Chương 4
CHAP 4
______________________________________
“Hunter Sung Do Hyun?”
Mấy tên bắt cóc vừa nãy còn căng thẳng, vừa nhìn thấy tôi liền nhẹ nhỏm hẳn.
Còn Baek Hamin thì ngược lại, mặt cậu ta cứng đờ. Dù là một đứa trẻ nhưng cậu ta cũng thừa biết tôi chẳng phải đồng minh gì của cậu ta.
“Haha.”
Những tên Hunter ấy bắt đầu cười ngượng nghịu rồi lại tiếp tục. Có lẽ bọn họ đang nghĩ rằng tôi ghét Baek Eun Sung đến chết, thì nhất định sẽ làm ngơ để mặc người Baek Eun Sung yêu quý nhất là Baek Hamin bị bắt cóc.
Nhưng tôi không phải tên ‘Sung Do Hyun’ đấy.
Rất xin lỗi vì đã lợi dụng cậu, Baek Hamin, nhưng đây là thời điểm hoàn hảo nhất để tôi cải thiện hình ảnh của mình.
Tôi bật thanh kỹ năng rồi dùng ‘Heavenly Command’
[ “Giai điệu ru ngân lên” ]
Khi tôi cất bài hát ru bằng cả tấm lòng, thì những tên bao quanh Baek Hamin lần lượt gục xuống. Tuy nhiên tên đang ôm chặt Baek Hamin vẫn chẳng chút ảnh hưởng.
Không lý nào Baek Eun Sung lại giao cháu mình cho ai, có khi cậu ta đã thuê được mấy vệ sĩ giỏi để theo bảo vệ rồi. Nên chắc chắn tên đó không thể dễ bị hạ như thế được.
“Hunter Sung Do Hyun à, sao cậu làm thế chứ?”
Tôi dùng giọng khó hiểu để trả lời hắn ta trong khi lấy điện thoại ra.
“Còn sao cậu lại làm thế? Cậu không biết bắt cóc Hunter nhỏ tuổi là phạm tội sao?”
Tách, tôi giơ điện thoại chụp tên bắt cóc trong khi còn ôm Baek Hamin rồi nhếch mép cười với tên đang xông đến.
Dẫu hắn cũng phải là tên khá thì mới chịu được một đòn ‘Heavenly Command’ nhưng cũng chưa giỏi bằng tôi đâu.
[ Splash Splash ]
Tôi vừa búng tay một cái, tên Hunter đang ôm Baek Hamin liền chảy máu mũi. Giờ chắc đầu hắn phải đau lắm nhưng vẫn nhất quyết không thả Baek Hamin mà lại ra vẻ lục tìm gì đó.
“Đâu mất rồi?”
Tôi lại búng thêm một cái, tên Hunter vừa khó khăn lấy ra được thứ để tẩu thoát thì liền đánh rơi. Sau đó tôi nhìn sang Baek Hamin đang run rẩy.
“Nhóc không sao chứ?”
“…Dạ, không sao ạ.”
Baek Hamin run đến mức đứng không vững nên ngập ngừng ngồi xuống rồi cúi nhẹ xuống.
“Đứng lên đi.”
Tôi chìa tay ra nhưng có lẽ Baek Hamin vẫn chưa tự đứng lên được nên tôi đã bế cậu ta lên. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi mà mặt còn ngơ ngác liếc nhìn đám bắt cóc đang gục dưới đất. Sau đó ôm tôi thật chặt, tôi bèn vỗ nhẹ vào lưng cậu ta.
“Ta thở không được nè. Ôm nhẹ thôi.”
Bọn bắt cóc ấy đang bắt đầu tẩu thoát, tôi vung tay về phía trước nhưng lại ngừng.
Tôi cần gì phải cất công đuổi theo chứ? Chụp được hình thì chỉ việc giao cho Baek Eun Sung tìm bọn chúng thôi.
Tôi quay lưng rồi đi đến nơi có vài thành viên của Hội Baekwoo đang nằm đầy ở gần đường. Có vẻ là vẫn còn bị sốc trước những gì mình thấy.
Chờ được hồi lâu, tôi dần mất kiên nhẫn nên quyết định tự tạo ra một chiếc sừng.
[ Heavenly Command ]
[ “Chào! Buổi! Sáng! Nha!” ]
“H-Hả!”
Sau vài câu chào kỳ quặc, đám người Hội Baekwoo còn đang ngất liền bật dậy nhìn quanh mà mặt đầy khó hiểu.
“Cậu chủ nhỏ.”
“Chú ơi…”
Baek Hamin chìa tay về phía đám người đấy, cơ mà tay còn lại thì vẫn còn choàng lấy cổ tôi không buông.
Trông thấy Baek Hamin như thế, bọn người kia liền cau mày nhìn tôi, ra vẻ định cúi chào nhưng lại dừng lại
“Sung Do Hyun?”
“Là Hunter chứ.”
Phép lịch sự cậu ta vứt đâu hết rồi vậy?
*Trong tiếng Hàn khi nói chuyện với người lớn tuổi hoặc người lạ phải dùng kính ngữ. Cơ mà thành viên của Hội Baekwoo lại không gọi Sung Do Hyun là Thợ săn mà gọi thẳng tên nên khá bất lịch sự.
Nghe xong tôi liền ném một ánh mắt cảnh cáo về phía họ, đám người họ bèn hắng giọng và dè dặt hỏi,
“…Sao Hunter Sung Do Hyun lại đến đây vậy ạ?”
“Nhìn là biết rồi còn gì.”
Tôi nhấc nhẹ Baek Hamin lên. Vậy mà Baek Hamin lại tưởng tôi hất cậu xuống nên liền la lên rồi ôm chặt tôi. Đám người trong hội dần bình tĩnh và nhìn sang tôi.
“Cậu ta vừa bị bắt cóc.”
Tôi liền buộc miệng nói ra.
“Các ngươi có thấy mặt hung thủ không?”
Trước câu hỏi của tôi, đám thành viên chỉ biết nhìn nhau rồi cắn môi.
Họ bị phục kích mà còn chẳng thấy được mặt của chúng sao. Tên nào có thể cao vừa tay tấn công Hội Baekwoo vừa bắt cóc một đứa trẻ được chứ?
Giả sử người đó là Sung Do Hyun thì còn hợp lý đi, nhưng một người có năng lực như anh ta vì lý gì mà phải làm cái trò liều lĩnh đó để rồi hủy hoại cuộc đời Hunter của mình?
Cơ mà đó không phải là chuyện quan trọng.
Tôi giơ điện thoại ra trước rồi lắc nhẹ. Bên trong đó là toàn bộ cảnh khi Baek Hamin bị bắt cóc.
Mới chỉ nhìn thấy tấm ảnh, đám người đó liền trở nên kích động, thấy vậy tôi liền siết chặt điện thoại của mình.
“Cảm ơn anh.”
“Thật sự rất cả…”
“Một tấm 500.000 won nha.”
*≈ 372,06 USD
“…Hả.”
Nghe xong, thay vì nói cảm ơn, bọn họ lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu hiện rõ.
“Anh không định rao bán tấm ảnh này đâu chứ?”
“Ừ, ta định làm vậy đấy. Chẳng phải tấm ảnh này sẽ là bằng chứng tốt hơn chỉ nói suông là Baek Hamin bị bắt trong khi ngươi bị bất tỉnh hay sao?”
Sau một hồi suy ngẫm, bọn họ đã hỏi số tài khoản của tôi.
Sau khi chuyển 1,5 triệu won rồi giao ảnh, tôi cũng cố trả lại Baek Hamin nhưng cậu ta cứ ôm chặt tôi như kẹo cao su mãi chẳng chịu buông.
*≈ 1.115,34 USD
Tôi liền hít một hơi thật sâu rồi liếc sang nhìn bức ảnh cùng bọn thành viên cũng đang nhìn tôi.
“Dẫn đường đi.”
“Sao ạ?”
“Lỡ tên đó lại xuất hiện thì ngươi tính sao?”
“Anh sẽ bắt chúng chắc?!’
Tôi chỉ đáp lại câu hỏi đầy phẫn nộ ấy bằng một cái nhíu mày.
Tôi đã đánh thức đám khốn này, cứu Baek Ha Min khỏi bắt cóc, còn chụp lại ảnh làm bằng chứng, vậy mà thay vì biết ơn, lại quay ra trách tôi sao? Đúng là cứu người chết đuối, mà người còn bắt đền vì quần áo ướt.
Trước vẻ mặt hầm hầm của tôi, đám người đó mới cố gắng trấn tĩnh Baek Hamin.
“Xin cảm ơn anh lần nữa vì đã cứu Cậu chủ. Chắc chắn Hội trưởng của chúng tôi sẽ hậu tạ anh sau.”
Tên vừa cúi chào tôi xong liếc nhìn thành viên bang hội đã hét vào mặt tôi.
“Tôi rất xin lỗi…”
Trước điệu bộ xin lỗi đầy khúm núm của đám thành viên kia, tôi chỉ biết khịt mũi. Tôi túm nhẹ nách của Baek Hamin kéo ra cơ mà vẫn không chịu buông. Nhìn kỹ thì mới thấy, có đám có đang mọc ra từ quần áo của Baek Hamin và bám chặt vào người tôi.
*Giải thích nôm na Baek Hamin có năng lực liên quan đến thực vật, hình ảnh cậu ấy trên bìa cũng được cỏ hoa bao quanh.
“Về cùng nhau đi.”
Trước lời đề nghị của đám thành viên, tôi bèn miễn cưỡng đồng ý và bế Baek Hamin bước lên xe.
“Làm sao tôi tin được đấy là Hamin chứ?”
Trước mặt tôi là một người đàn ông có mái tóc xanh biển đâm, anh ta chẳng phải thủ lĩnh của Hội Baekwoo, cũng chả phải Baek Eun Sung. Nhưng hắn lại ném cho tôi và Baek Hamin một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy.
“Hunter Sung Do Hyun à, anh bày nhiều trò thế để làm gì? Anh định nhân Baek Hamin mất tích rồi mang tên giả mạo này về để đạt được mục đích ư?”
“Giả mạo sao? Cậu ta là người thật đấy? Ngươi nói Baek Hamin mất tích ư? Vậy nói xem ở đâu nào?
“Bí mật không thể nói cho ngươi biết.”
Tôi cũng chẳng buồn để tâm đến những lời anh ta nói. Chỉ nhìn tên đàn ông cảnh giác kia đang ra sức kéo Baek Hamin khỏi tôi
Baek Hamin người nãy giờ dính chặt tôi dường như thấy nhẹ nhõm hơn khi về nhà. Nên cậu ta dần nới lỏng vòng tay rồi quay sang cười tươi rói với gã đàn ông trước mặt chúng tôi.
“Chú Jiwan nè!”
Baek Hamin liền háo hức chạy đi, tôi chả buồn đuổi theo mà chỉ đi sau và tóm lấy chiếc mũ trùm đầu của cậu ta. Baek Hamin quay lại nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu, rồi đưa tay chạm vào một bức rào vô hình trước mặt chúng tôi.
Rào chắn dày và mạnh đến mức tôi mà không ngăn Baek Hamin lại thì khéo cậu ta bị thương nặng mất. Hình như vì nghĩ Baek Hamin này là giả nên tên kia đã dựng nên thứ này.
“Chú à…?”
Tên Yang Ji Hwan chẳng dè dặt mà công khai đề phòng tôi, hắn quay lưng đi và bỏ lại Baek Hamin mặt đang lấm tấm nước mắt. Rồi sau đó hắn túm cổ áo của một tên trong Hội theo bảo vệ Baek Hamin.
“Hunter Yang Jihwan à!”
Trong khi tên đó vừa hét lên, gã đàn ông kia liền cau mày.
Gã đó chính là Yang Ji Wan.
Chẳng cần lại lục lại trong ký ức, tôi cũng thừa nhớ hắn ta là tên theo Baek Eun Sung như hình với bóng ấy.
Mà khoan đã, Baek Eun Sung đâu mà lại để tên này đến đây làm gì? Chỉ có Baek Eun Sung hoặc Hội trưởng Hội này mới được lên mặt với tôi. Vì có đánh nhau thì phải làm sao cho tôi không phải trả tiền bồi thường chứ.
“Không chịu về đi mà còn đứng đó làm gì đấy?”
“Ngon thì gọi Hội trưởng của ngươi ra đây này.”
Nghe xong, Yang Ji Hwan siết tay thật chặt rồi đứng lên lộ vẻ ngông cuồng.
Baek Hamin thì chỉ liếc mắt nhìn sang Yang Ji Wan rồi lại nhìn tôi. Baek Hamin liền dang tay ra mắt nhìn quanh toà nhà, hiểu ý, tôi bèn bế cậu ấy lên.
“Phải làm sao đây? Hội trưởng không có ở đây mất rồi.”
“Còn Baek Eun-”
“Eun Sung cũng không có. Ngài ấy bận việc gia đình rồi.”
Theo sau mỗi câu dường như là giọng điệu chế giễu, Yang Ji Wan nhìn sang Baek Hamij đang vùi mặt vào cổ tôi rồi thở dài.
“Dĩ nhiên Baek Hamin đã đi cùng gia đình rồi. Chẳng biết cậu đào đâu ra tên giả mạo này, nhưng đừng tưởng có thể lẻn vào đây bằng cách này. Tỉnh lại rồi biến về đi.”
Khi vừa nghe xong, tôi liền lấy tay ôm trán.
‘Sung Do Hyun’ đang cố lẻn vào Hội Baekwoo sao?
Cũng chẳng trách Yang Ji Wan lại dò xét đến thế. Cơ mà hắn ta thân với Baek Eun Sung vậy mà chả lẽ không nhận ra được Baek Hamin? Phải chẳng cậu ta đúng là giả thật?
Không, không, sao có thể.
Đến tôi cũng không tin Sung Do Hyun. Kẻ thề sống thề chết muốn giết Baek Eun sung lại đi cứu cháu hắn ta khỏi bắt cóc. Ai mà tin cho được? Trong mắt họ, Sung Do Hyun không chỉ tha cho bọn bắt cóc mà có khi còn giúp chúng tẩu thoát ấy chứ.
“Chú Ji Wan ơi…”
Nước mắt Baek Ha Min liền trào ra khi chứng kiến khoảnh khắc Yang Ji Wan quay lưng với cậu.
Cũng…thú vị đấy. Đáng ra trong tiểu thuyết, Baek Ha Min sẽ hét lên “Là con chứ ai!” Rồi túm lấy tóc Yang Ji Wan lắc mạnh. Vậy mà Baek Hamin ở đây lại chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt. Sau đó tôi liền đến Hiệp hội để báo cáo về vụ bắt cóc.
“Đây là Baek Hamin đó ư?”
“Phải.”
Khi vừa nghe tôi xác nhận, Chủ tịch liền bật cười.
“Ngài cười gì đấy.”
Baek Ha Min không khóc nữa mà quay sang nhìn tôi. Cậu ta chỉ đơn thuần là chờ chú mình thì đột nhiên bị bắt có, còn bây giờ thì lại bị Chủ tịch cười. Quả là một tình huống khó hiểu.
Tôi vỗ lưng Baek Ha Min rồi trừng mắt nhìn Chủ tịch.
“Chà, Do Hyun à. Chắc tôi đã nghĩ sai về cậu rồi. Thấy cậu chịu sống im lặng nên cứ tưởng cậu nhận ra rồi, ai có dè, cậu lại gây thêm chuyện kinh thiên”
Chủ tịch cũng không tin tôi như Yang Ji Wan.
Không chỉ mình Chủ tịch mà mọi người, ai cũng nhìn tôi đầy nghi ngờ. Đến cả Baek Ha Min khi nghe xong cũng bắt đầu dè dặt với tôi.
“Mà nếu đúng đây là Baek Ha Min thì Baek Eun Sung và Thủ lĩnh sẽ thưởng công hậu hĩnh cho cậu thôi. Nên chăm sóc cậu ta tốt vào.”
Trước những lời mỉa mai của Chủ tịch, tôi không còn cách nào khác là phải đưa Baek Hamin về nhà.
Khi đang trên đường về, Baek Ha Min nhìn dáo dác xung quanh với vẻ hoài nghi.
“…Nhà chú đây sao?”
Nè nè, nhóc có cần nói thế với người có căn nhà gu nhà khiêm tốn và phóng khoáng như ta không?
Comments for chapter "Chương 4"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
nhà mình off r ạ TT
Không bạn, bên mình website vẫn hoạt động bình thường nha.