Chương 43
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 43 - Cương hôn Hoắc Tinh Dã trong buổi livestream
[Aaaa, tắt tiếng rồi ư??? Dừng lại! Không được!]
[Cười chết mất, tôi đã bảo Nam Châu dũng cảm hơn học trò của cậu ta mà, dám trực tiếp mỉa mai Lục Trụ là chuột cống cơ đấy.]
[Hừ, không phải chỉ là chiêu trò thôi à, còn mạnh mẽ gì chứ, tôi thấy anh Trụ đã ra bài hát rồi, tên này không biết phải xử lý sao nữa chứ gì.]
[Sao fan của chuột cống lại vào livestream của chúng ta thế này, mau rắc ít thuốc diệt chuột đi.]
[Tôi chết cười mất, tin nhanh từ bên kia, hiện tại Lục Trụ đang trong nhà vệ sinh.]
Các show livestream hẹn hò chưa bao giờ có chuyện gọi là tắt tiếng trong lúc phát sóng. Đạo diễn hiện trường đương nhiên không thể tự quyết định một chuyện lớn như vậy, nên ông ta vội vàng liên lạc với Bùi Phong. Nam Châu cũng tắt mic và tham gia vào cuộc đàm phán, sau một hồi đối đầu, cậu đã giành được chiến thắng bằng lời hứa sẽ làm một điều gì đó thật lớn, nếu không cậu sẽ cưỡng hôn Hoắc Tinh Dã ngay trên sóng livestream.
Vì thế, suốt cả buổi chiều hôm đó, kênh livestream của cậu đều trong trạng thái im lặng. Thời gian trôi đi nhanh chóng, mặt trời cũng lặn xuống đường chân trời, màn đêm lại buông xuống.
Hoắc Tinh Dã đến đón Nam Châu tan làm để cùng anh đi đến quán bar, còn những người khác của nhóm SIXGO thì đi trên một chiếc xe khác của chương trình.
Đoạn đường rất ngắn vì chưa đầy mười phút đi. Tuy vậy, cuộc trò chuyện giữa Nam Châu và Hoắc Tinh Dã vẫn vô cùng ngọt ngào, nhưng Hoắc Tinh Dã mãi vẫn chưa tặng quà khiến khán giả trong phòng livestream sốt ruột không thôi.
Trên xe, cameramen đã nói với hai người rằng, nhờ sự nổi tiếng của chương trình livestream hai ngày nay, lượng khách tại quán bar Soul đã phá vỡ kỷ lục đỉnh điểm thông thường. Vì lo ngại fan gây ra hỗn loạn, quán bar đã giới hạn số lượng người ra vào, ngay cả khách VIP và hội viên cũng không thể vào quán tối nay.
Thế nhưng, dù như vậy thì phía trước và phía sau quán bar vẫn chật kín fan đã nghe tin mà kéo đến đông như kiến cỏ.
Cửa xe vừa mở, tiếng la hét như sóng thần đã ùa vào màng nhĩ của Nam Châu.
“Châu Châu bé bỏng, cố lên!!!”
“Hoắc Tinh Dã, em yêu anh aaa!”
“Tinh Châu là thật, tôi đã mang cả cục dân chính đến cho hai người rồi, kết hôn đi!”
Lực lượng an ninh tách đám đông ra, Hoắc Tinh Dã đã nhanh chóng nửa ôm Nam Châu đi vào từ cửa sau của quán.
Khi đang thay đồ trong phòng thay đồ, Nam Châu nghe thấy Hoắc Tinh Dã nói: “Nghe nói chiều nay em đã đưa ra một điều kiện để được tắt tiếng?”
“Ừm. Anh có tin tôi không?”
“Đương nhiên rồi. Chỉ là…”
“Chỉ là anh đã lấy tôi ra cá cược mà không hỏi ý kiến của tôi à?” Nam Châu vừa cài cúc áo vừa nói: “Vậy thế này đi, tôi cũng đưa ra một điều kiện.”
Hoắc Tinh Dã quay người lại và nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu.
“Sao thế? Yên tâm đi, chỉ cần anh làm được thì anh sẽ đồng ý với tôi.” Cài xong chiếc cúc cuối cùng, Nam Châu nhét quần áo của mình vào tủ đựng đồ.
Hoắc Tinh Dã cũng đã thay xong quần áo của mình, hôm nay hai người cùng thay, động tác của anh nhanh gọn hơn Nam Châu nhiều.
Anh đưa tay lấy quần áo của Nam Châu đang bị vò thành một cục ra, gấp lại nhanh chóng rồi lại cho vào: “Tôi không để ý.”
Vậy tôi chỉ là gì?
Nam Châu không hiểu.
Hoắc Tinh Dã đóng cánh cửa tủ lại, một tiếng “cạch” khẽ vang lên, anh đưa tay đẩy Nam Châu dựa vào tủ. Thân hình cao lớn của anh áp sát vào người cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai, tiếp đó là một giọng nói khẽ khàng vang lên: “Chỉ là tôi cảm thấy có chút tiếc nuối.”
“Tiếc nuối điều gì?” Nam Châu quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, chóp mũi của cậu gần như chạm vào đôi môi mỏng của Hoắc Tinh Dã. Đôi mắt sâu thẳm của anh khẽ tối lại, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh ve sầu rơi xuống chóp mũi Nam Châu.
Hơi thở ấm nóng kèm theo giọng nói quyến rũ của Alpha phả vào mặt: “Hôn.”
Nam Châu sững sờ rồi lại chợt bừng tỉnh. Trong không gian chật hẹp được tạo bởi cánh tủ và vòng tay của Hoắc Tinh Dã, cậu xoay người, khẽ nhón chân, sau đó đôi môi đặt lên đường quai hàm góc cạnh trước mặt, hôn xong, giọng điệu trầm thấp đầy quyến rũ của cậu vang lên: “Vậy thì anh đưa ra yêu cầu với tôi đi.”
[Aaaaa, hai người này lại lén lút làm gì nhau trong phòng thay đồ thế kia.]
[Đậu xanh, đoạn đối thoại này không ổn rồi, chị em ơi, tôi sắp bốc hỏa rồi!]
[Tôi là VIP cao cấp đấy nhé! Bùi Phong! Ông biết điều thì lắp camera trong phòng thử đồ được không!!!]
[Hôn? Ổn? Rốt cuộc họ đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu nhưng giọng hai người này lại mờ ám thế!]
[Tối nay có nhiều tư liệu về xe cộ để làm video, chắc chắn vợ tôi sẽ có fan edit mới, nhất định là vậy.]
Hoắc Tinh Dã cười khẽ một tiếng.
“Cười gì thế?”
“Để tôi nghĩ đã.”
Vừa dứt lời, anh lùi lại hai bước nhường không gian. Nam Châu không hiểu, nhưng lúc này trong lòng cậu quan tâm nhiều hơn đến màn trình diễn sắp tới, nên cũng không đào sâu.
Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, Hoắc Tinh Dã vẫn đi đến quầy bar để pha chế, nhưng Nam Châu lại không được sắp xếp đi phục vụ ở các bàn nữa. Cậu đến phòng chờ của ban nhạc SIXGO để cùng họ luyện tập lần cuối trước khi biểu diễn.
Tuy nhiên, khi cả nhóm vừa cầm nhạc cụ lên, cánh cửa phòng chờ lại bị đẩy ra từ bên ngoài, phía sau cánh cửa ấy là một cô gái trẻ tóc dài, khoảng chưa đến 20 tuổi ngẩng đầu bước vào.
Đi cùng với cô còn có một người đàn ông trung niên ngoài 40 và quản lý quán bar. Ánh mắt của cô gái lướt qua từng người một, rồi nhanh chóng dừng lại trên người Nam Châu. Khi lướt qua cậu, cô ấy kinh ngạc mở to mắt, nhưng rất nhanh sau đó, tia kinh ngạc đó lại bị cảm xúc khác thay thế.
Cô ta khẽ hừ một tiếng.
Người quản lý đứng bên cạnh giới thiệu, nói người đàn ông là ông chủ của quán bar Soul, còn cô gái là con gái của ông ấy.
“Tiểu thư là fan của W-xie, nghe nói mọi người đang tập luyện ở đây nên muốn đến xem.” Vừa nghe quản lý nói xong, cô gái kia lập tức sửa lại: “Tôi không phải fan nhóm.”
Dứt lời, cô ta lại nhìn về phía Nam Châu, ánh mắt đầy vẻ soi mói của cô ta đánh giá cậu một lần nữa, sau đó lại ngạo mạn nói: “Nghe nói anh đã ăn cắp bài hát của anh nhà tôi?”
Đường Dương cau mày, khi hắn định mở miệng đáp trả thì bị tay trống bên cạnh kéo lại.
“Tôi thấy anh muốn nổi tiếng đến phát điên rồi! Bản thân không có tài năng thì đi ăn cắp đồ của người khác!”
“Ba cũng thật là, sao ba lại mời loại người này đến quán hát, vì tiền mà ba không quản gì hết!”
“Vậy tôi đi nhé?” Nam Châu đột nhiên cất lời.
Câu nói này vừa thốt ra khiến tất cả mọi người đều trố mắt. Ông chủ liên tục xua tay, người quản lý cũng nhanh chóng xoa dịu: “Không có chuyện đó đâu, thầy Nam Châu đừng để bụng. Tiểu thư không có ý đó, chỉ là những tin đồn trên mạng quá lố nên cô ấy muốn làm rõ mọi chuyện thôi.”
Đùa gì thế, quán bar của họ hôm nay nổi tiếng đến vậy, tất cả là nhờ hợp tác với <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động>.
Hơn nữa, Nam Châu và Hoắc Tinh Dã bây giờ là cp hot nhất trên mạng, họ đi đến đâu là lưu lượng rải đến đó. Vận may lớn như thế này đã rơi xuống quán bar nhỏ bé của họ, họ tuyệt đối không thể để tuột mất.
“Tôi không để bụng đâu.” Nam Châu nhếch mép cười, sau đó kéo kéo túi quần của mình: “Nó đã vào đây rồi.”
“Anh đúng là người quá tham tiền!” Cô gái kia la lên.
“Đúng vậy, tôi là một nghệ sĩ tham tiền.” Nam Châu chỉ vào người quản lý: “Vì vậy, nhớ thêm tiền cho tôi nhé.”
Quản lý: “…”
Cô gái kia tức giận giậm chân, khi cô ta còn định nói gì nữa thì phía trước truyền đến thông báo, sân khấu đã được bố trí xong và có thể chuẩn bị ra sân.
Ông chủ vừa nghe thấy liền vội vàng bảo quản lý đưa Nam Châu và ban nhạc SIXGO đến gần sân khấu để chuẩn bị. Vì ông ta không dám để cậu ở lại đây nữa.
Cô gái kia bĩu môi rồi lấy điện thoại ra, mở nhóm fan: “Nam Châu đúng là quá đáng! Anh ta tham lam lắm!”
Những người trong nhóm fan lập tức hùa theo, họ chỉ thiếu điều muốn dùng nước bọt để dìm chết Nam Châu.
“Chi Chi, không phải cậu nói đang ở Soul sao, vậy cậu đã gặp Nam Châu chưa?” Đột nhiên, một fan của Lục Trụ hỏi: “Ngoài đời anh ta có xấu không?”
Ngón tay Lâm Chi đang gõ chữ bỗng khựng lại, trong đầu cô bất giác hiện lên khoảnh khắc khi cô vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt hờ hững của Nam Châu lướt qua, cùng với cái ngước đầu nhẹ của anh.
Rõ ràng chỉ là một hành động tùy tiện nhưng lại đẹp trai một cách lạ thường. Má cô đột nhiên ửng đỏ, cô nhanh chóng trả lời: “Đẹp trai thì có ích gì chứ, vô duyên lắm!”
Comments for chapter "Chương 43"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆