Chương 66
Chương 66.
Thang máy chật cứng. Hàng người chờ đợi thì dài dằng dặc. Không thể phô trương thẻ căn cước rồi làm ầm ĩ lên trước bao nhiêu con mắt như vậy. Jin Chiwoo đành nhảy ba bốn bậc thang một lúc, lao thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Khi cuối cùng cũng đến phòng của Ha Shinsung và nhìn thấy vẻ mặt bình thản của thuộc hạ đứng trước cửa, Jin Chiwoo gần như khuỵu gối, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống sàn.
“Phó chỉ huy? Anh đến rồi à?”
Hắn không có thời gian trả lời. Jin Chiwoo xô mạnh cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt, suýt chút nữa thì làm gãy bản lề.
“Sao rồi?”
“Có ai đến không?”
“Từ nãy đến giờ không có một bóng người nào.”
“Vậy à….”
Jin Chiwoo ngồi phịch xuống chiếc giường đơn dành cho người nhà bệnh nhân. Hắn thở dài thườn thượt, ném cả ví tiền cho tên lính canh trung thành.
“Đi mua chút đồ uống đi. Chạy như điên nên tao khô cả họng rồi.”
“Vâng!”
Jin Chiwoo với tay lấy điếu thuốc, rồi nhớ ra mình đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nên lại bỏ xuống.
Thay vào đó, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Shin Haebeom.
“Mọi thứ ổn rồi, thằng khốn.”
Vậy Jeong Ryujin thì sao?
Giọng nói không hề mang tính buộc tội. Điều đó càng khiến hắn rùng mình.
“Tao biết thế quái nào được? Ki Woohee nói gì?”
Tao không biết. Cô ta và Sung Jaekyung đang đến đó. Họ sẽ đến nhanh hơn tao.
“Beom à. Mày có nghĩ Jeong Ryujin liên lạc với Bạch Sư Tử không? Những người biết chuyện này đều ở quanh đây, vậy thông tin rò rỉ từ ai mà ra? Tao đảm bảo không phải từ phía chúng ta. Không phải nội gián. Từ đầu đến giờ, thằng Jeong Ryujin đó, nó…”
Tao đang lái xe. Tao cúp máy đây.
“Từ bao giờ mày lại quan tâm đến chuyện đó vậy hả!”
Jin Chiwoo hét lên, nhưng cuộc gọi đã kết thúc. Hắn lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Thằng nhóc hắn thấy ở căn tin. Nó mặc chiếc áo sơ mi màu hoa oải hương nhăn nhúm, bẩn thỉu. Trông như vừa trốn khỏi một cuộc biểu tình. Nó đứng yên một chỗ quá lâu, hắn bực mình vì nó chắn mất ánh đèn huỳnh quang, nên bảo nó đi chỗ khác, lúc đó…
“Chết tiệt!”
Jin Chiwoo bật dậy khỏi ghế.
“Chết tiệt! Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này!”
Jin Chiwoo dậm chân, hắn thở dài, đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, và cắn chặt môi. Hắn gọi lại cho Shin Haebeom, nhưng anh không trả lời.
Đôi mắt lo lắng của Jin Chiwoo hướng về Ha Shinsung đang nằm trên giường. Thằng cha này là căn nguyên của mọi rắc rối. Hắn vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật ban đầu. Bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công. Jin Chiwoo biết điều đó có nghĩa là gì. Phần còn lại tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân, hoặc ý trời.
Shin Haebeom bước ra khỏi ghế lái. Anh ném chìa khóa xe cho người bảo vệ đang lèm bèm rằng anh không được đỗ xe ở đó. Khi người bảo vệ làm ầm lên hỏi anh là ai, anh lấy hết tiền trong ví nhét vào ngực ông ta. Cách xưng hô “anh” của người bảo vệ lập tức chuyển thành “ngài”. Những lời lèm bèm về việc đỗ xe ngay trước cổng vào của người bảo vệ tan biến vào làn mưa.
Anh không mang ô. Những giọt nước mưa nhỏ giọt từ vành mũ ép xuống mái tóc ướt sũng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đi từ bãi đậu xe đến cổng bệnh viện, Shin Haebeom đã ướt như chuột lột. Nước mưa ngấm vào giày thể thao đọng lại giữa các ngón chân. Shin Haebeom lấy thẻ căn cước ra và tiến đến quầy lễ tân.
“Chỉ huy.”
Là Ki Woohee. Ki Woohee đang đứng ở lối vào phòng cấp cứu, cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay Shin Haebeom để ngăn anh lại.
“Chúng tôi tìm thấy Jeong Ryujin rồi.”
Shin Haebeom quay đầu về hướng Ki Woohee chỉ.
Ryujin đang ngồi trên chiếc ghế nhựa xếp cạnh máy bán hàng tự động. Đầu cậu cúi thấp.
Shin Haebeom chậm rãi tiến lại gần. Chắc chắn cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhưng cậu không ngẩng đầu lên. Đưa mắt nhìn xuống, anh thấy cậu đang bị còng tay lại. Shin Haebeom nhíu mày.
“Thiếu tá Ki.”
“Là tao làm đấy.”
Là giọng nói của Jin Chiwoo. Lửa giận bùng lên trong mắt hắn.
“Nó đang trốn chui trốn lủi như một con chuột cống ở góc bãi đỗ xe.”
“Thả cậu ta ra. Tìm thấy cậu ta là được rồi.”
“Thả ra? Mày nói cái gì vậy, thả nó ra hả? Thằng này nghe lén điện thoại người khác rồi tống tiền mày đấy!”
Shin Haebeom nhún vai và bật cười.
“Tao mà bị tống tiền á? Lại còn là do nó sao?”
Hắn vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ bé của Ryujin.
“Đến con chó đi ngang qua cũng phải cười.”
Hiếm khi Ki Woohee bênh vực Jin Chiwoo.
“Đây không phải chuyện có thể bỏ qua. Cậu ta không trả lời câu hỏi nào từ nãy đến giờ. Cậu ta cứ nói chỉ nói chuyện với Chỉ huy thôi…”
“Vậy à? Vậy thì nói chuyện với tao đi.”
Shin Haebeom nắm lấy cánh tay Ryujin và kéo cậu đứng dậy. Thân hình gầy gò mất thăng bằng, chao đảo. Shin Haebeom giữ chặt eo cậu. Jin Chiwoo ngơ ngác.
“Cái loại chuột cống này. Nó dám đứng đó nghe lén người khác nói chuyện điện thoại. Nó gan thật đấy.”
Jin Chiwoo nhìn như muốn xé xác Ryujin ra từng mảnh rồi nuốt chửng.
“Beom à, nếu mày cứ bỏ qua chuyện này, sau này sẽ rắc rối lớn đấy. Loại người như nó, đánh vài cái cũng không biết đường mà tỉnh ngộ đâu. Phải móc mắt hoặc bẻ chân nó thì nó mới không dám giở trò nữa. Ơ này? Beom à. Mày có nghe tao nói không đấy?”
“Im lặng đi, Chiwoo. Ở đây đông người lắm.”
“……”
“Mày mà nói thêm một lời nào nữa là tao nổi giận đấy.”
Shin Haebeom nói với Ki Woohee.
“Tìm thấy cậu ta là được rồi.”
“Chỉ huy.”
“Thiếu tá Ki. Như cô thấy đấy, tôi đang rất rối bời đây.”
Shin Haebeom nhìn xuống người mình. Anh nở một nụ cười tự giễu.
“Tôi chỉ đạo chiến dịch trong lúc dầm mưa như chuột lột. Tôi chạy đôn chạy đáo giữa đám người coi lời tôi như chó sủa, lo lắng sốt sắng đảm bảo không để thành viên đội bị thương. Sau khi về, tôi báo cáo tình hình cho Kwon Joohyuk qua điện thoại. Tôi rất mệt, mới về nhà tắm rửa, thay quần áo, ăn uống, định bụng nghỉ ngơi một chút thì Gà con của chúng ta lại…”
Anh thật sự muốn khóc khi nghĩ đến chuyện đó. Shin Haebeom cúi đầu. Chiếc mũ che lấp mái tóc ướt sũng thật khó chịu.
“Gà con của chúng ta lại bị ốm và kêu la om sòm!”
Tiếng gầm thu hút sự chú ý. Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn hơn. Sung Jaekyung nhanh chóng bước vào dàn xếp. Anh ta liên tục cúi đầu xin lỗi vì gây ồn ào, giải thích rằng cậu sinh viên là em trai họ bị thương trong cuộc biểu tình và anh trai cậu ấy đang rất buồn bã.
Sự chú ý của mọi người nhanh chóng tan biến. Một ông già tiến đến can thiệp, ông ấy nói rằng không nên dùng bạo lực mà nên nói chuyện đàng hoàng với nhau, nhưng chỉ được một lúc. Shin Haebeom kéo Ryujin đi khỏi khu vực đó. Chỗ đậu xe anh mua bằng tiền là vị trí đắc địa ngay trước cổng vào.
“Khoan, khoan đã, chậm chút!”
“Im miệng.”
“Giày của tao, khoan, á…!”
Ryujin bất lực, cậu bị anh lôi xềnh xệch. Cậu cảm thấy mình như một món hành lý, không phải con người nữa. Shin Haebeom mở toang cửa ghế hành khách của chiếc Range Rover và đẩy Ryujin vào trong.
“Tao bị rơi mất giày rồi!”
“Im miệng!”
Shin Haebeom đá vào eo Ryujin, khiến cậu úp mặt vào ghế xe. Ryujin nức nở, không thể hét lên. Đó là vùng eo bị đánh bằng dùi cui.
“Đồ khốn, tao phải tìm giày của tao…”
“Nếu mày muốn ngậm nó trong miệng thì cứ tiếp tục rên rỉ ỉ ôi về đôi giày của mày đi.”
Ryujin im lặng. Shin Haebeom leo lên ghế lái, anh nói.
“Giải thích đi.”
“Gì cơ.”
Một cú đấm trời giáng rơi xuống má cậu. Ryujin đập trán vào cửa sổ xe và ngã xuống. Máu mũi đã ngừng lại giờ tiếp tục chảy ra, phần thịt mềm bên trong miệng và môi cậu bị rách tơi tả. Cú đánh mạnh đến mức cổ cậu phát ra tiếng răng rắc.
Trong khi Ryujin đang cố gắng lấy lại tinh thần, bàn tay như móc câu của Shin Haebeom túm lấy cổ áo cậu.
“Giải thích đi. Nếu tao không thấy thuyết phục, thì hôm nay mày chết chắc.”
Đôi mắt hung dữ của Shin Haebeom đang ở ngay trước mặt cậu.
“Mày muốn tao giải thích à?”
Sự bướng bỉnh của cậu bùng lên. Shin Haebeom đã nhầm to rồi. Đáng lẽ anh ta không phải là người nên được nghe lời giải thích, mà là cậu.
“Đừng có vớ vẩn!”
Ryujin vặn vẹo người, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Shin Haebeom.
“Mày giải thích đi!”
“Tao không có gì để nói.”
“Không có gì à? Mày không có gì để nói sao?!”
“Tao không biết tại sao mày lại nổi điên nữa.”
Cơ mặt Ryujin giật giật. Sao anh ta có thể trơ trẽn đến vậy, giả vờ giả vịt để làm cái gì cơ chứ?
“Mày thật sự không biết hả? Tao đang cố bảo vệ mày đấy!”
“Cái gì?”
“Tao, đã đến đây, cùng Kwon Sehyuk.”
“……”
“Tao thấy Jin Chiwoo ở căn tin. Tao nghe thấy tất cả những gì mày nói trên điện thoại rồi, đừng cố chối.”
“……..”
“Đừng giấu nữa, nói cho tao biết đi. Tao có quyền được nghe một lời giải thích đàng hoàng từ mày. Tao đã làm mọi thứ mày bảo tao làm từ trước đến giờ. Tao nói là tao sẽ tiếp tục làm. Vậy tại sao, tại sao mày cứ…!”
Giọng cậu run rẩy, nó khiến cậu tức giận vô cùng. Cậu tức giận vì những lời muốn nói cứ lộn xộn trong đầu, không thể nói ra được suy nghĩ của mình. Cậu đau khổ vì không thể nói chuyện logic, thành thạo, bình tĩnh và mạnh mẽ đến mức có thể đánh gục trái tim người khác như Shin Haebeom. Cậu tức giận đến mức phát khóc.
“Tại sao mày cứ… Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy…”
Tay Shin Haebeom thả lỏng. Anh mỉm cười hiền từ và lau đi những giọt nước mắt vấy bẩn bờ má Ryujin.
“Đừng khóc.”
Một chiếc khăn giấy ẩm ướt lau mạnh vào mặt cậu, mặt cậu dính đầy máu và nước mắt.
“Tao bảo đừng khóc.”
Ryujin cảm thấy mình sắp phát điên vì sự ghê tởm bản thân. Lúc này, cậu ghét bản thân mình hơn bất cứ ai. Ryujin nhìn chằm chằm vào Shin Haebeom, thở hổn hển. Cậu ghen tị đến chết đi được. Sự điềm tĩnh, táo bạo, và sự tự nhiên của anh. Đó là cái điều kiện cho phép anh hành động như bây giờ.
“Jeong Ryujin. Ryujin à.”
Một ngón tay dài vuốt ve vết sẹo trên thái dương cậu.
“Mày muốn tao nói thật không?”
Ryujin trả lời. Phát âm của cậu hơi ngọng nghịu vì cậu đang khóc.
“Có.”
“Mày chịu được không?”
“Đừng có viện cớ hộ tao! Tao không quan tâm là cái gì, cứ nói đi!”
“Chuyện Ha Shinsung tự tử. Tao biết tại sao hắn làm vậy. Vì tao đã nói với hắn một câu.”
Shin Haebeom dùng cả hai tay ôm lấy mặt Ryujin và kéo cậu lại gần.
“Mày không giúp ích được gì cho cuộc đời của Jeong Ryujin cả.”
“…..”
“Buồn cười nhỉ? Hắn tự tử chỉ vì nghe câu nói đó thôi.”
“Buồn cười hả?”
“Ừ. Cười lộn ruột luôn đấy.”
“Thật sự buồn cười lắm sao?!”
“Mày bị điếc à? Tao phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới nghe ra là tao thấy buồn cười?”
Một tiếng “bốp” vang lên. Mặt anh lệch sang một bên. Chiếc mũ anh đang đội bay ra ghế sau.
Anh mặc kệ Ryujin đang vung tay đấm loạn xạ, anh suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra với mình.
“Xong chưa?”
Anh nhìn Ryujin đang thở hổn hển.
“Mày thấy đỡ hơn chưa?”
Có vẻ cậu không hề thấy đỡ hơn. Đôi mắt mở to của cậu đỏ ngầu. Đôi môi mím chặt đang run lên bần bật.
Shin Haebeom từ từ mỉm cười, dùng mu bàn tay xoa xoa bên má đang đau.
“Là tại tao.”
“Cái gì?”
“Ha Shinsung làm vậy là tại tao. Hiểu chưa?”
“……”
“Jeong Ryujin, trả lời tao. Mày hiểu không?”
“…..”
“Đừng khóc. Nhìn thấy mày khóc tim tao đau lắm.”
“……”
“Chúng ta đang rất tốt mà không phải sao. Tao tưởng mày đã mạnh mẽ hơn một chút rồi chứ. Nhưng tao phải làm gì nếu mày khóc bây giờ? Hơn nữa lại còn khóc vì một thằng như Ha Shinsung.”
Shin Haebeom rút ra một xấp khăn giấy. Anh nắm lấy cằm Ryujin đang lắc đầu nguầy nguậy, giữ cậu ở yên và lau mặt cho cậu, mặt cậu nhếch nhác vì nước mưa, nước mắt và máu hoà lẫn vào nhau.
“Đừng khóc vì thằng đó. Nghĩ xem hắn đã làm gì mày. Này, nếu là tao, tao sẽ nhảy cẫng lên ăn mừng đấy.”
“Tao không phải loại cặn bã như mày!”
“Trời ạ…”
Shin Haebeom rút ra một tờ khăn giấy mới và đưa lên mũi Ryujin.
“Xì mũi đi.”
“Cái gì?”
“Xì mũi đi. Nhìn ghê lắm.”
“Biến đi! Tao không cần!”
“Nếu mày không muốn ho ra máu thì làm theo lời tao đi.”
Ryujin trừng mắt to hết sức có thể, cậu căm phẫn nhìn Shin Haebeom, nhưng anh thậm chí không thèm chớp mắt. Anh vẫn mỉm cười với sự tử tế đáng sợ đó.
Ryujin nhìn chằm chằm vào mặt Shin Haebeom. Đó không phải là khuôn mặt của một con người, mà là một chiếc mặt nạ tươi cười. Một chiếc mặt nạ mà anh thường giấu đi và nhanh chóng đeo vào bất cứ khi nào cần. Đằng sau nụ cười đó là bản chất hung hăng, nguy hiểm và một lớp vỏ bọc phòng thủ mà Shin Haebeom luôn dùng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu nó vỡ tan? Giá như có thể có ngày đó.
Ryujin nắm chặt lấy cổ tay Shin Haebeom. Rồi, như thể đã quyết định, cậu mở miệng.
“Cứu Ha Shinsung đi.”
Shin Haebeom hất tay Ryujin ra.
“Hắn còn sống.”
“Đó chỉ là thở thôi chứ có phải sống đâu!”
“Mày nghe lén được bao nhiêu rồi?”
Giọng nói ấy gần như không thể nghe thấy được. Shin Haebeom phì cười thành tiếng.
“Chiwoo có giọng nói to thật đấy, nhỉ?”
“Cho Ha Shinsung phẫu thuật đi.”
“Tao thật sự không hiểu được mày.”
Ryujin cúi đầu và lẩm bẩm.
“Tao cũng không hiểu mày.”
“Đó là vì mày còn trẻ.”
“Không phải tao trẻ, mà là mày và tao về cơ bản rất khác nhau.”
“Mày làm tao tổn thương đấy.”
Có những kẻ chỉ nhớ những chuyện mình chịu đựng cho đến khi trả được thù, còn chuyện mình gây ra thì vừa quay lưng đã quên sạch. Đó là Shin Haebeom. Ryujin trừng mắt nhìn khuôn mặt hiền lành của anh.
“Nói rõ chuyện này đi. Mày có thích Ha Shinsung không?”
“Mày điên à!”
“Vậy có phải mày thích bố của hắn không?”
Ryujin nhắm mắt lại. Đó là những lời vô nghĩa mà cậu thậm chí còn không muốn nghe.
“Tại sao? Tại sao mày lại nghĩ tao thích những người đó?”
“Mày không thích à?”
“Không!”
“Vậy à. Tao nghĩ có chút khác biệt…”
“Tao nói không!”
Ryujin hét lên.
“Tao nói không là không, sao mày nói nhiều thế! Mày đang tưởng tượng cái gì vậy! Có cơ sở gì đâu chứ!”
“……”
“Mày tự vẽ chuyện, tự nói một mình! Mày tự quyết hết trong đầu rồi, còn hỏi dò làm gì! Mày làm cái trò gì thế hả? Sao mày cứ đối xử với tao như vậy, tại sao! Tại sao! Tại sao!”
Shin Haebeom khựng lại. Anh hơi bất ngờ trước sự phản kháng này. Anh cứ tưởng cậu chỉ là chú gà con ngốc nghếch sợ sệt, ai ngờ cũng biết cắn trả.
Shin Haebeom bình tĩnh khoanh tay.
“Vì tao ngu nên mày khinh hả? Mày khôn ngoan, lắm tiền nên muốn làm gì thì làm sao? Muốn xỏ lá ai thì xỏ, muốn nói dối thì nói dối à? Mày không bao giờ nghĩ đến chuyện người khác cũng biết đau hả?”
Ryujin nức nở.
“Tao biết tao ngu! Nhưng, nhưng mà…”
Cậu có phải dạng học sinh giỏi giang từ bé đâu. Cũng chẳng có tài cán gì như chị gái. Học hành thì dở dang, chỉ đến cấp hai. Thằng Kwak Hyunwoo bảo học hết cấp ba đi, cậu còn chê nó mọt sách. Ha Shinsung thỉnh thoảng hỏi mấy phép toán giảm giá, cậu thấy phiền chết đi được. Mấy người trong Bạch Sư Tử tiết kiệm tiền đi học, cậu còn thầm cười nhạo. Đáng lẽ phải lấy tiền đó đi làm ăn, cuộc đời tốt đẹp thế này, học hành làm gì cho mệt…
Giờ thì cậu hối hận rồi.
Cái ý nghĩ “nếu như” cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Năng lực thể chất thì chịu, trời sinh đã vậy, có cố cũng không được. Nhưng cậu cứ nghĩ mãi. Nếu như mình thông minh hơn Shin Haebeom. Nếu như mình học hành tử tế hơn…
Shin Haebeom đưa khăn giấy cho cậu.
“Này. Lau mặt đi rồi nói chuyện.”
“Tao không cần!”
Shin Haebeom túm lấy mặt Ryujin.
“Ư…!”
“Yên nào.”
Anh lau mạnh tay đến mức cậu tưởng da mình sắp rách ra. Mặt Ryujin sưng húp, cậu khịt mũi.
“Giỏi lắm.”
“Gì cơ?”
“Trút hết ra như vậy cũng tốt. Đỡ hơn là sau này xấu hổ muốn đập đầu vào tường.”
Giọng Shin Haebeom nghiêm túc. Nhưng không có nghĩa là anh mủi lòng. Vừa nói ngọt vừa sẵn sàng đấm cho người ta im miệng, đó là sở trường của Shin Haebeom.
Ryujin nắm chặt lấy đầu gối đang run rẩy. Cậu sẽ không bị lừa nữa đâu.
Shin Haebeom nhìn cậu, vẻ mặt có chút hài lòng kỳ lạ.
“Vậy là mày khẳng định mày không có tình cảm gì với nhà họ Ha giàu có à?”
“Tao nói rồi mà! Ngay từ đầu đã…!”
Ryujin trừng mắt nhìn Shin Haebeom, không trả lời. Anh ta có vẻ đặc biệt để tâm đến chuyện này.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 66"