tành thành bao nhiêu mảnh biết không?”
“…..”
Joo-yeon nghe thế thì ‘hộc’, hít một ngụm khí. Ngay khi nghĩ Seo-eun đã chịu biết bao nhiêu đau đớn là Joo-yeon lại nổi da gà. Không muốn nghĩ thêm. Quá rùng rợn. Đã từng cười rạng rỡ như thế, là người hiểu rõ Joo-yeon hơn ai hết, không thể tin cậu ấy đã chết.
“Nếu dựa theo lập luận của cảnh sát, cháu phải đập cục đá xuống bằng lực rất mạnh, điều đó đối với một đứa trẻ 17 tuổi, chỉ nặng hơn 50kg một chút như cháu có khả năng không? Điều đó cũng có thể xảy ra dựa trên giả thuyết Seo-eun không hề di chuyển và chỉ đứng bất động một chỗ. Nhưng trên đời này làm gì có ai sẽ đứng im cho người khác đập cục gạch vào đầu mình? Nếu như không dùng dây trói lại, đúng không nào?”
Luật sư Kim đã biết khá nhiều lỗ hổng trong cuộc điều tra của cảnh sát. Như lời bà ta khẳng định, bà tuyệt đối không lãng phí thời gian vào trò chơi thất bại. Trong vụ án lần này luật sư Kim tin rằng đương nhiên bà có thể chiến thắng. Nhưng Joo-yeon đã không nghe lọt tai thêm lời nào của bà ta nữa. Cô cắn môi.
“Xin lỗi, Joo-yeon à, tớ sai rồi.”
Hình ảnh Seo-eun quỳ gối van xin tha thứ lại hiện lên.
Nếu là Seo-eun không biết chừng có thể sẽ ngồi im dù cho Joo-yeon có làm hành động gì đi chăng nữa. Vẫn tư thế ấy, quỳ gối và van xin tha thứ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 7"