Chương 41
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 41 - Tài năng của bố mày, mày có chết cũng không thể vượt qua nổi
Hành động áp trán này đã nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người khiến hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, trong mắt chỉ toàn là đối phương.
Dưới ánh sáng ban mai, khi đối diện với đồng tử sâu thẳm của Hoắc Tinh Dã, đôi mắt của Nam Châu sáng lấp lánh tạo mang theo một vẻ đẹp cổ tích khó mà diễn tả. Khán giả và fan của cp trong phòng livestream đều ngẩn ngơ trước cảnh tượng bất ngờ này.
[Aaaa, cảnh tượng trong thế giới 2D giờ đã xuất hiện ngoài đời thật rồi!]
[Ngọt quá huhu, tôi biết ngay mà, Tinh Châu chưa bao giờ làm người ta thất vọng.]
[Chỉ cần Tinh Châu hôn nhau trước mặt tôi, tín nữ tôi đây nguyện ăn chay ba ngày!]
[Haha, thằng tiện nhân ăn cắp còn bày đặt ở đây mập mờ, cố tình tạo scandal để câu fame.]
[Mày đừng có đi khắp nơi mà dính lấy người ta, đừng có đi khắp nơi mà ăn cắp nữa.]
[Chuyện gì thế, sáng sớm đã có thứ xui xẻo xuất hiện rồi à?]
[Không xem hot search à, idol của mấy người mới xui xẻo đấy, đi khắp nơi trộm đồ của con nhà người ta.]
“Ừm.” Hoắc Tinh Dã khẽ gật đầu: “Nhưng vẫn phải uống thuốc.”
Nhắc đến việc uống thuốc, Nam Châu bĩu môi tỏ vẻ bất mãn ngồi xuống: “Sao anh lại nói với tôi mấy chuyện này?”
Không cho Hoắc Tinh Dã cơ hội trả lời, cậu nhanh chóng nói thêm: “Đừng nói là vì tốt cho tôi.”
Lời này nghe như đang oán giận, nhưng thực tế lại giống như đang tự chế giễu bản thân.
Camerame: “…” Tôi chưa bao giờ thấy ai có cái miệng độc như thế.
Hoắc Tinh Dã dường như đã miễn dịch với những lời này, anh trực tiếp bỏ qua những lời công kích cay nghiệt của Nam Châu mà đặt viên thuốc và nước nóng trước mặt cậu: “Nếu em cảm thấy việc tôi đút cho em là tốt thì tôi sẽ đút.”
Nam Châu: “…” Đáng ghét, tên này học nhanh quá rồi.
Cậu ăn cơm chậm hơn nữa, dường như nghĩ rằng cứ ăn chậm như vậy thì có thể tránh được việc uống thuốc.
Hoắc Tinh Dã cũng không giục, anh chỉ ngồi bên cạnh vừa dùng điện thoại trả lời tin nhắn công việc, vừa thỉnh thoảng nhấp vài ngụm cà phê.
Buổi sáng sớm, không gian trong căn hộ rất yên tĩnh, có hai người ngồi ở bàn ăn, mỗi người làm việc riêng của mình nhưng cả hai lại toát lên không khí vô cùng hòa hợp.
Bỗng, điện thoại của Nam Châu đang úp trên bàn rung lên vài tiếng. Đặt cốc trong tay xuống, cậu mở khóa màn hình xem qua, sau đó lập tức “ha” một tiếng, vẻ mặt trở nên cực kỳ tức giận.
Hoắc Tinh Dã ngước mắt nhìn cậu, nhưng chỉ thấy Nam Châu buông cả chiếc thìa trong tay xuống, cả hai tay sau đó nhanh chóng gõ trên màn hình. Một lúc sau, màn hình điện thoại của Hoắc Tinh Dã hiện lên thông báo của mắt to: Blogger mà bạn đặc biệt quan tâm: Nam Châu V đã đăng một tin mới.
(*) Bên Trung hay gọi Weibo mắt to, ai sài nó chắc biết cái biểu tượng của nó có cái mắt to chiếm 60% app rồi :]]. Ghê chưa, anh nhà fl và bật tb bé Châu đóa.
Anh mở ra, thấy đó là một bài Weibo mà Nam Châu vừa đăng vài giây trước.
@Nam Châu V: Mấy con mẹ kia, mấy mẹ dám trộm bài hát của anh đây à?!
Nửa phút trước, Nam Châu nhận được tin nhắn của Hách Giai.
“Tất nhiên! Vốn dĩ thể chất của Omega đã yếu hơn, hồi đó tuyến thể của cậu lại bị tổn thương nghiêm trọng nên rất dễ bị ốm.”
“Cậu xem Weibo chưa? Cái tên tra nam Lục Trụ kia đăng bài hát mới rồi, có một đoạn giai điệu hơi giống với đoạn cậu đàn hôm qua ở tầng hầm, bây giờ trên mạng đều nói đoạn giai điệu đó là do hắn viết.”
Đăng Weibo xong, cơn giận của Nam Châu vẫn không hề nguôi ngoai, cậu hừ lạnh hai tiếng rồi lại vào danh sách đen trong WeChat, bỏ tên người có ghi chú là Trụ ca ra.
Sau khi vào được, có vẻ lại thấy cái ghi chú đó chướng mắt, chỉ trong vài nhát, cậu đã đổi ghi chú của đối phương thành Kẻ trộm chó.
Nam Châu bấm gọi cuộc gọi thoại, rồi “cạch” một tiếng đặt điện thoại xuống bàn. Bài hát trong cuộc gọi WeChat phát ra rất lâu, rồi đầu dây bên kia mới bắt máy. Cứ như là cố tình vậy, ngay cả giọng nói và lời nói cũng toát ra vẻ muốn tránh né.
“Có chuyện gì không?”
“Ở đâu?”
“… Chuyện giữa chúng ta, tôi nghĩ trước đó đã nói…”
“Đừng có diễn Chân Hoàn truyện với tôi, nói cho tôi biết anh đang ở đâu!”
“Em muốn làm gì?”
Nam Châu bật cười, vừa xoa cổ tay vừa nói: “Làm gì à? Đánh anh chứ sao!”
Lục Trụ: “…”
“Chúng ta đều là người lớn rồi, tôi không có thời gian chơi trò trẻ con với em.” Nói xong, hắn ta nhanh chóng ngắt cuộc gọi.
Nhìn cuộc gọi WeChat bị ngắt trên màn hình, lửa giận trong lòng Nam Châu càng bùng lên, nhưng trên mặt lại không còn vẻ tức giận, chỉ có sắc mặt đáng sợ, ánh mắt như muốn đi chém người.
[Oa, đây là lần đầu tiên thấy Châu Bảo tức giận, có thể nói là dáng vẻ tức giận của cậu ấy trông khá ngầu không?]
[Phu phu là có thật đúng không, vẻ mặt của Nam Châu lúc này rất giống với lúc Hoắc Tinh Dã tức giận.]
[Gọi cho Lục Trụ à? Trời ơi, sao nghe giọng Lục Trụ hèn hạ thế.]
[Nam Châu có bị bệnh không! Lục Trụ không muốn nói chuyện với cậu ta nữa rồi mà cậu ta vẫn còn đeo bám, thần kinh thật.]
[Có thím trên mới thần kinh ấy, bài hát của mình bị trộm thì không xông tới bắt trộm mà lại trốn đi khóc à.]
[Ai trộm của ai, mấy fan trà xanh kia đừng có nực cười quá.]
Chỉ trong vài giây, Nam Châu lại gọi lại.
Lần này, Lục Trụ bắt máy nhanh hơn một chút so với lúc nãy: “Tôi nói…”
“Chuyện gì thế, tôi gọi điện cho anh thì anh lại cúp máy? Yếu đuối như vậy sao không làm Omega đi?”
Nam Châu nhanh chóng chặn lời và mắng trước.
Tối qua, chuyện Ôn Ngu nói Lục Trụ tâm tư tinh tế giống Omega cũng đang nằm trên hot search, câu này vừa nói ra, Lục Trụ giống như bị chạm vào nỗi lòng, hắn có chút tức giận.
“Đủ rồi đấy.” Hắn ta nói.
“Đủ rồi á? Học sinh dốt còn không lắm chiêu trò bằng anh! Tôi nói cho anh biết, bài hát anh có thể chép, nhưng tài năng của bố mày đây, mày chết cũng không thể vượt qua nổi.”
Lần này, Nam Châu là người chủ động ngắt cuộc gọi trước. Cậu quay đầu nhìn Hoắc Tinh Dã: “Giới giải trí của mấy người sao ngay cả phân loại rác cũng không làm tốt, rác rưởi gì cũng chứa!”
Hoắc Tinh Dã bật cười, thong thả hỏi: “Em muốn tôi làm gì?”
Vẻ điềm tĩnh này, cứ như thể chỉ cần Nam Châu mở miệng, bất kể cậu đưa ra yêu cầu vô lý đến đâu, anh đều có thể làm được cho cậu.
[Hoắc Tinh Dã lại sắp ra mặt vì Nam Châu nữa à?]
[Ôi trời ơi! Đồ trà xanh không có bản lĩnh gì ngoài việc dựa dẫm Alpha!]
[Ảnh đế cũng vậy, chọn bạn đời chẳng kén chọn gì cả.]
[Ái chà, fan của đồ rác thải không thể tái chế cũng lắm chiêu trò y như chính chủ vậy. Ngày nào cũng chạy đến phòng livestream nhà người khác, sao phòng livestream của anh trai mình không thơm à?]
[Cười chết mất, lượng người xem phòng livestream của anh tra họ còn không bằng một góc phòng livestream của Tinh Châu bọn tôi.]
[Châu Bảo, người thay tôi nói hộ trong giới giải trí, mắng hay lắm!]
Nam Châu lại cầm chiếc thìa lên: “Thôi đi. Anh ta mà làm A thì người ta phải đi chụp CT, làm O chắc chắn sẽ OT, chi bằng cứ làm Actor (diễn viên) thôi.”
Cameramen: “…” Cái này cũng có thể rap được à?!
[Hả? Chẳng lẽ cậu ta thật sự là thiên tài?]
[Đỉnh thật sự.]
[Actor hahahahaha, Hoắc Tinh Dã nghe thấy chưa, vợ anh bảo anh ngoan ngoãn đóng phim, đừng lười nữa, mau dọn dẹp rồi vào đoàn phim đi!]
Hoắc Tinh Dã cúi đầu cười, vẻ mặt đầy sự cưng chiều.
Nam Châu ăn hết cháo trong chốc lát: “Anh cứ chờ đấy, không tát nát mặt hắn ta, tôi lấy họ anh!”
Cameramen: “Tại sao không phải là lấy họ hắn ta?”
Nam Châu: “Đừng có làm tôi buồn nôn!”
Trong phòng livestream, màn hình tràn ngập những tràng cười hahahahaha.
Cùng lúc đó, tại trung tâm CBD Hải Thành, trong một tòa nhà cao ba mươi mấy tầng, tại một văn phòng rộng lớn và lộng lẫy, một người đàn ông đeo kính gọng vàng đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng sang trọng.
Cách bàn làm việc, một cô thư ký trẻ tóc xoăn xinh đẹp đang đứng cung kính.
Trên bàn làm việc, chiếc máy tính bảng đang chiếu bản cắt của chương trình < Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động> là đoạn phim đúng lúc là cảnh Nam Châu thò tay ra khỏi chăn ôm Hoắc Tinh Dã.
Trong đôi mắt đen như mực của người đàn ông, một tia sắc bén lóe lên. Ngón tay hắn cong lại, gõ nhẹ hai cái trên bàn, hắn ta nói: “Liên hệ với chương trình này, bảo họ tìm cách cho tôi một vai khách mời.”
“Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Cố.”
Comments for chapter "Chương 41"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆