Chương 195
195. – nhabachi
Một vị bác sĩ lớn tuổi đứng dậy, thấy ông ta vỗ vỗ lưng vậy mới làm người ta tưởng chính ông mới là người cần điều trị đấy, nhưng Ryujin sau khi được chữa trị cũng đã đỡ hơn hẳn.
Dù vẫn chưa tỉnh lại nhưng xương cốt vẫn còn ngon nghẻ, bầm tím khắp người vậy mà vẫn, đúng là ảo diệu thật. Tên xăm hình cá chép nhất quyết đòi vào phòng điều trị cùng, lại còn vừa bảo “Đã quen ăn đòn rồi”, suýt nữa đã bị Kwon Sehyuk đánh cho tơi bời.
Đằng sau cánh cửa ấy cứ văng vẳng tiếng Min Eunji cãi nhau với anh trai: “Sao anh lại nói thế?”, “Em chỉ đùa thôi mà!”, hai anh em cứ tranh luận mà chẳng đi đến hồi kết.
Kwon Sehyuk ngồi bệt trên chiếc ghế xoay tròn mà thở dài, vị bác sĩ tóc bạc lên tiếng:
“Cậu bé còn trẻ, sẽ hồi phục nhanh thôi, Hoàng Tử đừng lo lắng quá.”
“Vâng… nhưng bác có thể gọi cháu bằng tên được không?”
“Làm sao tôi dám thất lễ với Hoàng Tử được đây?”
“Cháu chỉ thấy hơi ngại…”
“Thực ra, cháu trai tôi cũng ở trong Phong Kỷ Giáo Đội.”
Kwon Sehyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở tấm thẻ tên trên áo blouse: Seo Inseop.
“Bác là… ông ngoại của Trung sĩ Seo Jiwoon?”
Vị bác sĩ ấy chợt cúi đầu.
“Đúng vậy, mấy ngày trước thằng bé có về thăm tôi.”
Cậu nhớ lại chuyện trước buổi họp phổ biến khu Hampung 2 thì Seo Jiwoon có về quê điều tra. Đối đãi nhận được lúc ấy thật đúng là nhôn cái lừ, cả gia đình mà cũng xa lánh.
“Lúc nó được điều về đồn cảnh sát ở đây, mọi người ai nấy cũng vui mừng hết trớn, còn bảo là vinh hiển cho cả dòng họ nữa.”
Không khác gì rồng vàng lên phố! Kỳ vọng của gia đình dành cho Seo Jiwoon quá lớn, nhưng rồi tới lúc rời quê nhà thì hàng xóm từng ghen tị với “con rồng xó chợ” liền thay đổi thái độ. Giây phút ánh mắt ngưỡng mộ ấy bỗng hóa thành ghen ghét rực lửa.
Dân làng gán cho Seo Jiwoon tội phản bội, đuổi gia đình anh ra rìa thị trấn. Sau khi cháu trai bỏ đi, phòng khám của Seo Inseop cũng tàn lụi. Vốn chỉ là phòng nhi nhỏ, giờ ông buộc phải cho cả y tá duy nhất nghỉ việc. Cửa vẫn mở, nhưng chẳng có bệnh nhân nào tới.
“Trung sĩ Seo có biết chuyện này không ạ?”
Seo Inseop lắc đầu, ông không muốn cản đường cháu trai. Đó không chỉ là nguyện ước của riêng ông, mà còn của cả gia đình.
“Lần trước tôi lạnh nhạt vì sợ nó quay về quê.”
Seo Inseop nhờ Kwon Sehyuk chuyển lời tới cháu, Kwon Sehyuk nắm lấy bàn tay gầy guộc của vị lão y:
“Cháu hiểu rồi, cháu nhất định sẽ truyền đạt nguyện vọng của ông.”
Làn da nhăn nheo làm cậu nhớ tới ông ngoại ở Jangjin, nhưng bàn tay bác sĩ và bàn tay quân nhân vốn khác biệt: Một bên cứu người, một bên lại giết người.
“Có phải vì thế… mà ông mới nhận giúp bọn cháu?”
“Tôi cũng có quen cậu bé này mà.”
Seo Inseop nhìn Ryujin đang nằm bất động, ông bùi ngùi nhắc nếu có y tá cũ ở đây, cô ấy sẽ tiêm cho cậu không bị đau rồi.
“Ông biết Ryujin hyung?”
“Tôi quen nghe cái tên Yeonwoo hơn.”
“À… vâng, chắc vậy.”
“Cậu bé hay khóc lắm.”
“Hả?”
“Lần nào tới cũng khóc, sợ kim tiêm lúc tiêm phòng với cảm sốt… chị gái cậu ta còn bình tĩnh hơn hẳn. Có lần còn nôn ngay trên đùi tôi nữa, bản thân giật mình thấy vậy rồi khóc toáng lên. Tôi cũng hay cho kẹo lắm nếu chịu tiêm ngoan, lúc nào cũng chọn vị dâu tây.”
“Sao ông nhớ chi tiết thế?”
“Tại có nhiều người hỏi quá nên tôi nhớ.”
Kwon Sehyuk ngậm miệng. Ở thị trấn nhỏ này, một ngôi sao như Ryu Yeonbi nổi lên đồng nghĩa Ryujin phải hứng chịu đủ thứ phiền toái không mong muốn.
Cậu quay đầu nhìn bản Lời thế Hippocrates, Kwon Sehyuk dán mắt vào gương mặt Seo Inseop. Dù không phải người nhà Seo Jiwoon, không quen Ryujin, thậm chí bản thân cung không phải là Hoàng Tử, ông lão này vẫn sẽ không từ chối điều trị.
“Tôi không biết cậu bé này… sao lại quen biết Hoàng Tử, nhưng nó đã chịu nhiều khổ sở lắm, mong cậu có được quyền lực thì hãy chăm sóc nó.”
Kwon Sehyuk cũng không giải thích gì về mối quan hệ với Ryujin, cũng chẳng bộc lộ suy nghĩ, cậu muốn tỏ ra bản thân phải chín chắn nhất có thể, vì đối thủ của cậu còn ai khác là Shin Haebeom.
“Ông có thuốc an thần không?”
“Thuốc an thần?”
“Cháu bị đau đầu do căng thẳng, là bệnh mãn tính… lẽ ra phải mang theo hộp thuốc khi rời tòa nhà chính, mà mất bình tĩnh quá nên.”
“À… ra vậy.”
Seo Inseop hỏi vài câu đơn giản: Cơn đau kéo dài bao lâu? Đau nhức nhói hay như bị đè ép? Kwon Sehyuk cũng trả lời thành thực nhất có thể, rất may là ông không tinh ý như bác sĩ trẻ, nếu không là đã bị lộ mất rồi.
Ông cũng mang thuốc tới, hiệu thuốc xa nên ông thường trữ sẵn vài loại không kê đơn. Là vi phạm luật phân biệt kê đơn/bán thuốc, nhưng Kwon Sehyuk cũng giả vờ không biết.
Chiếc hộp giấy dẹt chứa 8 viên, Kwon Sehyuk lục túi ni lông rồi đưa một nắm tiền, Seo Inseop lui ra nói để đi xem còn tiền thừa không. Bỗng có t iếng trẻ con ríu rít vọng qua cửa.
Kwon Sehyuk nhìn xuống Ryujin đang nằm bất tỉnh, gương mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc mấy đòn đánh, cả vết bầm tím trên má, môi thì rách tươm.
Hình ảnhHam Youngjae nằm bẹp trong nhà tắm, ngập trong máu hiện lên. Kwon Sehyuk chưa từng thấy Ryujin giãy giụa như vậy bao giờ.
“Tôi đã hứa là sẽ giết hắn cho bằng được.”
Giọng nói đều đều vang lên.
Shin Haebeom rời khỏi club, lục lục túi quần Ham Youngjae lấy ví và chìa khóa xe. Giữa đống xe trong ngõ, có một chiếc BMW vàng nháy đèn chào đón.
Anh kéo Ham Youngjae đang nằm bất tỉnh nhét vào cốp xe chật chội vì đầy thùng carton. Shin Haebeom nhồi nhét mấy chi thể gãy vụn của hắn từa lưa, Ham Youngjae rên rỉ nhưng anh vẫn mặc kệ.
Chuẩn bị rời đi thì Ki Woohee báo đã đặt xong chất nổ, Shin Haebeom lùi xe, kẹp bộ đàm giữa tai và vai:
“MVP và con nhóc đã thoát.”
Anh giải thích ngắn gọn việc Kwon Sehyuk và Ryujin vắng mặt, vừa dứt liên lạc thì điện thoại rung lên. Shin Haebeom một tay vừa lái xe một tay vừa nghe máy, là Jin Chiwoo gọi.
“Nếu không phải báo cáo thì để sau đi…”
“Là báo cáo đây, Um Seongwon sẽ liên lạc Kang Inwoo lúc 8h tối.”
Um Seongwon sau khi điều tra Choi Geumho đã thú nhận ý định cắt đứt hợp tác với Yoo Mihyun thông qua Kang Inwoo. Jin Chiwoo cười khẩy kể lại bộ mặt sưng vù, nước mắt chảy ròng ròng của hắn ta như miếng thịt bị vắt kiệt nước.
Shin Haebeom khịt mũi, chợt nhận ra đánh đập người khác lại hợp với mình đến lạ đấy, thế giới này sẽ tốt hơn nếu anh tự sát đi nhỉ.
“Có đủ thiết bị chưa?”
“Có đủ bộ ba rồi: GPS, máy ghi âm, camera. Gu Eunha với 4 tên vệ sĩ ở Howolru đang theo dõi Um Seongwon, hắn ta mà giở trò là bị bắn nổ sọ tại chỗ.”
“Ok không?”
“Lên kịch bản sẵn hết rồi.”
Câu chuyện về cái chết của phóng viên Um – kẻ bị mạng xã hội của fanclub Hoàng Tử Kwon Sehyuk bắt nạt đến mức tự sát đều đã được dàn dựng kỹ lưỡng.
“Không có tao, não nhỏ của Chiwoo vẫn hoạt động tốt mà.”
“Tao giỏi thế đấy, thằng chó.”
“Tao cũng có tin tốt báo cáo.”
“Hóng nha, vậy gặp nhau trên tầng 12.”
“Ừ, gặp trên tầng 12.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 195"