Chương 77
Xin chào.
Kwon Sehyuk hét lên.
“Anh, anh quá đáng lắm! Em gọi bao nhiêu cuộc mà anh không nghe!”
Xin lỗi. Tôi vừa bận làm việc khác một lúc.
“Anh đang làm gì vậy?”
Tôi..Tôi hơi bận… Tự nhiên trời đổ mưa.
“Ở chỗ anh cũng mưa à?”
Ừ. Mưa to lắm.
“Giờ anh nói thì em mới để ý, đúng là nghe tiếng mưa thật.”
Cậu đang làm gì thế?
“Em đang ở nhà. Haizz, bực mình quá. Dạo này em chẳng thể mở nổi cửa sổ vì mấy đứa trong fan club cứ đứng trước nhà.”
Kwon Sehyuk nghe tiếng cười của Ryujin.
Mai là ngày cậu vào Phong Kỷ Giáo Đội đúng không?
“À, ừ.”
Giọng Ryujin nghe có vẻ mệt mỏi, hơi thở cũng không ổn. Kwon Sehyuk cảm thấy hơi áy náy. Có vẻ như anh ấy không chỉ “hơi bận” mà còn bận hơn nhiều. Ừ thì, công việc quản lý vườn tược phụ thuộc nhiều vào thời tiết mà.
“Xin lỗi vì làm phiền anh. Nhưng em thực sự muốn nghe giọng anh lắm.”
Sao thế? Cậu hồi hộp à?
“Cũng không hẳn…”
Kwon Sehyuk ngập ngừng đáp.
Việc gia nhập Phong Kỷ Giáo Đội chắc chắn là điều mà cậu đã chờ đợi. Nó được sắp xếp thông qua người chú đáng tin cậy của cậu, và Shin Haebeom hứa hẹn sẽ cho cậu một cuộc sống thoải mái và dễ dàng. Mặc dù cậu là nhân viên phục vụ xã hội nhưng cậu sẽ không bị đối xử như những “anh chàng phục vụ công cộng” thông thường. Cậu biết tất cả những điều này. Nhưng… kỳ lạ là, trái tim cậu lại cảm thấy nặng trĩu.
Không phải vì cậu sợ hãi cuộc sống quân ngũ đang đến gần. Chỉ là cậu cảm thấy đây không phải là con đường đúng đắn. Đó là vì cậu biết rằng quyết định này được đưa ra để thoát khỏi vụ bê bối kia. Kwon Sehyuk lại thở dài.
“Tất cả là do cái buổi phỏng vấn đó.”
Buổi phỏng vấn nào?
Cậu đã tham gia chương trình trò chuyện với tâm trạng thoải mái, nghĩ đây chỉ là giải trí, hóa ra là sai lầm. Ai ngờ lại bị chơi một vố đau ngay trong lịch trình cuối cùng trước khi vào Phong Kỷ Giáo Đội.
“Ha, em vẫn nhớ thằng cha béo ú đó. Nó tưởng làm phóng viên thì ngon lắm à?”
Hôm đó tâm trạng cậu đang rất tốt. Heroin khiến cậu thư giãn và cảm thấy thoải mái. Phòng thu không lớn nhưng bầu không khí ấm áp, bộ vest bó sát cùng đôi giày cứng cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng.
Những người phỏng vấn rất thân thiện với Kwon Sehyuk. Họ giữ thái độ lịch sự từ đầu đến cuối. Những câu hỏi từ khán giả cũng được chọn lọc kỹ càng nên không quá khó. Kwon Sehyuk trả lời một cách dí dỏm về cảm nhận của cậu khi gia nhập Phong Kỷ Giáo Đội và kế hoạch hoạt động truyền hình sau khi xuất ngũ, tạo nên một bầu không khí hài hòa.
Thế nhưng, Um Seongwon – kẻ thô lỗ đã dội gáo nước lạnh vào không khí mà Kwon Sehyuk dày công xây dựng. Hắn ta được gọi là phóng viên văn hóa nhưng cách hỏi chuyện thì chẳng khác nào phóng viên điều tra. Ngay từ đầu, hắn đã lôi ra danh sách mấy cậu ấm cô chiêu thoát nghĩa vụ quân sự nhờ vào tiền quyên góp, rồi tra hỏi Kwon Sehyuk về lý do cậu chọn con đường khác họ.
Nghĩ lại vẫn khiến máu cậu sôi lên sùng sục. Kwon Sehyuk nghiến răng đầy cáu kỉnh.
“Em phải nói gì trong tình huống đó chứ? Rằng em đi vì ông chú bảo thế, rằng dù sao em cũng chẳng có cơ hội làm vận động viên bóng chuyền và nghĩ nên giải quyết vấn đề quân sự vì chẳng còn gì để làm? Hay hắn muốn nghe về vụ bê bối? Hỏi kiểu đó để làm gì chứ? Chỉ vì hắn là phóng viên, hắn có quyền gì mà tra hỏi như cảnh sát hay lính cứu hỏa vậy? Thằng cha béo ú đó nổi khùng lên làm gì, chẳng hiểu hắn ta nghĩ mình là ai nữa.”
Trút ra hết bực dọc, cậu thấy nhẹ lòng. Một tiếng thở dài hòa lẫn với làn khói thuốc mà Kwon Sehyuk thở ra.
“Đáng lẽ em phải phản pháo ngay lúc đó, bất kể đang phát sóng hay không. Em hối hận vì đã chọn cười trừ để khỏi làm ông chú xấu hổ.”
Thật sao?
“Anh thì sao? Nếu là anh trong trường hợp đó thì anh làm gì?”
Tôi… ừm. Tôi không tưởng tượng nổi thật.
“Haiz, em đúng là thằng ngốc. Tên khốn đó chắc chắn đã coi thường em lắm.”
Không đâu. Ai dám coi thường cậu chứ?
Kwon Sehyuk cười toe toét.
“Anh coi thường em đấy.”
Khi nào chứ?
“Anh quên rồi à? Lần trước anh cho em leo cây ở bệnh viện. Hôm nay cũng vậy, gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin, anh đều lờ đi!”
Cái đó… Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Xin lỗi nhé.
“Gặp nhau đi. Khi nào anh rảnh?”
Ừm… À, không phải bây giờ… Tôi chưa ra ngoài được.
Vẫn chưa sao? Cậu đã không nhìn thấy mặt anh ấy mấy ngày rồi. Kwon Sehyuk bám lấy điện thoại và rên rỉ.
“Sao thế?”
Ryujin không trả lời.
“Anh? Sao thế? Có ai bên cạnh anh à?”
À, không.
Kwon Sehyuk nhận ra Ryujin muốn cúp máy. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy một luồng bực bội dâng lên. Cậu không biết mình đã gọi bao nhiêu lần trước khi cuộc gọi này được kết nối. Nhưng Ryujin thậm chí không thể tập trung vào cuộc gọi này.
“Anh. Khi nói chuyện với em, anh chỉ nghĩ về em thôi.”
Xin lỗi.
“Đừng chỉ nói xin lỗi.”
Giọng Ryujin nhỏ dần.
Được rồi.
Kwon Sehyuk giật mình. Cậu không định tạo không khí căng thẳng. Cậu vội nói.
“Em không giận đâu. Em chỉ lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với anh không thôi.”
Không. Không có gì đâu.
“…Anh đỡ hơn chưa?”
Ryujin nói vẫn còn cảm cúm.
Chắc là đau nhức người.
“Em đã bảo anh nghỉ ngơi rồi mà. Vì anh cứ làm việc mà không hồi phục hoàn toàn. Ở Howolru không có người làm thêm nào sao?”
Cậu nói thế nữa là tôi cúp máy đấy.
“Ah, anh ơi! Đợi một chút!”
Kwon Sehyuk thở dài thườn thượt. Mỗi lần nói chuyện với Ryujin, cậu lại nhận ra một điều – người yêu nhiều hơn là người thua cuộc.
“Em không thể đến Howolru thăm anh được sao?”
Tôi ghét điều đó hơn cả việc cậu đến với tư cách khách hàng.
“Anh quá đáng quá.”
“Không. Đừng đến… Tôi nói rõ rồi. Lần trước, lần cuối cùng… tôi chỉ là nhân viên làm vườn, nhưng vì cậu mà lại vào tận phòng Haeran.”
“Chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ mà.”
Kwon Sehyuk rời khỏi giường và đi đến cửa sổ. Cậu mở rèm và nhìn ra ngoài.
Đã khuya lắm rồi. Cơn mưa không có dấu hiệu tạnh. Vậy mà số lượng fan tụ tập trước nhà cậu không hề giảm. Thậm chí, trời mưa như thế này lại càng khiến bọn họ thêm phần cuồng nhiệt.
Kwon Sehyuk thở dài trước khẩu hiệu “Hoàng tử Kwon Sehyuk, chúng tôi tuyệt đối phản đối nghĩa vụ quân sự” đập vào mắt qua cửa sổ. Đám đó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
“Em, em thật sự nhớ anh lắm..”
Kwon Sehyuk… để sau đi.
“Em ổn mà, không cần thuốc đâu. Em sẽ chọn địa điểm và thời gian.”
Kwon Sehyuk bồn chồn siết chặt điện thoại. Nhưng phía bên kia không có câu trả lời.
“Anh?”
Tút—
Cuộc gọi kết thúc. Giây phút nhận ra điều đó, cơn giận bùng lên. Kwon Sehyuk ném mạnh điếu thuốc lá điện tử xuống đất. Làn khói trắng mỏng manh tan biến trong không trung.
“Cái gì thế.”
Cậu cảm thấy bất lực.
“Cái quái gì thế này!”
Cậu nghĩ mình đã nhịn đủ rồi. Lúc bị cho leo cây ở bệnh viện, cậu thông cảm. Lúc anh viện cớ ốm sau đó, cậu cũng hiểu. Nhưng giờ, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể toàn tâm toàn ý nói chuyện với cậu sao?
Kwon Sehyuk dậm chân bồn chồn. Một lần chưa đủ, cậu dậm mạnh xuống sàn mấy lần nữa. Rồi khi đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu thấy đứa em nhỏ đang đứng trước cánh cửa hé mở. Gương mặt hoảng sợ.
“Anh…”
Bình thường, cậu đã mỉm cười. Có lẽ cậu đã nói rằng mình không giận và xin lỗi vì làm em sợ. Nhưng Kwon Sehyuk không có tâm trạng cho việc đó lúc này. Chỉ việc có người cần cậu chú ý và chăm sóc cũng khiến cậu bực bội.
Kwon Sehyuk lạnh lùng nói.
“Ra ngoài.”
“Anh…”
“Không được vào phòng người khác mà không xin phép.”
“Em là người khác sao?”
“Ra ngoài khi anh bảo!”
Một tiếng gầm vang lên. Kwon Sehyuk chỉ đứng nhìn đứa em hoảng loạn chạy đi mà không kịp đóng cửa.
Trước giờ cậu chưa từng cấm đứa em vào phòng mình. Cậu cũng không phiền nếu chúng lấy đồ của cậu mà không xin phép. Nhưng hành vi trẻ con đó đã kết thúc rồi, Kwon Sehyuk nghĩ. Cậu còn phải chăm sóc đứa em đến bao giờ? Cậu còn bận sống cuộc đời của cậu nữa!
Cảm thấy khát nước. Kwon Sehyuk với lấy bình nước trên bàn. Nước ấm khiến cậu càng tức giận hơn. Cậu ném chiếc bình vào tường. Bình nước lăn lộn một cách thảm hại trên sàn nhà trông giống như chính cậu, bị Ryujin từ chối.
Âm nhạc vang lên từ chiếc loa do bị tác động. Đúng lúc đó, lại là một bài hát của Ryu Yeonbi. Giọng hát khàn khàn quá giống với Ryujin, đau đớn đâm vào trái tim cậu. Vai Kwon Sehyuk rũ xuống.
—
“Dừng lại đi!”
Ryujin thúc cùi chỏ vào hông Shin Haebeom. Anh nhăn mặt kêu “Ái” nhưng vẫn cười.
Cuộc gọi với Kwon Sehyuk bị ngắt ngang. Trong suốt cuộc gọi, Shin Haebeom liên tục đưa tay vào trong áo Ryujin và chạm vào người cậu, rồi cuối cùng mọi chuyện trở nên rối tung. Ryujin thở dài, định gọi lại nhưng Shin Haebeom nhanh hơn. Anh giật điện thoại từ tay Ryujin, rồi đè cậu xuống sàn, trèo lên người và nhìn cậu với vẻ mặt khó tin.
“Cái gì… Á! Đừng!”
“Làm anh vui lắm hả?”
Shin Haebeom nhe răng cười.
“Gọi tao là anh đi.”
“Không.”
“Sao? Tao là anh của mày mà.”
“Mày không phải anh tao. Mày là chú của tao, là ahjussi của tao.”
Rồi, nhìn thấy Ryujin vội vàng che mặt bằng hai tay, Shin Haebeom bật cười lớn.
“Thôi bỏ đi. Tao có thể nói chuyện gì với mày được chứ?”
“……”
“Cởi quần áo ra. Chúng bốc mùi rồi.”
“Không sao. Cứ để vậy, chúng sẽ khô thôi.”
“Đừng có ngu ngốc thế, cởi ra đi. Mày sẽ bị cảm đấy.”
Ryujin trừng mắt nhìn Shin Haebeom.
“Mày nghĩ tao không biết ý đồ của mày à?”
“Ý đồ? Ý đồ gì?”
Anh nghiêng đầu, trông khá ngây thơ. Nhưng Ryujin không bị lừa bởi khả năng diễn xuất của Shin Haebeom.
Ryujin lùi mông lại, tránh xa Shin Haebeom đang tiến lại gần trên đầu gối.
“Biến đi.”
“Nhìn cái mặt đó kìa. Mày nghĩ tao sẽ ăn thịt mày sao?”
Tay Shin Haebeom vươn tới nắm vạt áo len của cậu. Ryujin vùng vẫy gạt tay anh ra.
“Chỉ cần…!”
Cậu cảm nhận được phần dưới cơ thể của Shin Haebeom kẹp giữa hai chân mình. Cậu nổi da gà.
“Đừng đùa.”
“Đùa? Tao trông như rảnh rỗi lắm à?”
“Thật đấy… Đừng. Tao vẫn còn ốm.”
Cậu đưa ra chiêu cuối, nhưng nó chỉ khiến Shin Haebeom có thêm cớ.
“Ừ. Mày là bệnh nhân. Mày không nên bị cảm khi chưa khỏe hẳn. Nên cởi áo ra. Tao sẽ sưởi ấm cho mày.”
“Không. Tao tự lo được, nên… xuống đi!”
“Mày lo cái gì? Mày chỉ biết lo cho con chó đó thôi.”
Ryujin cố gắng quay người và bỏ chạy, nhưng Shin Haebeom lao vào và cậu ngã xuống sàn. Một bàn tay lớn đè lên sau đầu cậu. Trán cậu chạm vào sàn cứng. Cảm giác như da đầu cậu bị xé toạc.
“Buông ra!”
“Hãy cởi quần áo trước khi mày bị cảm, cưng ạ.”
“Cút đi!”
Chiếc áo len nặng trĩu nước mưa bị lột ra. Chiếc áo phông ẩm ướt cũng bị kéo lên đến ngực. Ryujin rên rỉ và bò trên sàn.
“Tránh ra… Tao không muốn!”
Shin Haebeom nhìn xuống Ryujin đang vùng vẫy và mỉm cười. Giống như một con nai bị mắc bẫy đang cố gắng thoát khỏi tay thợ săn.
“Á!”
Răng sắc nhọn cắn vào cổ cậu. Eo Ryujin run rẩy.
“Cút đi! Tao thật sự không muốn!”
Hàm cậu nghiến chặt run rẩy.
“Làm ơn…! Đừng! Đừng chạm vào tao!”
“Trông mày như muốn được chạm vào vậy.”
Lòng bàn tay Shin Haebeom vuốt ve ngực cậu. Ryujin thở gấp và bò về phía trước. Vừa nhích lên đã bị kéo xuống. Một bàn tay nóng bỏng và chắc nịch ấn xuống toàn bộ quầng vú, xoay tròn, rồi kẹp núm vú cứng lại vì kích thích giữa các ngón tay và kéo.
Ryujin nghiến răng và nuốt tiếng rên. Cảm giác dương vật cọ giữa mông khiến cậu phát điên. Sợ hãi. Sợ hãi.
“Đm… Đm, đừng. Thật đấy, đừng.”
“Chicken của tao dễ thương, xinh đẹp, và còn gợi cảm nữa. Mày thực sự nên sống một mình trên thế giới này.”
“Cái gì điên rồ thế… Ah!”
Tai cậu bị cắn. Nước mắt trào lên trong mắt Ryujin.
Tiếng mưa dần tan biến.
Những vết thương từ ngày hôm đó vẫn chưa lành. Có những vết bầm tím và dấu răng rõ ràng trên cổ, vai, ngực và hai bên hông cậu, còn xương chậu, đùi và mông cũng tan nát. ‘Mày biết mà, vì mày thấy cách tao đi đứng vụng về’.
Ryujin sợ hãi Shin Haebeom. Anh ta là một con người không thể đồng cảm với nỗi đau của người khác. Shin Haebeom không quan tâm liệu Ryujin có đau đớn hay chảy máu, anh ta chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn ham muốn của mình. Chắc chắn thế giới này sắp tận rồi khi những kẻ như vậy lại thành công.
Mồ hôi lạnh nhỏ xuống sàn. Bàn tay vừa vuốt ve ngực cậu một lúc lâu chuyển xuống hông. Ryujin nghe thấy tiếng Shin Haebeom tặc lưỡi.
“Yena đang bỏ đói mày à?”
“Không phải lỗi của chị ấy. Chỉ là… tao cứ nôn thôi. Vì vậy, chỉ cần… tránh xa ra. Tao thật sự mệt.”
Đó là nỗi đau mà Shin Haebeom sẽ không bao giờ hiểu được, dù có chết đi sống lại.
Mỗi khi nhìn thấy những cánh tay gầy guộc và làn da đầy sẹo của mình, Ryujin chỉ muốn xé tan cơ thể mình ra từng mảnh.
Lý do cậu không ăn được, và dù có ăn cũng nôn ra ngay, là vì cậu không muốn khối lượng của mình trên đời tăng thêm dù chỉ một gam.
Ánh mắt Shin Haebeom tối sầm lại.
“Mày định làm gì?”
“Gì cơ…”
“Ha Shinsung. Kéo dài thì chỉ mày thiệt thôi.”
Bàn tay nóng bỏng luồn vào quần thể thao rộng của cậu. Anh nắm lấy và bóp mông cậu qua lớp quần lót. Ryujin cố gắng tiến về phía trước bằng cách nhấc đầu gối lên, nhưng điều đó chỉ khiến phần dưới cơ thể Shin Haebeom bị kích thích thêm. Anh cười.
“Người ta nói rằng gà từng có thể bay.”
“Gì cơ?”
“Nhưng chúng bị nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp, ăn thức ăn mà con người cho, và tăng cân, nên không thể bay nữa.”
“Mày đang nói cái gì vô nghĩa thế… Ah, đừng chạm vào…!”
“Con người mà, mày biết đấy. Con người thực sự rất độc ác. Họ cố tình nhân giống chúng theo cách đó. Những con chim không thể bay thì dễ bắt và dễ ăn. Vì vậy, bao giờ thì Chicken của chúng ta mới tăng cân đây?”
Shin Haebeom thở dài. Có vẻ cách nuôi của anh sai rồi. Phần duy nhất có thể ăn được trên cơ thể gầy gò của Jeong Ryujin là cái mông dai này.
“Tăng cân đi. Làm ơn.”
“Á…!”
Anh đẩy ngón tay vào, gạt quần lót sang bên. Shin Haebeom xoa bóp mông Ryujin và liếm cổ cậu.
Quần và quần lót của cậu bị lột ra. Một ngón tay chui vào giữa hai mông cậu. Nó dài và có các đốt ngón tay nổi rõ. Chủ nhân của ngón tay thì thầm.
“Tao đang rất mong chờ đấy.”
Shin Haebeom dành nhiều thời gian để vuốt ve và gõ vào lỗ hậu môn. Như thể để ước lượng xem anh có thể nhét được bao nhiêu ngón tay vào.
Một chai mỹ phẩm được đưa ra trước mặt Ryujin, người đang lắc đầu với đôi mắt nhắm chặt. Là kem dưỡng ẩm dạng tuýp thường bán ngoài cửa hàng.
“Cái này được chứ?”
Môi Ryujin run rẩy. Chiếc áo sơ mi ướt của Shin Haebeom dính vào lưng trần của cậu. Chiếc lưỡi liếm tai cậu ẩm ướt.
“Tao không muốn.”
Ryujin nuốt nước mắt.
“Tao không muốn làm.”
“Tao muốn.”
Shin Haebeom mở nắp bằng một tay, bóp tuýp kem. Kem màu trắng chảy ra và làm bẩn sàn nhà. Ryujin lắc đầu.
“Không, không… Đừng. Đừng…”
“Lãng phí quá.”
Shin Haebeom vứt tuýp kem đi và dùng lòng bàn tay lau kem trên sàn. Anh bắt đầu đưa ngón trỏ vào.
“Ahhh…!”
Ngoài Phòng Trà Hoa Trà có con chó. Nó đang cào cửa và rên rỉ. Shin Haebeom không quan tâm. Anh nâng eo Ryujin, người đang thở gấp vì đau đớn, và đẩy ngón giữa vào cùng với ngón trỏ trong một lần.
“Haa, á!”
Tiếng thịt rách vang lên. Ryujin bắt đầu khóc.
“Ah! Đau quá…! Đau quá!”
“Ngoan nào. Nằm yên đi.”
Những ngón tay đang đào xuyên qua thịt cậu rút ra.
“Lại chảy máu rồi.”
Úp mặt xuống sàn, Ryujin cầu xin bằng giọng yếu ớt.
“Để sau… Làm sau đi. Tao thực sự đau quá…”
“Tao muốn làm bây giờ.”
“Cho tao nghỉ đi… Tao rất mệt rồi.”
“Mày từng chửi tao đấy.”
“Tao xin lỗi. Tao sai rồi…”
Ryujin không thể nói hết câu. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ giữa đôi môi nghiến chặt. Shin Haebeom liếm cổ Ryujin và nói.
“Chicken, kiểu đáng thương không hợp với mày đâu.”
Tiếng khóa thắt lưng mở ra như sấm sét. Sự tuyệt vọng tràn ngập cậu. Ryujin bắt đầu khóc nức nở, ấn trán vào mu bàn tay.
“Không sao đâu. Chúng ta đã làm nhiều lần rồi.”
“Không… Tao thật sự không muốn…!”
“Hiểu cho tao đi. Tao cũng đã nhịn lâu lắm rồi.”
Phần đầu dương vật cọ xát vào lỗ hậu môn đẫm kem. Nó đẩy xuyên qua lớp thịt rách. Chỉ riêng việc phần đầu dày đặt lên lỗ hậu môn đã đủ đau để khiến cậu muốn cắn lưỡi.
“Ah… Ah.”
“Đừng làm quá. Nó còn chưa vào hẳn đâu.”
Cằm Ryujin run lên. Ngón tay Shin Haebeom luồn vào miệng cậu. Cậu cắn mạnh, nhưng anh thậm chí không nhăn mặt, chứ đừng nói đến rên rỉ.
Dương vật cương cứng đẩy qua thành trong đang co thắt vì vật thể lạ. Ryujin cắn ngón tay Shin Haebeom, khóc nức nở và bò trên sàn.
Kẻ săn mồi mỉm cười. Vai cơ bắp của anh nhấc lên một lần. Cơ dưới vai căng cứng.
“Ahhh! Ah!”
Anh đẩy vào hết cỡ, xé toạc thịt. Tiếng hét của Ryujin vang khắp phòng. Shin Haebeom run rẩy vì khoái cảm. Nóng quá. Anh cảm thấy như da mình đang bốc khói. Anh xé tung các nút áo sơ mi. Anh cởi áo, đổ sụp lên lưng run rẩy của Ryujin.
“Ryujin à…”
Shin Haebeom nhe răng. Anh rên rỉ, cào vào gáy Ryujin. Anh có thể cảm nhận được các mạch máu đang đập dưới lớp da mỏng. Shin Haebeom nhếch môi cười trong khi cắn vào cổ Ryujin. Con mồi của anh, đẹp nhất, dễ thương nhất và thậm chí còn gợi cảm nhất thế giới. Jeong Ryujin của anh.
Cơ bắp trên lưng và đùi anh giãn ra. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Shin Haebeom muốn Ryujin biết. Anh đã kìm nén bao lâu.
Shin Haebeom rút ra, rồi đâm lại trước khi Ryujin kịp thở phào. Sữa dưỡng bắn ra với tiếng “bạch”. Một dòng máu đỏ chảy xuống đùi trong của Ryujin.
“Á… Đau. Đau. Tao không thích.”
“Xinh đẹp. Mày thật sự rất xinh đẹp.”
Shin Haebeom hôn lên đầu Ryujin đang khóc. Mái tóc ẩm của cậu mang mùi mưa, đất và gỗ.
Anh thích cảm giác dương vật cứng đau đớn cọ vào thành trong mềm mại. Dù cậu hét lên rằng đau, rằng không thích, mọi chuyện luôn kết thúc thế này.Shin Haebeom ép mở lỗ bị xé rách và chảy máu bằng kem dưỡng. Anh không thể không thấy Ryujin dễ thương, hét lên với mỗi chuyển động của hông anh.
Nuốt hơi thở nóng bỏng, tầm mắt Shin Haebeom rơi xuống tay Ryujin. Xương và gân trên mu bàn tay nổi lên trong nắm đấm siết chặt. Shin Haebeom nắm bàn tay đáng thương đó trong lòng bàn tay lớn của mình. Một ngày nào đó, anh sẽ chết dưới tay cậu. Chỉ tưởng tượng thôi đã vui rồi.
Shin Haebeom không muốn kết thúc như Kwon Joohyuk. Anh không muốn một ngày nào đó bất ngờ phải trả giá cho những tội lỗi trong quá khứ dưới tay một kẻ mà anh từng tin tưởng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn trốn tránh sự trừng phạt. Như vậy thật hèn nhát.
Nhưng Shin Haebeom muốn tự chọn cái kết của mình. Dưới tay người mà anh đã chọn. Không có sự kháng cự vô ích.
Đó sẽ là một cái kết đầy vinh quang và ngoạn mục. Như màn bùng nổ cuối cùng của một màn trình diễn pháo hoa.
Shin Haebeom nghĩ, nắm tay Ryujin. ‘Tao sẽ trao cho mày tất cả. Hãy nuốt trọn tao và tiếp tục sống’.
“Tao sẽ đợi.”
Ở địa ngục.
“Tao sẽ đợi…”
Shin Haebeom quàng một tay qua vai Ryujin. Tay kia của anh hạ xuống. Anh tách lớp lông trên cơ thể và nắm lấy dương vật mềm oặt của Ryujin, khiến cậu giãy giụa như một con cá vừa được kéo lên khỏi sông.
“Haa, ah, đừng, đừng… Ah!”
Ryujin vặn hông, thành trong co chặt dữ dội. Một cảm giác khoái lạc chóng mặt đánh vào đỉnh đầu Shin Haebeom. Cuối cùng, Shin Haebeom cũng hiểu được công dụng của thứ vô dụng này. Nó được gắn vào để nắm lấy và kéo.
Anh nhớ lại một món đồ chơi mà mình từng chơi khi còn rất nhỏ. Đó là một chiếc xe đồ chơi sẽ lăn về phía trước khi bạn kéo sợi dây gắn ở đuôi và thả ra.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 77"