Chương 166
166.
Haizzz… chắc mình chọn sai chủ đề rồi.
Tôi bối rối đảo mắt trước tiếng sụt sịt ngày càng lớn dần. Khung cảnh lạ lẫm của phòng khách lọt vào tầm mắt cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi lúng túng hơn.
Sau khi hoàn thành dungeon, tôi theo Lee Jae Hee về nhà hắn. Không thể mang một con boss tầm cỡ như Keymaster về nhà tôi được.
Vấn đề là Lee Jae Hee chỉ để lại một câu “cứ tự nhiên” rồi bỏ đi, để lại tôi một mình trông nó, cái thứ gọi là “Keymaster tạm thời” kia. Lý do là vì còn vài việc phải xử lý, thế là hắn để tôi với con quái này lại trong nhà hắn rồi ra ngoài.
Dù bị để lại một mình với một con quái vật ở nơi xa lạ, tôi cũng cố hiểu tình huống của hắn. Vì những người trong tổ đội cần lời giải thích đang chờ với vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Thật sự, khí thế đó không đùa được đâu.
Dù sao thì nhờ việc Lee Jae Hee dẫn những người khác rời đi đến hội quán của guild, căn nhà rộng đến mức vô lý này giờ chỉ còn lại tôi và cái con Keymaster tạm thời đen sì ấy.
Rồi, vậy thì… phải làm sao mới dỗ được nó ngừng khóc đây?
“Là tôi đặt tên cho cậu đấy, đúng không?”
“Hức… đ–đúng rồi.”
“Tốt. Nếu là tôi đặt thì chắc tôi đoán ra được. Để tôi thử đoán tên cậu nhé.”
“….”
Nó cứ dụi mắt mãi bằng đôi tay ngắn cũn và tròn trĩnh, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Tôi chỉnh lại tư thế, không còn dựa vào sofa nửa chừng nữa mà quay sang đối diện với nó.
Có vẻ câu đó hiệu quả, vì cái đứa chỉ biết khóc nãy giờ bỗng chớp chớp đôi mắt long lanh.
“N-nhưng chỉ được đoán ba lần thôi đấy!”
“Ba lần thì ít quá còn gì. Cậu không nghĩ nên cho tôi thêm một chút cơ hội à?”
“Không được! Chỉ ba lần thôi! Nếu không đoán trúng trong ba lần thì!”
“Nếu không trúng thì sao?”
Tôi thúc nhẹ, nó đang giơ ba ngón tay ra với vẻ đắc ý bỗng chốc thu người lại. Nhìn thế này thì chẳng thấy có vẻ gì là nguy hiểm đến mức có thể tấn công tôi.
Có khi… còn hơi dễ bị bắt nạt?
“T–tôi sẽ khóc đấy! Nếu không đoán trúng trong ba lần thì tôi sẽ khóc tiếp đấy!”
“Trời ơi… đáng sợ thật đấy.”
Thật là lời đe dọa đáng sợ quá đi mất. Suýt nữa thì tôi bật cười.
“Được rồi, ba lần thì ba lần! Tôi sẽ đoán trúng trong ba lần cho xem!”
Tên nhóc đang ngồi trên sofa khóc rống lên nãy giờ lập tức đứng phắt dậy, mắt sáng rỡ nhìn tôi. Gương mặt đầy kỳ vọng ấy khiến tôi có chút trách nhiệm phải đoán đúng.
Nghĩ đi nào, Yeon Seon Woo. Nếu là mình, mình sẽ đặt tên gì cho nó nhỉ? Một cái tên ngầu lòi? Dễ thương? Hay là…
“Đen Thui?”
“Không phải!”
“Không à? Mà tôi chắc là mình sẽ đặt kiểu trực quan mà ta, lạ nhỉ.”
“…”
Một cơ hội đáng tiếc trôi qua. Cùng lúc đó, vai nó, vốn đang đứng hăng hái, chùng xuống thấy rõ.
Thất vọng vì chuyện này thì hơi quá mức rồi. Thật chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy có lỗi với nó.
Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ kỹ xem nào. Nếu là tôi…
“Cục Nấm Tròn Vo?”
“Không phải ààààà!”
Mới chỉ sai có hai lần thôi mà cái nhóc đen nhẻm đó đã nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. Giọt nước mắt bắt đầu ứa ra trong đôi mắt to tròn khiến tôi cũng thấy khó xử. Tôi ngừng đoán một chút thì nó liền bực dọc giậm chân thình thịch trên ghế sofa như thể không thể chịu nổi nữa.
“Chờ chút đã! Vẫn còn một lượt nữa mà! Đừng khóc, giờ chưa được khóc đâu, được không?”
“H–Hức.”
Dỗ dành nó xong, tôi lại phải vận hết sức suy nghĩ.
Là gì nhỉ? Là cái gì được chứ? Tôi vốn đâu phải người rắc rối gì cho cam.
Trong lòng sốt ruột, tôi lại nhìn kỹ hình dạng của nó một lần nữa. Nhưng nhìn kiểu gì thì ngoài việc màu đen và thấp bé ra, chẳng thấy có đặc điểm gì nổi bật cả…
Khoan, cái thứ sau lưng kia là gì thế?
Một mảnh vải chấm bi màu vàng quấn quanh cổ rồi phồng ra sau lưng, trông cứ như đang quấn chăn vậy…
“Cái gói sau lưng cậu là gì đấy?”
“Seon Woo! Cuối cùng cậu cũng nhớ đến tớ rồi sao?!”
“H–hả?”
“Seon Woo!”
Nó bỗng lao vào tôi y như lần đầu gặp. May mà khoảng cách ngắn, nên thay vì đập vào ngực, nó chỉ đụng vào phần bụng tôi thôi.
Vậy tên nó là “Bo Dari” hả? Tôi lại đi đặt một cái tên cẩu thả thế sao… Thôi, miễn là nó hài lòng là được rồi.
“Cậu là Dari, đúng không?”
“Ừ!”
“Vậy à. Rất vui được gặp lại, Dari. Trước vòng hồi quy này, chúng ta từng quen nhau rồi đúng không?”
“Hồi quy?”
Khi tôi nói vậy, Dari đang dụi mặt vào bụng tôi bèn ngẩng đầu lên. Gương mặt nó như thể không hiểu tôi đang nói gì.
“Là việc quay ngược trở về quá khứ. Tôi thấy cậu dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Giống như Lee Jae Hee vậy.”
“À, đúng rồi! Tôi là hậu duệ vĩ đại của Typhon! Vậy nên mấy kỹ năng của loài người không ảnh hưởng gì đến tôi cả!”
“…Này này, cậu có nghĩ đến cảm xúc của cái ‘loài người’ đang nghe đây không hả?”
Tôi kéo má nó một cái trước lời lẽ hỗn xược và đôi má mềm nhũn lập tức bị giãn dài.
“Ái da! Đau đó, Seon Woo!”
Tôi buông tay ra chút khi nó kêu đau, và ngay sau đó, có vẻ sợ bị túm tiếp nên nó ôm lấy má bằng đôi tay ngắn ngủn của mình. Nhìn cái dáng đó, đáng yêu đến mức khiến tôi bật cười khẽ.
“Dù sao thì ý cậu là vì là hậu duệ của Typhon hay Coupon gì đấy nên cậu không bị ảnh hưởng bởi hồi quy, đúng không?”
“Đ–đúng vậy. Vì tôi là một thực thể đứng ngoài dòng thời gian của thế giới này mà!”
Dòng thời gian sao? Tôi không hiểu lắm, nhưng xem ra nhờ vậy mà nó thật sự không bị ảnh hưởng bởi hồi quy. Dù chỉ là tạm thời, nhưng đúng là Keymaster vẫn là Keymaster.
“Vậy chúng ta thân lắm à?”
“Seon Woo, cái đó cậu cũng không nhớ à? Chính cậu bảo tôi chỉ được đứng về phía cậu thôi! Không được theo phe Jae Hee, chỉ được theo phe Seon Woo thôi mà! Cậu không nhớ gì sao?”
À… Đôi mắt đẫm nước lại nhìn tôi như sắp vỡ òa. Như thể nó đang mong tôi nhớ lại điều gì đó.
Trước gương mặt ấy, tôi chẳng thể thốt ra lời nào như “đừng khóc nữa” cả. Vì người quên là tôi mà.
Ừ, tôi là người có lỗi.
“Xin lỗi… Thật sự tôi không nhớ gì cả.”
“…….”
“Thay vào đó, nếu cậu kể cho tôi nghe thì……”
“Vậy nếu tôi giúp cậu nhớ lại thì sao?”
“Gì cơ?”
“Hãy nhớ lại tôi đi, Seon Woo!”
Đúng lúc đó, Dari — kẻ đang bị thương gỡ chiếc khăn quý như báu vật đang quấn quanh người ra. Rồi từ bên trong, nó lấy ra một viên ngọc tròn. Một viên ngọc to cỡ nắm tay, hoàn toàn không thể hiểu nổi sao lại có thể lấy ra từ cái bọc nhỏ như vậy.
Bề ngoài trong suốt, viên ngọc thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nói có điểm kỳ lạ, thì chính là những làn khói vàng và xanh lục cứ không ngừng xoáy tròn bên trong nó.
Tuy nhiên, trước khi tôi kịp hỏi đó là gì, Dari đã áp viên ngọc ấy vào người tôi và bóp vỡ nó. Viên ngọc tưởng như mong manh ấy, ngay khi chạm vào cơ thể tôi, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ một cách dễ dàng.
“Á!”
Tôi hoảng hốt hét lên theo phản xạ và lập tức phủi những mảnh vỡ như thủy tinh khỏi người. May thay, nó không hề gây đau đớn. Ngay cả những mảnh vỡ ấy cũng lập tức hóa thành khói rồi biến mất, không để lại vết tích nào.
Ngay khoảnh khắc tôi thở phào vì điều đó, một cửa sổ trạng thái mới hiện ra trước mắt.
[‘Yeon Seon Woo’ đã sử dụng ‘Ngọc của Kẻ Sưu Tầm’ để đọc ký ức.]
[Người lưu trữ ký ức trước đó: Yeon Seon Woo]
[Người lưu trữ ký ức mới: Yeon Seon Woo]
“……Cái này, là gì vậy.”
Khi viên ngọc vỡ ra, làn khói bên trong bắt đầu quấn lấy cơ thể tôi. Và khi khói vàng xen lẫn xanh ấy tản dần vào không trung, những ký ức xa lạ bắt đầu tràn vào đầu tôi.
Không, không phải ký ức của người khác. Là của tôi. Là ký ức về cuộc đời tôi cho đến lúc này.
Ký ức về một đứa trẻ chín tuổi rơi vào thế giới xa lạ. Vậy mà nhờ may mắn được gặp lại cha mẹ giống hệt, tôi đã xem thế giới cũ như một cơn ác mộng và nhanh chóng thích nghi với nơi này.
Những ký ức bị lãng quên lần lượt lướt qua trong đầu như một đoạn video tua nhanh.
Và rồi, dòng ký ức ấy tiếp diễn cho đến khoảnh khắc tôi quay lại thế giới ban đầu. Chính cái lúc tôi từng tưởng rằng mình chỉ rơi vào một thế giới trong game.
Thật không thể tin nổi, tôi thế nhưng là người của thế giới này. Người thuộc về cái thế giới mà tôi từng nghĩ chỉ là một trò chơi. Một sự thật khiến mắt tôi mở to đầy sửng sốt.
“Seon Woo?”
“…….”
Giọng Dari gọi tôi vang lên như vọng từ đáy nước. Nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị nuốt chửng trong cơn sóng ký ức ào đến. Tôi không còn tâm trí để chú ý đến bất kỳ điều gì khác. Bởi tôi đang bận tiếp nhận ký ức.
Tôi đã xem những người mà mình tưởng chỉ là nhân vật game như đồng đội, đã cùng họ sinh tử có nhau. Và rồi, tôi đã đưa ra một lựa chọn ích kỷ, bỏ lại một người từng khẩn thiết van xin mình đừng rời đi.
“Jae Hee à, nhất định chúng ta sẽ gặp lại.”
Tôi đã thề như thế. Vì sao?
“Nếu còn một lần nữa, nếu thật sự có lần sau, tôi sẽ dùng hết thảy sự ích kỷ của mình vì cậu”
Vì hình ảnh cuối cùng của người tôi bỏ lại khiến lòng tôi day dứt, khiến tôi ray rứt, khiến tôi thấy có lỗi. Và vì những ngày tháng không thể ở bên nhau ấy, khiến tôi tiếc nuối đến đau đớn.
Tôi đã thật lòng tự hứa như thế. Dù có thể đánh mất ký ức, nếu được trao cơ hội lần thứ hai, tôi sẽ dốc hết lòng mình cho người đó.
Nhưng cuối cùng, người duy nhất dốc hết lòng lại chỉ có Lee Jae Hee. Tôi đã không ngừng xem nhẹ tình cảm của hắn, thậm chí có lúc còn thấy phiền phức. Tôi cũng từng thầm oán trách hắn vì cứ luôn ôm mãi ký ức xưa cũ.
Trong khi bản thân tôi lại chính là kẻ đã bỏ hắn mà chết. Là kẻ đã khiến hắn phải tự tay kết liễu để có thể quay về quá khứ.
Sau khi chết, tôi đã trở lại thế giới cũ ra sao nhỉ? Tôi thấy mình đã áy náy trước niềm vui của những người chào đón mình, những người thân của thế giới kia. Tôi thấy nhẹ lòng khi có thể gặp lại cha mẹ ở thế giới đó một lần cuối. Và rồi, tôi lại thấy Lee Jae Hee……
Đúng vậy. Khi thấy hắn, tôi lại muốn quay về bên hắn.
Tôi đã nhớ lại rồi. Mọi thứ — tất cả.
Tôi đã lấy lại những ký ức mà Lee Jae Hee luôn đau đáu nhớ nhung. Và tôi đã hiểu. Rằng hắn đã cố gắng đến mức nào để nối lại mối quan hệ giữa chúng tôi.
Cũng như… hắn đã che giấu cảm xúc và giả vờ như thế nào.
“Tên điên này… bắt tôi phải tự miệng nói cậu hiền lành trước mặt người khác sao? Làm cái gì cũng phải có chừng mực chứ hả!”
“Se, Se, Seon Woo?”
Khỉ thật. Vừa rồi tôi đã lảm nhảm cái gì? Đã hiểu lầm những gì cơ chứ?
Tôi đã lo không biết một đứa hiền quá như hắn thì sống ngoài xã hội thế nào? Còn từng nghĩ hắn là kiểu người dễ bị người khác dắt mũi vì tính cách mềm yếu nữa.
Nhưng mà hơn hết…
“Tôi có ngủ đâu, khỉ thật!”
“Seon Woo, sao… sao vậy?”
Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi, siết chặt nắm tay khiến Dari hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn tôi. Vì thế, viên ngọc vốn được đặt ngay ngắn trên đầu gối nó rơi lăn xuống sàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào viên ngọc đó một lúc, rồi từ từ cúi người nhặt lên. Giơ nó ra trước mặt Dari, tôi hỏi:
“Sao cậu lại có cái này?”
“Thì… tôi từng nói sẽ bảo vệ ký ức của cậu mà. Nên ngay khi cảm nhận được dòng thời gian thay đổi, tôi đã lấy nó trước tiên và cho vào kho đồ của mình.”
Nó vừa dè chừng vừa lôi từ sau lưng ra cái tay nải chấm bi. Hóa ra cái đó là kho đồ của nó. Đúng là vật phẩm của Keymaster, chỉ cần cho vào trong đó thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi vòng lặp thời gian.
“Cậu thật sự đã giữ ký ức của tôi lại rồi đấy à?”
“Ừ… ừ?”
“Lại đây.”
“Se, Seon Woo?”
“Tôi bảo lại đây. Cũng lâu lắm rồi chưa ôm cậu cái nào mà. Cho tôi ôm cái đi.”
Dari nhìn tôi bằng vẻ mặt như không hiểu nổi mình vừa nghe gì. Nhưng rồi sau một hồi nhìn trân trân, nó bất ngờ bay vọt lên và lao vào vòng tay tôi.
“Seon Woo!”
“Xin lỗi. Tôi bảo là chỉ vào dungeon một lát thôi mà lại biến mất chẳng để lại lời nào… Cậu chắc đã rất lo và tủi thân. Cảm ơn vì vẫn ở yên tại chỗ đó chờ tôi.”
“Không đâu, Seon Woo! Tôi biết là cậu sẽ quay lại! Tôi tin cậu mà!”
“…”
Nó rúc mặt vào vai tôi mà khóc nức nở. Nghe lời tôi nói xong, nó lắc đầu nguầy nguậy. Tôi khẽ vỗ nhẹ lên lưng nó — đứa nhóc đã tin tưởng và chờ đợi tôi và nói lời cảm ơn mà tôi luôn muốn nói.
“Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã giữ gìn ký ức của tôi. Cảm ơn vì đã giúp tôi tìm lại được chúng. Thật sự cảm ơn cậu, Dari à.”
Tôi biết ơn từ tận đáy lòng. Vì đó là ký ức vô cùng quý giá mà tôi luôn muốn lấy lại.
…
Dari đã khóc suốt một khoảng thời gian khá lâu, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ, thở đều đều. Tôi vuốt nhẹ lên má nó — nơi còn hơi ửng đỏ rồi bế nó sang phòng khách dành cho khách.
Khi mở cửa ra, tôi thấy căn phòng có phần khác trước. Nghĩ lại thì lần đó Chorok đã làm hỏng một chiếc giường, và cánh cửa phòng cũng được thay mới. Hơn nữa, từ khi tôi quyết định ở lại căn nhà này, chúng tôi đã chỉnh sửa lại nội thất đôi chút.
Tôi nhìn quanh căn phòng — lạnh lẽo hơn trong ký ức với một chút lạ lẫm, rồi đặt Dari nằm xuống giường. Vừa chạm vào nệm mềm, nó đã cuộn tròn người lại, phát ra tiếng chép miệng khe khẽ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thằng nhóc này, cũng có tình nghĩa đấy chứ. Vừa cảm nhận được điều gì đó bất thường là lập tức lấy viên ngọc ký ức của tôi trước tiên…
Tôi đang nhìn Dari với một cảm giác đầy tự hào thì chợt nghe thấy tiếng cửa chính mở ra cùng tiếng bước chân. Giờ này, người có thể đến đây cũng chỉ có hắn mà thôi.
Chỉ vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với Lee Jae Hee, bụng dưới tôi bất chợt quặn lại, cả cơ thể cứng đờ vì căng thẳng. Tôi nín thở mà đảo mắt theo tiếng động, rồi mới từ từ thở dài ra.
Tim đập mạnh đến mức thấy sợ. Tôi nhắm mắt lại trước cánh cửa, vừa định mở ra.
Thì ra là tôi… nhớ hắn. Đến mức này luôn sao.
Lần đầu tiên tôi hiểu ra rằng, khi cảm giác bồi hồi quá lớn, nó có thể chuyển thành nỗi sợ. Chỉ cần nghĩ đến việc gặp lại hắn, các đầu ngón tay tôi đã lạnh ngắt vì hồi hộp. Chính bản thân như vậy khiến tôi bật cười khẽ, rồi chậm rãi mở cửa ra.
“Cậu đến rồi à.”
“…Tìm được phòng rồi sao. Tôi cũng đang định nói là trong thời gian ở đây, cậu có thể dùng căn phòng đó.”
Hắn bước qua hành lang dài, vào đến phòng khách thì khẽ mỉm cười. Nhìn có chút mệt mỏi, nhưng khuôn mặt vẫn rất nổi bật. Chiều cao vượt trội, thân hình cân đối, vai rộng, và cả gia thế khiến những ưu điểm ấy càng nổi bật thêm — đúng là chẳng có điểm nào để chê.
Một người như hắn, tại sao lại thích tôi? Tôi đã chết một lần, đến ký ức cũng đánh mất, thế mà rốt cuộc thấy điều gì ở tôi mà hắn lại yêu tôi đến vậy?
Chuyện đó tôi không hiểu nổi. Nhưng tôi hiểu được một điều là trái tim tôi đang đập rộn ràng như muốn vỡ tung ra. Có lần tôi từng nhìn Lee Jae Hee và nghĩ rằng đúng gu mình thật. Dù chưa từng thích con trai, tôi vẫn đã nhiều lần ngẩn người khi nhìn gương mặt của hắn.
Nhưng dù gì đi nữa, việc tôi từng nghĩ hắn giống mèo con thì đúng là quá đáng thật rồi. Ha, mấy ký ức đen tối đó, biết giấu vào đâu bây giờ…
“Nó đâu rồi?”
“Cậu nói ai? Dari à?”
“…Cậu… đặt tên cho nó à?”
Hắn vừa bước tới vừa nhìn quanh khắp nơi, rồi bỗng sững người lại. Hắn quay sang nhìn tôi, khuôn mặt tràn đầy bối rối và kinh ngạc.
Cũng phải, bất ngờ lắm chứ.
Tôi khẽ bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác đó. Có lẽ vì thế mà hắn cũng từng trêu tôi như vậy chăng.
“Nó khóc quá trời, nên tôi chơi trò đoán tên với nó. Nghe nói tôi từng đặt tên cho nó rồi, và tôi đoán trúng ngay từ lần thứ ba cơ đấy.”
Tôi giơ ba ngón tay lên như thể đang khoe thành tích. Hắn mỉm cười, mắt cong lên dài tít. Dù không muốn thừa nhận… nhưng thật sự, trông hắn rất đẹp.
“Vậy nên bây giờ Dari đang ở trong phòng kia sao?”
“…”
“Seon Woo?”
“…”
“Seon Woo?”
“…Hả? À, cậu nói gì cơ?”
Trong lúc tôi mải ngẩn người thì hắn đã đến sát ngay trước mặt từ lúc nào. Khi tôi ngước lên, cái bóng đổ từ ánh đèn huỳnh quang phía sau khiến khuôn mặt hắn như dịu lại. Đôi mắt đầy dịu dàng ấy đang nhìn tôi với vẻ lo lắng.
“Có vẻ cậu mệt sau khi về từ dungeon.”
“Không phải… mà, từ bao giờ cậu lại dịu dàng như vậy?”
“…Gì cơ?”
“Tôi hỏi là, trước đây cậu cũng hay đối xử dịu dàng với tôi thế này à?”
“…Vì tôi không làm được như thế trong quá khứ, nên giờ tôi muốn làm tốt hơn. Vậy nên… mong cậu hãy bao dung cho tôi, Seon Woo.”
Hắn dịu giọng nói bằng giọng điệu như đang hối hận. Với người khác thì có lẽ đó sẽ là khoảnh khắc cảm động… nhưng với tôi thì…
Chỉ thấy giả tạo. Ánh mắt tôi hẹp lại vì khó chịu. Cũng may là ít nhất hắn không nói dối. Nếu hắn bảo đã từng như thế trước đây rồi, chắc tôi đã đá ngay vào đầu gối hắn rồi.
“Cũng ngoan đấy.”
“Với cậu thì tôi sẽ luôn như vậy.”
“…Công việc giải quyết xong rồi chứ?”
Tôi vừa khen, hắn đã nở một nụ cười vui vẻ. Đồng thời, ánh mắt đậm màu của hắn bắt đầu lảng vảng quanh môi tôi. Giờ thì tôi đã lấy lại ký ức, nên hiểu rõ ánh nhìn đó mang ý gì.
Không biết lấy tư cách gì mà mong được khen ngợi chứ. Làm gì hay ho lắm chắc.
Tôi cố nén tiếng tặc lưỡi và vội vàng đổi chủ đề. Chỉ lúc đó, ánh mắt đang dậy sóng ham muốn mới chịu trở lại như thường.
“Vẫn chưa xong. Tôi không thể giải thích hết toàn bộ tình hình, nên chỉ mới tạm thời trấn an họ thôi. Chi tiết sẽ bàn trong cuộc họp ở hội quán Guild vào ngày mai.”
“Ừ, vậy à. Trông cậu cũng có vẻ mệt rồi, ngủ sớm một chút cho khỏe thì hơn.”
Vừa nghe tôi hỏi, hắn vội cởi găng tay. Rồi hắn khẽ đặt tay lên má tôi, ánh mắt đầy lo lắng quan sát sắc mặt tôi.
“Cậu mệt à? Có đau ở đâu không?”
Bàn tay đang khẽ ôm lấy cằm và má tôi, nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay lướt qua da một cách ám muội. Đúng là một tên đáng ghét. Thấy ngượng vì cái vuốt ve đó, tôi vội nắm lấy cổ tay hắn, kéo xuống rồi lùi lại một bước.
“Tôi có làm gì đâu mà mệt. Tôi hỏi cậu cơ mà, xem có mệt không. Tôi có vài chuyện muốn hỏi, nếu cậu ổn thì ta nói một chút.”
“À, vậy tôi đi tắm qua cái đã được không? Vừa từ dungeon ra nên thấy dơ quá.”
Hắn nói thế rồi lập tức lùi lại. Trên gương mặt vẫn còn vương lại vẻ tiếc nuối, nhưng cũng trông mệt thật.
Sao nhỉ… Trông cứ như là kiệt sức rồi ấy.
“Hôm nay nghỉ luôn không?”
“Không sao. Tôi ra ngay, cậu cứ nghỉ một lát đi.”
Nói rồi, hắn bước những bước dài và nhanh vào phòng mình. Nhìn cách hắn hành động như thể không muốn bị phát hiện là đã quá mệt mỏi.
Thật đấy, tôi cũng tính để đến mai nói cho xong, thấy hắn mệt quá mà.
Việc thông báo đã khôi phục ký ức vốn không phải chuyện cấp bách. Dù sao thì ngày mai, ngày kia, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau.
Nhưng nhìn khuôn mặt căng thẳng đầy lo lắng kia, tôi không thể trì hoãn thêm được nữa. Trong khoảng thời gian ở cạnh hắn, tôi đã nhìn thấy ánh mắt hắn dao động cả chục lần một ngày. Đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy sự mong đợi đang dần bị thay thế bởi thất vọng.
“Đúng là người phiền phức.”
Tôi lắc đầu, thở dài một tiếng rồi bước về phía phòng hắn. Khi mở cửa bước vào, căn phòng quen thuộc hiện ra.
Cũng phải thôi. Suốt thời gian sống trong căn nhà này, số đêm tôi ngủ trong phòng hắn nhiều hơn hẳn so với phòng khách dành cho khách hắn chuẩn bị cho tôi. Tôi vẫn không quên được cái trò dùng đủ thứ lý do để kéo tôi vào nằm chung giường rồi khẽ khàng dán người lại gần.
Nhìn xuống chiếc giường định mệnh ấy, ký ức bỗng ùa về. Những lời hắn từng nói như “đàn ông với nhau cần gì khách sáo” lại vang lên trong đầu.
Hồi đó tôi liều thật. Tự đào mồ chôn mình rồi tự chui vào.
Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc tỉnh dậy, thấy hắn đang xoa cái phần nặng trịch phía dưới của mình — tôi đã ngớ người đến mức nào. Ngoài mặt thì tôi bình tĩnh bảo hắn đừng làm thế nữa, nhưng thật ra trong lòng thì xấu hổ muốn chết. Ai mà ngờ được mình lại có thể cảm thấy kích thích bởi chuyện đó… với một người cùng giới.
Chỉ đến mức đó thôi mà cũng đứng hình được sao…
“Đúng là… thằng nhóc xảo quyệt, lươn lẹo thật.”
Tôi áp mu bàn tay lên má đang nóng bừng khi nhớ lại chuyện lúc nãy, rồi ngồi xuống giường và đảo mắt nhìn quanh phòng. Dù tôi đã biết rõ từng thứ một được đặt ở đâu, nhưng khi nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm thì sự ngượng ngùng khiến tôi không thể ngồi yên.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Tiếng nước bên trong ngưng lại. Tôi mở to mắt đầy hồi hộp, dán chặt ánh nhìn vào cánh cửa phòng tắm. Chắc là tôi đã quá tập trung nên mới cảm nhận rõ được cả động tĩnh bên trong.
Chẳng mấy chốc, cửa mở ra. Hắn xuất hiện, đẩy làn hơi nước mờ ảo sang hai bên. Tôi cứ lo không biết hắn có trần truồng bước ra không, nhưng may là hắn mặc áo choàng tắm.
“…Seon Woo?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 166"