Chương 23
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 23 - Anh không qua ngủ, tôi thấy không thoải mái
Lục Trụ đột ngột ngồi dậy trên giường, ánh mắt nóng rực gần như muốn xuyên thủng màn hình điện thoại.
Đoạn tin nhắn Nam Châu gửi cho hắn, từng chữ hắn đều nhận ra, nhưng khi ghép lại với nhau hắn chẳng hiểu câu nào.
Ý gì đây? Nam Châu và Hoắc Tinh Dã đã ngủ với nhau?! Không, không, không, cậu ta nói là CP giả!
Lên giường là ý gì, họ muốn làm gì trong chương trình!
Lượng thông tin khổng lồ này khiến bộ não vốn đã thiếu neuron thần kinh của Lục Trụ trở nên trống rỗng, theo bản năng, hắn dán tai vào bức tường.
Hắn nhớ, căn phòng này chỉ cách căn hộ của Nam Châu và Hoắc Tinh Dã một bức tường. Nuốt một ngụm nước bọt, với tâm trạng phức tạp vừa sợ không nghe thấy gì, lại vừa sợ nghe thấy điều gì đó, Lục Trụ nín thở lắng nghe một lúc lâu.
Quả nhiên là đang chọc tức hắn! Vì hắn chẳng nghe thấy gì cả. Lục Trụ tựa vào tường bực bội vì hành động ngớ ngẩn của mình, sau đó lại cầm điện thoại lên, ngón tay nhanh chóng gõ phím nhắn tin cho Nam Châu.
[Nếu em thích anh thì tại sao không thể tin anh. Anh làm như vậy là vì tất cả mọi người.]
Tin nhắn vừa gửi đi, một vòng tròn nhỏ xoay tròn ở bên trái. Sau đó, một dấu chấm than màu đỏ hiện lên: “Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối.”
Lục Trụ hoàn toàn sững sờ. Nam Châu đã chặn hắn rồi?!
…
Tiếng máy sấy tóc vù vù vang vọng trong căn hộ nhỏ hẹp yên tĩnh giữa đêm. Ngón tay thon dài chạm vào mái tóc hơi ẩm ướt lướt qua làn gió ấm khiến Nam Châu vốn đã buồn ngủ cực độ lại càng thoải mái nhắm mắt lại.
Chiếc điện thoại đã bị cậu khóa màn hình và tiện tay ném lên sofa. Xem khỉ diễn xiếc thì hay đấy, nhưng nhìn nhiều cũng chói mắt.
Người đàn ông trước mặt mới là người đẹp nhất. Không chỉ đẹp mà có thể nói là hoàn hảo 360 độ không góc chết, vô cùng phù hợp với mọi tưởng tượng của cậu về người bạn đời tương lai, cứ như anh thể được sinh ra để dành cho cậu vậy.
Nhưng Nam Châu tin chắc rằng, chuyện bất thường ắt có điều mờ ám. Những chuyện từ trên trời rơi xuống như vậy thường đi kèm với cái bẫy chết người. Hoắc Tinh Dã nhanh chóng sấy khô tóc cho Nam Châu, nhìn người đang nằm trên sofa nhắm mắt không nhúc nhích, anh khẽ cười.
“Buồn ngủ thì vào giường mà ngủ.”
Nam Châu không trả lời mà vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Là Ảnh đế trẻ tuổi nhất trong giới, màn diễn xuất vụng về của Nam Châu không hề có chút lừa dối nào trong mắt Hoắc Tinh Dã.
Nhưng Hoắc Tinh Dã không vạch trần cậu, mà cúi người, luồn tay vào khoảng trống giữa cậu và sofa, hơi dùng sức, bế ngang người từ trên sofa lên. Khoảnh khắc cơ thể lơ lửng, mí mắt Nam Châu khẽ động, nhưng vẫn không mở ra.
Đôi chân dài bước vài bước trong căn hộ nhỏ hẹp, Hoắc Tinh Dã đến bên giường, cúi người đặt người trong lòng xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi kéo chăn đắp kín.
“Ngủ ngon.”
Giọng nói trầm ấm vừa dứt, Hoắc Tinh Dã quay người đến trước máy quay rồi dùng chiếc khăn vừa lau tóc cho Nam Châu “pặc” một tiếng che kín ống kính.
[Hoắc Tinh Dã, anh làm gì thế!!!]
[Đáng ghét, có gì mà tôi đây, một thành viên VIP lại không được xem cơ chứ?]
[Che ống kính là định làm chuyện xấu gì với vợ đúng không, thằng nhóc này!]
[Lúc không che thì hai người cứ ôm ôm ấp ấp, che rồi thì tôi thật sự không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nữa!]
[Anh Dã ơi, làm vậy với fan cứng chúng em không tốt đâu nhé?]
Nhưng sau đó, Hoắc Tinh Dã còn làm một việc tệ hơn, anh tắt cả micro của hai người, màn hình bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi.
Tắt đèn xong, Hoắc Tinh Dã nằm xuống sofa. Chiếc sofa nhỏ hẹp không thể chứa nổi một Alpha cao lớn, đôi chân dài của anh gác lên tay vịn, vẫn còn một đoạn dài lơ lửng không có điểm tựa.
Trong bóng tối, Nam Châu lén nhìn một cái, trong lòng dâng lên chút bực bội. Tự anh ta chuốc lấy. Đã bảo anh ta ngủ sofa, mình ngủ giường rồi mà.
Nam Châu trở mình, quyết định tôn trọng vận mệnh của người khác, mắt không thấy tâm không phiền. Trong không khí, có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi và buồn ngủ của cậu càng thêm nặng trĩu gần như sắp chìm vào giấc mộng ngay lập tức.
Chứng rối loạn giấc ngủ kéo dài suốt một thời gian dài, nay được xoa dịu bởi mùi hương ấm áp và dễ chịu, Nam Châu thoải mái cọ cọ vào gối.
Hình như, mùi hương ấy trên sofa đậm hơn một chút. Có thứ gì đó không thể kiểm soát và đang trỗi dậy từ sâu thẳm trong trái tim.
Khác với cảm giác khó chịu trước đây, đây là một khao khát bí ẩn hơn, khao khát được đến gần, được chạm vào và muốn được bao bọc bởi mùi hương ấm áp khô ráo đó.
“Sau khi bị đánh dấu, không một Alpha nào lại đồng ý ngủ riêng với Omega của mình!”
Bỗng, câu nói của Hách Giai vang lên như một lời nguyền. Trong bóng tối, Nam Châu bỗng mở choàng mắt.
Câu này có đáng tin không? Cậu thấy Hoắc Tinh Dã hoàn toàn không để ý! Ngược lại, cậu lại như uống phải thứ thuốc cấm rồi lại nghiện cái mùi hương đó. Nam Châu muốn lấy điện thoại gửi WeChat hỏi Hác Giai, vừa mới hành động thì chợt nhận ra điện thoại đã bị mình ném lên sofa.
Thật là, họa vô đơn chí. Nói đi thì cũng phải nói lại, Hách Giai là Beta mà, một Beta lại đi bình luận về AO nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, giống như lý thuyết không dựa trên thực tế vậy. Nam Châu lại trở mình.
“Chúng ta bây giờ, đang đóng CP đúng không?” Cậu lên tiếng.
Dứt lời, trong căn phòng tĩnh lặng, một lúc lâu sau, trên sofa mới vọng lại câu trả lời của Hoắc Tinh Dã: “Ừ.”
“Đã là CP, trong mắt người ngoài, chúng ta ngủ cùng nhau là rất bình thường đúng không?” Nam Châu nói xong dịch người vào sát tường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Qua đây ngủ đi.”
Nhưng Hoắc Tinh Dã không nhúc nhích.
“Anh ngủ như vậy không thoải mái đâu, dù sao thì hai ta cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng, nhanh lên, cứ dây dưa nữa là trời sáng mất.”
Cái thằng ngốc Hách Giai này, lý thuyết AO của B chắc chắn là nhảm nhí! Thấy Hoắc Tinh Dã vẫn không nhúc nhích, Nam Châu cuối cùng cũng tung ra chiêu sát thủ, tự tổn thương một nghìn, diệt địch tám trăm.
“Anh không qua ngủ, tôi không thoải mái.”
Người trên sofa cuối cùng cũng cử động, Hoắc Tinh Dã đứng dậy khỏi sofa và đi về phía giường. Không biết có phải vì bóng tối đã làm tăng sự hiện diện của anh hay vì một yếu tố nào khác, mỗi bước chân anh đi đến đều mang theo luồng khí ấm áp và khô ráo, sự xoa dịu ngày càng đậm đặc gõ từng nhịp, từng nhịp vào trái tim Nam Châu như tiếng trống.
Cuối cùng, luồng khí đó và chính chủ đã đến bên giường và bao bọc lấy cậu từ trên cao. Toàn thân Nam Châu tê dại như được ngâm mình trong làn nước ấm áp dễ chịu.
“Anh thơm quá.” Khi nói câu này, cậu hoàn toàn không nhận ra giọng mình hơi khàn đi. Hoắc Tinh Dã không trả lời, sau khi đối diện với cậu một lúc trong bóng tối, thì anh mới vén chăn lên giường.
Chiếc giường vốn đã nhỏ hẹp nay vì thêm một người mà trở nên chật chội hơn, hai người gần như dính sát vào nhau. Nam Châu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống.
Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau như mùi hạt dẻ nướng ngọt ngào, ấm áp tỏa ra từ lò sưởi trong đêm tuyết. Nam Châu khẽ thở dài một tiếng rồi mãn nguyện nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Hoắc Tinh Dã: “Hôm đó, em khó chịu lắm sao?”
Comments for chapter "Chương 23"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆