Chương 72.3
Ryujin im lặng cúi đầu. Nếu ông già này nói thêm một lời nào nữa, cậu sẽ quyết tâm đứng dậy và bỏ đi. Cậu không quan tâm nếu mọi thứ đổ bể. Shin Haebeom sẽ là người chịu trách nhiệm và sẽ phải cảm thấy xấu hổ dù mọi chuyện có ra sao đi nữa. Nghĩ vậy, đầu óc cậu bỗng trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, và Ryujin có thể phớt lờ bàn tay của Kwon Joohyuk đang chạm vào mình.
Tất nhiên, Shin Haebeom sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh nắm lấy cánh tay Ryujin đang im lặng và ép cậu đứng dậy. Chiếc TV đang chiếu chương trình của Tạp chí Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ giờ đã tắt. Màn hình tối đen chào đón Ryujin.
Một trong những người lính mang đến một chiếc micro đứng. Cậu không biết nó đã được giấu ở đâu.
Shin Haebeom kéo tay Ryujin và ép cậu cầm micro. Anh hỏi Kwon Joohyuk bằng giọng nói vui vẻ.
“Đại tướng muốn nghe bài nào ạ?”
“À, bài đó. Bài đó.”
Kwon Joohyuk nói, nhíu mày.
“Bài mà con bé đó đoạt giải cuối năm ấy.”
Nhạc nền bắt đầu vang lên. Ryujin cúi đầu, không nhúc nhích. Cậu không thể di chuyển.
Cậu nhận ra bài hát ngay từ đoạn nhạc dạo. Cậu cũng nhớ lời bài hát. Đó là bài hit nổi tiếng nhất của Ryu Yeonbi. Đó chính là bài hát đã cho phép Ryu Yeonbi, người bị mắc kẹt trong hình ảnh một cô gái ngây thơ và thuần khiết, thể hiện giọng hát khàn đặc độc đáo và khả năng ca hát bùng nổ của mình, đồng thời giành được giải thưởng Album của năm. Lúc đó, người cho Ryu Yeonbi điểm số cao nhất là Chánh văn phòng Kwak Jaeheon.
“…….”
“Mày làm cái gì thế? Định đứng đó cầm không à?”
Cậu giận dữ trước yêu cầu ác ý đó.
Ryujin dồn sức vào đôi mắt đang mở to. Cậu cố gắng để không khóc.
Kwon Joohyuk trông rất hài lòng. Ông ta ngồi khoanh chân, một tay chống cằm, tay kia thong thả nghiêng ly rượu. Ryujin muốn đập cái micro vào đầu Kwon Joohyuk.
Không phải vì cậu sợ Kwon Joohyuk. Không phải vì cậu sợ những người lính.
Mà là vì Shin Haebeom, người đang nắm tay cậu và không cho cậu buông micro. Anh vòng một tay qua eo Ryujin và nhảy một điệu blues vụng về theo nhạc nền rồi khẽ cười. Ryujin sững sờ. Shin Haebeom thậm chí còn không say. Anh ta không hề uống một giọt rượu nào từ nãy đến giờ.
“Đừng.”
Ryujin khẽ lẩm bẩm. Shin Haebeom không dừng lại.
Anh ta đang diễn kịch. Giả vờ say xỉn, giả vờ phóng túng. Shin Haebeom đang diễn đúng hình ảnh mà Kwon Joohyuk muốn thấy lúc này.
“Dừng lại đi… Bỏ ra!”
Tiếng nhạc rất lớn, nhưng không đến mức át cả những lời nói gần đó. Tuy nhiên, cánh tay vòng qua eo cậu không hề buông ra. Ngược lại còn kéo cậu vào sát gần hơn. Ryujin thậm chí không thể thở được và bị lắc lư trong vòng tay Shin Haebeom. Tầm nhìn của cậu mờ đi. Chuyện này thật sự… quá điên rồ.
Kwon Joohyuk, người đang cảm thấy rất hài lòng với cảnh tượng này, và ba người lính đang chỉ vào Ryujin và nói những câu chuyện thô tục liên quan đến Ryu Yeonbi. Không ai trong số họ còn tỉnh táo. Im Chanyoung, người đang vùi mặt vào máy tính bảng, là người duy nhất trông bình thường.
Đùi Shin Haebeom chọc vào giữa hai chân Ryujin.
“Á!”
Không phải là vô tình. Đó là hành động cố tình cọ xát và kích thích dương vật của cậu.
Sự kiên nhẫn của Ryujin đã hoàn toàn cạn kiệt. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Cậu dồn hết sức lực đẩy lồng ngực rắn chắc của Shin Haebeom ra.
“Dừng lại! Tao bảo mày dừng lại!”
Chân micro đổ xuống. Một tiếng rách toạc vang lên trên trần nhà. Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Kwon Joohyuk nhíu mày. Những người lính quân cảnh trông như muốn xé xác Ryujin ra ngay lập tức.
Trong lúc đó, nhạc nền đạt đến cao trào. Nếu Im Chanyoung không nhanh chóng tắt nhạc, Ryujin có lẽ đã lao đến chỗ Kwon Joohyuk và bóp cổ ông ta và nói rằng ông không có quyền chế giễu bài hát này, và rằng ông không có quyền được lắng nghe nó.
Shin Haebeom vừa bị ngã xuống sàn, nhưng anh lại ôm bụng và bắt đầu cười.
“A… Haha! Ahahaha!”
Ryujin nhìn xuống Shin Haebeom, người đang cuộn tròn như con tôm và lăn lộn. Anh ta trông như một thằng ngốc, một tên đần độn. Chẳng có gì buồn cười cả, nhìn vào chỉ thấy thật thảm hại.
Nhìn thấy cảnh đó, cậu trở nên sợ hãi.
Ryujin nhận ra rõ ràng hơn vị trí hiện tại của mình. Đây là hang ổ của Kwon Joohyuk. Ông ta là một người có thể ngồi yên trên ghế sofa và dùng Chỉ huy của Phong Kỷ Giáo Đội làm trò hề.
“Haebeom à.”
Shin Haebeom, người đang lăn lộn trên sàn, bỗng bật dậy. Khuôn mặt anh không còn nụ cười nào nữa.
“Vâng.”
Bầu không khí căng thẳng tột độ. Những người vừa cười nói vui vẻ cách đây vài giây giờ đã trở thành những người canh cổng không cảm xúc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ryujin liếm đôi môi khô khốc. Cậu cảm thấy như nắm đấm của ai đó sẽ tát vào má mình bất cứ lúc nào.
“Bảo Ryujin ngồi xuống.”
Một chiếc ủng quân đội cứng rắn đá vào sau đầu gối cậu. Ryujin ngã xuống sàn, không một tiếng động vang lên. Bàn tay thô ráp của Shin Haebeom ép đầu gối cậu xuống đất, và anh ta đập mặt cậu xuống sàn.
Ryujin nghĩ rằng thật may mắn khi có một tấm thảm mềm trên sàn. Ít nhất trán cậu không bị vỡ. Ít nhất là chưa.
Kwon Joohyuk đứng dậy khỏi ghế sofa. Ông ta chậm rãi tiến đến và đổ ly rượu ông ta đang uống lên đầu Ryujin.
“Làm mát cái đầu cậu đi.”
Chất lỏng màu vàng thấm vào tóc cậu và chảy xuống trán, tai và má. Ryujin cố gắng đứng dậy, nhưng cậu bị Shin Haebeom giữ lại và không thể di chuyển.
Chất lỏng đọng lại trên cằm cậu chảy xuống cơ ngụcw và thấm ướt cổ áo sơ mi. Một viên đá đã tan được một nửa dính vào má cậu.
Ryujin cố gắng quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Kwon Joohyuk.
“Ôi chao.”
Kwon Joohyuk than thở.
“Ta tưởng cậu ta hiền lành, nhưng giờ ta thấy đôi mắt cậu ta giống hệt con bé đó luôn này?”
“Người già hay phán đoán sai lắm.”
“Hả?”
“Tôi nói sai sao?”
Khuôn mặt nhăn nheo của Kwon Joohyuk biến thành mặt quỷ. Ấn tượng hiền lành và dễ chịu đầu tiên đã biến mất hoàn toàn. Ryujin nhìn chằm chằm vào đôi mắt như rắn của Kwon Joohyuk. Cậu cảm thấy như da đầu mình sẽ bị xé toạc bởi cái nắm tay của Shin Haebeom, nhưng cậu kìm lại. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối.
Một bàn tay nóng hổi chạm vào mặt cậu. Đó là bàn tay nhăn nheo của Kwon Joohyuk. Ryujin nhắm chặt mắt và không mở ra. Bàn tay đó dò dẫm má cậu, chạm vào môi cậu, và cù vào cằm cậu như một con cún con, thật đáng ghê tởm. Shin Haebeom dùng cánh tay và đầu gối ép Ryujin đang quằn quại vì ghê tởm xuống. Khuôn mặt anh ta không có biểu cảm gì.
Sau khi sờ mó một lúc, Kwon Joohyuk nói.
“Để thằng nhóc này đứng cạnh cửa sổ đi.”
“Vâng.”
Shin Haebeom trả lời. Anh ta nhấc Ryujin lên và kéo cậu đến cửa sổ. Khung cảnh đêm từ phòng ngủ cũng ngoạn mục như khung cảnh cậu đã thấy trong phòng khách trước đó.
Shin Haebeom đẩy Ryujin vào tấm kính và nhìn lại Kwon Joohyuk như thể đang chờ lệnh tiếp theo.
“Haebeom à.”
“Vâng.”
“Sao thằng nhóc bình thường ngoan ngoãn thế mà hôm nay lại hành xử thế này?”
Shin Haebeom thầm than.
“Tôi không biết ngài đang nói gì….”
“Cởi quần áo Ryujin ra. Bọn trẻ đợi lâu lắm rồi.”
Ryujin theo bản năng cố gắng chạy trốn. Cậu biết rằng đứng yên là cách để bị đánh ít hơn, nhưng cậu sợ. Cậu sợ đôi mắt đã thay đổi của Shin Haebeom, ghê hãi khuôn mặt lạnh như băng của anh ta.
Anh tát Ryujin đang vùng vẫy vài cái và ném cậu xuống sàn. Anh đá vào lưng cậu.
“A!”
Ryujin cuộn tròn lại. Shin Haebeom thầm nghĩ, “Chết tiệt.” Anh đã theo thói quen đá vào khu vực bị dùi cui đập nát.
Shin Haebeom khuỵu gối và ngồi xổm xuống. Anh ta nắm lấy tóc Ryujin đang cuộn tròn và nhấc đầu cậu lên.
“Cởi ra.”
“…….
“Tự tay cởi ra.”
“…..”
“Jeong Ryujin, mày không nghe thấy tao nói gì à?”
“Bỏ ra, đồ khốn.”
“Mày vẫn chưa hiểu tình hình à?”
Toàn thân Ryujin run rẩy.
“Jeong Ryujin. Ryujin à.”
Những ngón tay của Shin Haebeom nghịch ngợm vết sẹo trên thái dương cậu.
“Nghe tao này.”
Giọng nói rất nhỏ.
“Mày cũng muốn xong chuyện này nhanh còn gì?”
Chỉ có một tiếng cười rỗng tuếch phát ra trước giọng điệu thuyết phục đó. Ryujin nhìn chằm chằm vào Shin Haebeom với đôi mắt trợn tròn.
“Ai là người biến tao thành thế này?”
Ryujin nhìn xuyên qua vai Shin Haebeom về phía kẻ săn mồi hàng đầu với đôi mắt như rắn đang sáng lên. Mặt ông ta đỏ bừng vì rượu. Cậu biết ông ta đang nghĩ gì. Ryujin tuyệt vọng muốn gạt tay Shin Haebeom ra.
“Bỏ ra! Bỏ ra. Bỏ ra rồi nói chuyện!”
Lực bàn tay không hề yếu đi. Shin Haebeom vội thì thầm.
“Ông ta đang vui đấy. Đã có nhiều chuyện tệ hơn trong quá khứ rồi. Cứ làm theo lời tao đi, đừng có phàn nàn. Xin lỗi đi, nói là lúc nãy mày giận quá nên hành xử sai. Tao đã làm đến thế này vì mày rồi, mày còn định làm mấy cái trò ngu ngốc nữa à? Mày hèn nhát thật đấy.”
“Cứ đánh tao đi, đồ khốn.”
Môi Shin Haebeom mím chặt lại.
“Mày nói gì?”
“Mày nói đúng. Tao ngu lắm. Nên chắc phải bị đánh mới hiểu được.”
Shin Haebeom “hừ” một tiếng.
“Mày điên thật rồi à?”
“Mày cũng chẳng tỉnh táo hơn tao đâu.”
“Mày định giữ cái lòng tự trọng đó đến cùng à?”
“……”
“Được thôi.”
Shin Haebeom đập đầu Ryujin xuống sàn.
“Tao đã cho mày cơ hội. Tao đã cố gắng rồi. Mày là người đá bay nỗ lực của tao như đá cái lon rỗng. Đừng có hối hận.”
Shin Haebeom lùi lại. Anh đưa dùi cui cho tên quân cảnh to con nhất trong ba người. Kẻ săn mồi cấp thấp hơn tiến đến với nụ cười toe toét trên mặt.
“Này, này. Dậy đi.”
Một chiếc ủng quân đội đá vào vai cậu. Ryujin tựa vào cửa sổ và loạng choạng đứng dậy. Má cậu bị Shin Haebeom đánh sưng đỏ. Máu đã đọng lại trên môi và phần thịt mềm bên trong miệng cậu đã bị rách.
Tên kia túm lấy cánh tay Ryujin vừa mới đứng dậy được, và ném cậu xuống sàn, giống như Shin Haebeom đã làm.
“A!”
“Mày làm cái gì thế? Tao bảo mày đứng dậy mà.”
Ryujin chống khuỷu tay lên. Khi cậu cố gắng nâng người lên, cố nhịn để không rên rỉ, thì một chiếc ủng quân đội đá vào đùi cậu. Một tiếng răng rắc phát ra từ cái chân gầy gò của cậu.
Khi Ryujin ngã xuống, cậu thậm chí còn không kịp hét lên, tên kia nghiêng đầu từ bên này sang bên kia rồi cười khẩy.
“Mày gầy thật đấy.”
Hắn ta nhìn lại Kwon Joohyuk.
“Đại tướng, thằng này gầy quá, chắc nó không ăn uống đầy đủ rồi.”
Giọng hắn ta thờ ơ. Biểu cảm của hắn ta cũng bình tĩnh. Hắn ta không cảm thấy tội lỗi về tình hình hiện tại. Nó quá quen thuộc rồi.
Ryujin ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Shin Haebeom, người đang ngồi trên bàn. Thằng khốn này hay thằng khốn kia….
“Nhìn cái vẻ mặt của thằng đĩ này đi. Mày đang nhìn ai thế hả?”
Tên kia tháo dây nịt. Ryujin biết hắn ta định làm gì.
Ngay khi cậu che đầu và cuộn tròn lại, những nhát roi giáng xuống. Bọn lính được huấn luyện chuyên nghiệp và hợp pháp về cách gây đau đớn tối đa với lực tối thiểu.
Tên kia nhúng dây nịt da bò vào nước và vung lên. Những nhát roi tàn nhẫn của hắn ta xé toạc mu bàn tay đang che đầu của cậu. Lưng áo đồng phục của cậu lập tức rách nát.
“Mày sai rồi, đúng không?”
“……”
“Thằng đĩ này, mày chết rồi à?”
Tên kia hít một hơi thật sâu rồi đá vào vai Ryujin. Hắn nhìn xuống cơ thể bất động đang mỉm cười.
“Mày làm việc chăm chỉ nhỉ?”
Tên kia ném dây nịt xuống và lao vào Ryujin.
Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi đôi môi khô khốc của cậu. Những ngón tay hưng phấn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cậu. Những vết ứ máu hiện rõ trên chiếc cổ dài, xương quai xanh và vai cậu. Tên kia bật ra tiếng cười ghê tởm.
“Mày kiếm sống bằng việc này à? Sao lại nằm im như khúc gỗ thế? Làm tao phí sức vô ích quá.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 72.3"