Chương 51
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 51 - Chơi đùa với đàn ông, tôi chưa từng thua cuộc
Kể từ ngày đầu tiên Nam Châu nhìn thấy nó, về sau cậu không quan tâm hay nhìn thấy nữa. Cậu còn tưởng nó mất rồi cơ.
Chỉ là…
Nam Châu: “Tôi có cắn người đâu mà phải quảng cáo nó làm gì.”
Hách Giai hoàn toàn cạn lời.
Trước đó, trong buổi livestream, hắn cũng nghe Nam Châu nói như vậy và hắn còn nghĩ đó chỉ là hiệu ứng chương trình. Nhưng hóa ra, thằng nhóc này thật sự không biết vòng chống cắn dùng để làm gì.
Với tư cách là một Beta, Hách Giai không cần dùng đến thứ này, hơn nữa hắn ta còn là một Beta còn nguyên trinh.
Việc phải giải thích cách sử dụng vòng chống cắn cho một Omega như Nam Châu khiến Hách Giai có chút ngượng ngùng.
Hách Giai ấp úng giải thích một lúc lâu, cuối cùng, nhờ sự “nỗ lực” ấy, Nam Châu mới hiểu ra tác dụng của nó là gần giống bờ cờ sờ.
“Vậy là cậu muốn tôi đi quảng cáo b/ao c/ao s/u à? Được mấy đồng? Khinh tôi quá đấy!”
“Không, rốt cuộc là chú em đã hiểu chưa vậy! Đây không phải là b/ao c/ao s/u, đây là vòng chống cắn, là hai thứ khác nhau!”
Hách Giai nghĩ rằng mình chưa nói rõ, hắn lại giải thích thêm lần nữa rồi mới trả lời câu hỏi trước đó của Nam Châu: “Hãng M rất hào phóng, họ đưa ra con số này.”
Nói xong, hắn giơ bàn tay lên và xòe ra năm ngón.
“Năm mươi vạn?” (~500 000vnđ)
“Năm trăm vạn một năm.” (~ 18.940.584.000vnđ)
“…”
Nam Châu đứng bật dậy, và đột ngột vỗ mạnh vào vai Hách Giai. Trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cậu kiên định nói: “Hãy để họ khinh tôi một cách triệt để đi!”
Tuy năm trăm vạn không phải là nhiều, nhưng gần đây cậu cần mua một vài nhạc cụ, lại còn muốn chuyển chỗ ở nữa, tính ra thì cũng vừa đủ.
Chẳng qua chỉ là quay một quảng cáo về “sản phẩm nhạy cảm” thôi sao, đầu óc cậu còn bẩn thỉu hơn thế, thôi thì cứ coi như là đi tìm hiểu thị trường rồi tiện thể kiếm chút tiền là được.
“À, vết cắn của Hoắc ảnh đế đã mờ chưa?” Hách Giai chỉ vào miếng dán ức chế pheromone trên cổ Nam Châu.
Đến lúc quay quảng cáo thì không thể đeo cái này được.
Nếu vết cắn vẫn còn, với độ nổi tiếng hiện tại của Nam Châu thì chẳng phải sẽ bị cư dân mạng bóc sạch đời tư sao.
Nam Châu gỡ miếng dán ức chế pheromone ra: “Tôi không để ý, cậu xem thử đi?”
“Mờ đi nhiều rồi, chắc khoảng hai ngày nữa là biến mất hoàn toàn, không sao đâu.” Hách Giai nhìn qua một cái rồi giúp cậu dán lại miếng ức chế: “Dạo gần đây cậu cảm thấy thế nào, đỡ hơn nhiều rồi chứ. Ảnh hưởng của pheromone chắc cũng đã được cơ thể đào thải gần hết rồi.”
Đồng tử Nam Châu khẽ dao động, cậu không tự nhiên mà sờ lên mũi: “Cũng… gần hết rồi.”
“Cậu nói xem, Hoắc ảnh đế đến chương trình này có phải cũng vì ảnh hưởng của pheromone không?” Hách Giai đã suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm, và hắn vẫn không thể hiểu nổi, với địa vị như Hoắc Tinh Dã, tại sao anh lại hạ thấp mình để tham gia một chương trình hẹn hò như này.
Nói rằng anh ta thực sự thích Nam Châu thì Hách Giai không dám tin.
Hoắc Tinh Dã là ai cơ chứ, có Omega nào mà anh ta chưa từng gặp, không thể nào chỉ sau tình một đêm mà lại si tình như vậy được.
Giải thích hợp lý duy nhất, đó là ảnh hưởng của pheromone sau khi đánh dấu lên Alpha.
“Alpha cũng bị ảnh hưởng à?” Nam Châu hỏi.
“…Bác sĩ nói không sai, cậu thật sự nên học lại cẩm nang sức khỏe đi!” Hách Giai hoàn toàn cạn lời.
Dứt lời, căn hộ chìm vào im lặng trong chốc lát.
“Nhưng Hoắc ảnh đế cũng thật là, đã ngủ với nhau rồi thì thôi, đây lại còn không kiềm chế được mà đánh dấu cậu. Sức tự chủ kém thế, lại còn không chuẩn bị sẵn vòng chống cắn gì cả.” Hách Giai cằn nhằn.
Bất kể người ngoài có thấy Hoắc Tinh Dã xuất sắc đến đâu, thì trong mắt Hách Giai, việc anh ta ngủ với Nam Châu trong tình trạng chưa hẹn hò, rồi còn đánh dấu cậu là một sự thật hiện lên rành rành.
Bỏ qua ảnh hưởng của pheromone, việc Hoắc Tinh Dã làm như vậy, ai mà biết ngoài kia anh ta có còn Omega nào khác không.
Nhưng những lời này, Hách Giai không dám nói với Nam Châu.
Vừa trải qua cú sốc với tên tra nam Lục Trụ, nếu giờ lại thêm một tay “tình một đêm” nữa, chắc hẳn hắn sẽ không dám tưởng tượng tính cách của cốt mình sẽ biến đổi ra sao!
Bây giờ đã đủ đáng sợ rồi!
“Tất cả đều là do pheromone ảnh hưởng, với lại anh ta là ảnh đế, diễn giỏi lắm, cậu đừng ngây thơ mà tin thật, đến lúc bị anh ta lừa chơi rồi mà còn không biết đâu đấy.” Hách Giai nhắc nhở.
“Tôi lại khá thích chơi với anh ta đấy.” Nam Châu vỗ vai Hách Giai: “Yên tâm đi, anh đây chơi tình cảm thì có thể thua, nhưng chơi đàn ông thì chưa từng thua đâu nhé.”
Hách Giai: “…”
Rốt cuộc mày coi Hoắc ảnh đế là cái gì thế!
Sau khi lên xe, cả hai đi thẳng đến thành phố lân cận, chặng đường kéo dài ba tiếng, Nam Châu lại ngủ bù trên xe.
Khi sắp đến khu chung cư công ty cho thuê, cậu bò dậy từ ghế sau, dặn dò Hách Giai một cách nghiêm túc: “Hợp đồng của nhà M, chúng ta ký sau nhé.”
“Tại sao?” Hách Giai hỏi.
Không lẽ lại đổi ý nữa hả?
“Bây giờ mà ký hợp đồng, thì năm trăm vạn đến tay tôi sẽ chẳng còn bao.” Nam Châu nói.
Cậu vừa mới nhớ ra, hợp đồng bóc lột mà chủ cũ của thân thể này đã ký với công ty phải đến tuần sau mới hết hạn, nếu ký bây giờ chẳng phải lại bị ăn bớt một lần nữa sao.
“Nhưng làm như vậy có không hay lắm không? Công ty liệu có đồng ý?”
“Họ đồng ý hay không thì liên quan gì đến tôi, tôi là người cái gì cũng ăn, chỉ là không chịu ăn thiệt thôi.”
“Nhắc đến chuyện này, công ty mấy ngày trước…” Nói được nửa chừng, Hách Giai bỗng nhiên khựng lại, hắn nhìn về phía khu chung cư nơi Nam Châu ở: “Chuyện gì thế này?”
Nam Châu nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy dưới tòa nhà có một đám đông nam nữ trẻ tuổi, không ít người cầm máy ảnh và máy quay trông như phóng viên chuyên nghiệp.
Từ đằng xa, Nam Châu dường như còn có thể nghe thấy, một người đàn ông béo đứng ở bên cạnh đang gọi điện cho ai đó nói: “Có thể lấy được thẻ ra vào của tầng cuối không? Tốt nhất là chặn cửa ngay trong nhà.”
Chiếc xe chạy qua, có hai cô gái xách túi trứng gà: “Hắn dám đối xử với anh trai nhà chúng ta như vậy, lát nữa tôi sẽ cho hắn ta biết tay!”
“Quay đầu xe!” Nam Châu vỗ vai Hách Giai.
Dù Hách Giai có luyên thuyên một chút, nhưng với tư cách là quản lý thì làm việc rất đáng tin cậy.
Khi đám đông nhìn về phía chiếc xe, hắn phanh gấp rồi quay đầu, thực hiện một cú rẽ ngoạn mục với khoảng cách không xa lắm so với vạch giới hạn, lại đạp ga một cái, chiếc xe nhanh chóng quay đầu chạy đi.
Nam Châu nhìn qua cửa sổ sau xe, thấy đám người đang đuổi theo, cậu ta cảm thán: “Thế này khác gì thảm họa zombie đâu.”
Hách Giai đang căng thẳng muốn chết, nghe cậu nói vậy, suýt chút nữa hắn nghẹn không thở nổi.
“Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Cậu không còn nhà nữa rồi!”
“Mẹ nó, thằng chó nào đã lộ địa chỉ nhà cậu ra vậy.”
Hách Giai tức điên lên.
Khu chung cư này có giá thuê không cao, tính riêng tư cũng không tốt.
Trước đây Nam Châu chỉ là một nghệ sĩ vô danh, sống ở đây không thành vấn đề, nhưng bây giờ cậu đã nổi tiếng, công ty cũng không nghĩ đến việc đổi nhà cho cậu.
Hách Giai vốn nghĩ, với phong cách “đam mê sống ẩn dật” của Nam Châu, chỉ cần không bị phát hiện thì cốt của hắn sẽ ở tạm một thời gian, đợi khi kết thúc chương trình và nhận được tiền thù lao thì sẽ tìm cách chuyển sang một nơi có tính riêng tư hơn.
Thế nhưng, kế hoạch hoàn toàn không đi theo dự tính.
“Đến công ty.” Nam Châu vỗ vỗ lưng ghế của hắn ta.
“Đến công ty làm gì?” Hách Giai không hiểu.
“Đòi nợ.”
…
Mặc dù Nam Châu và Hách Giai đã rút lui nhanh chóng, nhưng tin tức về căn hộ của Nam Châu bị lộ và bị fan cuồng cùng paparazzi bao vây vẫn nhanh chóng lan truyền trên Weibo.
Khi Nam Châu ngồi xuống trong phòng họp của công ty thì trên mạng đã náo loạn ầm ĩ.
Đối diện cậu là một người đàn ông trung niên béo mập cười híp mắt nói: “Nam Châu của chúng ta bây giờ nổi tiếng thật rồi. Trên mạng đâu đâu cũng thấy tin tức của cậu.”
“Sao trước đây cậu không nói cho chúng tôi biết mình quen Hoắc ảnh đế nhỉ? Cậu làm chúng tôi không kịp chuẩn bị đấy.”
“Lỡ như có ai đó vô tình tiết lộ chuyện của cậu và Lục Trụ trước đây thì phải làm sao đây.”
Comments for chapter "Chương 51"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆