Chương 165
165.
Đó là bên trong một chiếc xe kiểm soát bạo loạn đang rung lắc. Kwon Sehyuk thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đã thoát khỏi giấc mơ. Toàn thân cậu ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cậu ta có thể nhìn thấy trần nhà trong tầm nhìn mờ ảo của mình. Nó bị mờ. Cậu ta nhớ lại cần sa mà Shin Haebeom đã đưa cho mình. Tác dụng của thuốc dày đặc trong phế quản và mạch máu của cậu ta. Sẽ mất thời gian để tầm nhìn và ý thức của cậu ta trở nên rõ ràng.
Kwon Sehyuk chạm vào trán mình bằng mu bàn tay. Giữa hai mí mắt đang chớp, một lòng trắng mắt với các mạch máu nổi rõ xuất hiện rồi biến mất.
Lòng bàn tay Kwon Sehyuk mò mẫm bức tường bên trong xe chống bạo động. Nó lạnh và cứng. Cậu ta muốn chạm vào thứ khác. Thứ gì đó ấm áp hơn, mềm mại hơn, thơm tho hơn. Thứ gì đó khiến cậu ta hạnh phúc khi ở bên. Ryujin hyung.
Nhưng không có gì chạm vào tay Kwon Sehyuk. Cậu ta rên rỉ với đôi mắt mở to. Các giác quan, được tối đa hóa bởi cần sa, thèm khát điên cuồng. Đồ ngọt, đồ uống, gió, âm nhạc. Nhưng hơn hết, cậu ta cần Ryujin. Nếu có cậu ấy, cậu ta không cần gì khác.
Kwon Sehyuk khó khăn di chuyển cái cổ cứng đờ của mình. Cậu ta quay đầu sang một bên.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ xe.
Trong tầm nhìn mở to của Kwon Sehyuk, Shin Haebeom, người đã vùi mặt vào cổ Ryujin, lọt vào tầm mắt.
“……”
Cậu ta hé môi, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Kwon Sehyuk nhận ra rằng mình vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ.
Khuôn mặt Ryujin có thể nhìn thấy bên cạnh tai Shin Haebeom. Đó là một khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Tóc mái rối bù và đôi mắt nhắm chặt, má ửng hồng. Đôi môi ướt đẫm nước bọt.
Khoảnh khắc cậu ta nhận ra đó là một giấc mơ, cơ thể cậu ta cứng đờ. Từ cổ xuống đến đầu ngón chân, cậu ta trở nên cứng ngắc. Kwon Sehyuk nhận ra rằng đây là một cơn ác mộng. Cậu ta bị tê liệt vì bóng đè. Một con quỷ khủng khiếp mà cậu ta không thể dễ dàng rũ bỏ đã đến.
Những ngón tay dài, nổi rõ cởi cúc áo sơ mi đồng phục của Ryujin. Chiếc cổ dài của cậu lộ ra. Shin Haebeom ấn môi mình vào chiếc cổ thon dài, thanh lịch, nơi có một cái giếng nhỏ được đào ở bên trái và bên phải yết hầu mỗi khi cậu nói.
Ryujin ngửa đầu ra sau và rên rỉ.
Tay Shin Haebeom nắm lấy chiếc áo phông trắng của Ryujin. Anh ta kéo vạt áo ra khỏi thắt lưng. Hai tay Ryujin nắm lấy cổ tay Shin Haebeom. Nhưng anh ta không dừng lại. Tay anh ta luồn vào bên trong áo phông của Ryujin.
Ryujin rụt cổ lại và tựa trán vào vai Shin Haebeom. Cơ thể to lớn, rắn chắc của anh ta, đặt giữa hai chân cậu, nhấp nhô. Anh ta đang cười.
“Hnng… ah, ahh….”
Ryujin vặn vẹo cơ thể. Tay Shin Haebeom dường như lạnh lẽo. Anh ta nắm lấy hai chân đang vùng vẫy của Ryujin và quấn chúng quanh eo mình.
Kwon Sehyuk hít vào. Các mạch máu nổi rõ trong đôi mắt mở to của cậu ta.
Chiếc áo phông trắng cuộn lên. Tay Shin Haebeom, đang giữ ngực Ryujin, có thể nhìn thấy. Các mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay anh ta có màu xanh lam. Shin Haebeom nhét vạt áo phông vào miệng Ryujin. Lưng Ryujin chạm vào tường. Hai tay Shin Haebeom ôm lấy má Ryujin và vuốt ve chúng nhẹ nhàng. Đôi mắt Ryujin, với vạt áo trong miệng, ướt át.
Shin Haebeom cúi xuống. Anh ta trượt môi xuống cơ thể Ryujin. Cổ, xương quai xanh, ngực lộ ra ngoài áo phông. Anh ta liếm, mút và cắn nhiều lần vào hai núm vú nhô cao chắc nịch. Kwon Sehyuk nghiến răng. Cậu ta có thể nhìn thấy khuôn mặt Ryujin, cảm nhận ngực mình bị mút trong khi dang rộng hai chân trước mặt Shin Haebeom. Mỗi khi ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt Ryujin, độ đỏ trên má cậu lại tăng lên.
Âm thanh mút núm vú rất lớn. Khi Shin Haebeom ngẩng đầu lên, ngực Ryujin lộ ra. Cơ thể trắng trẻo, mảnh khảnh ướt đẫm nước bọt. Làn da, phản chiếu trong ánh trăng, sáng bóng đầy ngon miệng. Kwon Sehyuk nuốt khan.
Tay Ryujin mò mẫm gáy Shin Haebeom. Những ngón tay mảnh khảnh run rẩy.
“Ư….”
Những ngón tay đang nghịch cổ áo sơ mi đồng phục của Shin Haebeom đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm. Shin Haebeom đẩy tay vào quần Ryujin.
“Ah… uh, hng. Hmph!”
Kwon Sehyuk biết. Những gì Shin Haebeom đang chạm và xoa bóp ngay bây giờ.
Ryujin che miệng bằng cả hai tay, dương vật cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Shin Haebeom. Tiếng nức nở rỉ ra giữa các ngón tay cậu. Shin Haebeom không dừng lại. Anh ta lắc dương vật của Ryujin và làm cậu xuất tinh, sau đó đột nhiên cắn tai Ryujin.
“Ah!”
Cơ thể mảnh khảnh giật mình. Tiếng nức nở lớn hơn. Âm thanh da thịt bị nhai lớn hơn bất kỳ âm thanh nào khác. Kwon Sehyuk nhìn thấy Shin Haebeom thô bạo kéo quần Ryujin xuống và đẩy tay vào đồ lót của cậu. Một bàn tay to lớn đỡ lấy mông cậu và xoa bóp mông cậu. Ryujin đang bị giữ trong tay Shin Haebeom.
“Haa, ah, uh… ah!”
Khi Ryujin ngửa đầu ra sau, có một tiếng thịch. Đó là âm thanh sau đầu cậu đập vào tường. Shin Haebeom không quan tâm và di chuyển tay mình. Kwon Sehyuk biết anh ta muốn gì. Lỗ hậu bí mật giữa hai mông săn chắc, nhô cao.
Các cơ khô nổi rõ trên đôi chân Ryujin quấn quanh eo Shin Haebeom. Ryujin ngay từ đầu đã không đi giày bốt chiến đấu. Các ngón chân, quấn trong tất đen, cuộn tròn chặt chẽ.
Đôi mắt đỏ ngầu của Kwon Sehyuk trở nên ướt đẫm.
Đôi chân mảnh khảnh quấn quanh eo Shin Haebeom. Cậu bám víu tuyệt vọng như thể đó là thứ duy nhất cậu có thể dựa vào. Những ngón tay, sáng trắng trong ánh trăng, cào xước lưng Shin Haebeom. Quần áo Shin Haebeom nhăn nhúm trong lòng bàn tay Ryujin.
Shin Haebeom thở hổn hển. Bàn tay đã xoa bóp mông Ryujin trong một thời gian dài rời khỏi đồ lót của cậu. Anh ta tạo ra một âm thanh gầm gừ như một con thú và nắm lấy các nút áo sơ mi đồng phục của mình và xé chúng ra. Quần áo nhăn nhúm bị ném xuống sàn. Shin Haebeom đang mặc một chiếc áo phông đen bên dưới đồng phục của mình.
Anh ta giơ hai tay lên. Đó là hai cánh tay được tạo thành từ các cơ bắp đan chặt vào nhau. Ryujin, mặt đỏ bừng, kéo áo phông đen lên. Lưng trần của Shin Haebeom, lộ ra dưới ánh trăng mờ ảo, giống như một tác phẩm điêu khắc của Michelangelo.
Đôi vai rộng nhấp nhô thô bạo. Ryujin, người đang nhìn anh ta, cúi xuống. Ryujin vùi mặt vào ngực Shin Haebeom. Một chiếc lưỡi đỏ thò ra giữa đôi môi ướt át của cậu. Bàn tay to lớn của Shin Haebeom vuốt ve đầu Ryujin.
Kwon Sehyuk không nhắm mắt. Cậu ta biết rằng dù có chớp mắt bao nhiêu lần cũng vô ích. Đó là con quỷ độc ác nhất, một con quỷ hút tinh khí. Kwon Sehyuk biết tại sao nhân vật chính của giấc mơ này là Shin Haebeom và Ryujin. Một người là người tôi muốn trở thành. Người kia là người tôi muốn có được.
Chiếc xe đổi hướng. Một hộp Vaseline rỗng lăn trước mắt Kwon Sehyuk. Tư thế của hai người cũng thay đổi.
Shin Haebeom ngồi trên ghế. Ryujin, với hai chân dang rộng, đang cố gắng ngồi lên trên anh ta. Hai mông bị nghiền nát trong hai tay Shin Haebeom thật đáng thương. Ngoại trừ đôi tất quấn hai chân, Ryujin hoàn toàn trần truồng. Cơ thể trắng trẻo, dài, mảnh khảnh mất phương hướng trên người Shin Haebeom và đỏ bừng.
Các tĩnh mạch phồng lên dày đặc của sự cương cứng của anh ta rung động đe dọa. Vuốt ve cổ Ryujin, Shin Haebeom thúc giục cậu. Ryujin gật đầu. Một khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi. Đó là một khuôn mặt đang vật lộn khi bị ép làm tình nhưng lại đẫm chìm trong khoái cảm.
“Ư, ah!”
Shin Haebeom di chuyển tay mình. Những ngón tay, được phủ đầy dầu bôi trơn tan chảy, đào sâu vào lỗ hậu của Ryujin. Mỗi khi anh ta đưa nó vào và lấy nó ra, âm thanh lép nhép lại vang lên không ngừng.
Ryujin ngửa đầu ra sau và rên rỉ. Nước mắt trào ra ở khóe mắt nhắm chặt của cậu và chảy xuống đôi má đỏ ửng.
“Hưm… ahh…!”
Shin Haebeom di chuyển tay mình nhanh chóng. Những ngón tay dài, nổi rõ liên tục ra vào lỗ hậu mở rộng. Lỗ hậu nuốt trọn ngón tay Shin Haebeom trông giống như một cái miệng đang thèm khát thức ăn. Nó nhấp nhô và ăn ngón tay một cách ngon lành.
Kwon Sehyuk lắc đầu. Nước mắt lan ra trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu ta. Nhưng cậu ta không thể nhắm mắt. Cơ thể trần truồng của Ryujin lấp đầy tầm nhìn của cậu ta, run rẩy trong nước mắt. Một tấm lưng sáng bóng trong ánh trăng. Một cơ thể đầy sẹo, có cả sẹo lớn, sẹo nhỏ, đầy rấy những vết thương cũ và mới, chồng chất lên nhau.
Ryujin đang nức nở nuốt vào dương vật của Shin Haebeom, rõ ràng là một cảnh tượng đáng thương. Cậu vặn vẹo hông, cố gắng bắt kịp nhịp điệu của Shin Haebeom. Cậu liên tục nói, chỉ một chút thôi, chậm thôi, dừng lại, đau quá, tiếng rên rỉ gần như biến thành tiếng khóc.
Ngay lúc này, Ryujin giống như một con robot được lập trình chỉ nói bốn từ. Nếu chỉ là vậy, liệu anh có không thích cậu ta không? Nếu nó giống như con robot vệ sĩ mà ông ngoại cậu ta đã bí mật tập hợp các kỹ thuật viên để phát triển sau vụ bắt cóc. Dù nó có giống người đến đâu, nói chuyện như người, và có thể tương tác như đối phó với một người….
Cảnh tượng dương vật dựng đứng đầy đe dọa đào sâu vào lỗ hậu chật hẹp, rồi lộ ra, rồi đập mạnh vào với một tiếng thịch thật xa lạ. Mỗi khi Shin Haebeom di chuyển, tiếng hét của Ryujin lại làm rung chuyển chiếc xe.
Tinh dịch tiết ra ở đầu dương vật có các mạch máu nhô ra. Chất lỏng nhỏ giọt hòa với Vaseline tan chảy bởi nhiệt độ cơ thể và nhỏ giọt như mật ong. Việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng Ryujin đã kiệt sức. Hai cánh tay cậu rũ xuống, và hai chân cậu dang ra yếu ớt.
Trong vòng tay Shin Haebeom, Ryujin rung lắc như một con búp bê. Những cú thúc mạnh mẽ tiếp tục. Ánh mắt Kwon Sehyuk dán chặt vào lỗ hổng nơi dương vật giận dữ đang ra vào. Cậu ta có thể nhìn thấy lỗ hậu đã mất ý chí kháng cự và hoàn toàn mở ra. Mỗi khi dương vật của Shin Haebeom được đưa vào, Vaseline tan chảy lại phun ra với một tiếng nhép.
“Ahh… ah….”
Kwon Sehyuk nghiến răng hàm. Cậu ta không thể rời mắt khỏi lỗ hậu co thắt như thể thở phào nhẹ nhõm khi dương vật rút ra, rồi căng ra nuốt chửng lấy dương vật giận dữ.
Hai tay Shin Haebeom nắm lấy xương chậu Ryujin. Anh ta nhấc cơ thể đang nuốt dương vật lên, rồi đập mạnh xuống.
“Hức! Aaa!”
Nó bị nuốt chửng đến tận gốc chỉ trong tíc tắc. Ryujin run rẩy như một con nai con bị điện giật. Lỗ hậu bị mở ra tàn nhẫn dường như sẽ không bao giờ trở lại hình dạng ban đầu. Ryujin sợ hãi khóc lóc.
“Nó, đau quá… không, nó sẽ rách mất. Nó sẽ rách mất!”
Cách phát âm bị líu lưỡi trong tiếng khóc. Nhưng vẫn có thể hiểu được.
“Suỵt… không sao đâu.”
Shin Haebeom lắc hông và xoa mông Ryujin. Anh ta đưa ngón trỏ đến lỗ hổng đã sưng tấy đến mức không thể mở ra thêm được nữa. Ryujin giật mình và khóc lên.
Tiếng cười của Shin Haebeom vang lên. Anh ta thì thầm trong khi liếm dái tai Ryujin. Anh ta trấn an cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi. Nhưng ngón tay anh ta vẫn lơ lửng quanh lối vào đang nuốt trọn dương vật. Anh ta chọc và vuốt ve những nếp uốn đỏ au. Anh ta thậm chí còn nghịch nó bằng đầu ngón tay, như thể hỏi rằng nó có thực sự không ổn không.
“Thực sự không ổn à? Hmm… không ổn à?”
“Không… tao không muốn. Đau quá. Tao không muốn….”
“Thật đáng tiếc.”
Shin Haebeom tiếp tục quấy rầy cậu. Anh ta nắm lấy cằm Ryujin, cố định nó trước mặt mình, và nhìn vào mắt cậu. Kwon Sehyuk biết hai người đang có biểu cảm gì ngay lúc này. Cậu ta có thể biết mà không cần nhìn.
“Không, không. Đừng. Đại úy, đừng….”
Hai cánh tay gầy guộc của Ryujin quấn quanh cổ Shin Haebeom. Cậu cọ môi lên má anh ta và làm nũng. Cậu cố gắng lắc hông trong khi đang nuốt lấy dương vật. So với những động tác thô bạo của Shin Haebeom, thì nó thật vụng về. Nhưng nó thật đáng yêu. Đủ để ngón tay đang nghịch lỗ hổng rút lui, và để nhấc mái tóc ướt đẫm mồ hôi và vuốt ve vết sẹo trên thái dương cậu. Shin Haebeom than vãn.
“Mày đang cố gắng làm tao phát điên à?”
Dương vật của Shin Haebeom di chuyển dữ dội hơn. Ryujin không thể tự mình di chuyển được nữa. Shin Haebeom đang kiềm chế cơ thể gầy guộc của cậu, thúc hông không ngừng.
“A! Ah! Ahh… aaa!”
Cơ thể Ryujin cứng đờ. Cơ mông cậu co thắt hết cỡ. Shin Haebeom tạo ra âm thanh như một con thú đang kêu gào và cắn cổ Ryujin. Máu phun ra từ vết thương mới. Anh ta liếm hết máu phun ra từ vết thương.
Dương vật cứng rắn khuấy động thô bạo bức tường bên trong, vốn đã bị ma sát từ nãy đến giờ.
“Ah… ưm….”
Shin Haebeom xuất tinh bên trong Ryujin chỉ sau khi tất cả tay chân của Ryujin đều thả lỏng và cơ thể cậu hoàn toàn mềm nhũn. Hai bắp đùi gầy guộc co giật. Shin Haebeom lắc hông, lấy đà để bắn hết những giọt tinh dịch cuối cùng vào trong cơ thể cậu.
“Dừng lại. Dừng lại.”
Ryujin khóc. Cổ cậu gục xuống bất lực. Cậu vùi mặt vào cổ Shin Haebeom và thở dốc.
Ryujin thực sự trông như sắp chết. Tinh dịch của Shin Haebeom đang lấp đầy cơ thể cậu.
Không. Không nên như vậy.
Bọt máu sôi sục trong cổ họng của Kwon Sehyuk.
Shin Haebeom mất một thời gian dài. Anh ta nghiến răng hàm và cố gắng kìm nén bản thân. Anh ta xuất tinh, kéo dương vật ra khỏi lỗ hổng từng chút một. Nếu Ryujin, người đang khóc, di chuyển hông dù chỉ một chút để cố gắng kéo nó ra nhanh chóng, anh ta sẽ nắm lấy xương chậu cậu và ấn cậu ngồi xuống. Anh ta thật tàn nhẫn. Shin Haebeom giống như một người đang cố gắng xâm phạm ngay cả các tế bào của bức tường bên trong cơ thể Ryujin.
Shin Haebeom vùi môi vào ngực Ryujin. Chiếc lưỡi đỏ liếm núm vú dựng đứng cứng ngắc. Trông như anh ta đang mút kẹo. Sau khi lăn lộn và nghịch núm vú Ryujin trong miệng một thời gian dài, Shin Haebeom há miệng và che toàn bộ quầng vú bằng môi. Mỗi khi anh ta di chuyển, núm vú sưng tấy lại ẩn hiện.
“Ahh….”
Ryujin rên rỉ. Tay Shin Haebeom trượt xuống. Anh ta mò mẫm và vuốt ve xung quanh lỗ hậu nơi dương vật nhô ra một nửa. Tinh dịch mà anh ta đã xuất tinh bên trong Ryujin thấm ướt mông cậu và chảy xuống hai bắp đùi run rẩy của cậu. Shin Haebeom lấy tinh dịch của mình bằng ngón tay, rồi bôi nó lên ngực Ryujin. Anh ta nhìn núm vú bị dày vò nặng nề và cười.
“Đẹp quá.”
“Ư hức.”
“Nói mày thích đi.”
“Ư ưm….”
“Nhanh lên.”
“Thích….”
“Lại đi.”
“Tôi thích….”
“Nói cho đúng vào. Đầy đủ chủ ngữ vị ngữ coi.”
“Tôi thích lắm… thưa Đại uý.”
Kwon Sehyuk nhắm mắt lại. Con quỷ cười khúc khích bên tai cậu.
<Còn tiếp ở Hồi 5>
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 165"