Chương 288
288.
Shin Hae Beom lập tức ra lệnh phong tỏa toàn khu vực. Công tác kiểm soát giao thông được triển khai ngay lập tức. Nghe tin Kang In Woo phạm tội, cảnh sát quân đội nhanh chóng cử người hỗ trợ.
Đã nhiều lần yêu cầu hợp tác với cảnh sát quân đội nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng đến thế, khiến hắn bật cười.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Kang In Woo vốn là cựu thành viên của Cục Điều tra Đặc biệt cảnh sát quân đội. Dù không trực tiếp chịu trách nhiệm về cái chết của hai thành viên đang tại ngũ thuộc Quân đoàn Huấn luyện Kỷ luật, cảnh sát quân đội không khỏi hoảng loạn. Shin Hae Beom hiểu rõ tâm trạng của Chỉ huy cảnh sát Hwang Joo Yeol lúc này.
Nếu đã bao che cho thằng nhóc gây rối, hắn ta nên sống yên phận ở nhà mới, cớ sao lại gây chuyện khiến cả tao cũng bị vấy bẩn!
Hwang Joo Yeol cũng điên đầu vì Kwon Joo Hyuk.
Trên thực tế, Hwang Joo Yeol chính là người phải gánh vạ trong tình huống này. Kẻ ban đầu tống khứ “đứa trẻ có vấn đề” Kang In Woo – kẻ phạm tội bất tuân thượng lệnh – bằng cách điều động sang Quân đoàn Huấn luyện Kỷ luật chính là Kwon Joo Hyuk. Tuy nhiên, để trốn tránh trách nhiệm trong vụ này, để không bị quy kết là bao che cho cựu thành viên cảnh sát dẫn đến cái chết của hai quân nhân đang tại ngũ, Kwon Joo Hyuk đã đẩy Hwang Joo Yeol ra đứng mũi chịu sào rồi núp sau lưng.
Shin Hae Beom quyết định hành động khôn ngoan.
Anh sẽ không đổ lỗi cho Hwang Joo Yeol hay Kwon Joo Hyuk. Cái giá cho mạng sống của hai đồng đội đã ngã xuống sẽ được trả bằng trái tim của Kang In Woo.
Shin Hae Beom bước qua phòng khách vào phòng ngủ chính. Thi thể Oh Eun Jeong đã được khiêng ra ngoài bằng cáng. Nhưng chiếc cà vạt dùng để siết cổ bà ta vẫn treo lơ lửng trên trần nhà, đong đưa dài phía dưới. Sàn nhà ngổn ngang máu và các chất dịch cơ thể khác.
Shin Hae Beom di chuyển cẩn thận, tránh những vũng ẩm ướt.
Nội thất bên trong xứng tầm với phòng ngủ chính của một căn biệt thự cao cấp. Đó là một không gian phòng ngủ chính rộng rãi, tiện nghi và ấm cúng. Sàn nhà lát gỗ kiểu herringbone, nội thất gỗ phong cách Shaker, rèm vải lanh màu ngà với đường diềm ren Torchon. Shin Hae Beom dùng tay đeo găng kéo rèm mở hết cỡ, nghiêng đầu quan sát. Có vẻ đây là phong cách nội thất thịnh hành gần đây.
Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra, cả căn nhà đã trở nên tan hoang. Phòng ngủ chính cũng không ngoại lệ. Chiếc chăn bông cùng tông màu với rèm cửa bị vứt bừa bãi, những chiếc gối nằm la liệt trên sàn. Shin Hae Beom ước lượng chiều cao của Oh Eunjeong cùng vị trí và độ cao của giường ngủ, hình dung liệu bà ta có thể đã cố vươn chân về phía giường để cố gắng sống sót khi bị treo lơ lửng trên chiếc đèn chùm trần nhà hay không.
“Mày đang tìm cái gì thế?”
Jin Chiwoo bước vào. Tiếng nhai kẹo cao su đã biến mất, có lẽ hắn đã nuốt nó rồi.
“Chỉ xem qua thôi.”
Shin Hae Beom điều chỉnh lại đôi găng tay.
“Bức ảnh gia đình đẹp đấy.”
Nó được treo trên một bức tường. Đó là điểm kỳ lạ trong ngôi nhà này. Thông thường, ảnh gia đình thường treo ở phòng khách, còn ảnh cưới thì ở phòng ngủ chính, nhưng ở đây, một bức ảnh gia đình lại được trưng bày nổi bật trong phòng ngủ chính, trong khi một tấm ảnh cưới khổng lồ lại chiếm vị trí chính giữa phòng khách, điều này hơi khó hiểu.
Shin Hae Beom khoanh tay tiến lại gần bức ảnh.
Nó được chụp khá gần đây. Ngoại hình của các thành viên không khác nhiều so với hiện tại, trang phục và kiểu tóc cũng theo xu hướng hiện đại. Vì Kang Inhye mới trở thành sinh viên đại học năm nay, có lẽ bức ảnh được chụp để kỷ niệm sự kiện đó.
Jin Chiwoo tiến lại gần hơn, tùy tiện đặt tay lên vai anh ta.
“Đẹp cái nỗi gì. Nhạt nhẽo lắm.”
“Vậy sao?”
“Mặt mũi ai cũng cứng đờ. Không biết đặt tay vào đâu. Mắt thì nhìn vào máy ảnh hay đâu đó…”
Jin Chiwoo chỉ tay vào khuôn mặt Kang Inwoo trong ảnh.
“Thằng khốn này có biết mình sẽ kết thúc như thế này không nhỉ?”
“Biết đâu được.”
Shin Hae Beom chăm chú nhìn vào bức ảnh gia đình. Kang Jae Sang và Oh Eun Jeong là một cặp đôi có khoảng cách tuổi tác khá lớn.
“……”
Anh lắc đầu mạnh mẽ, cố gạt đi những khuôn mặt không thể không hiện lên trong tâm trí.
Shin Hae Beom mở ngăn kéo bàn trang điểm. Tiền mặt và trang sức có thể hỗ trợ cho việc chạy trốn đã biến mất. Nhưng có một cuốn album. Một cuốn album nhỏ vừa đủ cho một tấm ảnh mỗi trang.
Anh nhớ đến chiếc máy ảnh phim từng được trưng bày trong tủ kính phòng khách.
Thật ngạc nhiên khi nhiều người vẫn theo đuổi cảm giác analog trong thời đại kỹ thuật số. Shin Hae Beom mở album ra. Những bức ảnh có lẽ được chụp trong các chuyến đi hiện lên: phong cảnh, động vật, hoa dại nở ven đường.
Shin Hae Beom lật trang một cách thờ ơ. Sở thích của ai đây? Vì nằm ở bàn trang điểm, có lẽ là của Oh Eun Jeong chăng?
“Phòng của Kang In Woo ở tầng hai. Mày có định kiểm tra không?”
“Tìm thấy gì không?”
“Làm gì có.”
Jin Chi Woo ngoáy tai.
“Chỉ toàn đồ bừa bộn. Kệ sách đổ nhào, không có chỗ để bước.”
“Vậy thì thôi. Về thôi. Bảo đội pháp y thu dọn và về luôn.”
“Ừ.”
Shin Hae Beom quay lưng đi. Dù sao anh cũng không mong đợi gì nhiều từ nơi này. Nếu có thứ gì đó có thể là điểm yếu của Kang In Hye, Kang In Woo đã phá hủy nó trước khi bỏ trốn rồi.
Đốt đi, xé nát, hoặc xả xuống bồn cầu. Nếu đó là điểm yếu của em gái anh ta, anh ta thậm chí còn có thể ăn nó để tiêu hủy.
Nếu họ không thể cùng nhau trốn thoát…
Nhưng nếu là tao, tao đã không bỏ chạy một mình.
Họ bước qua khu vườn hoang vu và ra cổng chính. Chỉ đến lúc đó Shin Hae Beom mới cởi bỏ lớp bọc nhựa cồng kềnh.
Shin Hae Beom nhớ lại khuôn mặt của Kang In Woo khi nói rằng anh ta có thể thuyết phục em gái mình. Anh vẫn nhớ như in vẻ mặt tuyệt vọng ấy.
Có lẽ vì là khu dân cư giàu có, ý thức cộng đồng của cư dân ở đây thật đặc biệt. Không một con kiến nào dám bén mảng đi lang thang.
“Này! Đợi tí!”
Jin Chiwoo chạy vội từ trong nhà ra. Hắn cầm trên tay hai tấm bọc nhựa vừa tháo ra. Shin Haebeom quay đầu lại, nén một tiếng cười.
“Mày biết không, Chiwoo.”
“Gì?”
“Kang Jaesang và Oh Eunjeong. Mày không nghĩ họ thường xuyên cãi nhau sao?”
“Sao mày biết? Chưa điều tra dân phòng xung quanh mà?”
“Không có báo cáo nào tại đồn cảnh sát gần đó. Dù hiện trường hỗn loạn như thế. Giữa đêm khuya, chắc hẳn đã rất ồn ào.”
Dù ngôi nhà có cách âm tốt đến đâu, đây vẫn là khu dân cư. Hoseong-dong vốn nổi tiếng là khu giàu có ở Gwangseong, nhưng so với Singye-dong – nơi những căn biệt thự đồ sộ – thì vẫn chật chội. Các ngôi nhà ở đây gần như dính sát vào nhau.
Jin Chiwoo gật đầu.
“Đúng. Kỳ lạ thật.”
“Họ thường xuyên cãi vã trong ngôi nhà đó.”
Không nhất thiết là vợ chồng. Có thể là cha mẹ với con cái.
Dù tiếng ồn lớn hơn bình thường, hàng xóm vẫn dễ dàng nghĩ đó chỉ là một cuộc cãi vã gia đình như mọi khi. Tâm lý không muốn dính vào chuyện người khác cũng không thể bỏ qua.
Đặc điểm của khu giàu là sự riêng tư được đảm bảo. Đây là nơi tụ tập của những con người quá bận rộn với cuộc sống riêng, không những không quan tâm chuyện người khác mà còn chủ động không muốn biết.
Không phải họ không nghe thấy. Không phải họ không nhìn thấy.
Nhưng dính dáng vào chỉ thêm phiền phức.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 288"