Chương 113
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 113 - Em của ba năm trước căn bản sẽ không thích anh
Hoắc Tinh Dã: “…”
“Thật sao?”
“Vâng.”
Nam Châu như một chú mèo nhỏ cọ cọ vào lồng ngực anh: “Em vẫn cảm thấy rất khó chấp nhận, kỳ quặc quá. Cảm giác mấy thứ này chỉ có thể thấy trong mấy cuốn sách màu thôi.”
Chẳng đợi Hoắc Tinh Dã kịp lên tiếng, cậu đã nhanh nhảu bồi thêm một câu: “Nhưng mà nếu anh đã nói là thật, thì cứ cho là thật đi.”
Đến chuyện xuyên không cậu còn gặp được, thì việc vướng phải một sự cố y khoa vô lý thế này cũng chẳng có gì là lạ.
Hoắc Tinh Dã im lặng hồi lâu, rồi mới mở lời hỏi: “Em nghĩ sao?”
Để chữa trị cái tuyến thể này mà phải bị cắn một cái. Hơn nữa còn chỉ có thể duy trì được một khoảng thời gian. Trừ phi bị…
Nghĩ đến nội dung trong cuốn sổ tay đã đọc, gò má Nam Châu khẽ nóng bừng, đồng thời trong thâm tâm theo bản năng nảy sinh một sự kháng cự.
“Em thấy không bị cắn cũng vẫn ổn mà, không cần thiết vì chuyện này mà phải để bị cắn đâu.” Nam Châu nói xong liền ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: “Anh thấy thế nào?”
Hoắc Tinh Dã không lập tức trả lời.
Phải một lúc sau, anh mới khẽ ừ một tiếng: “Ừm.”
Khoảnh khắc đó, Nam Châu cảm thấy, có lẽ Hoắc Tinh Dã vẫn hy vọng cậu sẽ đồng ý.
Cậu vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc của người trước mặt, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy ở trong phòng tắm anh hung dữ lắm đấy.”
Động tác xoa bóp thắt lưng cho cậu khựng lại một nhịp, Hoắc Tinh Dã cúi đầu thấp giọng hỏi: “Không thoải mái sao?”
“… Có chứ, thoải mái quá mức luôn.”
Nam Châu nói: “Em thích lắm.”
…
Sáng hôm sau, Nam Châu ngủ một mạch đến tận 10 giờ mới tỉnh.
Được ngủ một giấc no đủ, khi mở mắt ra, cậu đã nghe thấy giọng nói của Hoắc Tinh Dã vang lên bên tai: “Dậy rồi à?”
“Vâng.” Theo bản năng, Nam Châu vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc của người bên cạnh, áp mặt vào lồng ngực anh.
Một nụ hôn khẽ rơi xuống trán cậu. Nam Châu ngẩng đầu, nhìn người Alpha đang ngồi cạnh mình đọc kịch bản: “Đây là lần đầu tiên em thức dậy mà anh vẫn còn ở trên giường đấy.” Nói xong, cậu hơi nhổm dậy, cử động một chút rồi nằm bò lên lồng ngực và bụng của Hoắc Tinh Dã. Cậu ngước mắt lên, khóe môi cong thành một nụ cười: “Chào buổi sáng, cục cưng.”
Một nụ hôn ấm áp mang theo hương bạc hà thanh mát đặt lên môi cậu: “Chào buổi sáng.”
Nụ hôn chạm khẽ rồi tách ra ngay, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để đánh bay phần lớn cơn gắt ngủ của Nam Châu. Cậu dụi dụi mắt, sự chú ý va vào tập kịch bản trên tay Hoắc Tinh Dã. Cậu nhìn lướt qua vài dòng rồi quay đầu đi chỗ khác: “Sao anh siêng thế không biết!”
Hoắc Tinh Dã bật cười. Thực tế thì hôm nay anh đã lười biếng một chút.
Hoắc Tinh Dã vốn có giờ giấc sinh hoạt cực kỳ nghiêm khắc, nếu không phải làm việc, tầm giờ này thường ngày anh không chỉ tập thể dục xong mà còn giải quyết hết đống việc tồn đọng. Thế nhưng sáng nay sau khi vệ sinh cá nhân xong, trở lại phòng ngủ nhìn thấy người nọ đang ngủ say sưa trên giường, anh lại chẳng đành lòng hối thúc bản thân đi làm việc chính sự.
Anh chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của đối phương, cảm nhận ánh mặt trời từng chút một sáng lên. Thế là Hoắc Tinh Dã cầm tập kịch bản vốn đã học thuộc làu làu ngồi lại lên giường.
Sự thật là kể từ ngày Nam Châu đề nghị hẹn hò, anh cứ cảm thấy mình như đang lạc vào một giấc mộng khổng lồ mà bản thân chẳng bao giờ muốn tỉnh lại. Người mà anh thầm mến bấy lâu nay, sự tồn tại rạng rỡ và ấm áp như vầng thái dương ấy, cuối cùng cũng đã ngã vào lòng anh. Cảm giác hạnh phúc mãnh liệt đến mức đôi khi anh thấy nó thật ảo.
Nhưng Nam Châu ở đây là thật, những lời ngọt ngào bên tai cũng là thật. Cậu không chỉ trở thành bạn trai anh, dọn vào nhà anh, mà còn đặc biệt bay xa hàng trăm cây số đến đây thăm ban.
Hôm qua, khoảnh khắc Nam Châu xuất hiện trước mắt, trái tim Hoắc Tinh Dã đã đập thình thịch không ngừng. Sự thôi thúc muốn ôm hôn bùng lên mãnh liệt, hoàn toàn không chịu nổi một chút thử thách nào. Vì vậy sau khi nhận được lời mời gọi ngọt ngào của Nam Châu, anh đã không kìm lòng được mà ăn cậu tới hai lần ngay trong phòng tắm.
Sau đó khi ở trên giường, anh vừa ôm cậu, vừa dụ dỗ đôi môi đáng yêu kia nói ra những cách xưng hô thân mật và những lời xấu hổ mà ngày thường cậu chẳng bao giờ nói. Cuối cùng, mãi đến khi Nam Châu kiệt sức không chịu nổi nữa, Hoắc Tinh Dã mới thỏa mãn mà dừng lại.
Dù cậu vẫn chưa chịu để anh đánh dấu, nhưng thế này đã là quá đủ rồi. Có được tình yêu này đã là món quà cực kỳ to lớn, anh không nên tham lam đòi hỏi nhiều hơn.
“Tối qua em có nhắc đến Cố Chinh, anh chợt nhớ ra một chuyện.” Hoắc Tinh Dã thuận tay ôm lấy vai Nam Châu: “Ba năm trước, nhà họ Cố từng tìm đến anh.”
“Tìm anh làm gì?” Nam Châu hỏi.
“Họ muốn tìm một Alpha cấp cao để liên hôn.” Hoắc Tinh Dã nhìn sâu vào mắt cậu, nhấn mạnh từng chữ: “Mục đích là để chữa tuyến thể của em.”
“Hả?” Nam Châu ngẩn ra vài giây rồi đột ngột phản ứng lại, cậu bật dậy: “Thế chẳng phải coi anh như bình thuốc di động à! Chắc chắn là anh không đồng ý rồi đúng không!”
“Anh đã từ chối.” Hoắc Tinh Dã mỉm cười: “Dù lúc đó anh không biết là vì tuyến thể của em. Nhưng giờ thỉnh thoảng anh lại nghĩ, nếu lúc đó không từ chối…”
“May mà anh từ chối đấy!” Nam Châu ngồi thẳng dậy, thoát khỏi vòng tay anh: “Hôn nhân không có tình cảm thì làm sao bền lâu được! Hơn nữa…”
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, vô cùng nghiêm túc bồi thêm một câu: “Em của ba năm trước, căn bản là sẽ chẳng bao giờ thích anh đâu.”
“Đừng bao giờ có lý tưởng hóa con đường mà chúng ta đã không chọn. Nó chưa chắc đã tốt đẹp như anh tưởng đâu. Em của ba năm trước, căn bản là sẽ chẳng bao giờ thích anh.” Nam Châu nói.
Ba năm trước, cậu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện ở một thế giới khác. Còn “Nam Châu” của thế giới này thì đang mải mê đuổi theo Lục Trụ. Nếu như Hoắc Tinh Dã gặp phải Nam Châu của ba năm trước…
Một cảm giác mang tên ghen tuông đột ngột quét qua, khiến Nam Châu cảm thấy tức giận một cách vô cớ. Cậu hất chăn nhảy xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất đã nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống sàn. May mắn là Hoắc Tinh Dã ở phía sau phản ứng cực nhanh, cánh tay dài vươn ra ôm chặt lấy eo cậu.
Nam Châu gạt tay anh ra, sải bước đi thẳng vào phòng tắm.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng tắm đóng sầm lại. Hoắc Tinh Dã nhìn cánh cửa đóng chặt, đôi đồng tử thâm trầm hơi nheo lại.
Trong phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong, ngọn lửa uất ức trong lòng Nam Châu mới dịu đi đôi chút. Đứng trước gương lau mặt, nghĩ lại cơn giận vô cớ vừa rồi, cậu lại nặng nề thở dài một tiếng.
Mất mặt quá! Rõ ràng Hoắc Tinh Dã chẳng có lỗi gì cả. Đối với người mình thích, việc khao khát được gặp gỡ sớm hơn, bên nhau sớm hơn là một loại cảm xúc hết sức bình thường. Chỉ là, anh ấy có lẽ sẽ mãi mãi không biết được rằng, Nam Châu của ba năm trước hoàn toàn không phải là cậu.
Nam Châu nhìn mình trong gương, đang mặc chiếc sơ mi quá khổ vốn không thuộc về mình, cậu chậm rãi vươn tay ra.
“Rốt cuộc, mình là ai?”
“Và người đó, lại là ai?”
Người trong gương không trả lời cậu. Cậu thu tay lại, vô tình liếc thấy đôi chân trần dưới gấu áo sơ mi cùng những vết tích còn lưu lại trên đó.
Ngày hôm qua, tấm gương này, biểu cảm của chính mình… Gò má cậu trong phút chốc nóng bừng lên. Nam Châu một lần nữa mở vòi nước, tạt vài gáo nước lạnh lên mặt.
Dâm quá. Không ngờ những gì fan CP viết trong đồng nhân văn lại thực sự diễn ra trên người cậu và Hoắc Tinh Dã. Hoắc Tinh Dã, không lẽ anh cũng lén lút đọc mấy thứ đồng nhân đó đấy chứ!
Đợi đến khi nhiệt độ trên mặt trở lại bình thường, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, Nam Châu mới đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài.
Comments for chapter "Chương 113"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆