Chương 242
242.
Tao không làm thị nữ đâu!
Jin Chiwoo, sau một hồi vật vã, thở hổn hển.
Yoo Mihyun định đóng vai kẻ hai mặt đến bao giờ nữa?
Đừng thấy lạ. Đó là cách Yoo Mihyun leo lên, và cũng là bí quyết sống sót của cô ta đến giờ.
Shin Haebeom do dự một chút trước khi thú nhận.
Hiện tại, Yoo Mihyun đã biết về mối quan hệ giữa tao và phu nhân Tổng thống. Điều đó khiến cô ta càng nguy hiểm hơn. Chưa kể việc cô ta nắm giữ cổ phần DTC.
Vấn đề đó đã được giải quyết. Đâu phải mày ngủ với bà Jang vì mày thích bà ta.
Chúng ta chỉ cần Yoo Mihyun hoàn toàn đứng về phía chúng ta. Sau đó có thể bắt giữ Kang Inwoo ngay lập tức. Như mày nói, không cần bằng chứng vật lý hay bất cứ thứ gì. Mày cũng không cần phải ra mặt. Tao sẽ lấy được lời thú tội.
Thằng nhóc thì sao? Mày định làm gì với nó? Giữ nó bên cạnh mãi à?
Anh muốn, nhưng không thể. Bên cạnh Jeong Ryujin có một lá bài ẩn cực mạnh. Dù chỉ là một tên công tử bột chỉ biết làm bia đỡ đạn trong trường hợp khẩn cấp, Kwon Sehyuk cũng sẽ không rời khỏi cạnh Jeong Ryujin.
Shin Hae Beom nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Jung Ryujin có thể đi Jangjin.
Dù sao đây cũng là chuyện anh không thể ngăn cản. Anh chỉ đang biến nguy cơ thành cơ hội. Không cần cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, cũng chẳng có lý do gì để cảm thấy thất bại. Cũng không phải hắn đang đẩy Jung Ryujin đi một mình. Ki Woo Hee vẫn ở đó. Vậy nên đây chỉ là tạm thời cúi đầu để chuẩn bị cho bước nhảy vọt trong tương lai…
Shin Hae Beom giậm chân mạnh xuống đất, tiếng động khiến Jin Chi Woo giật mình. Tránh ánh mắt chất vấn của đối phương, Shin Hae Beom đăm đăm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Mặt trời lặn giữa những đám mây. Hoàng hôn rực rỡ nhuộm bầu trời màu đỏ và vàng. Những tòa nhà và đường cao tốc chỉ hiện lên như những bóng đen vì ngược sáng. Giờ hoàng hôn, khiến người ta muốn đặt nòng súng vào thái dương. Thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm.
Ryu Jin ngồi trên băng ghế. Có lẽ vì mặt trời đã lặn, hoặc có lẽ vì cậu đã khóc, cậu cảm thấy rùng mình và lạnh cóng. Cậu dùng lòng bàn tay xoa xoa cánh tay trần và ngẩng đầu lên. Ánh hoàng hôn lan tỏa khắp bầu trời như làn sương mỏng.
Cậu co chân lên và ôm lấy chúng, vùi mặt vào đầu gối. Một làn gió ấm áp lướt qua gáy trần của cậu. Cậu đã cãi nhau với Kwon Se Hyuk.
Em sẽ tìm cho anh những chú cún con đẹp hơn khi chúng ta đến Jangjin.
Cơn giận bùng lên vì những lời đó. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị kích động đến thế. Ryu Jin vung nắm đấm vào mặt Kwon Se Hyuk. Đó không phải là cú đánh đùa giỡn. Một cú đấm thật sự, dồn hết sức lực.
Kwon Se Hyuk không né tránh, đầu quay sang một bên. Cậu không nói gì, cũng chẳng làm gì. Mái tóc dài rũ xuống hỗn loạn, che khuất đôi mắt, khiến không ai có thể đọc được cảm xúc của cậu. Chiếc cốc Kwon Se Hyuk đang cầm rơi xuống sàn, nảy lên——lăn tròn, va vào cây guitar dựa vào tường rồi dừng lại.
Không chịu nổi sự im lặng ngột ngạt, Ryu Jin chạy vội ra khỏi phòng. Sợ ai đó đuổi theo, cậu lao xuống cầu thang thoát hiểm thay vì đi thang máy. Chỉ khi ra khỏi tòa nhà chính, cậu mới nhận ra điều đó thật vô nghĩa. Kwon Se Hyuk đã không đuổi theo.
Có người khác đã theo chân Ryujin. Ngón tay của Kang Inwoo chạm vào vai Ryujin, người đang khóc nức nở với khuôn mặt chôn vùi trong đầu gối.
Binh nhì.
Tôi muốn ở một mình.
Kang Inwoo không nổi giận. Anh chỉ khẽ ngồi xuống mép ghế nơi Ryujin đang ngồi, như thể xin lỗi vì không hỏi ý kiến trước.
Anh lục trong túi và đưa ra điếu thuốc. Ryujin lắc đầu.
…Anh đến đây bằng cách nào vậy?
Trên đường về nhà sau giờ làm. Tôi biết chuyện đã xảy ra ban ngày. Tôi đã định bỏ đi, nhưng…
Kang Inwoo cất gói thuốc trở lại túi áo.
Những lúc như thế này, cậu không nên ở một mình.
Ryu Jin không thể đáp lại. Một cảm giác nóng rát bùng lên trong cổ họng. Nuốt nước bọt liên tục cũng chẳng xoa dịu được. Đôi mắt cậu rực lửa, bàn tay và bàn chân run rẩy như bị chứng co giật, trong khi cơn giận dữ – không rõ hướng vào ai – thiêu đốt nội tạng.
Chỉ ngồi yên và kìm nén cơn giận đã khiến cậu kiệt sức. Ryu Jin ôm lấy đầu mình và nghẹn ngào.
Tại sao là tôi… Tại sao những thứ tôi yêu thích…
Chỉ có một chú chó con sống sót. Ha Chaekyung đã đưa nó đến bệnh viện thú y gần đó. Năm con còn lại đã chết.
Choi Yoo Shin nói rằng dù tình huống này vốn đã vô phương cứu chữa từ đầu, nhưng nguyên nhân cốt lõi là do thiếu hệ thống quản lý phù hợp. Anh liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của bác sĩ thú y chuyên nghiệp, nhân viên chăm sóc tận tâm và huấn luyện viên được đào tạo bài bản về nghiệp vụ chó quân đội.
Anh còn nói rằng mệnh lệnh đã sai ngay từ đầu. Mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng và kĩ càng trước khi mang những chú chó con về.
Những lời cằn nhằn lúc này hoàn toàn vô ích. Shin Haebeom đã hoãn vô thời hạn kế hoạch huấn luyện chó nghiệp vụ. Nói là hoãn cho nhẹ nhàng chứ thực chất là hủy bỏ luôn. Chôn vùi năm chú chó con khỏe mạnh, họ may mắn lắm mới không trở thành trò cười cho cảnh sát quân đội, chứ đừng nói đến việc xin ngân sách cho lần sau.
Ryu Jin lần đầu tiên cãi nhau với Choi Yooshin. Bởi vì anh ta định bỏ xác những chú chó con vào túi rác thông thường.
Choi Yooshin cố thuyết phục rằng đó là quy trình đúng và Shin Haebeom đã ra lệnh, nhưng Ryujin không thể chấp nhận. Cậu suýt ngã quỵ vì kiệt sức, khóc lóc rằng điều này không thể chấp nhận được. Kwon Sehyuk cõng Ryujin đang gần như bất tỉnh trở về phòng. Cuộc cãi vã xảy ra sau đó.
Ryujin giật tóc mình. Cậu đã quát tháo cả Choi Yooshin lẫn Kwon Sehyuk. Đau buồn và sốc khiến cậu không còn tỉnh táo.
Choi Yooshin chỉ đang làm nhiệm vụ. Kwon Sehyuk không hoàn toàn hiểu được lũ chó con đặc biệt với cậu thế nào. Lời đề nghị về những chú chó mới có lẽ là cách an ủi tốt nhất cậu có thể làm theo cách của mình.
Mọi người thật tàn nhẫn…
Cậu dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Dù có cố gắng lau bao nhiêu, chúng vẫn không ngừng rơi. Cậu chẳng có khăn tay hay giấy ăn nào để thấm nước mắt. Thật không may, chiếc áo ngắn tay khiến cậu khó có thể dụi mặt vào tay áo.
Khuôn mặt Ryujin nhanh chóng trở nên ướt đẫm. Một mớ hỗn độn nước mắt và nước mũi. Khi cậu nghẹn ngào thở gấp, một mảnh vải mềm chạm vào mặt. Đó là một chiếc băng tam giác trắng có dấu hiệu y tế được thêu ở viền.
Khi Ryujin khụt khịt và lắc đầu, Kang Inwoo lại đưa chiếc băng ra, nói rằng không sao cả.
Dù sao tôi cũng có rất nhiều máu dính trên chúng.
Nhưng… nhưng…
Cứ lấy đi. Binh nhì. Cậu có thể giữ nó.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 242"