Chương 9
9
——
Profiler
“Tâm trạng thế nào rồi?”
Lại là ông profiler đó. Lần này Joo-yeon cũng không dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Profiler điềm tĩnh quan sát Joo-yeon vẫn đang chĩa gai nhọn về mình. Trong một khoảng thời gian hai người không ai mở miệng.
Không biết trải qua bao lâu. 10 phút? Không, không chừng là 30 phút trôi qua rồi. Khác với dự đoán của Joo-yeon là ông ta sẽ hỏi tường tận mọi thứ nhưng ông ta lại chẳng nói lời nào. Cuối cùng sau một lúc im lặng Joo-yeon là người mở miệng trước.
“Tại sao chú không hỏi gì cả?”
“Vì xin lỗi cháu.”
Đó là một câu trả lời bất ngờ.
“Nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ cháu giận chú, chúng ta nói chuyện thật lòng nhé?”
“…..”
“Thật ra trước khi gặp cháu lần trước chú cũng nghĩ cháu là hung thủ. Là trẻ vị thành niên mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội cho dù giết bạn mình một cách man rợ nhưng vẫn trơ trẽn phủ nhận?”
“…..”
“Cháu còn nhớ lần đầu gặp chú không? Chú đã hỏi rằng đối với cháu Seo-eun là người bạn như thế nào còn gì.”
“Vậy thì sao?”
“Lúc đó cháu có biết cháu đã rơi nước mắt không? Cháu đã rất trân trọng và nhớ Seo-eun đến mức chỉ cần một câu hỏi Seo-eun là người như thế nào thôi mà cháu đã khóc rồi. Đứa trẻ như thế đã sát hại Seo-eun sao? Xem nào, chú nghĩ là cái xác suất này rất thấp.”
“…..”
Joo-yeon ngậm miệng giả vờ thản nhiên nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Vì từ sau vụ việc ngày hôm đó, đây là người đầu tiên hiểu được lòng cô.
“Vậy thì rốt cục ai đã giết Seo-eun. Chú phải tìm ra người đó, nhưng mọi tình huống đều đang chỉ ra hung thủ là cháu.”
“Cháu đã nói là không phải cháu rồi mà!”
“Chú biết. Không phải cháu. Vì thế cháu phải giúp chú. Phải tìm ra hung thủ thật sự thì mới giải oan cho cháu để cháu có thể ra khỏi đây.”
“Cháu không biết gì cả.”
Giọng cô run rẩy. Cô đang cố nín khóc. Joo-yeon đã nắm chặt tay cố gắng để không rơi nước mắt những lời nói tiếp theo của profiler đã làm nước mắt cô lộp bộp rơi xuống.
“Mau ra khỏi đây để còn đi xem Seo-eun được rải tro cốt ở đâu chứ.”
“…. .”
“Một đoạn đường cuối này mà người bạn thân nhất không đến thì Seo-eun sẽ rất cô đơn. Không phải sao?”
Joo-yeon đã cắn mạnh môi mình đến mức mà có vẻ như chỉ một chút thôi nó sẽ chảy máu ngay lập tức. Khuôn mặt nhăn nhúm đầy nước mắt, Joo-yeon nhớ đến Seo-eun.
Seo-eun là đứa trẻ rất cô đơn. Giống Joo-yeon.
“Tang lễ của Seo-eun…. có nhiều người không?”
Joo-Yeon đã cầu mong như thế. Cô hy vọng rằng sẽ có nhiều người đến tiễn Seo-eun – người đã chịu nhiều cô đơn – đoạn đường cuối cùng.
“Seo-eun… chỉ có mỗi mình mẹ. Bạn bè cũng… chỉ có mình cháu. Ở một mình chắc là rất sợ… nhưng mà cháu không thể đến….”
Joo-yeon dường như thấy được khung cảnh tang lễ của Seo-eun như thế nào trước mắt mình. Đến ngày cuối cùng kết thúc tang lễ Seo-eun vẫn đợi cô đến. Cậu ấy đợi dài cổ vẫn không biết tại sao người bạn thân nhất lại không đến dự tang lễ của mình, không biết chừng cậu ấy đã đi tìm cô rồi. Không, Joo-yeon nghĩ Seo-eun nhất định sẽ như vậy.
“Tớ sợ ở một mình lắm. Vì mẹ bỏ đi sợ rằng không trở lại nữa. Lúc nhỏ mỗi khi mẹ đi làm ngày nào tớ cũng ở nhà một mình.”
Seo-eun hay nói như thế. Mỗi lúc như thế cả hai đều bảo nhau rằng không được để người kia một mình, sẽ trở thành bạn ở bên nhau đến chết. Nhưng Joo-yeon đã không thể giữ lời hứa đó. Nếu như người chết không phải là Seo-eun mà là Joo-yeon, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Seo-eun sẽ đến tang lễ của cô và ở bên cô đến cuối cùng.
Profiler không nói gì chỉ lắng nghe câu chuyện của cô và gật đầu. Joo-yeon vừa khóc vừa giãi bày câu chuyện của mình, nước mắt của cô cứ trào ra như van nước đã lâu được vặn mở.
“Bố mẹ… không quan tâm cháu. Ngoại trừ những lúc cho người khác xem, hầu như cháu luôn ở một mình. Lần đầu tiên khi thấy Seo-eun ở một mình… vì cảm thấy cậu ấy giống cháu nên cháu đã muốn ở cùng.”
Năm lớp 6 Joo-yeon thường cảm thấy bận lòng khi Seo-eun luôn ngồi một mình mà không thể vui vẻ gần gũi với các bạn khác.
“Kể từ đó đến bây giờ cậu ấy là bạn thân nhất của cháu. Cháu cũng từng cãi vã rồi ghét Seo-eun nhưng cháu chưa một lần nghĩ đến chuyện sẽ giết cậu ấy. Tại sao cháu phải làm thế với cậu ấy cơ chứ? Thật sự không phải cháu.”
Profiler chầm chậm gật đầu. Thay vì nói ‘hiểu rồi’ ông chỉ vỗ về mu bàn tay Joo-yeon rồi đợi đến khi cô bình tĩnh.
“Ừ, chúng ta bắt hung thủ thật sự để giải toả oan ức cho Seo-eun nhé.”
Joo-yeon cắn môi và yếu ớt gật đầu. Vì cô cũng nghĩ rằng nhất định phải tìm ra ai là người đã làm Seo-eun như thế.
“Về chuyện ngày hôm đó cháu còn nhớ ra điều gì nữa không?”
Đối với câu hỏi của profiler Joo-yeon đã nghĩ có nên nói theo lời luật sư đã dặn không nhưng rồi cô đã quyết định nói thật.
“Không ạ. Dù có cố nhớ lại như thế nào đi chăng nữa cháu cũng không nhớ được.”
“Nếu chịu cú sốc quá lớn cũng có thể trở nên như thế. Dành thời gian bình tĩnh và cố gắng thì có thể sẽ nhớ lại thôi, khi nào nhớ lại cháu hãy nói cho chú nhé?”
Joo-yeon lại gật đầu.
“Nghe nói Seo-eun đã có bạn trai. Cháu cũng quen phải không?”
Khi từ ‘bạn trai’ được nói ra từ miệng của profiler, chính bản thân cô cũng không biết gương mặt trở nên nhăn nhúm. Khoảnh khắc đó tất nhiên ông ta không lí nào bỏ lỡ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 9"