Chương 102
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 102 - Nếu cậu còn chút liêm sỉ nào...
Buổi phát sóng trực tiếp tập 2 mùa 3 của chương trình <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động> vừa mới kết thúc. Sức hút từ chương trình vẫn còn đó, cộng thêm bản tuyên bố chính thức từ tập đoàn GY, lưu lượng của Nam Châu hiện đang ở mức cực cao.
Giai Điệu Có Hạn dĩ nhiên không đời nào bỏ qua làn sóng truyền thông có sẵn này. Họ đã liên tục đăng tải thông tin về việc Nam Châu sẽ tham gia buổi ghi hình trực tiếp vào ngày mai trên Weibo và các nền tảng mạng xã hội lớn.
[Hóng chờ màn thể hiện của bé Châu nhà mình vào ngày mai nha.]
[Anh Nam cứ tự tin mà bay, có biến thì tự mà gánh nhé. Fan hệ xem kịch vui chỉ muốn hóng cảnh máu chảy thành sông thôi hahahaha.]
[Liệu sẽ có bản siêu phẩm thứ hai sau Hạ Diễm không nhỉ? Đặt gạch hóng luôn. Hu hu, chỉ muốn thấy bảo bối nhà mình tập trung cho sự nghiệp thôi.]
Các fan CP Tinh Châu và fan riêng của Nam Châu cũng rất nể mặt mà để lại bình luận dưới tài khoản chính thức của chương trình.
Thế nhưng, tệp khán giả của show hẹn hò và show âm nhạc vốn không hoàn toàn trùng khớp. Hơn nữa, ngay từ đầu Giai Điệu Có Hạn đã quảng bá đây là một chương trình sáng tác chuyên nghiệp, nhằm tạo ra những bản nhạc thời đại mới, nên dàn đội ngũ sản xuất hậu trường được mời trước đó đều có sơ yếu lý lịch cực kỳ khủng.
Bản thân Nam Châu xuất thân là idol, lại chưa có tác phẩm tiêu biểu nào thực sự gây tiếng vang, nên cậu không hề nhận được thiện cảm từ tệp khán giả gốc của chương trình này. Dù cũng có những khán giả từng xem <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động> cố gắng giải thích về khả năng sáng tác của Nam Châu, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị gạch đá.
[Mấy người có nhớ mình là show âm nhạc không hả? Có thể tập trung làm nhạc tử tế được không, bớt mời mấy thứ linh tinh này lại đi!]
[Nam Châu là ai? Có được mấy tác phẩm tiêu biểu rồi? Mời cậu ta chẳng qua là vì hám cái lưu lượng thôi, mà nói trắng ra cái lưu lượng đó chẳng phải đều dựa hơi Hoắc Tinh Dã mà có sao.]
[Cười chết mất, mời một idol làm ca sĩ khách mời thì thôi đi, đằng này còn mời làm người sáng tác nữa chứ? Chương trình có bị làm sao không đấy?]
[Chúc cậu ta với Thôi Hàng trăm năm hạnh phúc, đừng có đi hại người khác nữa, xin cảm ơn.]
[Nam Châu, nếu cậu còn chút liêm sỉ nào thì đừng có chọn Hướng Dương, coi như tôi van xin cậu đấy!]
Cư dân mạng đang làm loạn lên, đến mức sau khi đã nhận phòng khách sạn tại thành phố lân cận vào lúc đêm muộn, Hách Giai vẫn không nhịn được mà phải lên tiếng quan tâm Nam Châu một chút.
“Rõ ràng cái show nát này là do công ty ép nhận, vậy mà giờ trên mạng đều đổ hết lên đầu mầy.”
“Để tao nói cho mà nghe, cái độ hot của cái show đó á, cộng lại chưa chắc đã bằng số lẻ của mầy đâu. Mày đi tham gia là đang ban phát lưu lượng cho bọn họ, lấy quyền gì mà mắng mày chứ?”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngày mai mày định làm thế nào?”
Tuy rằng cốt của hắn đã thể hiện tài năng sáng tác không nhỏ qua buổi biểu diễn ở quán bar trong <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động> nhận về không ít lời khen ngợi. Thế nhưng trong mắt Hách Giai, Nam Châu dù sao cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sáng tác thực chiến, để cậu đi PK với đám lão làng hậu trường kia đúng là làm khó người ta quá.
Ban đầu, hắn cũng tưởng công ty sắp xếp cho Nam Châu lên làm ca sĩ. Nhưng khi hợp đồng chi tiết được gửi đến, Hách Giai mới tá hỏa phát hiện chương trình này vậy mà lại xếp Nam Châu vào nhóm “Người sáng tác”. Mặc dù trong nhóm đó cũng có một hai ca sĩ, nhưng người ta đều là những ca – nhạc sĩ thực thụ, vừa biết hát lại vừa biết viết nhạc xịn xò!
Chưa kể cái show Giai Điệu Có Hạn này, nghe đồn dàn ca sĩ bên trong ai nấy đều cực kỳ khó chiều, người nào cũng có cái tôi cao ngất trời, đều muốn thông qua chương trình để nổi tiếng, ít nhất là phải hot được một hai bài hát, nên trong lòng ai cũng có những tính toán riêng.
Đặc biệt là cái tên Thôi Hàng kia, cứ hễ nhớ đến mấy cái clip xem được trên mạng là Hách Giai lại thấy nhức nhức cái đầu.
“Tôi cũng đang khổ não đây.” Nam Châu thở dài một tiếng.
Hách Giai thuận thế tiếp lời: “Đúng không, đối thủ vốn đã mạnh rồi, lỡ như còn chọn trúng phải đồng đội heo nữa thì…”
“Nhận có bấy nhiêu tiền mà phải giúp người ta nổi đình nổi đám, nghĩ thế nào cũng thấy lỗ vốn.” Nam Châu nói xong lại nặng nề thở dài thêm một cái.
Hách Giai: “…”
“Nhưng nếu mà làm cho có lệ, thì đạo đức nghề nghiệp của tôi lại không cho phép.” Nam Châu trông có vẻ thực sự đang rất trăn trở.
“Không phải… tổ tông của tao ơi, chúng ta đang thảo luận cùng một vấn đề đấy à?” Hách Giai nuốt nước bọt cái ực.
Nam Châu liếc xéo hắn một cái, rồi vỗ vỗ vai hắn: “Mức độ ăn ý giữa hai chúng ta ấy mà, nó giống như những ngôi sao trên bầu trời vậy đó, cậu không thấy tôi, mà tôi cũng chẳng thấy cậu.”
Nói xong câu đó, Nam Châu sải bước đi thẳng vào phòng tắm.
Hách Giai: “…”
Sáng hôm sau, Nam Châu cùng Hách Giai khởi hành đến hiện trường ghi hình của Giai Điệu Có Hạn.
So với <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động>, thời gian ghi hình của chương trình này đối với Nam Châu mà nói thì thân thiện hơn nhiều. Phía chương trình cực kỳ tôn trọng thói quen sinh hoạt ngày đêm đảo lộn của giới nghệ sĩ, đặc biệt là dân làm nhạc, nên buổi ghi hình bắt đầu từ hai giờ chiều.
Tuy nhiên, vì phải chuẩn bị tạo hình và trang điểm, các nghệ sĩ thường sẽ có mặt tại hiện trường vào khoảng 11 đến 12 giờ trưa. Rời xa Hoắc Tinh Dã, “lchứng nan y khó ngủ nướng của Nam Châu lại càng thêm trầm trọng. Hách Giai gần như phải khóc lóc van xin mới mời được ông nội này rời khỏi giường. Khi hai người đến được hiện trường thì đã gần 12 rưỡi trưa.
Vì hầu hết những người sáng tác đều là thành viên hậu trường, không cần xuất hiện quá nhiều trước ống kính nên yêu cầu về trang điểm và phục trang không cao bằng ca sĩ. Phía chương trình sắp xếp phòng trang điểm chung chứ không phải phòng riêng biệt. Trong căn phòng trang điểm rộng lớn, người đi qua kẻ đi lại tấp nập, có người đang trò chuyện, cũng có người dán mắt vào điện thoại để trốn tránh việc xã giao.
Nam Châu vừa ăn bữa sáng kiêm bữa trưa, vừa để nhân viên làm tóc. Đột nhiên, có người ngồi xuống chiếc ghế ngay sát bên cạnh cậu.
“Hế lô, tôi là Hướng Dương, chắc cậu cũng nghe danh tôi rồi nhỉ?” Đối phương chủ động lên tiếng chào hỏi.
Nam Châu không hử một tiếng, vẫn đang chuyên tâm chiến đấu với phần rau và trứng trong hộp cơm.
Kể từ sau khi cậu nói muốn luyện cơ tay, Hoắc Tinh Dã đã gửi cho cậu một thực đơn cùng danh sách các bài tập. Trong đó viết chi tiết vô số thứ, các yêu cầu đều nằm ở ngưỡng mà cậu chỉ cần nỗ lực một chút là có thể đạt tới. Không đến mức quá đau khổ, nhưng cũng không hề dễ dàng để thực hiện. Ví dụ như… chuyện ăn uống này đây.
Thấy Nam Châu không trả lời, trong đáy mắt Hướng Dương thoáng qua một tia âm hiểm khó nhận ra. Sau đó, gã cười khẽ một tiếng, tiếp tục tự giới thiệu: “Trước đó phía chương trình Rung Động mời là tôi đấy. Nếu không phải vì vướng lịch trình thì biết đâu chừng bây giờ chúng ta đã là một CP trên màn ảnh rồi.”
Nghe nhắc đến chương trình <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động> lại còn nói gì mà CP màn ảnh, Hách Giai đang bận rộn bên cạnh Nam Châu bỗng khựng lại.
À, cái tên này, hắn nhớ ra rồi! Chẳng phải là cái gã nhờ một show âm nhạc khác mà nổi tiếng sau một đêm, thế là lập tức quay xe rút khỏi <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động> thậm chí còn phải bồi thường 3 triệu tệ phí vi phạm hợp đồng đó sao!
Nam Châu hiển nhiên cũng nhớ ra chuyện này.
Cậu ngước mắt lên nhìn Hướng Dương một cái, rồi lại dời sự chú ý trở về đống đồ ăn: “Ồ, ba triệu.”
Hướng Dương: “…”
Ba triệu là cái ếu gì?
“Thật ra cậu trông cũng khá đẹp trai đấy, tính cách cũng thú vị hơn tôi tưởng nhiều. Nếu như tôi…”
“Nếu thời gian không thể quay ngược lại, thì đi ăn cỗ cậu vẫn chỉ có thể ngồi mâm trẻ con thôi.”
Khóe môi Hướng Dương giật giật.
Trên mạng đều đồn rằng Nam Châu kể từ sau khi bị Lục Trụ đá thì tính tình thay đổi lớn. Giờ xem ra đúng là như vậy thật.
Trước đây khi tưởng mình sẽ tham gia <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động>, Hướng Dương không phải là chưa từng tìm tư liệu về Nam Châu để xem, nhưng đối phương thật sự chẳng có điểm nào thu hút cả. Không tác phẩm, không chủ đề, lại còn lụy tình người khác, hoàn toàn không thể giúp gì được cho sự nghiệp của gã.
Nếu mà xào CP với loại người này, khả năng cao là gã sẽ chịu thiệt, đó cũng chính là một trong những lý do Hướng Dương từ chối chương trình Rung Động.
Chỉ là hắn không ngờ tới, Hoắc Tinh Dã lại đi tham gia cái show đó, và Nam Châu vậy mà lại là em trai của Tổng giám đốc tập đoàn GY. Đúng là tạo hóa trêu ngươi.
“Cậu mới đến chương trình này, chắc là chưa hiểu rõ về họ lắm. Tôi thấy hai ta cũng coi như có duyên, nên định bụng sẽ bí mật phím cho cậu một ít tin sốt dẻo đây.” Hướng Dương nói.
Comments for chapter "Chương 102"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆