Chương 129
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ngoại truyện 8
Yi Eum trằn trọc một lúc rồi từ từ mở mắt. Anh nhớ là mình đã gặp Choi Won Joon và nói sẽ về nhà rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng khi tỉnh dậy thì vẫn ở trong xe. Ghế ngồi được ngả ra hết cỡ, có vẻ anh đã ngủ say sưa.
Khi ngồi dậy, Yi Eum không thốt nên lời trước cảnh tượng trải ra trước mắt. Lúc ngủ mơ màng anh nghe tiếng sóng vỗ, nhưng hóa ra không phải là ảo giác. Ánh bình minh chưa ló dạng, màn đêm xanh mờ bao phủ, từng đợt sóng trào lên rồi vỡ òa thành bọt trắng xóa, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục.
Tỉnh táo lại, anh rửa mặt bằng nước lạnh rồi nhìn quanh. Không thấy Choi Won Joon ở ghế lái hay bên ngoài xe. Chiếc điện thoại chất đầy hàng chục tin nhắn từ bạn bè. Cầm điện thoại bước ra ngoài, từ đằng xa vọng tới giọng nói của Choi Won Joon:
“Dậy rồi à?”
“Đây là cái gì vậy? Sao lại có biển ở đây?”
“Em bảo muốn ngắm biển mà.”
Suy nghĩ một lúc, hình như tối qua lúc say anh đã nói gì đó tương tự. Đa số thanh tra thường không có kỳ nghỉ dài, Yi Eum lại luôn gặp phải những vụ án lớn vào đúng dịp nghỉ khiến anh chưa từng có một kỳ nghỉ trọn vẹn.
Choi Won Joon hỏi anh khi nào có kỳ nghỉ phép, và anh nhớ mình đã trả lời rằng có lẽ sẽ không có, nhưng dù sao anh vẫn muốn ngắm biển.
“Nhưng mà anh đang trên đường đi đâu về thế?”
“Anh đi xem xung quanh xem có nhà hàng nào đáng để đến không. May mắn là tìm thấy vài chỗ.”
“Nhà hàng để làm gì vậy?”
“Để em giải rượu chứ.”
Yi Eum khẽ cười mỉa mai. Anh tỏ ra ngạo mạn rằng chỉ có chút này thì giải rượu làm sao, nhưng ngay sau đó cảm thấy dạ dày cồn cào nên đành nhăn mặt. Choi Won Joon tiến lại gần rồi đặt tách cà phê đang cầm xuống xe, vuốt ve cổ áo nhàu nát của Yi Eum.
“Thanh tra Kim ơi. Giờ em uống rượu có chừng mực thôi nhé. Được chứ? Phải sống lâu hơn tôi chứ.”
“Giám đốc đã lớn tuổi rồi, đương nhiên tôi sẽ không sống lâu bằng anh rồi?”
“Chết chóc đâu có theo thứ tự. Đừng tự mãn quá.”
Nói rồi, Won Joon nắm lấy cằm của Yi Eum lắc lư ngắm nghía. Sao mà ngay cả lúc ngủ dậy anh vẫn đáng yêu thế này. Rồi hắn giả vờ lau nước dãi, cẩn thận lau khóe miệng cho Yi Eum. Khi Yi Eum hoảng hốt đẩy tay ra, hắn liền kéo mạnh về ép chặt, cố chà xát đến cùng. Trong lúc đó, Yi Eum phát hiện đường chân trời dần nhuộm màu đỏ rực, đôi mắt thoáng đờ đẫn.
“Mặt trời sắp mọc rồi. Đẹp quá.”
“Đúng vậy. Đẹp quá.”
Choi Won Joon vừa nhìn khuôn mặt của Kim Yi Eum bừng sáng trong ánh mặt trời vừa lẩm bẩm, khiến Yi Eum ngượng ngùng giật lấy ly cà phê của hắn.
– Ly này để tôi uống.
Trong lúc đó, Choi Won Joon đã cởi áo khoác trải xuống bãi cát.
– Lại đây. Ngồi đây ngắm mặt trời mọc rồi cùng ước đi.
– Tôi không ngờ giám đốc lại mê tín đến thế. Lần trước là mặt trăng, lần này là mặt trời, lần sau định nhờ cây cỏ nào nữa?
– Em còn dùng bùa đuổi anh đi mà dám nói người khác?
Yi Eum giật mình quay đầu nhìn lại. Nổi da gà. Khi anh hỏi làm sao hắn biết được như vậy, Choi Won Joon nhíu mày. Vốn định trêu cho vui nhưng trông hắn bộ dạng khó chịu quá, Yi Eum liền lảng tránh ánh mắt.
“Ái chà, thật là quá đáng.”
“Không phải, lúc đó tình hình cũng có lý do đấy chứ… Đổi vị trí đi, nếu như một người như giám đốc đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi, hành xử bừa bãi, sai khiến người khác, liệu giám đốc chịu được không?”
“Giờ thì chịu được rồi đấy hả?”
Yi Eum định phản bác nhưng rồi ngập ngừng suy nghĩ. Không phải là nhẫn nhịn mà có lẽ anh đã dần quen đi. Kiểu người như thế này cũng có tồn tại sao.
“Nói đi nào. Hmm? Giờ em có chịu được anh chưa? Tin rằng tình cảm đã đủ sâu đậm để em tin tưởng được chưa?”
Choi Won Joon vốn đang nhìn thẳng, bỗng đưa tay chạm vào má Yi Eum rồi nhẹ nhàng xoay đầu anh lại để đối diện. Yi Eum cúi thấp ánh mắt. Trong lúc đang chọn lời để nói, đôi môi Choi Won Joon đã khẽ áp vào rồi lùi ra. Yi Eum ngước lên nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt. Ánh mặt trời đỏ rực trút xuống khuôn mặt ấy, nụ cười từ từ tỏa ra khóe môi.
“Cảm ơn em. Vì đã trao cho một đứa con hoang như anh tình yêu thương.”
“…….”
“À, còn khăn lau nữa.”
“Anh muốn đánh nhau à?”
Won Joon cười khẽ, âu yếm vuốt ve má Yi Eum.
“Anh nói thật lòng đấy. Nếu không có em, có lẽ anh đã chết mà không bao giờ biết cách yêu thương ai đó một cách chân thành. Cảm ơn em đã cho anh biết điều đó. Anh sẽ ở bên em trọn đời và yêu em thật tốt.”
Không hiểu sao từ “trọn đời” lại xuất hiện, nhưng sao nghe cứ như lời cầu hôn vậy. Trước giờ mỗi khi nhắc đến chuyện kết hôn, Yi Eum chẳng có cảm xúc gì, vậy mà giờ tim lại đập nhanh đến thế, thật khó hiểu.
Không muốn bị phát hiện đang ngại ngùng, Yi Eum giấu nửa mặt vào giữa hai đầu gối thì Choi Won Joon khẽ tựa đầu vào vai anh.
Lúc đó, mặt trời đã ló dạng hoàn toàn, nhuộm đỏ cả biển khơi. Khắp nơi chuyển thành màu đỏ thẫm đến mức không phân biệt được đâu là trời đâu là biển. Muốn lưu giữ khung cảnh này, Yi Eum rút điện thoại định chụp ảnh nhưng lại liếc nhìn Choi Won Joon.
“Anh muốn chụp ảnh cùng tôi không?”
“Có được không?”
Những chuyện khác đều tự ý hành động không cần xin phép, vậy mà giờ lại ngại ngùng làm gì thế. Chuyển đổi màn hình, khuôn mặt của Choi Won Joon và Yi Eum đã lọt vào khung hình. Trong khi Choi Won Joon cười một cách tự nhiên thì Yi Eum lại có đôi môi căng cứng.
“Chụp hình kỷ niệm không?”
Bị trêu chọc, Yi Eum liếc mắt lườm, nhân lúc đó Choi Won Joon đã nhanh tay nhấn nút chụp. Bức hình dở tệ, Yi Eum định xóa đi nhưng Choi Won Joon đã nhanh chóng giật lấy điện thoại rồi đứng dậy lùi lại phía sau.
“Đừng có đùa với tôi! Trả lại đây!”
“Anh sẽ chuyển mỗi ảnh sang điện thoại mình thôi.”
“Tôi cảnh cáo đấy, xóa ngay đi.”
“Khi chúng ta kết hôn, anh có thể phóng to bức ảnh này treo lên được không?”
“Ha.”
Bực tức đứng phắt dậy, Choi Won Joon bỏ chạy mà không ngoái đầu nhìn lại. Nghĩ rằng Choi Won Joon là thủ phạm nên tốc độ truy đuổi nhanh hơn bình thường, không lâu sau đã tóm được hắn.
Yi Eum như muốn trút giận bao ngày tích tụ, vật Choi Won Joon xuống bãi cát bằng một cú đo ván. Sau đó tịch thu điện thoại di động rồi thản nhiên quay lại hướng về chiếc xe.
*
“Sao áo sơ mi anh lại thế này?”
“Hả? Sao vậy?”
“Trông áo anh nhàu nhĩ quá, không giống bình thường. Anh vừa đi bắt tội phạm ở đâu về vậy?”
Yi Eum mím chặt môi, vội vàng viện cớ vì bận quá nên không kịp ủi đồ. Do trễ giờ, anh đi thẳng từ biển về đồn thay vì về nhà, có lẽ vì thế mà bị phát hiện là chưa về nhà.
Trước khi dừng trước cổng đồn, Choi Won Joon cứ nũng nịu đòi anh nghỉ làm hôm nay để chơi với hắn. Nếu sau này hai người thật sự kết hôn, không biết hắn có suốt ngày làm nũng như vậy không. Chuyện còn chưa tới mà anh đã lo xa thế này, quả là vô ích.
“A, bọn dám vung gậy bóng chày vào tiền bối đã bị bắt rồi. Hiện đang giam ở trại tạm giữ, lát nữa anh ghé nhận diện nhé.”
“Sao thế?”
“Ôi trời ơi, trưởng phòng vừa tới nơi là y như trời long đất lở. Ông ấy gào lên ‘Tao giết mày’ suýt nữa thì đánh chết tội phạm, em với anh cảnh sát này phải vật lộn mãi mới can ngăn được. Bảo sao cứ kêu đau khớp gối, hóa ra toàn là giả vờ. Ông ấy còn bay người lên đá nữa cơ.”
Yi Eum cắn môi nén cười, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm vì kẻ tình nghi đã bị bắt sống an toàn.
Gửi đến Choi Won Joon, anh đã nhắc nhở hắn đừng can thiệp vào vụ án này. Nhưng có vẻ như ít nhất hắn còn hiểu được lời anh nói.
Choi Won Joon có sự yêu thích bệnh hoạn đối với sự rõ ràng. Thiện ý là thiện ý, ác là ác. Nhìn hắn tự nhận mình là kẻ ác khiến anh cảm thấy bất an, nhưng bản thân hắn lại chẳng để tâm chút nào.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng vứt rác bừa bãi hay băng qua đường khi đèn đỏ, nên Choi Won Joon giống như một sinh vật hoàn toàn khác biệt mà anh vẫn chưa thể nào hiểu nổi. Liệu nếu từ bỏ việc cố gắng hiểu hắn, lòng anh có nhẹ nhõm hơn chăng?
Vừa nghĩ ngợi lung tung vừa tìm quần áo để thay, bỗng có ai đó gõ gõ vào bàn. Ngẩng đầu lên, thấy Jung Dae Han đang đứng đó với vẻ mặt vui mừng.
“Ơ? Dae Han à. Có chuyện gì vậy?”
“Tôi đang đi công tác ngang qua nên ghé vào chút. Cậu có rảnh tí nói chuyện được không?”
Yi Eum đứng dậy và cùng cậu đi ra ngoài. Anh pha một ly cà phê mang lại cho Jung Dae Han rồi đứng một bên trò chuyện, cảm giác thoải mái hơn anh nghĩ. Tưởng sau lần chia tay ấy sẽ khó xử, nhưng có lẽ đó chỉ là nỗi lo không đáng có. Jung Dae Han cũng đối xử với anh chẳng khác gì trước đây.
“À, mà lần trước tôi gặp cậu thì thấy sắc mặt cậu tươi tắn lắm.”
Yi Eum cười với vẻ mặt ngại ngùng. Rồi lại nghĩ đến việc bảo với bạn là anh trai gần đây đang phải lòng Choi Won Joon, thậm chí sắp lập fanclub nữa đấy. Chị gái thì hay trách móc rằng anh thay đổi thái độ như lật bánh kếp, nhưng mỗi khi nhậu lại cùng anh ấy trở thành đồng minh, tha hồ khen ngợi Choi Won Joon. Không hiểu sao lúc ghét thì ghét cay ghét đắng, giờ lại tìm gặp Choi Won Joon nhiều hơn cả em trai khiến đôi lúc Yi Eum cảm thấy chạnh lòng.
“Dạo này cậu sống thế nào? Có chuyện gì đặc biệt không?”
“Bình thường, vẫn ổn. Còn cậu?”
Yi Eum ngập ngừng một lúc rồi chân thành giãi bày nỗi lòng.
“Lần trước chia tay như thế, tôi biết cậu đã rất thất vọng về tôi. Tôi xin lỗi.”
Jung Dae Han lặng im nghe rồi lắc đầu phủ nhận.
“Thất vọng ư? Không thể nào. Tôi vẫn luôn nghĩ cậu thật tuyệt vời. Dù gặp ai, làm gì đi chăng nữa, trong số những người tôi từng gặp, cậu vẫn là người đẹp trai nhất. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi muốn nhìn thẳng mặt để nói điều này. Và cũng muốn nói thêm rằng tôi mong chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau.”
Yi Eum cảm thấy vừa áy náy vừa biết ơn. Khi anh nói lời cảm ơn, Jung Dae Han đỏ bừng tai rồi bật cười. Hai người trò chuyện về vài vụ án gần đây, rồi chủ đề dần chuyển sang Kim Ji Cheol.
“Nghe nói cậu sẽ tham gia phiên tòa xét xử Kim Ji Cheol với tư cách nhân chứng.”
“Ừ.”
“Như cậu đã biết, luật sư bên đó có vẻ đang ráo riết điều tra mối quan hệ giữa cậu và Choi Won Joon.”
Điều này cũng nằm trong dự đoán của Yi Eum. Vị công tố viên phụ trách đã nhắc trước, và chính Choi Won Joon cũng đang lo lắng về điểm này. Nói không bận tâm chắc là nói dối, nhưng Yi Eum cố gắng không để nó ảnh hưởng quá nhiều.
Jung Dae Han dường như đã đoán được suy nghĩ của anh nên động viên: “Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ làm tốt thôi”. Đáp lại lời cổ vũ đó, Yi Eum nắm chặt tay thành quả đấm rồi nở nụ cười tươi rói.
Comments for chapter "Chương 129"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰