Chương 64
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 64 - Ăn từng miếng từng miếng xua tan ưu phiền
Thoáng chốc, lại đến giờ livestream tập thứ hai của mùa ba chương trình <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động>.
Chưa đến chín giờ, phòng livestream của Nam Châu và Hoắc Tinh Dã đã chật kín khán giả.
[Bùi Phong, ông có biết tôi đã sống hai tuần qua thế nào không aaaa.]
[Cứ nghĩ đến việc sắp được thấy Châu Bảo và anh Dã, tôi hạnh phúc đến mức rơi nước mắt, tôi có thể ăn liền ba bát cơm.]
[Thái tổ ơi, show tạp kỹ người theo dõi cuối cùng cũng cập nhật rồi!]
Ống kính livestream mở ra, vừa vặn ghi lại cảnh Hoắc Tinh Dã đang làm bữa sáng trong bếp dưới ánh nắng ban mai.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn hộ chật hẹp, ánh sáng lướt qua tấm thảm, rồi lại chiếu lên mặt bàn bếp, khiến những món ăn nghi ngút khói tỏa ra hương thơm hấp dẫn.
Alpha đẹp trai đứng trong ánh nắng, mặc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác dạ màu đen, tôn lên thân hình cao ráo, thẳng tắp và toát lên cảm giác cấm dục của giới tinh hoa.
Anh đang rót sữa, ngón tay thon dài cầm hộp sữa, động tác tao nhã, đẹp mắt.
[Tấn công thị giác, đẹp trai muốn chết.]
[HOẮC TINH DÃ, SAO HÔM NAY ANH ĐẸP TRAI THẾ? ANH ĐANG TRÊU GHẸO TÔI ĐẤY À? ANH ĐANG ÉP TÔI PHẠM TỘI!]
[Tôi cho quần vào tủ lạnh, từ nay thành người lạnh lùng. Tôi cắt quần ra, từ nay thành người tàn khốc. Tôi vứt quần đi, từ nay trở thành người của anh Dã.]
[Rõ ràng rạng sáng còn cách hàng trăm cây số, vậy mà sáng sớm đến nơi liền làm bữa sáng cho Châu Bảo, anh ấy thực sự quá yêu, tôi nói mãi cũng mệt rồi.]
[Nam Châu đâu rồi? Lẽ nào lại ngủ nữa à?]
Nam Châu đương nhiên không ngủ, căn hộ này nhỏ như vậy, máy quay chiếu qua, gần như đã quay hết toàn bộ căn nhà, bao gồm cả chiếc giường nhỏ ở góc phòng.
Nhưng trên giường không có người nằm.
Cạch một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị người đẩy ra từ bên trong, Nam Châu bước ra.
Thấy Hoắc Tinh Dã đang đứng trước bàn bếp, cậu khẽ nhướng mí mắt: “Đến rồi à?”
Ánh mắt Hoắc Tinh Dã nhanh chóng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo và tinh xảo của cậu, rồi đến cơ thể đang mặc áo phông và quần ngủ ở nhà, sau đó quay lại nhìn vào mắt cậu rồi nở nụ cười đầu tiên trong ngày trước ống kính.
“Ừm. Hôm nay em dậy sớm đấy.”
Nam Châu ngáp một cái, gãi gãi mái tóc vốn đã dựng đứng một cọng tóc ngơ vì ngủ: “Tôi đã cố gắng đến mức này rồi, sao cái show tạp kỹ rách việc này vẫn chưa bị tôi làm cho đóng cửa?”
Cameramen: “…”
[Hahahahahahahahahaha]
[Đến rồi đến rồi, màn combat hàng ngày dù muộn nhưng vẫn tới.]
[Châu Bảo nhà chúng ta rốt cuộc ghét cái show này đến mức nào vậy? Tụi tui yêu nó lắm. Không có nó tụi tui không thấy cậu được, cũng không biết sống sao!]
Hoắc Tinh Dã bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong và đặt lên bàn trà trước ghế sofa.
Nam Châu lấy một chai nước đóng chai vừa vặn vừa đi đến ngồi trên ghế sofa, nhưng vặn một lúc, thậm chí dùng hết sức bình sinh, nắp chai vẫn không nhúc nhích.
Hoắc Tinh Dã cầm chai nước khoáng từ tay cậu, nhẹ nhàng mở nắp, rồi đưa chai cho cậu.
Nam Châu: “…”
“Là vấn đề của cái chai này, hay vấn đề của tôi, hay là vấn đề của anh?”
“Lỗi của ai cũng được, tóm lại không phải lỗi của em.” Hoắc Tinh Dã đặt sữa nóng trước mặt cậu.
Nam Châu không tin, cậu đặt chai nước xuống đứng dậy khỏi ghế sofa, nhanh chóng đi đến khu vực ăn uống, lấy thêm một chai nước khác của nhà tài trợ rồi dùng sức vặn, lần này thì mở được.
Vừa lúc, bên cạnh chai nước còn có một lon Coca chưa mở.
Nam Châu một tay cầm lon Coca, một tay vừa uống nước vừa đi về phía ghế sofa, đặt lon Coca lên bàn, nghiêm túc hỏi: “Anh có thể bóp bẹp lon này không?”
Hoắc Tinh Dã: “…”
“Đổi câu hỏi khác, tôi có cơ hội luyện thành như anh không?” Nam Châu vừa nói vừa giơ cánh tay lên, khoe cơ bắp tay trước: “Nói thật, kỹ năng bẻ gãy vòng chống cắn đó của anh đặc biệt ngầu.”
[????????????????????]
[???? Vòng chống cắn gì cơ, bẻ gãy á? Không, hai người lại lén lút làm gì sau lưng chúng tôi vậy!]
[Bẻ gãy vòng chống cắn?! Còn nói hôm đó họ không làm!!!]
[À? Nam Châu là Beta mà, cần vòng kìm hàm để làm gì?]
[Vòng chống cắn của hãng M còn bị anh Dã bẻ gãy, phải dữ dội đến mức nào chứ aaaaa (vặn vẹo) (gào thét) (bò dính trên tường một cách nhầy nhụa) (trượt chân) (bò đi bò lại) (nhúc nhích) (phát ra tiếng khò khè vô nghĩa) (kéo lê ra một vệt nhớp nháp) (vặn vẹo) (gào thét) (bò dính trên tường một cách nhầy nhụa) (trượt chân) (bò đi bò lại) (nhúc nhích) (phát ra tiếng khò khè vô nghĩa) (kéo lê ra một vệt nhớp nháp)]
[………………Châu Bảo ơi, em đang nghĩ gì vậy, làm sao có thể chứ. Em nhìn anh Dã xem, anh ấy im lặng luôn rồi.]
[Hoắc Tinh Dã: Làm thế nào để nói không một cách khéo léo mà bà xã sẽ không giận mình đây?]
“Ăn sáng trước đã.” Hoắc Tinh Dã nói.
Nam Châu: “…”
“Anh lảng tránh rồi.”
“Lúc nào rảnh tôi dẫn em đi tập.”
“Ừm.”
…
Sau khi cả hai ăn xong bữa sáng, Hoắc Tinh Dã theo thường lệ đến phim trường làm việc.
Còn Nam Châu thì khác, vì tập trước phải quay tĩnh lặng, để đảm bảo hiệu quả, đội ngũ đạo diễn quyết định để cậu chuyển sang ban ngày ở nhà viết nhạc, tối mới cùng ban nhạc SIXGO biểu diễn ở quán bar.
Thế là, đây là lần đầu tiên kể từ khi tham gia chương trình, Nam Châu có được khoảnh khắc hạnh phúc không cần phải ra ngoài làm việc.
Khoảnh khắc Bùi Phong công bố quyết định, cậu hiếm hoi vỗ tay trước ống kính.
Tiếng vỗ tay lẹt đẹt một mình của cậu lại khiến đội ngũ chương trình có cảm giác bị cậu châm chọc.
Dưới sự ra hiệu của cameramen, Nam Châu cuối cùng cũng lần đầu tiên mở chiếc máy tính cấu hình cao đó, sau bao ngày chuyển đến căn hộ này.
Máy tính cấu hình cao khởi động cực nhanh, đánh bại 99% máy tính trên toàn quốc, ba giây đã vào màn hình nền.
Trên màn hình, ngoại trừ mục Máy tính của tôi và Thùng rác, thứ duy nhất tồn tại là một thư mục.
Trên đó viết “Từng Bước Dạy Bạn Từ 0 Đến 1”.
Nam Châu nhìn chằm chằm vào dòng chữ, sau đó hỏ icameramen: “Cái này, có phải là cái tôi đang nghĩ không?”
“Em đang nghĩ gì?”
“Chẳng phải viết rõ ràng rồi sao, từ 0 đến 1.”
Nhưng mà nói thật, Nam Châu không nghĩ mình có thể hoàn thành việc chuyển đổi từ 0 sang 1 trước mặt Hoắc Tinh Dã.
Đối phương chỉ cần một tay cũng có thể bẻ gãy cậu rồi.
Hơn nữa, làm 0 cũng rất tốt, Hoắc Tinh Dã làm cậu rất sảng khoái.
Với tâm lý đã lỡ rồi thì làm luôn, Nam Châu nhấp vào thư mục, hàng chục tệp video ập vào mắt.
Tên video đầy đủ cũng hiện ra trong tầm nhìn của Nam Châu: “Từ 0 đến 1: Dạy Bạn Từ Người Mới Bắt Đầu Trở Thành Nhạc Sĩ Độc Lập.”
Nam Châu: “Cái… cái gì thế này?”
Thợ quay phim: “Giáo trình.”
Cạch, nhấp chuột, thư mục đóng lại.
[Hahahahahahahahahaha]
[Cái biểu cảm của Châu Bảo, mẹ nó, tôi cười đến mức muốn nôn.]
[Không, Bảo bối, vừa nãy em nghĩ gì vậy, ‘từ 0 đến 1’ là cái gì thế.]
[Chương trình lừa đảo, cái gì mà ‘từ 0 đến 1’, coi thường anh Nam chúng tôi à. Với trình độ của ảnh, còn cần ‘từ 0 đến 1’ sao?]
Trước ống kính, Nam Châu mở trình duyệt, tìm kiếm trang web video Cà Chua, nhấp vào, tùy tiện mở một bộ phim truyền hình đang hot.
Sau đó, cậu lại đứng dậy dưới ánh mắt của mọi người, lấy lon Coca trên bàn trà, lôi ra hai gói khoai tây chiên từ dưới bàn, rồi quay lại ngồi trước máy tính cấu hình cao.
Cameramen: “… Thầy Nam Châu, thầy cần phải làm việc.”
“Việc đã xong rồi.”
“…………”
“Các người không phải muốn tôi học cách trở thành nhạc sĩ độc lập sao? Tôi học xong rồi, chẳng phải là xong việc sao?” Nam Châu póc một tiếng mở gói khoai tây chiên.
Trên màn hình, là đang chiếu quảng cáo khoai tây chiên do Ôn Ngu – người đóng vai tiểu tiên quân trong phim thực hiện.
“Ăn từng miếng từng miếng xua tan ưu phiền, ăn từng miếng từng miếng tạo nên hạnh phúc.”
Comments for chapter "Chương 64"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆