Chương 132
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ngoại truyện 2-1
Trong khi tung tích của nghi can giết người đang bỏ trốn Park Eun Soo vẫn còn là một ẩn số, vài ngày trước đã có một tin báo nặc danh được gửi đến Cảnh sát Hình sự Quy mô lớn Seoul. Tin báo cho biết biết nơi chôn cất thi thể những nạn nhân bị Park Eun Soo sát hại. Dựa trên manh mối này, cảnh sát đã tiến hành khám xét khu vực quanh phần mộ bố của Park Eun Soo từ hôm qua và sáng nay đã phát hiện nhiều bộ hài cốt đang trong quá trình phân hủy. Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm DNA để xác nhận danh tính các nạn nhân mất tích, đồng thời cam kết dồn toàn lực truy bắt Park Eun Soo.
Màn hình tin tức tắt đi, Jung Nam Soo thở dài sâu. Dù anh không nói gì, nhưng có lẽ ai cũng đều cảm thấy điều tương tự. Sự nhẹ nhõm vì đã tìm được, cảm giác áy náy với những nạn nhân đã chết và phẫn nộ với Park Eun Soo đang trốn chạy đâu đó.
“Rốt cuộc ai đã gửi tin báo vậy?”
“Đúng vậy. Họ bảo không thể truy vết người gửi.”
“Giờ chỉ còn bắt Park Eun Soo là xong sao?”
Yi Eum không thể thốt lên lời nào. Anh biết sự thật rằng Park Eun Soo không trốn ra nước ngoài mà bị Choi Won Joon giam giữ ở đâu đó.
Không biết người ấy đã chết hay đang phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, nhưng anh đoán chắc không còn nguyên vẹn như trước.
Ban đầu, anh nghĩ phải tìm Park Eun Soo để đưa hắn ra tòa. Anh hiểu rằng việc trả thù cá nhân sẽ gây rối loạn xã hội và với tư cách một cảnh sát, điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận được. Thế nhưng cuối cùng, lần này anh đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ, bịt tai không nghe.
Trong lúc đó, Jung Nam Soo khéo léo lăn chiếc ghế đến gần bên cạnh. Cậu ta lén cho anh xem một video đang hot trên SNS gần đây, khiến Yi Eum không thể không nhăn mặt.
Đó là một bài báo về tin đồn hẹn hò giữa anh và Choi Won Joon, với nội dung rằng Tập đoàn Sehwa có thể sẽ chọn một chàng rể Beta. Bài báo còn viết rằng đã có những cuộc bàn bạc về hôn nhân, cả hai bên gia đình đều rất ủng hộ, rằng Choi Won Joon rất yêu Kim Yi Eum, hai người đang sống cùng nhau và là một cặp đôi vô cùng thân thiết.
“Anh thật sự định kết hôn à?”
Nghe câu hỏi của Nam Soo, Yi Eum lắc đầu. Dù đã phủ nhận nhưng Nam Soo vẫn có vẻ không tin.
“Nếu tiền bối kết hôn thì chắc sẽ nghỉ việc luôn nhỉ?”
“Khốn nạn. Đã bảo là không có chuyện đó mà.”
“Không phải đâu. Trở thành thành viên của gia đình hào môn mà tiếp tục công tác ở cảnh sát thì khó lắm. Ngay cả giám đốc Choi Won Joon cũng vậy mà. Bây giờ cứ thử nhìn đi. Thi thoảng lại chạy đến trước cổng đồn cảnh sát. Giờ mà không thấy anh ấy thì lại nhớ nhung khổ sở.”
Yi Eum định phản bác nhưng rồi lại ngậm miệng. Thường xuyên lui tới rồi mang đủ loại đồ ăn vặt khiến các thành viên trong đội thích thú, nhưng Yi Eum thì thấy vô cùng bất tiện. Để tránh gây chú ý, họ đã thỏa thuận chỉ đến mỗi mười ngày một lần, nhưng ngay cả điều đó cũng không được tuân thủ nghiêm túc.
“Dù sao thì tôi cũng không kết hôn đâu. Với lại tôi không có ý định từ bỏ việc làm hình sự. Cậu nhớ kỹ đi.”
Nam Soo nắm nhẹ tay của Yi Eum. Anh nghiêm túc đấy chứ? Đừng bỏ em, tiền bối à. Thấy cậu ta đáng yêu quá mà cười, bỗng nhiên Nam Soo giật mình quay lại nhìn. Xác nhận không có ai, cậu thở phào nhẹ nhõm. Hai người cứ dính nhau thế này khiến Choi Won Joon luôn chọc ghẹo rồi lại đánh đòn, cậu than thở mình sắp loạn thần kinh rồi.
“Chỗ nào đấy ạ?”
Lúc đó, giọng nói của thanh tra Park đang nói chuyện điện thoại ở một góc bỗng vang to lên. Anh ta vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì vụ ngoại tình với một phụ nữ có gia đình, từ khi quay lại chỉ chăm chú vào công việc. Có tin đồn anh ta đã chia tay người phụ nữ đó, có lẽ vì thế mà khuôn mặt trông tiều tụy hẳn.
Kết thúc cuộc gọi với vẻ mặt nghiêm trọng, anh ta lập tức gọi đội trưởng Oh.
“Đội trưởng. Có tin báo từ club đêm Boseok, băng nhóm xã hội đen đang đánh nhau.”
“Băng nào?”
“Bọn Jeil.”
“Chết tiệt, lũ khốn này lại giở trò.”
Băng đảng Cheil là một tổ chức do Park Seok Tae làm thủ lĩnh. Cũng chính nơi đây là chỗ mà Yang Taek Il – người bị phát hiện thi thể chặt khúc trên núi phía sau Seohwa-dong – từng thuộc về. Quy mô tổ chức lớn đến mức không nơi nào là không dính líu, sự cố và tai nạn xảy ra thường xuyên.
Đội trưởng Oh lẩm bẩm rằng hôm nay chắc khó mà về nhà đúng giờ rồi.
“Mọi người nhớ mang theo áo giáp phòng thủ.”
Vâng, rõ ạ. Trong khi các đồng nghiệp di chuyển nhịp nhàng, điện thoại di động của Yi Eum reo lên. Đó là tin nhắn từ Choi Won Joon, thông báo rằng hắn đã đến nơi an toàn. Hôm nay hắn đi công tác tại Hồng Kông nên không có mặt ở Hàn Quốc. Trước khi đi, hắn đã hôn và cắn đến môi Yi Eum sưng tím hết cả lại chỉ vì quá đỗi lưu luyến.
Nam Soo lại tinh như quỷ, phát hiện ra ngay và bắt đầu tra khảo tỉ mỉ khiến Yi Eum phải vất vả đối phó.
Eum nhanh tay nhắn tin trả lời:
– Tôi đi làm nhiệm vụ đây.
– Cẩn thận nhé. Anh nhớ em rồi đấy.
– Tôi cũng nhớ anh.
– Hay anh nghỉ việc ở công ty về làm nội trợ nhé?
Mấy hôm trước, hắn đã từng đề cập chuyện này khi nói ước mơ của hắn là trở thành hiền phụ mẫu mực, bỏ việc về nhà chăm lo gia đình. Tự dưng là chủ công ty mà đòi nghỉ việc kiểu gì? Ban đầu Yi Eum cứ tưởng hắn đùa, nhưng thấy nhắc đi nhắc lại mãi nên bắt đầu lo lắng. Lương cảnh sát hình sự vốn đã eo hẹp, liệu một mình anh làm có đủ nuôi nổi cuộc sống hôn nhân không đây?
Rồi Yi Eum nhận ra mình đang nghĩ về cuộc sống sau hôn nhân một cách hết sức tự nhiên, khiến anh giật bắn người vội nhét điện thoại vào túi. Nam Soo bên cạnh hỏi sao thế nhưng Yi Eum không thể nào nói ra lý do thực sự.
* —————- DỊCH BỞI NHÀ BA CHỈ———–
Choi Won Joon nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài khi thành phố dần hiện ra trước mắt. “Hôm nay nhất định đâu đó tội ác đang xảy ra, và Yi Eum của chúng ta lại chạy như điên nhỉ.” Giá như có thể, hắn muốn bắt hết lũ tội phạm từ trước rồi nghiền nát chúng thành tro bụi.
Vậy là Kim Yi Eum sẽ mất việc và chỉ còn biết nhìn mỗi mình mình thôi. Dĩ nhiên, suy nghĩ này tuyệt đối không được thốt ra thành lời.
“Ha, yêu đương khó thật.”
Lee Ji Hoon ngồi bên cạnh mỉm cười khẽ, nhưng ánh mắt chẳng chút đồng cảm. Trên thực tế, trưởng phòng Lee đang trong mối quan hệ dài hạn này chưa từng cãi nhau lần nào. Bí quyết là gì? Anh bảo cứ chiều theo, nhường nhịn và chấp nhận đối phương. Choi Won Joon thấy hy vọng trong lời đó. Dạo này anh đúng là làm y như vậy. Với sự chân thành này, chắc sắp tới có thể bàn đến chuyện kết hôn rồi chứ?
Hắn từng nhận được báo cáo rằng Yi Eum đã ghé qua cửa hàng trang sức trong một trung tâm thương mại. Trong lòng không khỏi tràn đầy hy vọng. Phải chăng cậu ấy định cầu hôn? Khi nhận lời, mình sẽ nên giữ thái độ thế nào đây? Liệu cậu ấy có biết cỡ nhẫn của mình không nhỉ? Tiếc thay, đó chỉ là để mua quà cho chị gái. Dù thất vọng, hắn vẫn cố không lộ vẻ gì để tránh gây áp lực cho Yi Eum.
Hắn muốn kết hôn sớm nhất có thể, nhưng mỗi lần đề cập, Yi Eum đều thẳng thừng từ chối. Choi Won Joon cố gắng tỏ ra bình thản. Dù không muốn ít gặp mặt hay để anh gặp nguy hiểm, nhưng vì Yi Eum quá đam mê công việc, hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Nhưng hắn cũng là con người, nên cũng có lòng tham muốn củng cố thêm mối quan hệ này.
Không biết từ lúc nào, thông báo trên máy bay về việc máy bay đang hạ cánh đã vang lên. Sau khi hạ cánh, họ di chuyển về phía khu vực nhập cảnh, trong khi Lee Ji Hoon đang bận điện thoại bên cạnh. Choi Won Joon, người đã nhìn thấy ai đó, dần chậm bước lại. Hắn vỗ nhẹ vào vai Lee Ji Hoon vừa dứt điện thoại rồi chỉ tay về một hướng.
“Trưởng phòng Lee. Đằng kia, người đàn ông đẹp trai nhìn giống Kim Yi Eum không?”
Lee Ji Hoon gật đầu.
“Đúng vậy. Thanh tra Kim Yi Eum.”
Khóe miệng Choi Won Joon nhếch lên. Đã có lần hắn nói đùa rằng ghen tị với những người có người yêu ra đón khi nhập cảnh. Hắn biết Yi Eum lúc nào cũng bận rộn và chìm đắm trong công việc, nên chẳng dám mong đợi điều gì…
“Có vẻ như em ấy ra đón tôi nhỉ?”
“Đúng vậy.”
“Ngài đi trước đi.”
Hắn tự nhiên cách xa Lee Ji Hoon và bước những bước dài về phía Yi Eum đang đứng. Suốt lúc đó, Yi Eum vẫn bận rộn với cuộc điện thoại. Anh chẳng nhận ra cho đến khi Won Joon đã đứng ngay trước mặt, từ những lời trao đổi về hung thủ, có vẻ như anh đang liên quan đến một vụ án nào đó.
Đang đợi cuộc gọi kết thúc trong im lặng, Kim Yi Eum đổi hướng đi và phát hiện ra Choi Won Joon muộn màng. Mắt anh chợt nở to rồi gác máy, mỉm cười tươi rói.
“Xin lỗi anh. Tôi định vẫy tay chào mà có cuộc gọi gấp.”
“Không bận à?”
“Xong xuôi hết rồi, ổn thỏa.”
“Không biết là ai nhưng đáng được khen đấy.”
“Anh biết First Bar chứ? Bọn tội phạm ở đó đánh nhau loạn xạ.”
Choi Won Joon hỏi một cách trơ trẽn về người thuộc phe thứ nhất là ai. Dù biết rõ nhưng hắn vẫn giả vờ ngây ngô khiến người khác phát ghét, nhưng vì đã hứa sẽ hỏi qua loa nên anh cố không lộ cảm xúc. Hắn đã hứa từ nay sẽ sống lương thiện, anh chỉ cầu mong điều đó được giữ vững mà thôi.
Trong lúc ấy, những ánh nhìn soi mói từ mọi phía đổ dồn về phía anh.
Yi Eum khó chịu, liền túm lấy tay Choi Won Joon kéo đi.
“Đi thôi, về trước đi.”
Comments for chapter "Chương 132"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰