Chương 97
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Yi Eum đang viết dở dòng “Bố đã rất vui” thì xóa đi. Sao lại gửi tin nhắn khiến người ta khó xử thế này? Anh lại xóa đi, viết lại: “Đừng tự tiện thêm trái tim vào tên tôi.” Aish, cái này hơi…
Cứ viết rồi xóa lặp đi lặp lại, bỗng ai đó chạm vào vai anh.
“Em ổn chứ?”
Yi Eum giật mình giấu điện thoại đi, chị gái liền quan sát nét mặt anh. Suốt bữa tiệc, anh uống rượu khách mời mời nên say quá mức chịu đựng. Khi khách về hết và dọn dẹp xong, có lẽ vì hết căng thẳng nên cơn say ập đến dồn dập.
Vừa ngồi nghỉ trước cổng khách sạn để tỉnh rượu, vừa chần chừ soạn tin nhắn gửi Choi Won Joon, Yi Eum tập trung đến mức không nhận ra anh trai và chị gái đã tới gần.
“Kim Yi Eum, say rồi à? Đã bảo uống vừa phải thôi mà.”
“Tại thằng này không biết trốn như lươn như em, nên mới bị ép uống thay đấy.”
“Đó cũng là kỹ năng đấy. Đứa nào cứ đưa là uống hết mới là đồ ngốc. Dù sao thì không biết bao giờ thằng Kim Yi Eum nhà ta mới biết linh động.”
Hai người họ cãi nhau vài câu, Yi Eum uống ngụm nước chị đưa để giải rượu rồi vỗ nhẹ vào má cho tỉnh táo.
“Bố với mẹ lên phòng rồi hả?”
“Ừ. Họ đi rồi.”
“Có thích không?”
“Tất nhiên rồi. Mẹ cười tít cả mắt.”
Đúng dịp kỷ niệm ngày cưới, anh đã đặt phòng suite để bố mẹ có thể tận hưởng không khí lãng mạn. Khác với vẻ thờ ơ của bố, mẹ tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Hôm nay, mối quan tâm lớn nhất của bố lại là cái bức tượng chết tiệt kia. Ông ưng ý đến mức dặn đi dặn lại phải cẩn thận, tuyệt đối không được làm hỏng và đảm bảo đưa về quê an toàn.
“Gặp giám đốc Choi thì nhắn giúp lời cảm ơn nhé. Lúc đầu còn bối rối, nhưng nhìn mãi thấy cũng ngầu phết đấy.”
Kim Mi Deum nghe xong bật cười khẩy.
“Biết ơn cái gì. Bọn họ hành động thế chắc chắn đều có âm mưu cả.”
“Sao em cứ lệch lạc thế không biết.”
“Chị mới là người kỳ lạ đấy. Không hiểu nổi bản chất của gã đó à?”
“Ừ thì không biết. Chị cũng chẳng muốn tìm hiểu kỹ làm gì.”
Trong lúc đó, Kim Mal Geum nhận được điện thoại từ cặp song sinh. Bọn trẻ đang ở bãi đậu xe dưới tầng hầm cùng bố và hỏi khi nào chị đến trong sự náo loạn. Cô gái tắt máy và gọi Kim Mi Deum lại.
“Em đưa Yi Eum về giùm chị đi.”
“Đừng lo, cứ đi nhanh đi. Để em lo liệu.”
Thật hiếm khi Kim Mi Deum dễ dàng đồng ý, rồi còn thúc giục chị gái nhanh lên. Khi Yi Eum định đứng dậy bắt taxi, anh ta liền kéo người lại bắt ngồi xuống, rồi bấm máy gọi điện.
“Là tôi. Ừ. Đúng rồi. Ra trước khách sạn đi.”
Giọng điệu khi nói chuyện với chị có gì đó rất kỳ lạ. Khi hỏi “Gọi ai đấy?” thì anh ta cũng chẳng thèm trả lời. Một lát sau, chiếc xe dừng lại bên lề đường trước khách sạn. Nhìn thấy người bước ra từ ghế lái, Yi Eum nhíu mày khó chịu.
“Anh gọi hả?”
Jung Dae Han đã chỉnh lại cà vạt rồi cúi chào Kim Mi Deum một cách lễ phép. Hôm nay cậu đến dự tiệc với tư cách khách mời, khiến Yi Eum cảm thấy bứt rứt suốt buổi. Không muốn để lộ suy nghĩ thật của mình, anh đã cố nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn phải kéo cả xe đến.
“Nhớ đưa cậu ấy về cẩn thận đấy. Thằng nhóc này hôm nay uống nhiều quá, tôi lo nên mới phải nhờ vậy.”
“Vâng, thưa tiền bối.”
“Không đến mức đâu. Tôi đi taxi về cũng được mà.”
Khi Yi Eum định thoái thác, Mi Deum đã ấn đầu anh xuống, nhét vội vào xe rồi đóng sầm cửa lại. Vừa mở cửa kính định nói vài lời thì thấy người kia vẫy tay chào rồi nhanh chóng biến vào khách sạn.
Hử, trong cơn tức đến phát cười, nhưng Jung Dae Han đã ngồi vào ghế lái. Một luồng khí lạnh trôi qua, và trong tình huống này, nếu cứ khăng khăng đòi xuống xe thì có vẻ sẽ trở nên quá đáng nên anh đành bỏ cuộc. Thấy vậy, Dae Han lo lắng nhìn anh với ánh mắt đầy băn khoăn:
“Cậu ổn không? Muốn tôi mở cửa sổ không?”
“Không. Tôi tỉnh rồi. Tôi chỉ toàn làm phiền cậu thôi…”
“Phiền gì chứ. Hôm nay mệt lắm phải không? Mấy sếp trên kia đến rồi…”
Yi Eum cười đắng, vừa cài dây an toàn. Có quá nhiều người ở đây, hầu hết là cảnh sát, khiến anh có cảm giác như vừa trải qua một buổi tiệc không mong muốn chứ không phải lễ mừng thọ 70 tuổi của bố mình.
Ngay tại đó, cả thanh tra trưởng cũng đã đến, nhưng anh không thể thoải mái cười vì đã nhìn thấy ông ấy trong đoạn video tiếp khách nhận được từ Choi Won Joon.
Rồi bất chợt anh nghĩ, không biết có cả của bố không? Liệu mọi thứ có thật sự trong sạch? Nếu Choi Won Joon còn giữ cả thứ của bố nữa thì… Suy nghĩ dạt đến đó khiến lồng ngực anh như bị đè nặng, ngột ngạt khó thở.
– Hôm nay cảm ơn cậu đã đến nhé. À, cậu nhận quà lưu niệm chưa?
– Vâng. Lúc nãy chị ấy đã đưa cho tôi bánh gạo rồi. Vì cậu cũng có phần nên tôi nhận đến hai phần luôn.
Yi Eum biết tại sao anh trai lại gọi cậu ta. So với Choi Won Joon – người anh không ưa, thì anh vẫn thấy Jung Dae Han tốt hơn. Khoảng 5 phút sau khi xe khởi hành, Jung Dae Han dừng xe bên lề đường.
“Chờ một chút.”
Cậu ta bước xuống xe và nhanh chóng chạy vào cửa hàng tiện lợi. Sau khi chọn đồ và thanh toán, cậu quay lại xe rồi lấy từ túi ra thuốc giải rượu và viên thuốc đưa cho Yi Eum.
“Nhân viên bảo cái này hiệu quả lắm.”
“Cảm ơn…”
Uống xong thuốc và dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi, họ mới lên đường. Có lẽ vì rượu, cơ thể anh bốc hỏa, ngột ngạt nên cởi một chiếc cúc áo sơ mi. Jung Dae Han như có giác quan thứ sáu, lập tức nhận ra và điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn. Tinh tế thật đấy. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu ta đỏ bừng tai, vội quay mặt đi.
“Buồn ngủ thì ngủ đi. Đến nơi tôi sẽ đánh thức.”
Dù mệt mỏi nhưng kỳ lạ thay, anh chẳng tài nào chợp mắt được. Đang nằm lim dim mắt nặng trĩu thì bỗng xe chậm dần, vượt qua những gờ giảm tốc khiến thân xe rung nhẹ. Mở mắt ra, Yi Eum nhận ra đã về đến gần nhà, liền dụi dụi mặt tỉnh táo.
“Này, dừng ở cổng chính giùm tôi.”
“Tôi sẽ đi vào bãi đậu xe. Cậu còn phải đi bộ mà.”
“Đi bộ cho tỉnh rượu đó.”
Jung Dae Han gật đầu với vẻ mặt tiếc nuối. Đúng vậy. Tiếp theo, chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng chính, Yi Eum tháo dây an toàn. Đã khuya nên có lẽ không có ai kiểm tra, trước cổng có nhiều xe đậu dọc đường. Yi Eum nghĩ phải nói rõ với Dae Han trước khi xuống xe.
“Dae Han này… Thật ra hôm xem nhạc kịch, tôi có điều muốn nói với cậu.”
Jung Dae Han căng thẳng lộ rõ, Yi Eum chậm rãi tiếp tục.
“Cậu là một người bạn tốt. Điều đó sẽ không thay đổi, và sau này cũng vậy.”
“…”
“Ừm… Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta không có lý do gì để thay đổi từ điểm đó cả.”
Khuôn mặt Jung Dae Han bỗng xịu xuống, Yi Eum cắn chặt môi. Anh không cố ý làm tổn thương đối phương, nhưng anh biết rằng kéo dài tình huống này sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cả hai.
“Tôi chờ đợi thì cũng không được sao…? Tôi sẽ không than vãn, không thúc giục, cũng chẳng để lộ bất cứ điều gì. Chỉ là… cậu không thể cho tôi một cơ hội được sao…?”
Nghe lời của Dae Han, Yi Eum bày tỏ vẻ mặt khó xử. Dae Han âu yếm và tha thiết đến mức khiến Yi Eum cảm thấy rõ ràng rằng mình không thể chấp nhận tình cảm đó. Nhưng một suy nghĩ hèn nhát thoáng qua trong đầu anh: nếu sau này buộc phải gặp một Alpha, thì chẳng phải Jung Dae Han – người hiểu rõ hoàn cảnh của anh – sẽ tốt hơn một người lạ sao?
“Xin lỗi, Dae Han à. Tôi không có tâm trạng đó…”
Yi Eum dừng lời, chợt nhận ra chiếc xe đậu đối diện trông quen thuộc. Dù kính xe tối màu che khuất tầm nhìn bên trong, một cảm giác bất an dần dâng lên. Yi Eum vội vàng mở cửa xe.
“Tôi đi đây. Hẹn gặp lại sau.”
“Ơ? Giờ cơ à? Đột ngột vậy?”
“Xin lỗi, tôi sẽ liên lạc lại.”
Vừa bước chân xuống khỏi xe, từ phía chiếc ô tô đậu đối diện, một người đàn ông cao lớn bước ra. Choi Won Joon, mặc bộ suit đen, bước những bước dài tiến về phía Yi Eum với nụ cười mỉm trên môi.
“Muộn nhỉ?”
Yi Eum thầm chửi bậy trong đầu, vội vàng đóng cửa xe lại. Jung Dae Han cũng bước xuống từ xe, ánh mắt đầu khó chịu hướng về phía Choi Won Joon.
“Cái gì thế này? Tại sao anh lại ở đây?”
“Cảm ơn Công tố viên Jung. Tôi đã lo lắng nhưng may mà cậu đã đưa em ấy về tận nơi.”
Thái độ lịch sự bất ngờ khiến gương mặt Jung Dae Han nhăn nhó, trong khi Choi Won Joon bước lại gần Yi Eum.
“Đáng lẽ em nên nói với tôi. Nếu thế tôi đã đi rồi.”
Khi Won Joon tự nhiên vòng tay qua vai, Yi Eum định gạt ra thì nghe giọng người đàn ông thì thầm trầm đầy đe dọa:
“Cứ đẩy tôi đi. Để mai tôi cho em xem tin tức Jung Dae Han chết bất đắc kỳ tử trên báo.”
Giọng nói của Choi Won Joon nghe rợn người. Nếu là người khác nói ra thì có lẽ chỉ nghe như đùa, nhưng từ miệng Choi Won Joon thì lại khiến người ta tin đó là sự thật. Yi Eum nghiến chặt môi, ánh mắt đầy cảnh giác. Trong tư thế đó, anh gật đầu chào ngắn gọn với Jung Dae Han.
“Vậy anh vào đi.”
Jung Dae Han ngập ngừng không dám can thiệp, Yi Eum lo lắng rằng cậu ta vô tình trở thành mục tiêu của Choi Won Joon, nên chỉ kịp trao một lời chào vội vã rồi quay đi. Tiếng động cơ xe khởi động vang lên, chiếc xe của Jung Dae Han dần khuất xa.
Chỉ đến lúc đó, Yi Eum mới đẩy Choi Won Joon ra và giận dữ quát:
“Anh đang làm cái quái gì vậy? Hù dọa người ta như tay du côn vậy.”
“Muốn xem thử đó là hù dọa hay không không?”
“…….”
“Không biết cảm giác thế nào khi gặp lại người bạn thân thiết trong phòng khám nghiệm tử thi, chỉ còn là một xác chết.”
Choi Won Joon lẩm bẩm rồi đi thẳng về phía trước, Yi Eum đuổi theo túm lấy vai hắn. Để xem hắn định làm gì, nhưng khi Yi Eum cảnh báo sẽ không để yên, ánh mắt của Choi Won Joon thong thả liếc nhìn từ đầu đến chân Yi Eum rồi lại dừng lại. Ánh mắt ấy vừa sắc lạnh đến tột cùng, vừa đầy dục vọng dính dáng.
“Bộ đồng phục này… hợp với em lắm đấy.”
“Câm miệng đi.”
“Hôm nay nếu em mặc bộ đó cho tôi xem, tôi sẽ tha thứ cho em tất cả.”
Anh chửi thằng điên rồi quay đi. Dù có đánh nhau thì cũng chỉ tổ mỏi mồm mà thôi. Bỏ qua và bước về phía nhà, Choi Won Joon lại đuổi theo từ phía sau. Trước thang máy, Yi Eum ném vào Won Joon một câu:
“Nếu anh nghĩ sẽ được bước vào nhà tôi thì đừng có mơ.”
“Đừng có hão huyền. Tôi về nhà mình đây. Mà từ nãy giờ tôi thắc mắc, tại sao đã ngoại tình mà lại có thể ngang ngược như thế?”
Nghe đến từ “ngoại tình”, Yi Eum tròn mắt ngạc nhiên. Hắn vờ vịt xoay ngón tay quanh đầu như hỏi “điên rồi à?”, rồi đột ngột túm lấy tay anh định nhét vào miệng. Anh hoảng hốt giật ra thì thang máy vừa tới, bước vào liền bấm nút tầng 13.
Choi Won Joon cũng đi cùng nhưng suốt hành trình lên hắn im lặng không nói gì. Vừa áp thẻ từ mở cửa phòng, Won Joon chặn tay ngăn cánh cửa đang khép lại.
“Buông ra đi. Anh thực sự phiền phức quá đấy.”
Won Joon kéo áo sơ mi lên, để lộ vùng bụng dán gạc vết thương.
“Tôi vẫn còn là bệnh nhân mà.”
Hắn chỉ nhớ bệnh nhân khi có lợi. Dùng sức giật cửa, Choi Won Joon mặc kệ đẩy mạnh vào. Nhìn Choi Won Joon đột nhiên xâm phạm, Yi Eum hét bảo cút đi nhưng bị hắn túm lấy hai bên má rồi ngấu nghiến nuốt chửng đôi môi.
Cái hôn bất ngờ khiến cơ thể Yi Eum ngả ngửa, đùi ép vào giữa hai chân đè lên cặc. Kích thích đột ngột làm Yi Eum nuốt ực hơi thở. Lưỡi quấy rối khoang miệng khiến chân bủn rủn, hơi nóng từ đầu ngón chân bốc lên cuồn cuộn.
Dưới ảnh hưởng của rượu hay vì dục vọng đã tích tụ lâu ngày, cảm giác này chẳng đến nỗi tệ. Khi Yi Eum chấp nhận một cách thuần phục, nụ cười nở trên gương mặt Won Joon khi đôi môi họ rời nhau. Hắn dùng đầu ngón tay lần theo đóa hoa Mugunghwa đính trên vai Yi Eum rồi dần di chuyển xuống dưới, định mở khóa quần. Yi Eum đỏ bừng mặt, hơi thở gấp gáp nắm chặt lấy bàn tay đó.
“Dừng lại đi.”
“Thanh tra Kim à… để tôi bú cho em nhé?”
“Im miệng và tránh xa ra.”
“Nếu đã định nói thế thì đừng có dựng cột lên chứ.”
“……”
“Trả lời đi. Cho tôi bú, hay không?”
Comments for chapter "Chương 97"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰