Chương 142
142.
Jin Chiwoo để cô gái ngồi xuống ghế ở sảnh. Đó là một câu chuyện hắn không thể bỏ qua. Một người đàn ông trưởng thành đi lang thang với máy ảnh giữa các cô gái? Chắc chắn là kỳ lạ. Hắn ta có thể là một kẻ biến thái nhắm vào các cô gái sẵn sàng làm mọi thứ để nhìn thấy khuôn mặt Hoàng tử, hoặc một kẻ buôn người.
“Hãy nói chi tiết đi. Người đàn ông đó trông như thế nào?”
HẮn sẽ không đưa ra phán đoán vội vàng dựa trên lời nói của một đứa trẻ. Nhưng Jin Chiwoo biết. Có những tội ác xảy ra ở những nơi mà người ta nghĩ rằng những điều như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.
Kwon Sehyuk đặt ánh mắt vào Shin Haebeom. Cảnh anh hút thuốc lá nhìn về phía chân trời thật tuyệt vời. Như một bức tranh. Nhưng đó là một chuyện, còn thức ăn lại là chuyện khác.
“Haebeom hyung!”
“Cậu tỉnh rồ ài.”
Shin Haebeom quay đầu lại và mỉm cười.
“Giường có khó ngủ không?”
“Giường thì ổn. Chuyện quan trọng hơn là, tại sao chỉ có một hộp cơm trưa cho chúng tôi, chuyện gì vậy?”
“Xin lỗi. Hộp cơm tôi đưa cho Binh nhì Jeong lúc nãy là cái cuối cùng.”
Ngay khi Kwon Sehyuk định hít một hơi thật sâu, Shin Haebeom thêm vào.
“Xin hãy kiên nhẫn một chút. Tôi sẽ làm đồ ăn nhẹ vào buổi chiều.”
Kwon Sehyuk, cũng như Ki Woohee và Sung Jaekyung đang ở cùng Shin Haebeom, mắt họ mở to.
“Đồ ăn nhẹ?”
“Đó là một kỹ năng khiêm tốn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Shin Haebeom cười toe toét. Anh biết rằng Ryujin đã nghe lén.
“Binh nhì Jeong! Cậu nên giúp tôi đấy.”
Có tiếng đập. Đó là âm thanh của Ryujin, người đang bám vào cửa xe bạo động một cách chông chênh, ngã xuống vì ngạc nhiên. Shin Haebeom nén tiếng cười.
“Cậu ổn chứ?”
Sung Jaekyung, người gần nhất, giúp Ryujin đứng dậy. Cậu ta phủi tóc và quần áo của Ryujin và kiểm tra xem có bị thương ở đâu không, và đôi mắt nâu của Kwon Sehyuk lóe lên.
“Ryujin hyung!”
Kwon Sehyuk đẩy Sung Jaekyung sang một bên và giúp Ryujin. Sung Jaekyung, bị đẩy sang một bên bỗng đứng hình. Ki Woohee lắc đầu. Shin Haebeom, với vẻ mặt lo lắng, tiến lại gần Ryujin, người đang dựa vào Kwon Sehyuk.
“Ôi trời. Cậu có bị thương ở đâu không?”
“Tôi ổn.”
Ryujin, cúi đầu, trả lời. Kwon Sehyuk bỏ qua tất cả những ánh nhìn về phía mình và ôm chặt Ryujin. Ánh mắt của Shin Haebeom dừng lại trên cánh tay chắc nịch của Kwon Sehyuk ôm lấy eo Ryujin.
“Cậu bị ngã mà, cậu thực sự ổn chứ? Nếu cậu không thoải mái, đừng giấu diếm, hãy nói với tôi. Bây giờ cậu có thể ổn, nhưng sau này có thể trở nên nghiêm trọng. Ví dụ như bị chấn động não chẳng hạn.”
“Không. Tôi… Tôi thực sự ổn.”
“Nếu cậu nói vậy thì tốt.”
Kwon Sehyuk đang làm ầm ĩ. Cậu ta tiếp tục một lúc, nói những điều như đi đến bệnh viện lớn để kiểm tra kỹ lưỡng và liệu cậu có nên nằm xuống không, rồi cậu ta cũng mệt và ngậm miệng. Cậu ta nhíu mày. Ryujin nhìn lên Kwon Sehyuk.
“Đầu cậu đau à?”
“Ừ.”
Kwon Sehyuk than phiền về đau đầu và ớn lạnh. Shin Haebeom than thở trong lòng. Mới sáng ra đã có hai bệnh nhân rồi.
Ki Woohee, người nhanh trí, mang tới thuốc cấp cứu và một chiếc chăn quân đội dày. Shin Haebeom biết rằng Kwon Sehyuk gọi cô là ‘Woohee noona’. Tốt thật.
“Có lẽ là do môi trường thay đổi. Cần thời gian để thích nghi.”
Ki Woohee đưa Kwon Sehyuk vào trong xe chống bạo động. Kwon Sehyuk đưa hộp cơm trưa và đũa đang cầm cho Ryujin.
“Tôi không sao. Cậu ăn đi.”
“Không. Hyung, anh ăn hết đi. Em không có cảm giác thèm ăn đâu.”
Sung Jaekyung trở về vị trí của mình, để lại Ryujin và Shin Haebeom một mình. Cậu lặng lẽ nghịch hộp cơm mà Kwon Sehyuk đã đưa cho mình thì Shin Haebeom bất ngờ lên tiếng.
“Ăn cơm thôi mà khó khắn quá.”
“…….”
“Cậu đang làm gì vậy? Ăn đi.”
Ryujin nhìn chằm chằm vào hộp cơm một lúc lâu. Rồi như đã quyết định, cậu cầm đũa lên. Ban đầu, cậu chỉ gắp vài hạt cơm, nhưng chẳng mấy chốc đã ăn ngấu nghiến như một cơn lốc.
Shin Haebeom nhìn Ryujin ăn một cách tham lam. Chắc hẳn cậu ta đã rất đói. Dù đang tỏ ra lạnh lùng.
“Này.”
Shin Haebeom mở một chai nước có hơi nước đọng trên bề mặt và đưa cho Ryujin. Anh đã đông lạnh nó trước khi đi, nhưng nó đã tan chảy khá nhiều dù được bảo quản trong hộp đá.
“Có ai đuổi mày đâu? Ăn chậm thôi.”
Ryujin, sau khi uống một ngụm nước, hỏi.
“Đồ ăn vặt gì?”
“Gì cơ?”
“Nãy mày nói đó. Mày bảo chiều nay sẽ làm đồ ăn vặt.”
Shin Haebeom khẽ cười.
“Jeong Ryujin, tai mày vểnh lên mỗi khi nghe thấy đồ ăn nhỉ.”
“Mày nói trước còn gì?”
“Tao từng là đầu bếp trong quân đội đấy.”
Môi Ryujin hé mở.
“Sao mày lại làm cái mặt đó?”
“Mày từng là đầu bếp á?”
“Sao? Không tin tao à?”
Ryujin nghịch chai nước và lẩm bẩm.
“Giờ mày là giang hồ rồi.”
“Gì cơ?”
“……”
“Ghen tị vừa vừa thôi thì còn dễ thương. Đừng có xấu tính thế, Jeong Ryujin. Tao từng nổi tiếng vì nấu ăn ngon thời xưa đấy.”
“Cứ nói về chuyện ngày xưa. Như ông già ấy.”
“Ông già là từ dùng cho những người tỏ vẻ thượng đẳng chỉ vì tuổi tác. Không phải từ dùng để chà đạp thành tích của người khác.”
Shin Haebeom khoác vai Ryujin, người không trả lời. Anh không quan tâm đến những ánh mắt soi mói.
“Xem đây là cơ hội để học hỏi đi. Ngay cả từ kẻ thù không đội trời chung cũng có thứ để học. Những kẻ vô tư hạ thấp người khác là lũ tép riu chưa đạt được gì, và sẽ không có tiến bộ gì trong tương lai.”
Giọng anh mang theo một nụ cười cay đắng. Ryujin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Shin Haebeom. Vầng trán cân đối, sống mũi thẳng, đôi môi rõ nét và đường quai hàm mịn màng của anh lấp lánh trong ánh nắng mặt trời.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 142"