Chương 28
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 28 - Sau này chúng ta chắc chắn sẽ rất thân
“Đường Dương… cậu đến rồi.”
Nói rồi Gia Gia tiến lên vài bước và cố gắng dùng cơ thể của mình để chắn giữa Đường Dương và Nam Châu. Cô lo lắng Đường Dương sẽ tức giận mà cầm ngay chiếc đàn synthesizer (*) điện tử trên tay “tặng” cho Nam Châu một trận ngay tại chỗ.
(*) Đàn Synthsizer (thường gọi tắt là “synthesizer” hay “synth”, còn có thể viết là “synthesiser”) hay đàn tổng hợp âm thanh là một nhạc cụ điện tử tạo ra tín hiệu điện, sau đó được chuyển đổi thành âm thanh thông qua amplifier và loa hoặc tai nghe. Synthsizer có thể giả lập lại những tiếng đã có sẵn (các loại nhạc cụ, giọng hát, âm thanh trong tự nhiên, v.v.) hoặc tạo ra những âm sắc mới chưa từng tồn tại trước đây.
Bộ dưới đây có giá 119m đó mí bà, dòng Synthsizer này giá từ 3m trở lên cho dòng cũ nhất đến hơn 100m dòng hiện đại nhất.
Việc đánh đập nghệ sĩ trong lúc đang livestream với người khác có dám hay không thì cô không chắc, nhưng với một gã alpha kiêu ngạo, bẩm sinh có ác cảm cực mạnh với giới idol như Đường Dương này thì tuyệt đối có thể làm được.
“Hừ.”
Đường Dương cười lạnh một tiếng, hắn tháo nhạc cụ trên lưng xuống rồi dựng trên mặt đất.
“Người Tam Thể dám chê bài hát của tôi thì chẳng lẽ lại thích cái bài… à đúng rồi, cái bài <Xin hãy nói yêu em đi> của thầy?”
“Xin lỗi, tôi không có cái tật động dục mọi lúc mọi nơi.”
Nói xong, Nam Châu quay người lại, ánh mắt lướt qua túi nhạc cụ đang dựng đứng của Đường Dương.
“Nhưng nếu cậu cần, tôi có thể gửi mã QR cho cậu để bày tỏ tình yêu của tôi với tiền bạc.”
Vừa dứt lời, cả căn hầm bỗng chốc im lặng vài giây, rồi sau đó vang lên tiếng gầm giận dữ của Đường Dương:
“… Thầy bị thần kinh à!”
Má của hắn ta đỏ lên một cách kỳ lạ: “Tôi đang nói về bài hát, cái bài hát tồi tệ của mấy người đấy! Không phải bảo thầy nói yêu tôi!”
Nam Châu cau mày dường như rất khó hiểu. Thấy Đường Dương lại sắp nổi giận, Gia Gia vội vàng cất giọng và hát một đoạn giai điệu: “Yêu yêu yêu ~ hãy nói yêu em đi~ yeah ~”
Có thể thấy, ngay sau khi nghe giai điệu ấy, sắc mặt của Nam Châu rõ ràng là trở nên khó coi ngay lập tức.
“Bài hát này chỉ cần to tiếng thêm chút nữa thì cả cái ngân hà cũng phải chôn cùng đấy.”
Đường Dương không chút khách khí phản công.
Nam Châu: “…”
Quá đáng sợ rồi, sao lại có một bài hát dở tệ như vậy chứ! Là ai viết, là ai! Tôi phải báo cảnh sát bắt bằng được người đó!
“Đoạn này là do thầy Nam Châu hát đó.” Tay trống phụ họa.
Ngay tối qua, sau khi nghe nói ban nhạc của họ sẽ hợp tác với Nam Châu để tham gia buổi livestream hôm nay, ngoài Gia Gia ra thì tay trống và tay bass đã vội vàng tìm kiếm một số bài hát của Nam Châu trên mạng, tức là những bài hát trước đây của W-ixe.
Đường Dương vốn đã phải nhịn nhục mà nghe nhưng ngay sau khi nghe xong lại càng không kìm được mà chê bai. Thế nhưng, sau đó Gia Gia lại tìm được bản thu âm bài hát “Phá Hiểu” mà Nam Châu đã biểu diễn trên sân khấu ở Livehouse đêm qua.
Sau khi ban nhạc nghe xong, đặc biệt là Đường Dương đều cho rằng mọi thứ đêm qua đều là kịch bản đã được sắp xếp từ trước của chương trình, vì vậy họ thực sự không có nhiều kỳ vọng vào việc Nam Châu đến thăm hôm nay.
Trừ Gia Gia – fan của Hoắc Tinh Dã và cũng là fan cứng của CP mới nổi Tinh Châu.
[Đụ má háháhá, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của Nam Châu trên livestream.]
[Không đã, sao tôi lại cảm thấy cậu ta rất ghét bài hát này thế nhỉ!]
[Đây là bài hát nổi tiếng của nhóm họ do Lục Trụ sáng tác, sao cậu ta lại có thể làm ra vẻ mặt đó chứ? Diễn nhiều quá quên mất mình xuất phát từ đâu à?]
[Một câu nói bình thường của tay trống mà đã gây tổn thương lớn đến Nam Châu vậy sao, động tác lùi nửa bước của cậu ta là thật hả?]
[Nói thật thì bài hát này đúng là dở thật.]
[Chỉ với bài này thôi mà Nam Châu lấy tư cách gì mà chê bài hát tình yêu dở, của cậu ta còn dở hơn ấy.]
“Vì đã là hát một bài liên quan đến tình yêu thì chúng ta có thể xem xét đổi bài khác được không?”
Nam Châu vừa không muốn hát bài hát tình yêu của SIXGO và lại càng không muốn hát cái gì mà “yêu yêu yêu, hãy nói yêu em đi”.
“Dục, bài dục chi ca à?”
Gia Gia theo bản năng hỏi. Ánh mắt Nam Châu lại rơi vào nhạc cụ mà Đường Dương mang đến, sau đó mới nhìn hắn ta: “Cho tôi mượn dùng cái Synthsizer của cậu được không?”
Đường Dương cười khẩy một tiếng, vừa định mở miệng châm chọc thì từ ngoài cửa cuốn đang mở lại có thêm một người bước vào. Tay trống, tay bass và tay guitar đang đối diện với cửa cuốn đồng loạt trợn tròn mắt.
“Đến rồi à?”
Thấy người đến, Nam Châu giơ tay chào. Gia Gia quay người lại theo ánh mắt của cậu, vừa nhìn thấy đã không nhịn được thốt lên: “Nhạc, Nhạc Dương?!”
Tiếng kêu này thành công khiến Đường Dương cũng phải quay đầu lại. Bên cửa, một người đàn ông cao ráo mặc áo khoác và quần jean đang đeo cây bass trên lưng, chẳng phải là Nhạc Dương – tay bass thiên tài hàng đầu trong giới sao!
Chỉ là, tại sao anh ta lại ở đây?! Trong tích tắc, một khả năng lóe lên trong đầu mấy người…
“Nam Châu nói với tôi rằng hôm nay cậu ấy biểu diễn ở đây, đang rảnh rỗi nên tôi đến xem thử. Sẽ không ảnh hưởng đến mọi người chứ?”
Lời nói là hướng về tổ chương trình, nhưng Nhạc Dương lại nhìn Đường Dương. Đường Dương có thể coi thường Nam Châu, nhưng hắn ta lại rất tôn trọng Nhạc Dương.
“Anh Nhạc, anh và thầy ta quen thân lắm sao?” Hắn ta hỏi.
Nhạc Dương cười: “Mới quen hôm qua. Nhưng, sau này chắc sẽ rất thân.”
“Thầy Nam Châu, cuối cùng thầy vẫn quyết định gia nhập ‘Phá Hiểu’ sao?”
Là một fan CP, Gia Gia tất nhiên sẽ không bỏ sót buổi livestream hôm qua, đương nhiên cô cũng không bỏ qua đoạn Nam Châu đối đầu với Tiêu Thịnh.
Nam Châu không lên tiếng, ngược lại Nhạc Dương cười ha ha hai tiếng: “Tôi cũng muốn lắm, tiếc là vị đại Phật này lại không coi trọng ban nhạc của chúng tôi.”
Nói xong anh ta chỉ vào Nam Châu: “Tôi mời cậu ấy đến để thẩm định ca khúc mới của ban nhạc chúng tôi.”
Lời nói này tuy không lớn, nhưng khi lọt vào tai mọi người lại vang vọng đầy trọng lượng. Có thể khiến Nhạc Dương của ban nhạc “Phá Hiểu” mời đến để thẩm định ca khúc mới thù Nam Châu phải có tài năng lớn đến mức nào chứ!
Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Nhạc Dương bổ sung một câu: “Có trả tiền đàng hoàng, không hề rẻ đâu.”
[… Thật hay giả vậy? Nam Châu thật sự lợi hại đến thế à? Nhạc Dương không phải bị mua chuộc mà tâng bốc đấy chứ.]
[Có khả năng nào là trong mắt người trong nghề, Nam Châu thực sự rất đỉnh không?]
[Mọi chuyện đang đi theo hướng ngày càng hoang đường rồi đấy. Tôi đến để ship CP mà sao lại đột nhiên mở ra tuyến sự nghiệp thế này?]
[Đừng nói nữa, tôi muốn nghe xem rốt cuộc Nam Châu sẽ biểu diễn bài hát gì cho anh Dã! Mau đưa nhạc cụ cho cậu ta đi!]
“À mà, lát nữa mấy người sẽ diễn bài hát gì? Cậu viết à?” Nhạc Dương hỏi Nam Châu.
“Nghe thì sẽ biết thôi.” Nam Châu đáp.
…
Khoanh tay đứng một bên, nhìn Nam Châu đứng trước chiếc synthesizer điện tử yêu quý của mình điều chỉnh, Đường Dương chỉ nghĩ: “Để tôi xem rốt cuộc cậu ta có thể làm ra chuyện gì hay ho hay lại chỉ làm trò hề.”
Nhưng, khi Nam Châu bắt đầu gõ phím, biểu cảm của hắn ta dần thay đổi, ngay cả tư thế đứng ngạo mạn cũng thu lại, hai tay từ khoanh trước ngực đổi sang buông thõng tự nhiên. Đó là một đoạn giai điệu nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại vượt qua mọi định kiến.
Tuy chỉ dùng chiếc synthesizer điện tử nhưng Nam Châu đã tạo ra cảm giác của một đêm pháo hoa mùa hè. Gió biển trong lành và pháo hoa rực rỡ, rồi cả sự cô đơn sau khi pháo tàn, tất cả hòa quyện vào giai điệu rất đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được cả buồn lẫn vui.
[Vãi cức, hay thật đấy, nó làm tôi nhớ đến lễ hội pháo hoa năm ngoái khi tôi đi cùng bạn trai!]
[Giai điệu này mang lại cảm giác rất đẹp nhưng cũng rất hụt hẫng.]
[Nam Châu, tôi nói cho anh biết! Từ hôm nay, tôi sẽ là fan sự nghiệp của anh! Với trình độ này, sao lúc trước anh không viết nhạc cho nhóm của mình! Nếu anh viết thì nhóm của các anh đã nổi tiếng từ lâu rồi!]
[Hoắc Tinh Dã, mau đến nghe bài hát mà vợ anh viết cho anh đi!!! (Gào thét!)]
[Hahahahaha, đang xem đây đang xem đây, anh Dã ở phim trường cũng không quên dùng điện thoại xem livestream để lén nhìn vợ yêu đâu hihi.]
Vì các cặp CP hoạt động riêng nên livestream lại từ bốn kênh chia thành tám kênh. Ở kênh của Hoắc Tinh Dã, fan đang chảy nước miếng vì tạo hình của anh ở phim trường hôm nay.
Còn bản thân Hoắc Tinh Dã thì đang ngồi trên ghế ở phim trường xem điện thoại. Trên màn hình điện thoại, qua ống kính, ta có thể thấy thứ hiển thị chính là livestream của Nam Châu.
Comments for chapter "Chương 28"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆