Chương 30
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 30 - Tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ anh đấy
[Về nhà hát cho anh nghe. Huhuhu ngọt quá, đáng yêu quá đi!]
[Cậu ta nói “về nhà” kìa, trời ơi cậu ta biết cách thả thính thật đấy.]
[Không ngờ, Nam Châu khi yêu lại như thế này, tôi hoàn toàn không nhìn ra cậu ta còn biết thả thính cơ.]
[Tuổi trẻ ai mà chẳng gặp phải vài ba gã tra nam, Nam Châu của hiện tại không phải là Nam Châu của ngày xưa nữa rồi, là Nam Nữu Hỗ Lộc Châu (*) đấy.]
(*) “Nữu Hỗ Lộc” là một họ của người Mãn Châu, thường được dùng để chỉ việc một nhân vật phụ nữ trở nên mạnh mẽ và quyền lực sau khi trải qua khó khăn.]
[Đừng thấy Nam Châu ngày thường dỗi trời dỗi đất, nhưng cậu ấy đối xử với anh Dã rất tốt, song phương hai chiều chính là thứ ngọt ngào nhất.]
[Đều là người nhà cả nên chúng tôi hiểu mà. Miệng nói là hát, nhưng thực chất là rên cho anh ấy nghe thôi.]
“Quà Giáng sinh à?” Hoắc Tinh Dã cười hỏi.
“Cũng coi là thế.” Nam Châu nghĩ một lát rồi bổ sung: “Nhưng chỉ hát cho mình anh nghe thôi.”
Trả lời cậu là tiếng cười trầm thấp gợi cảm của Hoắc Tinh Dã.
Rõ ràng anh chẳng hề cố ý nói gì, nhưng chỉ riêng tiếng cười đó đã khiến Nam Châu có ảo giác như thể anh đang đứng ngay cạnh bên, những ngón tay thon dài mập mờ lướt trên da thịt mình
“Không thể để một ngày họ nghe chùa hai bài hát của tôi.” Cậu khó xử giải thích.
“Ừm, tôi rất mong chờ buổi biểu diễn của thầy Nam Châu tối nay.”
“Dù sao, đó là buổi biểu diễn độc nhất vô nhị chỉ thuộc về một mình tôi.”
“…”
Người này không hổ danh là ảnh đế, lời ngon tiếng ngọt buột miệng thốt ra diễn như thật vậy.
Nam Châu nghĩ, dù sao hai người cũng là CP trong chương trình, với tinh thần tán tỉnh không thể thua, lời “thả thính” trong miệng tuôn ra ngay: “Tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ anh đấy.”
Cuộc gọi kết thúc, Hoắc Tinh Dã cầm điện thoại xuống, ngước mắt nhìn tiểu O đã đứng bên cạnh mình một lúc.
“Có chuyện gì không?”
Biểu cảm và giọng nói đó hoàn toàn khác biệt so với lúc nói chuyện qua WeChat với Nam Châu. Rõ ràng anh vẫn đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại xa cách, lạnh nhạt, không chạm đến đáy mắt.
Thậm chí cả ngữ điệu giọng nói cũng mang theo sự xa cách rõ rệt, không nóng không lạnh, khí chất cao quý lạnh lùng khiến người khác khó mà tiếp cận.
Tiểu O bị sự tương phản đột ngột này làm cho sững sờ, đúng lúc đó, nhân viên đoàn phim đến mời Hoắc Tinh Dã đi quay cảnh tiếp theo.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, tiểu O mím môi, vẻ mặt không giấu được sự thất vọng và khó xử. Cùng lúc đó, Lục Trụ đang ngồi trên bồn cầu trong phòng vệ sinh của phòng tập công ty giải trí lén lút xem livestream.
Hắn và Ôn Ngu bốc trúng thẻ thân phận giống nhau, cả hai đều là thực tập sinh của một công ty giải trí mag trong lòng mơ ước được debut thành công.
Vì thế, ngoài ở trong căn hộ thì phần lớn thời gian của cả hai đều là ghi hình tại công ty giải trí. Hôm nay, theo sắp xếp của tổ chương trình, hắn và Ôn Ngu phải luyện tập một tiết mục ca hát và nhảy múa, còn nhiệm vụ ẩn của riêng hắn là trong vòng 24 giờ phải khiến Ôn Ngu nắm tay và nói “thích” với hắn.
Thế nhưng từ lúc thức dậy vào buổi sáng, thì cả người Lục Trụ đều không tập trung, ngay cả khi luyện nhảy cũng liên tục mắc lỗi. Là một idol đã ra mắt hai năm, lỗi như thế không nên xảy ra với hắn.
Cuối cùng, trợ lý của hắn không nhịn được mà đề nghị với tổ chương trình cho Lục Trụ nghỉ ngơi nửa tiếng.
Trong nửa tiếng này, Lục Trụ lấy cớ đi vệ sinh và trốn trong đó, không kiềm chế được sự thôi thúc trong lòng, hắn lấy điện thoại ra, vào phòng livestream <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động> để xem livestream của Nam Châu.
Tối qua bị Nam Châu block, cả người Lục Trụ như bị sét đánh. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự mất kiểm soát khó tin ở Nam Châu. Cảm giác không thể nắm bắt và không chắc chắn của điều chưa biết đó khiến hắn không thể ngủ được, mà chỉ có không ngừng lướt Weibo.
Trước khi nhắn tin WeChat cho Nam Châu, hắn đã xem buổi biểu diễn của Nam Châu tại Livehouse, nhưng với tâm thế cao ngạo, hắn không có bất kỳ kỳ vọng nào vào màn trình diễn ấy, vì vậy đã không xem hết.
Thế nhưng, sau khi lướt Weibo vào đêm khuya, không chỉ xem hết toàn bộ buổi biểu diễn, mà ngay cả đoạn CUT trong phòng nghỉ cũng xem xong càng khiến Lục Trụ không thể ngủ được.
Màn trình diễn của Nam Châu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù là bản phối lại của bài hát, hay đoạn độc tấu solo kỹ thuật cao đều vượt xa nhận thức của hắn về cậu.
Kỹ thuật như vậy, tuyệt đối không phải ngày một ngày hai mà luyện thành được. Nhưng nếu Nam Châu đã biết những điều này từ đầu, vậy hai năm qua, tất cả những gì cậu ấy thể hiện đều là diễn sao?
Là vì hắn sao? Không muốn tranh vị trí đội trưởng và C-bit với hắn?
Lục Trụ gần như thức trắng đêm, vì trong đầu hắn toàn là câu hỏi rốt cuộc Nam Châu muốn làm gì, cho đến tận vừa rồi, khi nhìn thấy thấy Nam Châu tự tin đàn trước máy tổng hợp âm thanh điện tử.
So với sự ngạc nhiên, trong lòng Lục Trụ trỗi dậy nhiều hơn là sự tức giận. Đã biết sáng tác, vậy thì tại sao hai năm qua không chịu đưa những bài hát mình viết cho hắn?! Chẳng phải nói thích hắn sao, ngay cả chút này cũng không chịu cống hiến?!
Đột nhiên, khi ánh mắt chú ý đến một vài dòng bình luận, một ý tưởng nảy ra trong đầu Lục Trụ. Hắn nhanh chóng mở WeChat và tìm một trong số các liên hệ.
[Về ca khúc đơn đầu tiên sau khi tách ra, tôi có ý tưởng mới.]
Nam Châu kết thúc cuộc gọi, vừa ngước mắt lên, cậu liền thấy các thành viên ban nhạc SIXGO với vẻ mặt khác nhau đang nhìn mình.
Người đầu tiên là Gia Gia, đôi mắt cô híp híp lại mỉm cười, trong mắt còn mang theo một cảm giác hiền từ như nhìn trẻ con, khiến cậu cảm thấy kỳ quặc.
Tiếp theo là Đường Dương, gã này chẳng thèm để ý đây là đang livestream mà hỏi thẳng: “Thầy còn chuẩn bị bài hát khác à? Lại còn chỉ cho Hoắc Tinh Dã nghe? Bài hát đó đặc biệt lắm sao?”
Không đợi Nam Châu trả lời, hắn ta đỏ mặt lớn tiếng hỏi: “Là thầy cố ý viết để hát cho Alpha của mình nghe à?”
Câu hỏi này khá thú vị, Nam Châu hỏi lại, “Sao thế, cậu có bài hát nào cố ý viết cho Omega của mình không?”
Mặt Đường Dương lập tức đỏ bừng.
Nam Châu: “Vậy cậu phải cân nhắc cho kỹ, đừng làm người yêu của cậu chạy mất.”
“Tôi-tôi không có Omega!” Với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh Đường Dương vội vàng giải thích: “Tôi viết cho Omega trong tương lai của mình.”
“Thế thì càng phải cẩn thận rồi, không khéo cậu lại ế cả đời đấy.” Nam Châu nhìn đồng hồ, rồi nói với cameramen và những người khác: “Tôi mệt rồi, khi nào thì ăn cơm?”
Cameramen chết lặng.
Đã đến đâu vào đâu chứ, cậu mới dậy được bao lâu, quay được mấy cảnh mà đã đòi ăn rồi?
Nam Châu ngồi phịch xuống chiếc ghế cũ kỹ trong tầng hầm: “Tôi là người không chịu được cực khổ, tôi chỉ ăn McDonald’s thôi.”
Nhạc Dương tiếp lời một cách trôi chảy, “Để tôi mời mọi người ăn McDonald’s.”
Cameramen: “…”
Đường Dương cắn răng lấy một cuốn sổ từ trong túi ra, các ngón tay siết chặt cuốn sổ, nhắm mắt hít sâu hai hơi rồi mở ra, sau đó hắn ta xoay người, sải bước đến bên cạnh Nam Châu và đưa cuốn sổ cho cậu.
“Xin, xin thầy, xem thử đi.”
“Gì vậy?” Nam Châu nhận lấy cuốn sổ và mở ra.
“Là ca khúc tôi viết cho Omega tương lai của mình.”
Nghe vậy, Nam Châu ngước mắt nhìn hắn ta.
Cùng lúc đó, Nhạc Dương đang dùng điện thoại để đặt McDonald’s cũng dừng lại và nhìn về phía này.
[Aaaaaa, Tu La Tràng kìa!!!!]
[Không phải chứ Đường Dương, ý chú em là gì, chú em đang tỏ tình với Nam Châu sao?!]
[Hành động này, ánh mắt này của Nhạc Dương, ai hiểu được không, phải “đẩy thuyền” rồi!]
[Hoắc Tinh Dã! Vợ anh lại, lại, lại bị người khác nhắm tới rồi, mà lần này là một Alpha!]
Comments for chapter "Chương 30"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆