Chương 67
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 67 - Tôi muốn hôn em
Dưới ánh mắt của mọi người, Nam Châu biến mất khỏi ống kính khi không một ai kịp phản ứng.
Các nhân viên tại chỗ và cameramen đều vô thức hít một hơi lạnh.
Trong phần bình luận càng là một mớ nội dung không thể nhìn nổi.
[Ôi trời ơi aaaaa, làm gì thế, trực tiếp kéo vào luôn à? Anh Dã, anh… phun máu mũi.]
[Alpha trong kỳ mẫn cảm và người yêu của anh ta, chuyện gì sẽ xảy ra bên trong tôi không dám nghĩ nữa, hết mặt mũi rồi, hết cả khổ trà tử rồi.]
[Với động tác vừa rồi, Châu Bảo có bị xử lý chết bên trong không? Mặt tôi vàng như nghệ rồi.]
[Nhưng Nam ca không phải là Beta sao, không thể an ủi anh Dã được đâu, đột nhiên thấy đau lòng quá.]
[Không phải đã mang thuốc ức chế vào rồi sao?]
[An ủi? Bằng cái gì? Bằng thân thể xinh đẹp của Châu Bảo sao? Hửm?]
Trong phòng hóa trang cách biệt bởi cánh cửa, Nam Châu bị Hoắc Tinh Dã đè lên tấm cửa mỏng manh.
Khi bị kéo vào, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng động nào, cho đến khi lọ thuốc ức chế dạng hít trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục cậu mới hoàn hồn.
Dưới ánh đèn, Hoắc Tinh Dã trông không khác gì ngày thường, nhưng khí chất xung quanh anh lại khiến Nam Châu ngay lập tức nhớ đến đêm hai người gặp nhau lần đầu.
Dù khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng không khí cô đọng lại xung quanh anh, giống như dấu hiệu của sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn sắp ập đến.
Ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh đặt lên cổ Nam Châu, xoa nắn từng chút một, lực đạo nặng hơn sau mỗi lần, lực càng lúc càng mạnh.
“Tại sao lại đến?” Hoắc Tinh Dã mở lời, giọng rất trầm, nghe kỹ có chút khàn khàn, mang theo một tia lạnh lùng.
Giọng nói y hệt đêm hôm đó.
“Đến thăm anh.” Nam Châu nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm của anh, dưới vẻ ngoài bình thản đó, dường như đang cuộn trào một cơn sóng thần kinh thiên động địa.
“Anh ổn chứ?” Cậu hỏi.
Hoắc Tinh Dã không trả lời, anh buông tay đang nắm cổ tay cậu ra, giữ lấy cằm cậu, ngón cái xoa xoa môi cậu qua lớp khẩu trang một cách chính xác.
Khoảnh khắc này, cảm giác áp bức từ anh cực kỳ mạnh mẽ, hơi thở độc quyền của Alpha không chút kiêng dè xông thẳng vào không gian này.
Vốn dĩ Hoắc Tinh Dã đã cao hơn Nam Châu rất nhiều, lúc này bị anh giữ chặt trong tư thế đó, đối diện với ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới của anh, Nam Châu có cảm giác mình là con mồi bên miệng dã thú.
Nhưng cậu vẫn kiên quyết nhìn vào mắt anh.
Ánh mắt trong trẻo và ngây thơ, vừa vô tri vừa vô úy, khiến đồng tử Hoắc Tinh Dã co lại, hơi thở nặng nề hơn, yết hầu trượt lên xuống.
Nhiệt độ trong không khí dường như lại tăng lên không ít.
“Tay anh nóng quá.” Chỗ miếng dán ức chế pheromone trên cổ bị ấn vào hơi đau, Nam Châu không thoải mái nghiêng đầu đi, nhưng rất nhanh bị giữ lại.
Kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng của Alpha.
Anh dùng giọng điệu dịu dàng nhưng mang tính ra lệnh cảnh báo cậu: “Đừng cử động bừa bãi.”
Sau đó, anh chỉ thị: “Tháo khẩu trang xuống.”
Mặc dù hai cameramen của Nam Châu đều bị nhốt ngoài cửa, trong phòng hóa trang cũng không có camera, và Hoắc Tinh Dã cũng đã tắt mic của mình từ trước.
Tuy nhiên, khi Nam Châu bước vào, mic của cậu vẫn đang mở.
Thế là trong phòng livestream…
[… Vãi! Tôi không chịu nổi rồi các chị em.]
[Giọng điệu này của Anh Dã, tôi, tôi đứng không vững rồi.]
[Họ đang làm gì thế, làm gì thế, lời nói này của tôi, mặt tôi vàng như nghệ rồi.]
“Không.” Nam Châu từ chối: “Chính anh nói đừng để tôi bừa bãi…”
Sau đó, môi cậu bị anh dùng lực ấn lại.
Vẻ mặt Hoắc Tinh Dã không thay đổi, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên, nhưng khí chất áp đặt mạnh mẽ xung quanh anh rất rõ ràng: “Tháo xuống, tôi muốn nhìn mặt em.”
Nam Châu vô thức nuốt nước bọt.
Phải nói là, câu nói này khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Thực ra ngay từ lần đầu tiên, cậu đã luôn thích Hoắc Tinh Dã như thế này, rất gợi cảm, khiến cơ thể cậu sản sinh một cảm giác sung sướng thầm kín.
Nam Châu giơ tay tháo khẩu trang xuống.
Khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn không một chút tì vết lộ ra.
Khí chất ngang bướng lại ngoan ngoãn hòa quyện một cách kỳ diệu trên khuôn mặt này, lọt vào mắt Alpha giống như một bữa đại tiệc hấp dẫn, đủ cả sắc, hương, vị.
“Goodboy.” Anh nói.
Hơi thở Nam Châu nặng nề hơn một chút. Cậu vừa định mở miệng, bàn tay đang giữ cằm chợt di chuyển lên, lòng bàn tay ấm áp che kín nửa dưới khuôn mặt.
Hoắc Tinh Dã cúi người xuống, cằm anh tựa vào vai cậu, hơi thở ấm nóng phả lên cần cổ đang đập mạnh, khiến cả cơ thể cậu cũng không kìm được mà tê dại.
“Tôi muốn hôn em.” Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp.
Cổ họng khẽ động, Nam Châu chậm rãi gật đầu.
Nụ hôn rơi xuống cổ, cằm, sống mũi, khóe mắt…
Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh của mỗi hành động đều rõ ràng đến vậy.
Tim Nam Châu đập ngày càng nhanh, theo bản năng cậu tắt micro trên người mình.
Nhận ra hành động của cậu, Alpha bật ra tiếng cười khẽ, trầm thấp. Bàn tay to buông lỏng, nụ hôn rơi xuống môi cậu, thăm dò giữa đôi môi mềm mại.
Eo Nam Châu bị ôm lấy, kéo về phía trước, căng cứng rồi dần mềm nhũn ra.
Rất lâu sau, cậu đột nhiên nắm chặt cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của Hoắc Tinh Dã trước mặt, yết hầu kịch liệt chuyển động, khóe mắt xinh đẹp nhuốm màu hồng đào.
Môi tách ra.
Giọng Hoắc Tinh Dã khàn đặc mang theo tiếng cười lọt vào tai Nam Châu: “Vị đào.”
Trên đường đến đây, Nam Châu vừa uống một chai nước có ga vị đào.
“Ừm.” Cậu không phủ nhận.
“Tôi thích hơn…” Hoắc Tinh Dã cắn nhẹ dáy tai cậu, giọng nói khàn khàn: “Hạt dẻ ngọt.”
Đồng tử khẽ run, tai Nam Châu chuyển sang màu hồng.
Hoắc Tinh Dã buông cậu ra, xoa xoa má cậu, lùi lại nửa bước, cúi xuống nhặt ống thuốc ức chế dạng hít dưới chân lên rồi đưa lại cho Nam Châu: “Giúp tôi đeo vào.”
Khi Hoắc Tinh Dã và Nam Châu bước ra khỏi phòng trang điểm, kể từ lúc hai người cùng nhau biến mất sau camera livestream, đã trôi qua tròn ba mươi phút. 30 phút không dài cũng không ngắn, nhưng xét đến nội dung trước đó quá mức nguy hiểm, nên phòng livestream tràn ngập những lời bàn tán không thể tả.
[Ra rồi ra rồi!!!!]
[Thời gian ngắn vậy, chắc là chưa làm chuyện đó đâu nhỉ…]
[Đùa gì chứ, dù thế nào cũng không thể làm trong show giải trí được! Họ là ngôi sao đó!]
[A???? Châu Bảo lại đeo khẩu trang rồi??? Đừng nói là bị anh Dã nhà mình hôn sưng rồi chứ!]
[Kỳ mẫn cảm là thật à? Anh Dã nhà mình trông không khác gì ngày thường mấy, ngoài việc hôn hít ra, hai người rốt cuộc còn làm gì trong đó vậy?]
[Aaaaa, các chị em không thấy à, trên người Hoắc Tinh Dã có một cảm giác thư thái sau khi được thỏa mãn.]
[Đừng nói nữa, tôi tự thưởng cho mình một tháng cờ vàng lưu động đây.]
Nhân viên tổ chương trình và cameramen, bao gồm cả trợ lý của Hoắc Tinh Dã, đều rất quan tâm đến tình hình bên trong. Nhưng vì chuyện này quả thực khá nhạy cảm nên không tiện hỏi nhiều ở nơi công cộng. Hơn nữa, Nam Châu vốn dĩ là người nói nhiều, từ khi ra ngoài lại hiếm khi nào im lặng đến vậy.
Nội dung quay hình của đoàn làm phim vì sự cố do Omega kia gây rối, sau khi thương lượng, phần của Hoắc Tinh Dã hôm nay được dời sang quay bù vào ngày mai. Thế là hai người cùng nhau lên xe trở về căn hộ.
Bùi Phong thông báo với mọi người: “Tối nay Căn hộ Mơ ước sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn uống chung.”
Nói là tiệc ăn uống, nhưng thực ra lại là một hoạt động nhỏ lừa đảo khác.
Comments for chapter "Chương 67"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆