Chương 15
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 15 - CẬu nhóc này ghen rồi à
Sau đó Nam Châu và Hoắc Tinh Dã đạp xe tới chợ.
Là một ảnh đế trẻ tuổi có độ nhận diện cao, dù ở một khu chợ nhỏ như vậy nhưng sự xuất hiện của Hoắc Tinh Dã cũng gây ra không ít sự chú ý và vây quanh.
May mắn thay, tổ chương trình đã liên hệ trước để duy trì trật tự, nếu không, hai người đã không thể mua rau củ tử tế được.
Hai người đứng trước quầy hải sản chọn đồ, ông chủ là một người đàn ông trung niên râu ria đang ngậm thuốc lá im lặng.
“Chuyện anh vừa nói chuyện với Khương Trân dưới chung cư là thật à?” Nam Châu hỏi Hoắc Tinh Dã.
“Ừm.”
Nam Châu cân nhắc một chút: “Cái đó, tôi ghét bị cuốn vào những rắc rối, nếu anh có bạn gái hoặc…”
“Lấy con này.” Hoắc Tinh Dã chỉ vào một con cua lớn và nói với ông chủ.
Vừa dứt lời, anh quay đầu nhìn Nam Châu: “Không có.”
Nhìn thẳng vào mắt Nam Châu, vẻ mặt Hoắc Tinh Dã vô cùng nghiêm túc: “Không có ai khác, chỉ có em.”
Nam Châu hơi ngạc nhiên trước ánh mắt chân thành và thái độ như thề thốt của anh. Dường như khoảnh khắc đó, anh không chỉ trả lời câu hỏi của cậu mà còn như đang thổ lộ tình cảm với cậu.
…Nỗ lực quá, tận tâm quá. Diễn xuất này, chiêu trò PR này, đỉnh cao!
“Ồ, vậy thì tốt rồi.” Cậu quay đi và chỉ vào cửa hàng tạp hóa bên cạnh: “Tôi qua đó xem sao.”
Dù sao thì độc thân là được. Mặc kệ anh có người yêu hay không cậu không quan tâm. Họ chỉ là mối quan hệ hợp tác trong một show tạp kỹ, vốn đã có một đêm tình cờ mà thôi.
“Không hỏi thêm à?” Hoắc Tinh Dã gọi cậu lại.
“Hỏi gì cơ?” Nam Châu không hiểu.
Khoảnh khắc đó, không biết có phải ảo giác không, cậu thấy trong mắt Hoắc Tinh Dã lóe lên một tia thất vọng. Hoắc Tinh Dã: “Không có gì, em đi đi, bên này xong tôi sẽ qua tìm em.”
[Không có ai khác, chỉ có em, lại lại lại được đẩy thuyền rồi!!!]
[Cái tên trà xanh chết tiệt kia hỏi cái gì thế, nam thần của tôi làm gì có đối tượng!]
[Xì, Nam Châu cũng gan ghê, trong chương trình mà trực tiếp dám hỏi thẳng CP của mình có đối tượng không, định “chat nổ” à?]
[Vẫn còn đẩy thuyền nữa thì đầu óc có vấn đề rồi, hai người họ rõ ràng là giả mà…]
[Đúng vậy, anh Dã của tôi thực ra có đối tượng riêng, chính là tôi đây!]
[Không phải, cách tôi đẩy thuyền có sai không, tôi thấy Nam Châu ghen thật mà! Không phải ảnh đế đang thổ lộ chân tình sao???]
Ông chủ tiệm đã làm sạch và đóng gói hải sản đưa cho Hoắc Tinh Dã: “Chàng trai, biết chế biến không?”
“Có.”
“Làm cho ngon vào nhé, hy vọng lớn lắm đó, cố lên.” Ông chủ động viên.
Hoắc Tinh Dã khẽ cười, anh nhận lấy túi hải sản từ tay ông chủ: “Nhờ lời chúc của ông.”
Hoắc Tinh Dã tìm thấy Nam Châu ở tiệm tạp hóa, khi cả hai cùng quay lại xe đạp điện thì cả hai tình cờ gặp Lục Trụ và Ôn Ngu vừa tới.
Nam Châu đút hai tay vào túi, đang mơ màng nhìn xuống đất nên hoàn toàn không để ý tới họ. Ngược lại, ánh mắt Hoắc Tinh Dã lại nhìn về phía Lục Trụ. Khoảnh khắc đó, Lục Trụ có cảm giác lạnh hơn cả cơn gió lạnh trên đường.
“Đẩy xe tới à?” Hoắc Tinh Dã hỏi.
Lục Trụ: “Hả?”
Hoắc Tinh Dã liếc nhìn về phía Ôn Ngu một cách mơ hồ rồi cười rất ôn hòa: “Đi cùng cậu không dễ dàng gì đâu.”
“…”
Dù có ngốc đến mấy thì Lục Trụ cũng hiểu ra là Hoắc Tinh Dã đang chê bai hắn.
“Mỗi người đều có sở trường và sở đoản của riêng mình.” Hắn nặn ra một nụ cười.
“Ừm, Nam Châu thì không giỏi giả vờ.”
“…”
[Trời ơi!!!!!!!!!!! Tôi đã nói mà, cái này mà còn không phải thật sao???]
[Anh ấy thực sự rất yêu! Rất gan dạ!]
[Chuyển sang anti rồi, dám dựa vào địa vị của mình mà bắt nạt người khác, cảm giác khó chịu quá.]
[Đi nhanh đi bạn nhé, fan của họ Lục đừng có ở đây chạm vào anh Dã của tôi! Idol của mấy người chính là kẻ ngoài một đằng trong lòng một nẻo!]
[Không phải, hình như Hoắc Tinh Dã đang đứng ra bênh vực Nam Châu à?]
Trong lúc hai người nói chuyện thì Nam Châu cuối cùng cũng tỉnh táo khỏi cơn mơ màng và đối mặt với Lục Trụ. Khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, tim Lục Trụ đập thót, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy Hoắc Tinh Dã nói: “Tôi thấy có quán trà sữa ở phía trước, muốn uống không?”
“Ở đâu, sao tôi không thấy.” Ánh mắt Nam Châu lấp lánh nhìn Hoắc Tinh Dã.
“Trong con hẻm rẽ phía trước, lát nữa chúng ta có thể tiện đường ghé qua.”
“Còn đợi gì nữa, đi thôi.” Nam Châu không nói hai lời mà mở khóa xe đạp điện vắt chân lên, còn rất thuận tay nhận lấy túi đồ từ tay Hoắc Tinh Dã treo lên móc đồ phía trước xe.
Hoắc Tinh Dã lên xe, tay vòng qua ôm lấy Nam Châu, nụ cười càng ôn hòa hơn với Lục Trụ: “Chúng tôi đi trước đây.”
Vừa dứt lời, xe đạp điện đã tự động chạy đi và bỏ lại Lục Trụ suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt. Bên cạnh hắn là Ôn Ngu quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng cụp xuống.
[Hahahahaha, Hoắc Tinh Dã lại là một người sống chó như vậy sao!!!]
[Chắc chắn là cố ý rồi, ghen rồi đấy cậu nhóc.]
[Kịch bản thôi. Hoắc Tinh Dã làm sao có thể vì Nam Châu mà chửi đàn em chứ.]
Mua hai cốc trà sữa nóng hổi ở quán, Nam Châu đưa cho Hoắc Tinh Dã: “Anh cầm đi.”
Cậu không vội lên xe mà đút tay vào túi, ra hiệu cho anh: “Anh cúi đầu xuống một chút.”
Hoắc Tinh Dã không hiểu, nhưng vẫn hợp tác làm theo hơi cúi người. Sau đó, trên màn hình, mọi người thấy Nam Châu như làm ảo thuật móc từ trong túi áo ra một chiếc bịt tai bằng lông.
Đeo bịt tai lên đầu Hoắc Tinh Dã, cậu dường như cũng bị hình dáng đó thu hút. Ban đầu cậu ngẩn ra một lúc, sau đó không kìm được đưa tay xoa đầu Hoắc Tinh Dã. Khoảnh khắc bàn tay cậu chạm xuống, đồng tử Hoắc Tinh Dã đột nhiên co lại.
“Ha, đẹp trai quá.”
“Đột nhiên tôi có chút hiểu vì sao mọi người lại thích chơi trò tình thú rồi.”
Nam Châu rụt tay lại, nhận thấy biểu cảm của Hoắc Tinh Dã, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng giải thích: “Như vậy chắc sẽ ấm hơn.”
…Sơ suất rồi, cậu không nên tùy tiện xoa đầu người ta. Điều này không lịch sự cho lắm.
[Hahahahahaha tôi hiểu cậu ấy mà, dù sao thì ai lại có thể cưỡng lại được anh Dã với tạo hình tai cún chứ ahhhhhhhh!]
[Ối dồi ôi, năm nay đủ đường rồi.]
[Mọi người ơi, là song phương đó! (Hóa thú)]
[Nam Châu: Nghi ngờ tình thú, hiểu được tình thú.]
[Chặt cái móng vuốt của thằng trà xanh chết tiệt kia cho tôi!!!! Cút đi!!!!]
“Tặng tôi à?” Hoắc Tinh Dã hỏi.
“Có đi có lại thôi.” Nam Châu xoa mũi: “Của ít lòng nhiều.”
Trong nụ cười ngày càng rạng rỡ của Hoắc Tinh Dã, mặt cậu cũng nóng bừng lên: “Bây giờ tôi nghèo quá. Chờ sau này tôi có tiền rồi thì sẽ tặng anh cái tốt hơn.”
Đừng nói đến cây đàn guitar kia, chỉ riêng chiếc khăn quàng cổ trên cổ cậu cũng đủ mua cả một thùng bịt tai hình cún con rồi.
“Được.” Hoắc Tinh Dã đứng thẳng dậy, dáng người cao lớn đứng trong gió: “Vậy nhé, đã nói thì phải làm.”
Ánh nắng mùa đông chiếu vào người anh khiến toàn thân anh như được tắm trong ánh sáng giống như một vị thần giáng lâm.
Về đến chung cư, Hoắc Tinh Dã nấu cơm, còn Nam Châu thì đi vào nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa không lâu thì điện thoại của quản lý Hách Giai liền gọi tới.
“Alpha đã đánh dấu mày là Hoắc Tinh Dã?!”
Comments for chapter "Chương 15"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆