Chương 61
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 61 - Tạm thời dọn phòng cho bà xã
[?????????????]
[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
[Vãi nồi, thật không vậy? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, đây là nhà Nam Châu đúng không!]
[Giờ tôi cứ như con kiến bò trên chảo nóng, bị bỏng đến mức gào thét, thậm chí muốn chạy xuống lầu chạy mấy vòng!]
[Aaaaaa, họ thật sự là thật!!!]
[Sống, sống chung?]
Các nhân viên trong đoàn làm phim <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động> bao gồm cả Đường Đường, rõ ràng không lường trước được rằng sau khi gõ cửa, họ lại nhận được một bất ngờ bùng nổ như vậy.
Nhưng với tư cách là dân công sở có tố chất nghề nghiệp cực cao, sau cú sốc ngắn ngủi, mọi người lập tức lấy lại tinh thần cao độ.
Đường Đường càng không ngần ngại, dưới cái nhìn của Hoắc Tinh Dã, cô hỏi ra câu hỏi mà mọi người muốn biết nhất: “Thầy Hoắc, sao thầy lại ở đây?”
Hỏi thừa, nếu tối qua không ngủ ở đây, ai lại chạy đến mở cửa vào sáng sớm thế này. Huống hồ, đây còn là Hoắc ảnh đế với lịch trình kín mít!
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút, Hoắc Tinh Dã đã hiểu rõ tình hình trước mắt.
Trước khi mở cửa, anh cứ ngỡ trợ lý của mình quên thứ gì đó, nên mới phớt lờ camera bên cạnh cửa mà mở ra.
Nhưng khi cánh cửa bật mở, camera đột ngột chĩa vào mặt khiến anh lập tức hiểu ra mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.
“Sớm vậy?” Hoắc Tinh Dã khẽ nhướng mắt, dùng ánh mắt chào hỏi Đường Đường và khán giả trong ống kính.
Vẻ điềm tĩnh của anh khiến Đường Đường và các nhân viên chương trình không khỏi nghĩ bụng: Ê? Lẽ nào đã có sự chuẩn bị trước?
Không thể nào, để đảm bảo tính bất ngờ, họ còn đến sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn.
“Không sớm không sớm, mọi người trong phòng livestream đã chờ rất lâu chỉ để được thấy Nam thầy Châu thôi ạ!” Đường Đường nói.
Hoắc Tinh Dã hơi nhíu mày.
Anh còn chưa kịp nói gì, thì cameramen vốn luôn theo sát Nam Châu trong chương trình đã chĩa thẳng ống kính vào trong cửa.
Nhà Nam Châu không lớn, phía sau hành lang chính là phòng khách.
Nhưng trong phòng khách, hình như cũng không thấy bóng dáng Nam Châu.
Hành động này của cameramen khiến Hoắc Tinh Dã cảnh giác.
“Tôi vào gọi em ấy.” Vừa nói, anh vừa lặng lẽ liếc nhanh qua phòng khách phía sau hành lang.
Nhà Nam Châu, hôm qua anh đến căn bản không nhìn kỹ, đặc biệt là phòng khách.
Tuy nhiên, phòng khách chắc cũng không có gì liên quan đến riêng tư.
Nhưng…
Ánh mắt dừng lại trên tấm thảm, một chiếc túi giấy quen thuộc lọt vào mắt anh.
Sau đó, anh giơ tay ngăn cameramen sắp bước vào.
“Khoan đã.” Anh sải bước vào phòng khách, mượn điểm mù giữa ống kính và cơ thể, nhanh chóng nhặt chiếc túi lên.
Đường Đường không hiểu, cameramen thì càng mù mờ.
Nhưng thấy Hoắc Tinh Dã hình như nhặt được thứ gì đó từ dưới đất, hai người ngầm hiểu, họ nhanh chóng đi về phía phòng khách.
Hoắc Tinh Dã hành động thần tốc, cánh tay dài vươn ra, trong lúc đóng mở ngăn kéo, chiếc túi đã bị anh nhét vào tủ trà.
[Anh Dã làm gì thế? Tạm thời dọn phòng cho bà xã à?]
[Á????????? Nam Châu đâu????]
[Không phải chứ, anh vào gọi anh Nam của tôi, gọi từ dưới đất à?]
[Lần đầu tiên tham quan nhà Châu Bảo của chúng ta, hìhìhì, nhà Châu Bảo sẽ có gì nhỉ?]
[Cậu nhóc này, đừng có thu dọn mấy thứ không đứng đắn đấy nhé!]
[Chậc, không hổ là anh Dã của chúng ta, dù là sáng sớm vẫn bùng lổ visual. Làm gì cũng đẹp trai hết.]
Đường Đường và cameramen đến phòng khách, máy quay quét một vòng trong nhà, gần như đã ghi lại toàn bộ căn nhà trừ phòng ngủ và phòng tắm.
Nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, Đường Đường cười đầy ẩn ý: “Thầy Nam Châu của chúng ta vẫn chưa chịu dậy. Tối qua thầy ấy mấy giờ mới ngủ vậy?”
Hoắc Tinh Dã đi đến bên cửa, quay đầu nhìn máy quay, cameramen lập tức rất biết điều hạ ống kính xuống.
Việc chĩa thẳng vào cửa phòng ngủ thì không sao, nhưng khi hạ ống kính xuống, một góc tấm thảm và một vật bị bỏ quên bên góc sofa đã lọt vào ống kính.
[Cho chúng tôi xem chút đi mà, xem một cái thôi! Hoắc Tinh Dã, anh keo kiệt quá!]
[Bà xã ngủ trong phòng, chúng tôi ngay cả nhìn cũng không xứng là sao hả anh Dã.]
[Không phải chứ, mau nhìn góc dưới bên phải!!!! Đó là cái gì!!!]
[Vãi nồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
[Shítt… nếu tôi không nhìn nhầm… đây là… Vòng chống cắn mới nhất của hãng M đúng không??? Vậy vừa nãy anh Dã cất cái gì??]
[Tôi biết ngay mà!!! Bình thường họ đã như thế trên livestream rồi, riêng tư quả nhiên còn chơi lớn hơn.]
[……………… Anh Nam của chúng ta chưa bao giờ nói dối, người khác chỉ nói suông, anh ấy chơi thật!]
[Chỉ mới tưởng tượng thôi đã phun máu mũi rồi!]
[Đêm Giao thừa đó, sáng hôm qua anh Dã còn làm việc, nhưng tối đến liền đến tìm Châu Bảo rồi hai người họ… hộc hộc.]
Phòng livestream đã diễn ra vô số màn kịch nhỏ không thể phát sóng, nhưng ngoài màn hình, không một ai phát hiện ra.
Đặc biệt là Hoắc Tinh Dã và Nam Châu.
Trong phòng ngủ, Nam Châu vẫn đang nằm trên giường ngủ say như chết.
Hoắc Tinh Dã ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn.
“….Không cần nữa.”
“Buồn ngủ quá.”
“Bảo bối… thật sự không chịu nổi nữa…”
Nam Châu vừa vô thức chui sâu vào trong chăn, miệng vừa lẩm bẩm, cho đến khi miệng bị che lại.
“Đoàn làm phim đến rồi.” Giọng nói trầm thấp của Hoắc Tinh Dã lọt vào tai cậu: “Bên ngoài đang livestream.”
Đoàn làm phim…
Livestream? Livestream chó má gì có thể quan trọng hơn việc cậu ngủ chứ.
Cậu mệt chết đi được.
“Ngoan, mau dậy trước đã.” Hoắc Tinh Dã lại vỗ vỗ, giọng nói dịu dàng, hệt như tối qua khi dụ dỗ, lừa gạt cậu.
Nam Châu rùng mình, cuối cùng cũng mở mắt.
“Quản lý không nói cho em biết, hôm nay <Rung động> qua quay hậu trường à?” Thấy cậu tỉnh, Hoắc Tinh Dã vừa xoa má cậu, vừa hỏi.
Hậu trường…
Nam Châu chớp chớp mắt, sau đó hoàn toàn tỉnh táo.
“…Tôi mới nói mà, đội sản xuất cũng không thể hành hạ người như họ!”
“Cái công việc này mà làm thêm một tháng nữa là chết vì làm việc quá sức.”
“Chương trình bình thường nào lại bắt khách mời dậy sớm như gà gáy thế này!”
Cách một cánh cửa, Đường Đường, cameramen và hai nhân viên khác của đoàn làm phim đồng loạt chìm vào im lặng.
Sau khi Hoắc Tinh Dã vào phòng ngủ và đóng cửa, họ đã lập tức chĩa micro thu âm vào khe cửa.
Tuy nhiên, giọng nói bên trong quá nhỏ, họ chỉ nghe loáng thoáng vài âm thanh, nhưng không rõ nội dung, cho đến khi nghe được những câu phàn nàn cuối cùng của Nam Châu.
[Cười chết mất, quả nhiên là Châu Bảo của chúng ta!]
[Á, cái giọng mắng mỏ quen thuộc này, không phải anh Nam của chúng ta thì là ai? Niềm vui của tôi đã trở lại.]
[Không phải, chỉ có mình tôi muốn biết, hai người họ đang làm gì trong đó không?]
[Cặp đôi nhỏ đáng ghét, khách sáo quá, đóng cửa lại rồi lén lút bên trong không cho chúng tôi xem.]
Một lúc sau, cửa phòng ngủ hé mở, Hoắc Tinh Dã nhanh chóng bước ra đồng thời đóng sầm cửa lại.
Động tác nhanh nhẹn hơn cả lúc nãy anh nhặt chiếc túi của hãng M.
Đối mặt với camera lại chĩa thẳng vào mặt, cùng với ánh mắt bát quái sắp tràn ra khỏi hốc mắt của mọi người, Hoắc Tinh Dã vẫn duy trì vẻ mặt quý phái, dường như lạnh lùng và xa cách thường ngày.
Bùi Phong đã nhận được tin nhắn từ trước nên đã kịp thời chỉ thị cho Đường Đường.
Thế là, dưới ánh mắt của mọi người, Đường Đường hỏi: “Thầy Hoắc, tối qua thầy đón Giao thừa cùng thầy Nam Châu sao?”
Comments for chapter "Chương 61"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆