Chương 127
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 127 - Chỉ là vì không lọt vào mắt xanh của cậu ấy thôi
Mắt Nam Châu nheo lại, ngay sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa: “Tình hình là rất tình hình rồi nhé.”
Cố Chinh: “…”
Nam Châu móc điện thoại ra, sau đó nhanh tay gửi tin nhắn cho Hoắc Tinh Dã.
[Hình như Cố Chinh xảy ra chuyện gì đó với một Omega rồi hay sao ý, em đoán là anh ta đã đánh dấu người ta.]
[Nhưng mà Omega kia đỉnh vcl, hoàn toàn không xem Cố Chinh ra gì luôn.]
Gửi xong, Nam Châu lại nhìn sang Cố Chinh: “Anh đã bao giờ nghĩ đến trường hợp này chưa, có lẽ người ta không cần, chỉ đơn giản là vì… không lọt vào mắt xanh của người ta thôi?”
Cố Chinh: “…”
Sắc mặt anh ta thay đổi hẳn, vẻ sa sút tinh thần ngay lập tức bao trùm lấy toàn thân.
“Anh tự tỉnh lại đi, xem có phải bản thân làm chưa đủ tốt không.” Nam Châu tiếp tục xát muối.
Điện thoại rung lên, là Hoắc Tinh Dã trả lời tin nhắn.
Babi: […]
Nam Châu cười, đang định tiếp tục gõ cạch cạch để kể lại những lời mình vừa nói với Cố Chinh cho Hoắc Tinh Dã nghe. Nhưng mới gõ được một nửa, cậu chợt khựng lại, phản ứng kịp…
Khoan đã, hình như cậu đối với Hoắc Tinh Dã, cũng…
Là ai, sau khi bị đánh dấu xong liền xem như không có chuyện gì?
Là ai, tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra một lần nữa…
Nam Châu: “…”
Như thể chê điện thoại bỏng tay, cậu “cạch” một tiếng úp ngược màn hình xuống bàn, chộp lấy ly rượu và uống cạn sạch ly vang đỏ bên trong.
Đèo mẹ!
Ở ghế đối diện, Cố Chinh thấy cậu uống rượu, chẳng biết đang nghĩ gì cũng nhấc ly của mình lên và uống cạn một hơi.
Cả hai cùng lúc vẫy tay ra hiệu cho quản gia rót đầy rượu, rồi mỗi người lại cụng thêm một ly.
Cố Chinh: “Em ấy rất đặc biệt, thật sự vô cùng đặc biệt. Anh chưa từng gặp một Omega nào như em ấy, ngay cả em cũng không bằng.”
Nam Châu: “Em thật sự rất thích anh ấy, nhưng chuyện này đột ngột quá làm em chưa thích nghi ngay được, xin lỗi nhưng em thật sự không chịu nổi. Đau chết đi được.”
Cố Chinh: “Em ấy đẹp lắm, cái đẹp đó không phải kiểu tầm thường đâu. Anh mày cảm giác ngay cả lúc em ấy cau mày cũng khiến anh đây rất rất rung động.”
Nam Châu: “Anh nói xem pheromone thật sự quan trọng đến thế sao? Không có pheromone thì không được à? Pheromone thật sự ảnh hưởng đến tình cảm đến thế hả?”
Cố Chinh cười hờ hờ: “Nếu pheromone thật sự ảnh hưởng đến tình cảm, thì tại sao hôm đó vừa thức dậy em ấy liền nói với anh đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, đều là người trưởng thành cả rồi, không cần để tâm làm gì. Em ấy không phải nên bám lấy anh mày, ôm anh làm nũng với anh mày sao?!”
Nam Châu bật cười một tiếng, tự tay rót đầy vang đỏ.
“Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một loser đấy!”
“Em bây giờ trông cũng có khá hơn anh đây là bao đâu.” Cố Chinh cũng rót đầy ly của mình.
Hai người đồng thời cụng ly.
Cố Chinh: “Em tưởng anh đây còn quan tâm chắc? Anh mày lớn lên trong cái nhà này từ nhỏ, trái tim đã sớm lạnh giá như tuyết trên núi Côn Lôn rồi.”
Nam Châu: “Em hiểu rồi, em chính là ỷ vào việc anh ấy thích em, nên e. mới có thể tùy ý phung phí! Phung phí tình cảm anh ấy dành cho em một cách vô tội vạ, em đúng là một gã tra nam.”
Dứt lời, cả hai cùng lúc ha ha cười lớn, đem rượu uống cạn sạch.
Bịch, bịch.
Nam Châu và Cố Chinh người trước người sau gục xuống bàn, say đến mức bất tỉnh nhân sự. Những người đứng bên cạnh vây xem từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình là quản gia và nữ hầu nhà họ Cố vẫn mang vẻ mặt quá quen thuộc và không có gì là lạ.
Quản gia vẫy tay bảo nữ hầu dìu hai người lần lượt về phòng của mình.
Buổi tối, Nam Châu tỉnh rượu. Cậu mơ màng ngồi dậy từ trên giường, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, sau đó vén chăn đứng dậy, quen đường quen nẻo đi vào phòng tắm rửa mặt súc miệng.
Lúc trở lại giường, Nam Châu cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị đã hơn một giờ sáng. Phía sau dấu chấm lửng mà Hoắc Tinh Dã gửi cho cậu, chẳng biết từ lúc nào lạiac chính cậu lại gửi thêm cho Hoắc Tinh Dã một đống nội dung nữa.
Hoàn toàn không có logic, tất cả đều là những thứ trừu tượng, vô tri. Cái thì bày tỏ tình yêu tha thiết, cái thì thuần túy là nói sảng.
Ví dụ như:
“Bản thân tôi cao 1m80, cao phú soái, chân dài, phú nhị đại, cơ bụng tám múi, con lai, tổng tài bá đạo, lương năm 5 triệu tệ!
Sơ yếu lý lịch: Năm 2010 theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts Hoa Kỳ, năm 2011 gia nhập biệt kích SEAL, năm 2012 đến Syria thực hiện nhiệm vụ, năm 2013 tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ, năm 2016 được đề cử là người có thể thay đổi thế giới, năm 2022 từ bỏ vinh quang cả đời để đến yêu ann.”
“(Lên sân khấu) (chỉnh lại cà vạt) (đeo đồng hồ Rolex) (dáng vẻ đường hoàng) (hắng giọng) (mở mic): Hoắc Tinh Dã, em yêu anh! (lắng nghe tiếng vỗ tay) (cúi chào) (tiêu sái) (khiêm tốn) (đi đôi giày bóng loáng rời đi)”
“Cảm ơn anh đã không xóa kết bạn với em. Một người miền quê nuôi lợn như em ở cái nơi này vốn dĩ chẳng có cảm giác tồn tại, bằng cấp cũng không cao, không có nhiều tiền, cũng không hiểu được nhiều trò đùa hot trend, có thể ngắm nhìn gương mặt anh tuấn đẹp trai của anh, nghe giọng nói gợi cảm của anh là em đã mãn nguyện lắm rồi!”
Nam Châu: “……………”
Cái thứ gì thế này?!
Rốt cuộc cậu đã làm ra cái trò gì thế kia!
Lúc đầu cầm điện thoại lên cậu định gọi cho Hoắc Tinh Dã, nhưng ngay khoảnh khắc định nhấn nút gọi, cậu chợt phản ứng kịp bây giờ đang là rạng sáng.
Khi đi đóng phim, giờ giấc sinh hoạt của Hoắc Tinh Dã không cố định cho lắm, có lúc sẽ thức thâu đêm, nhưng cũng có lúc vì để quay cảnh sáng sớm mà sẽ đi ngủ rất sớm.
Ngoám một hơi dài, Nam Châu dùng tay vuốt mạnh mặt, bắt đầu suy nghĩ sâu sắc một hồi, cậu cảm thấy bản thân chắc chắn là vì chột dạ nên mới làm ra loại chuyện này.
“Em thật sự rất thích anh mà.”
“Chậc!”
“Cái kỳ phát tình chó má này em cũng chẳng biết là khi nào nữa, nếu không em đã sớm để anh cắn một phát rồi!”
Nam Châu đưa tay lên ấn ấn vào tuyến thể của mình.
Đây là lần đầu tiên cậu nghiên cứu bộ phận này của bản thân. Chẳng có gì đặc biệt cả, y hệt như người bình thường.
“Rốt cuộc là nguyên lý khoa học gì vậy má?”
Cùng lúc đó, Hoắc Tinh Dã đang ngồi trên sofa trong phòng khách sạn, trên tay anh là một xấp báo cáo điều tra.
Ở phía đối diện, thám tử tư đang ngồi đó chờ đợi câu hỏi của anh. Xấp báo cáo điều tra này là do anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian, gần như dùng hết mọi mối quan hệ lẫn thủ đoạn mới lấy được một vài manh mối từ trong đống tin tức bị phong tỏa trùng trùng điệp điệp của nhà họ Cố.
Nội dung trên báo cáo ngoài việc kể lại thời gian, địa điểm Nam Châu gặp tai nạn xe cộ, cũng như các bộ phận bị thương sau tai nạn, và việc sau khi khỏi bệnh cậu đã rời khỏi nhà, lựa chọn tiến vào giới giải trí để phát triển ra thì không còn gì đặc biệt nữa. Gã không hiểu vì sao Hoắc Tinh Dã lại xem lâu đến thế.
Ở đối diện, vẻ mặt Hoắc Tinh Dã nghiêm túc, khiến thám tử tư nghi ngờ liệu báo cáo của mình có vấn đề gì làm chủ thuê không hài lòng hay không. Gã rướn cổ nhìn qua một cái, phát hiện đối phương đang xem báo cáo y tế của Nam Châu.
… Chẳng lẽ là chuyện tuyến thể gặp vấn đề làm chủ thuê cảm thấy không hài lòng sao?
Dẫu sao đối phương cũng là một Omega, tuyến thể có vấn đề thì ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến tương lai của hai người. Thế nhưng, trên báo cáo y tế cũng có viết, chỉ cần có thể đánh dấu được thì vẫn có xác suất lớn là sẽ bình phục, đặc biệt là chủ thuê của gã còn là một Alpha cấp cao nữa.
Nhận thấy tầm mắt của gã, Hoắc Tinh Dã ngước mắt liếc nhìn gã một cái.
“Ngài có chỗ nào thắc mắc sao?” Thám tử tư lập tức hỏi.
“Bản báo cáo y tế này, chắc chắn không có chỗ nào sai sót hay vấn đề gì chứ?” Hoắc Tinh Dã hỏi.
Comments for chapter "Chương 127"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆