Chương 115
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 115 - Thích thì có thích, nhưng em thích anh hơn
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Hoắc Tinh Dã.
Dẫu sao thì biểu hiện của Nam Châu trong các buổi livestream trước đây thực sự không giống một người sẽ thích thú với gấu bông cho lắm. Thế nhưng vào lúc mở món quà là con thú nhồi bông mà Hoắc Tinh Dã tặng, ai nấy đều nhìn thấy sự ngạc nhiên xen lẫn vui sướng thoáng qua trên gương mặt cậu.
Loại yêu thích đó là không thể che giấu được.
“Bởi vì tôi cảm thấy em ấy sẽ thích.” Hoắc Tinh Dã mỉm cười, quay sang nhìn Nam Châu: “Có thích không?”
Lần trước, Nam Châu không bày tỏ rõ ràng ngay trên sóng livestream, thậm chí trước khi mở quà còn tuyên bố mình sẽ không thích mấy thứ này. Nhưng lần này…
“Thích thì có thích, nhưng em thích anh hơn.” Nam Châu đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, lại mang theo vài phần phong tình quyến rũ.
[Bé Châu!!!! Em đừng có mà đỉnh quá như vậy chứ!!!!]
[Quỳ cầu anh Nam ra một cuốn sách, chuyên dạy mọi người cách đối xử với người yêu và kẻ hèn hạ. Em nhất định sẽ học lấy học để!]
[So với thú nhồi bông, đương nhiên là chồng mình tốt nhất rồi, dẫu sao chồng không chỉ có thể ôm ôm, mà còn có thể xào nấu nữa.]
[Chị gái lầu trên ơi, rơi liêm sỉ.rồi kìa.]
[Em cũng thích anh, làm vợ em đi!!! (Gào thét thảm thiết) (Bị anh Dã ấn xuống đất đánh cho một trận) (Linh hồn thăng thiên) (Tiếp tục gào thét thảm thiết)]
Sau khi đến phim trường, Hoắc Tinh Dã đi trang điểm ngay. Nam Châu bị tổ chương trình túm lại quay thêm một lúc mới được tha.
Trong quá trình quay phim, cậu phát hiện ra rất nhiều nhân viên, đặc biệt là các cô gái, nhìn cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Họ cười đến híp cả mắt, thỉnh thoảng còn lén lút thì thầm với nhau rồi phát ra những tiếng cười đầy quái dị.
Thực tế, điều mà Nam Châu không biết là, sau khi những cô nàng nhân viên bị cậu bắt chuyện tối qua tiết lộ hành tung, rất nhiều nhân viên khác trong đoàn phim đã chạy vào xem lại đoạn highlight livestream của <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động>. Nội dung của đoạn highlight đó thực sự quá sức bùng nổ.
Cộng thêm việc sáng sớm nay Nam Châu và Hoắc Tinh Dã lại bị bắt gặp cùng bước ra khỏi thang máy, cùng nhau đến phim trường, họ không muốn não bổ thêm thắt cũng khó.
“Anh Nam chào buổi sáng! Anh Nam có muốn ăn bánh ngọt không ạ?”
“Anh Nam hôm nay đẹp trai quá!”
“Anh Nam, thầy Hoắc ở đằng này nhé.”
Trên quãng đường ngắn ngủi đi đến lều trang điểm, Nam Châu đã nhận được đủ loại sự quan tâm từ khắp mọi phía. Thế nên, ngay khi vừa đến bên cạnh Hoắc Tinh Dã, câu đầu tiên cậu thốt ra là: “Lúc nãy người trong đoàn phim của anh vừa cho em trải nghiệm cảm giác làm siêu sao một lần đấy.”
Hoắc Tinh Dã cười: “Cảm giác làm siêu sao thế nào?”
Nam Châu thở dài: “Cảm giác như bị dùng chùa vậy, chỉ muốn hỏi xem bao giờ thì thu nhập của siêu sao mới được quyết toán cho em đây.”
Hai nhân viên phục hóa đứng bên cạnh không nhịn được mà che miệng cười trộm.
Nam Châu chỉ vào chiếc túi xách của ai đó trong phòng trang điểm rồi nói: “Siêu sao thì dùng túi Chanel, túi LV, túi Bvlgari. Còn em ấy à, em dùng túi… meme.”
Hoắc Tinh Dã bồi thêm một câu: “Nhưng mà, túi của họ chắc chắn không nhiều bằng của em đâu.”
Nam Châu: “…”
Hai người trò chuyện thêm một lát thì nhân viên hiện trường đến thông báo bắt đầu buổi quay. Bộ phim lần này của Hoắc Tinh Dã vẫn tiếp tục khai thác đề tài về những thân phận thấp bé trong xã hội, được cải biên từ một sự kiện có thật xảy ra ở vùng đại Tây Bắc từ vài thập kỷ trước. Đoàn phim đã dựng lên một bối cảnh thực địa khổng lồ ngay tại đây nhằm phục dựng lại những thước phim chân thực nhất.
Nam Châu đi theo Hoắc Tinh Dã chào hỏi đạo diễn và nhà sản xuất tại hiện trường, sau đó ngồi xuống ghế quan sát quá trình ghi hình. Việc quay phim thực tế và những gì hiển thị trên màn ảnh rộng có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, vì nhiều lý do khác nhau, đạo diễn có thể yêu cầu quay đi quay lại cùng một cảnh phim đến tận vài lần. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, môi trường khắc nghiệt này là một thử thách cực hạn đối với sức bền và thể lực của diễn viên.
Thế nhưng Hoắc Tinh Dã từ đầu đến cuối đều vô cùng nghiêm túc. Một khi đã bắt đầu công việc, anh giống như biến thành một người hoàn toàn khác, toàn tâm toàn ý nhập vai. Một Hoắc Tinh Dã như vậy khiến Nam Châu cảm thấy vừa mới lạ, vừa toát ra một sức quyến rũ rất riêng biệt.
Trong số đó có một phân cảnh quần chúng. Khi nhìn thấy mấy diễn viên quần chúng ăn mặc rách rưới, nghèo khổ quỳ rạp dưới đất, điên cuồng tranh cướp những mẩu thức ăn bị rơi vãi và dẫm đạp, chẳng màng bẩn thỉu mà vốc lấy bỏ tọt vào miệng nhai ngấu nghiến, Nam Châu theo bản năng mím chặt môi. Trước đây ở nhà, khi Lạc Nam vô tình làm rơi đồ ăn, cậu cũng từng có thôi thúc muốn nhặt lên theo phản năng.
Thức ăn rơi xuống đất dù đã bẩn, nhưng vào khoảnh khắc bạn thực sự cần nó, sự bẩn thỉu đó hoàn toàn có thể bị ngó lơ. Bởi vì sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Nam Châu không nén được mà nghĩ về quá khứ của chính mình. Thực tế, cậu rất hiếm khi hồi tưởng lại quãng thời gian đó, và cũng chẳng hề thích thú gì việc nhớ lại.
Ba năm trước, Nam Châu tỉnh lại sau một vụ tai nạn xe. Trong vụ tai nạn đó, chân phải của cậu bị gãy xương nghiêm trọng, phải bó bột dày cộm không thể cử động. Nhưng điều tồi tệ hơn cả chấn thương ở chân chính là việc cậu mắc phải hội chứng mất trí nhớ phân ly.
Nam Châu không nhớ mình là ai, đến từ đâu, nhưng cậu vẫn nhớ rõ những kiến thức mình từng được học. Cậu nhớ mang máng rằng mình có người thân, nhớ loáng thoáng dáng vẻ của họ, nhưng tuyệt nhiên không nhớ họ tên gì hay làm nghề nghiệp gì.
Lúc đó, bên cạnh cậu chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại di động bị vỡ một góc nhỏ ở phía trên bên trái màn hình. Sim không thể sử dụng, một số chức năng phần mềm bị lỗi, nhưng có vài ứng dụng vẫn dùng được sau khi kết nối Wifi. Danh bạ WeChat của cậu không có nhiều người, nhưng có đầy đủ tài khoản của bố mẹ và anh trai.
Ban đầu, cảnh sát đã cố gắng thông qua WeChat để liên lạc với người thân của Nam Châu. Thế nhưng, dù là gọi thoại hay nhắn tin cho bố mẹ hay anh trai, tất cả đều ở trạng thái không thể kết nối. Ngay cả khi gửi tin nhắn văn bản, thứ nhận lại cũng chỉ là những dấu chấm than đỏ thẫm báo lỗi.
Cảnh sát lúc bấy giờ cũng chỉ biết thở dài cảm thán, thậm chí ánh mắt họ nhìn cậu còn mang theo vài phần thương hại.
Thông thường, tình huống bị người nhà cho vào danh sách đen thế này chỉ xảy ra khi quan hệ với gia đình đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Nam Châu không rõ rốt cuộc mình đã làm chuyện gì mà lại đến mức tuyệt giao với người thân như thế.
Thế nhưng cậu cũng chẳng có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó, bởi vì ập đến ngay sau đó là hàng loạt những khó khăn chồng chất trong cuộc sống. Vì chân phải bị gãy, thời gian đầu Nam Châu thậm chí còn không thể xuống giường, rất nhiều việc phải giải quyết ngay tại chỗ, nhưng cậu không có người thân bên cạnh, đành phải thuê hộ lý chăm sóc.
Tiền hộ lý, tiền viện phí, tiền thuốc men, tất cả mọi thứ đều cần đến tiền. Khốn nỗi, tất cả các thẻ ngân hàng liên kết trong điện thoại của cậu đều không thể sử dụng được. Thứ duy nhất cậu có thể dùng chính là hơn tám nghìn tệ tiền mặt mang theo bên người khi vụ tai nạn xảy ra.
Tám nghìn tệ căn bản không thể gồng gánh nổi những khoản chi tiêu khổng lồ như vậy. May mắn thay, vì cậu bị mất trí nhớ nên bệnh viện đã đồng ý tạm thời ứng trước viện phí cho cậu. Nhưng dù tạm thời chưa phải đóng tiền thuốc, cậu vẫn cần phải ăn uống, mà những thứ đó đều cần đến tiền.
Vì vậy, mỗi ngày Nam Châu đều sống vô cùng tiết kiệm. Ngay cả khi chiếc bánh màn thầu vô tình rơi xuống sàn, cậu cũng sẽ nhặt lên, lau sạch rồi tiếp tục ăn. Ban đầu, trong cuộc sống của cậu thậm chí chẳng có lấy một người để trò chuyện.
Mãi cho đến một ngày nọ, vào lúc gần mười hai giờ đêm, Nam Châu đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat. Đối phương hỏi cậu: “Cậu đang gặp khó khăn gì sao?”
Comments for chapter "Chương 115"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆