Chương 290
290.
Shin Haebeom chắp tay đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng gõ mũi giày chiến đấu xuống sàn rồi chớp một bên mắt. Kang Inhye trông như muốn tự móc mắt mình ra.
“Có những chuyện có thể đùa được, có những chuyện không!”
“Trông tôi giống đang đùa không?”
Kang Inhye hít một hơi sâu.
“Là thật đấy. Làm con ruột mà không biết thì còn ai biết?”
“……”
“Người lớn hay nói thế mà nhỉ? DTC Shin Haebeom, thằng khốn nạn, tên bất hiếu số một thế giới dám đâm sau lưng cha mình. Trưởng phòng Yoo cũng chửi tôi thậm tệ phải không?”
“Cô đáng bị chửi thế.”
“Mẹ tôi, cô biết không, bà ấy là người thông minh. Cả đời nghe người ta gọi mình là con đĩ ngu ngốc biết bám víu lão già giàu để đổi đời, nhưng thực ra bà rất sáng suốt và dũng cảm. Giống cô vậy.”
“Hả…”
“Tôi nói thế không phải vì là con ruột. Mẹ tôi là một anh hùng. Bà ấy đã cố cứu cha tôi khi ông bị bắt cóc. Bà biết ngay lúc đó. Nếu ông bị bắt đi bây giờ, chắc chắn 100% sẽ chết. Luật sư này nọ, ông còn chưa kịp ra tòa đã bị chặt đầu rồi. Bây giờ thì xử bắn là phổ biến, nhưng hồi tôi còn nhỏ, họ hay dùng hình thức chặt đầu để răn đe. Cô biết chứ? Chặt đầu.”
Shin Haebeom dùng tay vẽ một đường ngang cổ mình.
“Như thế này.”
“Tôi biết.”
“Cô ấy đã đuổi theo họ bằng chiếc xe của mình. Người phụ nữ vốn chỉ lái chiếc Range Rover đời cũ những năm 80 vì sợ ánh mắt dò xét, người luôn e ngại những chiếc xe tăng tốc mạnh, đã cố hết sức đuổi theo chiếc Mercedes rồi lật nhào ở khúc cua. Đó là con đường vắng vẻ, không có xe cộ qua lại… Chiếc xe phát nổ do tia lửa điện, còn cơ thể bà ấy bị kẹt cứng, không thể tự thoát ra… Ừ. Chuyện là như vậy.”
Không một dòng tin nào xuất hiện trên báo chí. Hồi đó, Haebeom thậm chí còn không biết khái niệm kiểm soát truyền thông là gì. Nếu người dì – người sau này phát hiện ra sự thật – không giải thích rõ ràng, có lẽ đến giờ Haebeom vẫn tin rằng mẹ mình chết vì tự tử.
“Sao anh lại kể cho tôi nghe chuyện này?”
Giọng Kang Inhye run rẩy. Đôi mắt cô gái chao đảo. Cô gái vốn điềm tĩnh suốt từ nãy giờ đã mất bình tĩnh và dao động.
Shin Haebeom chỉ vào cuốn album.
“Cô hỏi tại sao tôi mang nó đến mà?”
“……”
“Đó là kỷ vật của mẹ cô.”
“……”
“Thủ phạm là anh trai cô. Đại úy Kang Inwoo.”
Giọng nói thẳng thừng của anh không chứa một chút cảm xúc nào. Khi Kang Inhye, đờ đẫn vì sốc, gượng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, chiếc ghế đã trống không từ lúc nào.
Jin Chiwoo tháo tai nghe ra và lên tiếng:
“Tao đã định cắt ngang mày giữa chừng.”
“Tại sao?”
“Đây không phải lần đầu tiên mày nhắc đến mẹ mình sao?”
“Tao cũng đã quên mất chuyện đó rồi.”
Shin Haebeom đổ vật xuống ghế sofa. Cơn mệt mỏi ập đến như sóng. Anh dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên mí mắt.
“Nếu mệt thì lên tầng 12 nghỉ đi. Tao sẽ ở lại đây.”
“…Tao đang hối hận về một chuyện.”
“Gì?”
Shin Haebeom khẽ cười.
“Sau khi bắt giữ Kang Inwoo, mày đã nói. Hãy lén lắp thiết bị định vị GPS.”
“Ừ. Sao?”
“Đáng lẽ tao nên nghe lời mày.”
Jin Chiwoo nhắm mắt lại.
“Mày đang nói cái quái gì vậy, thằng điên. Bọn mình sẽ tiêu đời nếu bị bắt.”
Hắn tưởng mọi chuyện sẽ ổn vì Shin Haebeom chẳng hề nhắc gì đến chuyện đó tại hiện trường. Hắn nghĩ anh ta đã quên rồi. Nhưng không. Trước cái chết của các thành viên, Shin Haebeom vẫn luôn đau đáu suy nghĩ về nó. Và giờ đây, Shin Haebeom đã đi đến kết luận. Rằng mình đã phạm sai lầm. Không, rằng mình đã sai.
Ý kiến ban đầu đã bị đảo ngược. Jin Chiwoo cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng.
“Tao chỉ đùa thôi mà.”
“Máy móc bây giờ tiên tiến lắm. Loại siêu nhỏ ấy. Nếu khiến Kang Inwoo mất tập trung, có lẽ đã có cách gắn thiết bị lén lút. Không, chắc chắn phải có cách.”
“Này.”
Giọng Jin Chiwoo trở nên lạnh lùng.
“Ngừng lại đi.”
“Tại sao? Ban đầu chính mày đề xuất ý tưởng này mà. Và nghĩ kỹ lại, gắn thiết bị vừa an toàn vừa đơn giản hơn nhiều. Không, đợi đã. Ngay từ đầu, cứ việc gán bất kỳ tội danh nào cho anh ta, biến anh ta thành đồng phạm với Kang Inhye, rồi trong phòng thẩm vấn…”
“Mày!”
Không thể chịu đựng thêm nữa. Jin Chiwoo trừng mắt nhìn Shin Haebeom.
“Tao biết mày đau lòng vì bọn trẻ hy sinh, nhưng đừng tự hủy hoại bản thân như thế. Điều đó thực sự không hợp với mày chút nào.”
“Được rồi.”
Shin Haebeom nở nụ cười. Nhưng đó không giống một nụ cười. Jin Chiwoo liếm môi khô, hy vọng chứng trầm cảm từng hành hạ Shin Haebeom thời Paohei sẽ không quay trở lại.
Anh không nghĩ trầm cảm là vô phương cứu chữa. Nó có thể thuyên giảm nếu môi trường thay đổi. Chẳng phải chứng ăn cắp vặt của Shin Haebeom cũng biến mất rồi sao? Môi trường chính là chìa khóa.
Môi trường…
Một môi trường để tập trung vào những thứ khác.
Hiện tại không thể thay đổi môi trường. Nhưng chuyển hướng sự chú ý của Shin Haebeom thì có thể. Để hắn không chìm sâu hơn vào vũng lầy tự trách. Jin Chiwoo chỉ tay về phía tấm gương một chiều. Đằng sau đó là Kang Inhye, cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy như lá ngô đồng.
“Chúng ta có nên nhét gì vào miệng cô ta không?”
“Tại sao? Mày nghĩ cô ta sẽ tự sát à?”
“Cô ta là một cô gái nhà giàu. Mấy đứa con nhà giàu như vậy thường yếu đuối về tinh thần lắm. Dù bề ngoài có vẻ thẳng thắn nói hết ra, nhưng bản chất khác xa vẻ bề ngoài đấy.”
“Ừ.Hiếm đứa nào gan góc như bé Gà nhà mình lắm đấy.”
“……”
“Bớt căng thẳng đi, Chiwoo. Tao có nói gì quá đáng đâu, phải không?”
“Nghiêm túc đấy, đi chụp não đi. Coi như khám sức khỏe năm sau sớm và mai thẳng tiến bệnh viện luôn. Tình trạng của mày ngày càng tệ rồi. Rồi một ngày mày sẽ nhảy lầu mà hét tên thằng nhóc chym bé đó cho coi.”
“Tình đơn phương bao giờ chẳng khổ.”
“Ngưng phát ngôn vớ vẩn đi đồ điên khùng! Mày vẫn chưa hiểu tại sao thằng nhóc đó mỗi lần thấy mày là nghiến răng nghiến lợi à!”
Shin Haebeom tròn mắt.
“Nghiến răng? Nó làm thế với tao? Không thể nào.”
“Ờ, phải rồi.”
“Thật mà. Lúc nãy nói chuyện, nó còn mừng rỡ khi tao nói đã tự sướng với ảnh và video của nó cơ mà? Thằng bé đang hờn dỗi bỗng phấn khích nhảy cẫng lên, ôi dễ thương làm sao…”
Jin Chiwoo nhìn anh với vẻ thực sự lo lắng.
“Để tao cho mày lời khuyên chân thành.”
“Thôi đi.”
“Nghe này đồ khốn!”
“Cha mày.”
Jin Chiwoo nhíu mày mở miệng.
“Nếu mày muốn sửa chữa mối quan hệ với thằng nhóc đó, thì phải thay đổi tư duy ngay. Thành tâm xin lỗi rồi quỳ xuống van xin. Mà nói thật, ngay cả như vậy cũng chưa chắc nó thèm liếc mày một cái, hiểu không? Nhưng nếu mày cứ tiếp tục trêu ghẹo bậy bạ như thế, mày nghĩ nó sẽ nghĩ gì? Theo logic ấy? Chẳng phải suy nghĩ đầu tiên sẽ là, tại sao thằng điên này cứ bám lấy tao và cư xử kỳ cục thế?”
“Tao không có ý định sửa chữa gì hết, nhưng mọi người xung quanh cứ làm quá lên. Sao ai cũng thích xen vào chuyện tình cảm của người khác thế nhỉ…”
“Cái gì?”
Shin Haebeom không trả lời. Anh vặn người duỗi thẳng người trên ghế, rút điện thoại ra và rời khỏi phòng thẩm vấn. Đằng sau, Jin Chiwoo hét theo ‘Ý mày là sao’, nhưng anh bỏ ngoài tai và bước đi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 290"