Chương 131
131.
Kwon Sehyuk giờ đang làm gì nhỉ? Tác dụng của heroin chỉ kéo dài tối đa khoảng ba mươi phút. Shin Haebeom tò mò muốn biết Kwon Sehyuk sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh táo lại. Liệu con trai của tổng đốc có cố gắng phủ nhận sai lầm của mình không? Liệu cậu ta có cố gắng bịt miệng anh bằng tiền? Hay cậu ta sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?
Dù thế nào thì anh cũng mong chờ. Dù thế nào, Ryujin cũng sẽ bị tổn thương.
Shin Haebeom cười thầm. Anh tưởng tượng Ryujin, ôm trái tim tan nát như mu bàn tay bị rách, bùng cháy với khao khát trả thù Kwon Sehyuk. Anh nghĩ đó là yếu tố cần thiết nhất cho cậu lúc này. Chính là trả thù.
“Dậy đi, Gà con. Tao biết mày không ngủ.”
“……”
“Mày muốn tự dậy và đi bằng hai chân của mình, hay muốn bị tao kéo cổ áo lôi đi?”
Đôi vai gầy gò của cậu run rẩy. Ryujin chậm rãi ngồi dậy và quay lại, mắt cậu ngấn lệ.
“Sao mày khóc?”
“M-m-mày.”
“Cái gì?”
“Mày không lo lắng cho tao chút nào à?”
Shin Haebeom cười khẩy.
“Mày đang cười à?!”
“Trời ạ.”
Shin Haebeom lấy hộp khăn giấy trên bàn Choi Yooshin. Anh rút một nắm khăn giấy và đưa lên mặt Ryujin.
“Xì mũi đi.”
“……”
“Xì mũi đi! Đừng có khóc lóc thảm hại như vậy!”
“Sao mày lại hét lên?”
“Đừng có xen vào, Đại úy Choi.”
Môi Choi Yooshin mím lại thành một đường thẳng.
Tay phải Ryujin bị băng bó chặt chẽ, cậu thõng chân xuống giường. Shin Haebeom nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
“Sao mày đi chân trần?”
Choi Yooshin trả lời.
“Cậu ấy đã như vậy từ lúc đến đây.”
Ryujin đã chạy đến đây chân trần. Cậu ấy nức nở, tay chảy máu được quấn trong áo phông. Choi Yooshin vẫn còn nghe thấy giọng nói của Ryujin vang vọng trong tai. Tôi nghĩ máu sẽ ngừng chảy nếu tôi cứ ấn vào, nhưng máu không ngừng. Tôi cố chịu đựng, nhưng đau quá. Tôi không cảm thấy được ngón tay của mình nữa. Giúp tôi với.
“Cậu có muốn mang đôi dép này không?”
Choi Yooshin đưa ra đôi dép lê cao su trong phòng tắm. Shin Haebeom lạnh lùng từ chối.
“Không. Tao cõng cậu ấy thì hơn.”
“Tao muốn đi dép.”
“Im đi!”
Ryujin giật mình. Choi Yooshin tặc lưỡi.
“Tao đã bảo đừng có hét mà…”
“Leo lên lưng tao.”
Ryujin không muốn được Shin Haebeom cõng, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Nếu cậu không làm theo, cậu cảm thấy đầu gối mình sẽ bị gãy mất. Shin Haebeom hoàn toàn có khả năng làm điều đó.
“Đợi chút đã!”
Shin Haebeom đang cõng Ryujin, anh quay lại. Choi Yooshin nhét một tấm danh thiếp vào túi quần Shin Haebeom.
“Cái gì đây?”
“Liên lạc với họ sau nhé.”
“Đây là ai?”
Ánh mắt Choi Yooshin dừng lại ở gáy Ryujin.
“Đó là bác sĩ Song, một đồng nghiệp trẻ từ trường, một bác sĩ tâm thần kinh. Anh ấy sẽ giúp ích đấy.”
“Sao mày lại làm điều tao không yêu cầu?”
“Không cần phải liên lạc ngay bây giờ đâu. Chỉ là sau này, nếu mày có thời gian…”
Shin Haebeom điều chỉnh lại tư thế cõng Ryujin trên lưng. Giọng anh lạnh lùng.
“Choi Yooshin, tao biết mày học tâm lý học khi còn là sinh viên. Nhưng mày không phải là nhà tâm lý học bây giờ. Mày là bác sĩ quân y của Phong Kỷ Giáo Đội. Đây là nơi chúng ta bắt giữ tội phạm, thẩm vấn chúng và đưa chúng ra xét xử, không phải là nơi tư vấn tâm lý hay phục hồi sức khỏe.”
“……”
“Nếu mày muốn làm loại công việc đó trong quân đội, mày phải được triển khai đến một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, và mày không muốn đến một nơi như vậy đâu. Hãy thành thật đi. Mày đến đây vì mày muốn làm việc thoải mái. Vậy nên mày nên im lặng và đừng làm phiền người khác.”
“Đó không phải là để thỏa mãn sự tò mò của tao.”
“Những gã tao gặp trước đây cũng nói thế.”
Shin Haebeom cười khẩy. Choi Yooshin nhìn thấy cảm xúc trong mắt anh. Đó là sự nghi ngờ sâu sắc đối với các bác sĩ.
“Mày ghét bác sĩ tâm thần là vì vụ việc ở Quận Jagang 1 à?”
“Đại úy Choi.”
“Tao không biết chi tiết về vụ việc đó, nhưng…”
Shin Haebeom không đợi Choi Yooshin nói xong. Tiếng cửa đóng sầm thể hiện cảm xúc của anh. Choi Yooshin cúi đầu, hai tay chống hông. Một tiếng thở dài dài thoát ra não nề.
Trong thang máy đi lên tầng 12, Ryujin nói.
“Cậu ấy cần Dexedrine.”
Giọng cậu gần như tắt lịm. Shin Haebeom không trả lời. Điều đó khiến cậu lo lắng.
“Nói gì đi.”
“……”
“Nói gì đi! Đừng làm tao lo lắng!”
Cửa thang máy mở ra. Shin Haebeom bước nhanh. Tiếng mưa rơi vào cửa sổ và tiếng giày quân đội đều đặn vang vọng trong hành lang tối tăm, không có đèn. Ryujin vùi mặt vào vai Shin Haebeom. Cậu không thể chịu đựng được nữa.
“Nói đi! Mày có gì muốn nói ngay bây giờ thì nói đi!”
“Im lặng đi. Trước khi tao ném mày ra khỏi cửa sổ.”
“Sao mày không làm thế ngay từ đầu luôn đi?”
Shin Haebeom dừng lại. Không quay đầu, anh nói.
“Cái gì?”
“Nếu mày giết tao ngay từ đầu, chuyện như hôm nay đã không xảy ra!”
Shin Haebeom buông tay đang nắm lại. Ryujin nằm vật ra sàn hành lang. Giày quân đội của Shin Haebeom đá vào bụng dưới của Ryujin.
“Ư!”
“Mày đang trút giận lên ai vậy hả?”
Anh đá vào bụng Ryujin thêm vài lần.
“Hừ! A!”
“Mày, đang, trút giận, lên ai vậy hả?”
Ryujin bật khóc. Theo bản năng, tay cậu ôm bụng dưới là bàn tay phải băng bó. Thấy vậy, Shin Haebeom dừng đá.
“Lại đây.”
Cậu bị túm cổ áo. Shin Haebeom kéo Ryujin vào nhà vệ sinh tầng 12, một nhà vệ sinh công cộng được xây dựng để tuân thủ quy định xây dựng nhưng thực tế không được sử dụng.
“Đừng! Buông tao ra…!”
Ryujin chống cự, cậu cào vào tay Shin Haebeom. Nhưng vô ích. Đôi tay yếu ớt của Ryujin thậm chí không thể để lại một vết xước nhỏ trên tay Shin Haebeom.
Bị ép vào bức tường lạnh lẽo, Ryujin yếu ớt khóc nức nở. Shin Haebeom gầm gừ.
“Mày đã nói với tao trước đây rồi. Đừng trút giận lên người không đáng. Tao sẽ trả lại mày những lời đó ngay bây giờ. Việc trút giận lên tao sẽ không thay đổi được gì đâu.”
“Buông ra! Buông ra rồi nói chuyện!”
“Mày thực sự không biết ai là người mày nên đổ lỗi lúc này sao? Hay mày đang giả vờ không biết?”
“Buông ra…!”
“Tao không phải là người chiều chuộng những cơn giận dỗi của trẻ con. Nếu tao mềm lòng như vậy, tao đã chết đói, bị đánh chết, hoặc bị bắn chết từ lâu rồi. Nhưng nhìn xem. Tao đang đứng trước mặt mày đây.”
Shin Haebeom hôn khóe mắt đẫm lệ của Ryujin.
“Tỉnh táo lại đi, Jeong Ryujin. Tinh thần trước đây của mày đâu hết rồi? Mày quên mất nó khi chơi thân với MVP rồi à? Vậy thì hãy nhớ lại đi. Hãy khắc sâu nó vào đầu mày bằng chuyện này. Cậu ta là người có thể đánh chết mày nếu cậu ta muốn. Và cậu ta sẽ không bị trừng phạt. Vì cậu ta là hoàng tộc.”
Tay Shin Haebeom nới lỏng. Ryujin ngã xuống sàn.
“Này.”
Shin Haebeom ngồi xổm xuống trước mặt Ryujin.
“Jeong Ryujin.”
Anh đưa tay ra lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Ryujin.
“Đừng khóc. Tao biết mặt mày lúc khóc rất đẹp, nhưng không phải bây giờ.”
“Tên khốn… đồ khốn nạn…”
“Có lẽ mày đã nghĩ cậu ta khác với tao.”
Shin Haebeom cúi đầu. Một tiếng cười khẩy vang lên.
“Không. Những người trong gia đình đó là lũ tồi tệ nhất trên đời. Chúng nó thối nát từ khi sinh ra. Tao nên gọi nó là gì nhỉ, dòng máu bị nguyền rủa à?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 131"