Chương 232
232.
Đừng có nói nhảm nữa. Khi người ta nói chuyện nghiêm túc thì trả lời nghiêm túc vào.
Nghiêm túc đến nỗi tao nổi hết da gà đây này. Nhìn đi.
Shin Haebeom đưa cẳng tay ra. Thay vì da gà, chỉ thấy những vết sẹo cũ đã phai mờ. Ryujin nắm lấy cổ tay của Shin Haebeom, người nhún vai bình thản như muốn nói ‘Thấy chưa?’.
Tại sao?
Mày cũng có nhiều sẹo lắm. Đáng lẽ mày nên sống tử tế hơn một chút.
Bị thương không liên quan gì đến tính cách của một người.
Có đấy. Những vết thương của mày là do lỗi của chính mày.
Thế còn mày thì sao? Tại sao mày lại bị lũ khốn nạn đó hãm hiếp? Hiếm có ai ngốc nghếch và tốt bụng như mày đâu.
Mặt Ryujin đỏ bừng. Jin Chiwoo đang nằm dài bật cười phá lên.
Kế hoạch vụng về của mày phản tác dụng rồi nhỉ?
Mày…!
Ah, nhìn thằng này mới thấy muốn làm việc xấu cũng phải khôn ngoan.
Đừng khắt khe quá, Chiwoo. Bé gà nhà ta sắp chết vì xấu hổ rồi.
Shin Haebeom vừa nói vừa nhe răng cười. Ryujin ôm chặt hồ sơ và bước ra ngoài một cách giận dữ. Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, Jin Chiwoo bật lưỡi.
Tên khốn đó làm tao phát điên mất.
Không phải tại mày ăn đồ ăn liền nhiều quá hay sao?
Này!
Còn tao thì sao.
Bỏ qua tao đi, mày cũng không bình thường đâu. Nói thẳng mặt nó là hiếp dâm.
Thế không gọi hiếp dâm thì gọi là gì? Hành vi xấu xa chăng?
Shin Hae Beom châm điếu thuốc, nghĩ về những lời bọn tội phạm thường dùng để giảm nhẹ tội lỗi của chúng.
Không phải tên đó đẹp ngay cả khi như thế sao? Còn đẹp hơn khi khóc nữa.
Ngừng ngay mấy lời lẽ ghê tởm đó đi. Thử thành thật với nó một chút đi.
Hửm?
Ánh mắt Jin Chi Woo dán chặt vào chiếc máy tính bảng.
Mày ba mươi ba tuổi, còn cậu ta mới hai mươi mốt. Bỏ qua môi trường hai người lớn lên, trải nghiệm sống của các người khác nhau. Mày cứ chơi trò mập mờ khiến cậu ta không tìm được điểm tựa và dao động. Nếu trái tim cậu ta nghiêng về hướng nào đó không ngờ vì điều đó, mày sẽ chịu trách nhiệm thế nào?
Ai dao động? Bé gà á?
Shin Hae Beom nhả khói.
Chi Woo à, mày thật sự không có mắt nhìn người.
Cái gì?
Cậu ta chỉ không biết cách diễn đạt suy nghĩ đúng cách thôi. Đừng lo.
Shin Haebeom vuốt ve cổ tay mình – chính chỗ Ryujin vừa nắm lấy.
Chỉ là cách riêng của cậu ấy để nói rằng muốn giúp đỡ tao thôi.
Anh ta nhắm mắt lại, hình ảnh tấm lưng gầy của Ryujin lúc rời đi hiện lên trong tâm trí.
Á.
Kwon Sehyuk bật ra tiếng kêu sắc lẻm. Chiếc bật lửa văng khỏi tay cậu đập vào ngực Ryujin rồi rơi xuống sàn.
Xin lỗi, xin lỗi.
Không sao.
Ryujin cúi xuống nhặt chiếc bật lửa. Kwon Sehyuk nuốt khan khi nhìn thấy phần ngực lộ ra bên trong chiếc áo phông rộng thùng thình của Ryujin.
Anh ơi, thay áo phông đi.
Sao? Có gì dính trên áo à? Tôi mới mặc sáng nay mà.
Cổ áo giãn rồi. Trông nhếch nhác lắm.
Vẫn dùng được mà…
Không ổn chút nào. Ra kho tiếp tục xin thêm vài cái đi. Nếu họ phân biệt đối xử vì anh là binh nhì, cứ dùng danh nghĩa của em.
Không sao đâu. Cần gì phải làm quá lên? Dù sao cũng chỉ là đồ mặc bên trong áo thôi mà.
Ah, anh à, anh thật sự chẳng nghe lời em gì cả.
Kwon Sehyuk đặt cây đàn guitar lên đùi rồi duỗi người trên giường. Cậu giang rộng hai tay như đôi cánh. Ryujin đá nhẹ vào đầu gối Kwon Sehyuk.
Đừng có lông nhông nữa, tập đi.
Em đã mân mê dây đàn từ sáng đến giờ rồi mà.
Toàn nghỉ giữa chừng. Lúc tôi lên tầng 12, cậu có chơi nhạc cụ không?
……
Thấy chưa. Cậu lại lười rồi.
Anh làm gì trên đó vậy?
Tôi nhận nhiệm vụ.
Ryu Jin vẫy tập tài liệu. Tập hồ sơ mỏng manh bay phấp phới như chiếc áo đồng phục đang treo trên lưng ghế.
Đó là gì vậy?
Kwon Se Hyuk nhìn anh với vẻ khó chịu sau khi xem xét hồ sơ.
Chân anh sẽ đau nếu đứng lâu. Và anh cũng phải đi lại rất nhiều nữa.
Tôi vẫn sẽ làm.
Không phải vì anh hứng thú với các nữ học viên y tá chứ?
Này.
Em cũng nên tham gia không? Em có thể nhờ Shin Hae Beom đưa em vào.
Không được.
Ánh mắt Kwon Se Hyuk chùng xuống trước lời từ chối thẳng thừng.
Tại sao? Em rất được lòng phái nữ mà.
Chúng tôi không cần một khuôn mặt đẹp trai. Hơn nữa, nếu cậu ở đó, làm sao mọi việc có thể tiến triển khi các học viên cứ bị phân tâm vì cậu? Thật đấy, suy nghĩ một chút đi…
Biểu cảm của Kwon Se Hyuk trở nên lạnh lùng. Ryu Jin im bặt.
Xin lỗi. Tôi đã nói quá lời.
Không sao đâu. Em không thấy phiền khi anh đối xử thân mật với em đâu. Như thế còn tốt hơn là bị đối xử khó khăn hay sợ hãi.
Sehyuk-ah.
Nói thật lòng, dù anh không thích em nhiều cũng không sao. Miễn là anh không ghét em là được.
… Tôi không ghét cậu.
Vậy là đủ với em rồi.
Kwon Sehyuk lướt ngón tay trên thân đàn guitar cứng cáp.
Em đang cố không tham lam.
Cậu quyết định không nóng vội. Ryujin đã cho cậu quá nhiều. Người được Ryujin chọn là chính Kwon Sehyuk, không phải Shin Haebeom. Vì vậy giờ đến lượt cậu đáp lại điều gì đó cho Ryujin. Cậu đã quyết định thứ mình muốn trao đi, thậm chí lên kế hoạch để thực hiện nó.
Kwon Sehyuk vẫn cảm thấy bồn chồn. Dù Ryujin đang ngồi ngay bên cạnh, trái tim cậu vẫn không thể bình yên. Như không khí lọt qua kẽ tay khi tưởng đã nắm chặt, như ngọn gió, như hạt cát… cảm giác ấy cứ đeo bám.
Kwon Sehyuk đặt cây đàn guitar xuống sàn. Cậu dùng ngón cái và ngón trỏ ấn mạnh vào sống mũi. Ryujin từ ghế ngồi bước lại gần, nắm lấy cánh tay cậu.
Đau đầu à?
Sẽ đỡ thôi. Anh cho em xin chút nước được không?
Khi cơn đau ập đến, như nắm đấm vô hình đang bồi liên tiếp vào hộp sọ, việc uống nước đủ lạnh để xua tan cơn nhức đầu thường có tác dụng. Những lúc không chịu nổi, đôi khi cậu đành phải nuốt viên Tylenol.
Kwon Sehyuk dựa đầu vào vai Ryujin, thở đều đặn lấy lại nhịp.
Thật sự rất khó khăn, phải không.
Cậu cọ mặt vào lòng bàn tay của Ryujin.
Em nghĩ mình đã tự chuốc lấy hậu quả.
……
Nếu không có anh, có lẽ em vẫn đang mải mê với đủ thứ chuyện. Em rất tò mò. Dễ bị lung lay… dễ sa ngã vào cám dỗ. Và em sẽ không thỏa mãn nếu không tự mình trải nghiệm mọi thứ.
Ryujin muốn lắc đầu. Cậu muốn phủ nhận, muốn nói rằng điều đó không đúng. Kwon Sehyuk đã mất nguồn cung cấp ma túy sau khi tốt nghiệp trung học. Cậu ấy là người sẽ tự nhiên từ bỏ ma túy nếu không bị ai tác động. Ít nhất thì cậu cũng không đụng đến heroin. Trước đó, cậu chưa từng chạm vào heroin bao giờ.
Chính Ryujin mới là người đã bẻ cong số phận của Kwon Sehyuk – vốn có thể trôi chảy một cách êm đẹp nếu cứ để mọi thứ tự nhiên. Vụ giết người đầu tiên, những vết sẹo sâu hoắm, sự tôn sùng mù quáng dành cho một ai đó, tất cả đều là do Ryujjin.
Cảm ơn. Anh Ryujin.
Sao đột nhiên thế?
Chỉ là… vì đã xuất hiện trước mặt em.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 232"