Chương 32
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 32 - Cửa xe đã bị tôi hàn kín rồi
“Đệt, đúng là đòi mạng mà.”
Yết hầu của Nam Châu khẽ động, cậu thầm nghĩ: Có lẽ đã quá lâu rồi mình không được giải tỏa.
Dù sao, sau khi đã có kinh nghiệm thì một số ham muốn đã trở nên cụ thể và khó kiềm chế hơn.
Không được, mình phải nói chuyện với Hoắc Tinh Dã. Hỏi thử xem anh ấy có muốn hay không.
Nghĩ là vậy, nhưng công việc trên tay Nam Châu không hề chậm trễ. Khi Đường Dương viết câu “Anh muốn hôn em” lên bản nhạc, cậu liền mở miệng: “Và muốn khám phá từng tấc da thịt của em.”
Mặt Đường Dương đỏ bừng nói: “Tôi theo phe tình yêu thuần khiết.”
“Phe tình yêu thuần khiết sẽ không trực tiếp viết ‘làm tình trong xe’ đâu. Chậc, ngôn từ của cậu khô cằn đến mức cỏ cũng không mọc nổi.”
Nhạc Dương che miệng cười: “Có thể sửa thành ‘chiếc xe lắc lư như sứa bơi trong nước’.”
[Ba người này rốt cuộc đang sáng tác cái thứ gì vậy, che mặt.]
[Đây có phải là bản tình ca cho Omega nghe không, Omega nghe xong chắc muốn báo cảnh sát mất!]
[Ba người này, một A hai B lại đi viết một bản tình ca cho Omega.]
[Mấy người đừng nói, dưới sự chỉ dẫn của Nam Châu, mấy đoạn giai điệu này của Đường Dương viết đúng là có vẻ ra gì đấy, tôi nghe cũng thấy có chút thú vị.]
…
Màn đêm dần buông xuống, kèm theo gió mùa đông mang chút hương vị của đất.
Bên trong, những người đang say sưa sáng tác và biểu diễn không ai để ý rằng sắp có một cơn mưa lớn trút xuống.
Gió từ bên ngoài cuộn vào qua cửa cuốn làm những tờ giấy bay phần phật, một vài món đồ đặt trong góc cũng bị thổi đổ.
Có người đàn ông từ trong gió bước đến, ánh sáng giao hòa giữa sáng tối đổ lên thân hình cao ráo, thẳng tắp của anh, tựa như đang điêu khắc một tác phẩm hoàn hảo.
Đường Dương – với tư cách là một Alpha, đang đắm chìm trong sáng tác nên năm giác quan vượt trội của hắn hoàn toàn vô tác dụng, nó còn không bằng giác quan thứ sáu nhạy bén của Gia Gia.
Gia Gia đang khe khẽ ngân nga một bài hát, vô tình liếc nhìn về phía cửa cuốn, ngay sau đó, cô lập tức mở to mắt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng đầy kinh ngạc.
Cô vừa định cất lời, nhưng lại thấy đối phương đưa ngón trỏ lên môi, khóe miệng khẽ nhếch, ra hiệu “suỵt” với cô.
Một động tác đơn giản, nhưng do những người khác nhau thực hiện, hiệu quả lại hoàn toàn khác. Gia Gia ngay lập tức bị mê hoặc, cả tâm hồn và thể xác trong khoảnh khắc ấy đã trở thành con rối của đối phương.
Nam Châu vẫn đang giảng giải cho Đường Dương, rằng viết nhạc phải dùng đầu óc, không thể chỉ dựa vào cảm xúc.
Đột nhiên, một ai đó từ bên cạnh đưa cho cậu một ly trà sữa nóng hổi có cắm ống hút. Cậu nhìn nhãn dán, đúng là hương vị và lượng đường mà mình yêu thích.
“Cảm ơn.” Đôi môi mỏng ngậm lấy ống hút, cậu uống một hơi mấy ngụm lớn, rồi tiếp tục tuôn ra lời lẽ với Đường Dương.
Giảng xong, theo thông lệ, Đường Dương sẽ cãi lại vài câu, nhưng lần này, Nam Châu lại thấy cậu nhóc đó cứ bồn chồn liếc nhìn về phía bên cạnh cậu, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Nam Châu thuận theo ánh mắt của hắn ta quay đầu lại thì nhìn thấy bộ trang phục quen thuộc.
Cậu ngước lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen láy như chứa đựng cả tinh tú của Hoắc Tinh Dã: “Sao anh lại đến đây?”
Hoắc Tinh Dã – người đã đứng đó một lúc lâu mà không hề lên tiếng – lúc này mới khẽ mỉm cười.
Anh khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh Nam Châu, tầm mắt ngang bằng với cậu, anh nói: “Đến đón em tan làm.”
Tuy động tác của anh có vẻ hờ hững, nhưng cánh tay dài đặt trên lưng ghế của Nam Châu lại thể hiện rõ ràng sự chiếm hữu, nó gần như khoanh người kia vào lãnh thổ của mình.
“Tan làm rồi à?” Mắt Nam Châu sáng rực lên.
Vốn dĩ vị trí ban đầu Hoắc Tinh Dã đứng đã rất gần Nam Châu, sau khi ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người càng được rút ngắn hơn.
Lúc này, đầu gối của Hoắc Tinh Dã gần như dính sát vào Nam Châu. Khi nói chuyện, hơi thở ấm nóng của hai người quấn quýt lấy nhau, trong căn hầm yên tĩnh giữa buổi hoàng hôn sắp mưa giông, dường như lại có một sự thân mật đầy quyến luyến.
Không biết có phải do tư thế, hay vì lý do nào khác mà giọng nói của Hoắc Tinh Dã hơi trầm xuống một chút, âm lượng không lớn, nhưng lọt vào tai Nam Châu lại vô cùng gợi cảm.
“Tôi tan làm rồi, nhưng không biết liệu thầy Nam Châu có nỡ tan làm để về nhà với tôi không?”
[Áááááá, cái cách gọi “thầy Nam Châu” này. Tôi điên mất.]
[Cái ngữ khí này, cưng chiều quá trời ơi, ai hiểu không! Não bộ tôi đã lập tức tự tưởng tượng ra mấy cảnh 18+ rồi, có ai giống tôi không!]
[Chậc chậc chậc, anh Dã này, tay anh vươn dài quá nha, giống như chim công xòe đuôi vậy.]
[Bên kia một A, một B đã giao lưu tình cảm với vợ của mình cả một buổi chiều, ảnh đế hận không thể lập tức bắt cóc người về nhà để “khử mùi”.]
[Ở đây không ai dám tranh vợ với anh đâu! Cười chết mất.]
[Nhạc Dương im lặng giơ tay: Tôi có lời muốn nói.]
[Tà giáo cấm phát ngôn!!! Cánh cửa xe AO đã bị tôi hàn chết rồi, Nhạc Dương xin hãy nhanh chóng rời khỏi gầm xe đi.]
[Đường Dương: Tôi là A, vậy tôi có thể ở trong xe không?]
“Buổi làm việc hôm nay đến đây thôi.” Nam Châu lập tức đáp.
Nói xong, cậu liền đứng dậy khỏi ghế.
Ai muốn làm tăng ca khi được tan làm chứ!
Hoắc Tinh Dã thong thả đứng lên cùng Nam Châu, nhưng cánh tay dài của anh đã từ lưng ghế chuyển sang đặt lên vai cậu.
Ánh mắt anh lướt nhanh qua Đường Dương và Nhạc Dương ở đối diện, rồi trở về khuôn mặt của Nam Châu: “Về nhà em muốn ăn gì?”
Nam Châu theo bản năng trả lời: ” Thầy Nam bận rộn cả ngày rồi, về nhà tính ăn một gói mì Kang Shi Fu thôi.”
Cameramen: “…”
“Tối nay tổ đạo diễn đã chuẩn bị tiệc liên hoan cho các khách mời rồi.” Hắn ta nói một cách yếu ớt.
Tổ chương trình của chúng tôi không có keo kiệt đến thế đâu! Dù sao thì kinh phí vẫn còn, bọn tôi đâu đến mức phải bắt khách mời ăn mì gói chứ, làm như chúng tôi ngược đãi khách mời vậy!
“Bữa tiệc Hồng Môn Yến.” Nam Châu bình phẩm.
“…”
Nam Châu: “Anh cứ nói đi, bữa tiệc tối nay có gài bẫy không.”
Cameramen: “…”
Bên cạnh, Đường Dương im lặng giơ tay: “Hay là, tối nay tôi mời mọi người ăn? Tiệc bái sư thì trang trọng hơn là tiệc Hồng Môn Yến.”
[Hahahahahahaha tôi suýt thì phun nước ra.]
[Bệnh thần kinh có lây không vậy, sao mấy người này ở chung với Nam Châu lại trở nên hài hước thế.]
[Cái này đúng là làm tổ chương trình cứng họng rồi.]
“Mai ăn, nhưng đừng chọn McDonald’s nữa. Khi riêng tư thì McDonald’s, KFC, mấy thứ đồ ăn rác rưởi gì tôi cũng chơi tuốt, nói chung là đề cao tinh thần bác ái không bao giờ thiên vị bên nào.”
Nam Châu xách cây guitar lên, đeo lên lưng rồi vẫy tay chào tạm biệt Đường Dương và mọi người.
Đường Dương “ồ” một tiếng.
Nhạc Dương cũng vẫy tay lại: “Tí nữa nói chuyện trên Wechat sau.”
Nam Châu gật đầu.
Đôi mắt Hoắc Tinh Dã khẽ nheo lại một cách khó nhận ra, anh vừa định mở lời thì nghe thấy Đường Dương gọi mình.
Hoắc Tinh Dã: “Có chuyện gì?”
Giọng điệu nhàn nhạt, mang theo sự lạnh lùng, xa cách thường thấy.
“Tôi chỉ muốn hỏi, bình thường thầy tôi có đánh thầy không?” Đường Dương đi tới, hạ giọng hỏi một cách nghiêm túc.
Hắn ta tự cho rằng đã dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy, nhưng lại hoàn toàn quên mất Hoắc Tinh Dã vẫn đang đeo micro.
Tổ đạo diễn và khán giả trong phòng livestream đều cạn lời.
Bình luận thì toàn là dấu ba chấm hoặc “ha ha ha ha ha”.
Bị Nam Châu tấn công bằng lời nói cả một buổi chiều, ngay cả sự tự tin của một người như Đường Dương cũng bị tổn thương, thậm chí hắn ta bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải là một kẻ vô dụng thật không.
Hắn ta cho rằng câu nói “thỉnh thoảng còn phải chịu ăn gậy sắt” của Nam Châu không phải là nói đùa, hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn gậy sắt thật.
Vì đằng nào cũng bị đánh, chi bằng hỏi Hoắc Tinh Dã – một Alpha giống mình xem có kinh nghiệm nào đáng để học hỏi không.
Mặc dù Nam Châu nói không đánh bảo bối, nhưng nhỡ đâu lỡ tay thì sao?
Dù sao, chuyện bạo lực gia đình làm gì có ai thừa nhận, huống hồ người bị đánh lại là Alpha! Nói ra thì còn mặt mũi nào nữa.
Hoắc Tinh Dã nghe vậy, đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, giây tiếp theo lại nở một nụ cười khó lường.
“Đợi đến khi cậu có Omega của riêng mình thì sẽ biết thôi.”
Comments for chapter "Chương 32"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆