Chương 7
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 7 - Thứ em cần quan tâm chỉ có tôi
Mùi hương quen thuộc, cùng với giọng nói y hệt đêm đó, kèm theo ký ức và hiện thực giao thoa khiến Nam Châu như lại đắm chìm vào nơi mê muội đó. Yết hầu trượt lên xuống. Hơi thở cậu cũng bắt đầu trở nên nặng nề.
Tim đập thình thịch, cậu đột nhiên buông tay. Giây tiếp theo, cổ tay lại bị nắm lấy. Bàn tay đang vuốt ve gò má cậu đặt lên vai, men theo cánh tay nhẹ nhàng vuốt xuống xuyên qua áo hoodie rồi dừng lại ở eo, ngón cái người ấy ma sát một cách mập mờ.
Hoắc Tinh Dã khẽ nghiêng người, hơi thở phả vào gáy cậu, khẽ cười nói: “Tai em cũng đỏ bừng rồi.”
Giọng nói trầm thấp quyến rũ như tiếng đàn cello được khẽ gảy. Nam Châu cảm thấy cơ thể và trái tim cậu vào khoảnh khắc đó đã bị bắt giữ. Cậu như một con mồi bị đối phương ngoạm chặt cổ, ngoài việc thở thì không thể cử động. Và cuộc săn bắt đã bắt đầu từ khoảnh khắc cậu đẩy cửa.
Trong căn phòng ánh sáng lờ mờ khiến không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Khán giả trong phòng livestream nhờ ánh sáng lờ mờ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người, nhưng họ không thể nhìn rõ mặt và chi tiết hành động cụ thể.
Dưới bóng đổ trên sàn, người đàn ông ngồi trên ghế cao dường như bao trùm cả Nam Châu, hai người vô cùng thân mật mà tương tác lẫn nhau.
[Các người đang làm gì vậy!!!]
[Aaaaa, đây thật sự là những gì tôi có thể xem trên livestream sao?]
[Mẹ ơi, con không chịu nổi nữa rồi! Vừa lên đã chơi lớn thế này ai mà chịu được, ngọt ngào quá đi!!!]
[Đêm nào? Đêm nào? Đêm nào các người đã làm gì, có thể nói rõ hơn không?]
[Xin lỗi, đầu tôi toàn những thứ bẩn thỉu. (Mặt nhỏ đỏ bừng.jpg)]
[Ting, thẻ người lớn.]
Lồng ngực rộng lớn trước mặt và mùi hương quyến luyến khiến eo Nam Châu không tự chủ mà mềm nhũn, nhưng cảm giác lại vô cùng thoải mái.
Cậu dứt khoát buông thả bản thân mà tựa vào vai Hoắc Tinh Dã: “Tại sao?”
Sự áp sát đột ngột và câu hỏi không đầu không đuôi này khiến ngón cái của Hoắc Tinh Dã khựng lại: “Cái gì?”
“Vừa đến gần anh tôi đã cảm thấy rất thoải mái.”
Vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn trước mặt, Nam Châu như một chú mèo lười biếng cọ cọ khẽ cười: “Chương trình này cũng không tệ.”
Vừa lên đã tặng cậu đàn guitar điện, lại còn giúp cơ thể đã khó chịu bấy lâu của cậu thoải mái hơn rất nhiều.
“Chương trình này không tệ, hay là tôi không tệ?”
“Ừm, có lẽ là… vì anh, nên không tệ?”
[??????? Đây thật sự là Nam Châu????]
[Trời ơi, cậu ấy khéo léo nói chuyện tình cảm quá!]
[Tôi đã nhanh chóng tưởng tượng ra mười vạn chứ cốt truyện ngọt ngào tốc độ cực nhanh.]
[Ngọt ngào quá ngọt ngào quá, chỉ nghe giọng và nhìn bóng thôi, khách mời bí ẩn đã khiến tôi đổ gục rồi!]
[Giọng nói hay, đa số nhan sắc đều… ừm…]
[Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Tôi không tin! Nhất định là tai tôi có vấn đề rồi, tuyệt đối không phải anh ta!]
[Ai vậy ai vậy, nghe ra thân phận rồi, mau đánh tên ra cho các chị em biết với aaaaa, nóng lòng quá, Bùi Phong đáng ghét!! Lại bị ông ấy nắm thóp rồi!]
Tại phòng livestream chính của chương trình, nơi Nam Châu và những người khác ban đầu ở, ba nhóm khách mời còn lại đã lần lượt tập trung đến đó theo chỉ dẫn của tổ chương trình.
Cố Đường thấy Lục Trụ và Ôn Ngu cùng bước vào, hắn kinh ngạc đặt ly sữa của nhà tài trợ chương trình xuống.
“Bạn đồng hành của thầy Ôn Ngu thật sự là thầy Lục Trụ!”
“Tại sao lại không phải?” Lục Trụ khá lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái.
“Bọn tôi ban đầu nghĩ đàn guitar điện đại diện cho thầy Lục Trụ.” Cố Đường lúng túng mím môi, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Thầy Ôn Ngu ban đầu muốn lấy đàn guitar điện, nhưng Nam Châu lại…”
“Tôi không có ý định lấy đàn guitar điện.” Ôn Ngu cắt ngang lời anh ta. Cố Đường sững sờ.
“Nam Châu? Cậu ta đã làm gì?” Lục Trụ thu lại biểu cảm, hắn lạnh lùng và có chút khinh thường hỏi: “Nghĩ rằng đàn guitar điện là tín vật của tôi liền ra tay cướp à?”
Cố Đường không nói gì, nhưng những thay đổi nhỏ trên nét mặt hắn lại như đang nói đúng vậy. Vì có chút quan hệ họ hàng nên từ nhỏ khi biết chuyện, hắn ta đã điên cuồng ghen tị với Nam Châu, hắn ghen tị cậu có được mọi thứ mình khao khát.
Sự ghen tị này đã đạt đến đỉnh điểm khi Nam Châu phân hóa thành Omega vào năm mười sáu tuổi. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó với Nam Châu, lại nhanh chóng khiến Cố Đường cảm thấy vui sướng, và trong hai năm nay, hắn ta thậm chí còn nảy sinh cảm giác sảng khoái khi bản thân hiện tại đã giẫm đạp Nam Châu dưới chân. Xuất thân tốt thì có ích gì, đầu óc không tốt thì phú quý trời cho cũng đổ sông đổ bể.
“Cậu ta đối xử với Tiểu Ngu như vậy, tôi và cậu ta ngay cả bạn bè cũng không làm được.” Lục Trụ lạnh lùng nói.
“Chắc bây giờ cậu ta cũng hối hận lắm.” Cố Đường lại nói: “Không biết khách mời mà cậu ta phải đối mặt là ai?”
Hừ, cái kẻ được chương trình tìm gấp đến để thế chỗ nói không chừng là một người bình thường vô danh nào đó.
Trương Thời khoác vai hắn ta: “Mặc kệ là ai, thứ em cần quan tâm chỉ có tôi.”
Cố Đường ngượng ngùng cúi đầu cười, đưa tay đẩy gã một cái: “Quan tâm mì gói của anh đi.”
[Ngấm ngầm tuyên bố chủ quyền à, ngọt quá đi, cặp đôi ăn đường của chúng ta đúng là ngọt nhất!]
[… Xin lỗi, tôi thấy ngấy rồi.]
[Mặc dù vậy, nhưng những lời Lục Trụ vừa nói đáng ghét thật.]
[Fan Nam Châu lại giả vờ là người qua đường bôi nhọ idol nhà tôi, quả nhiên fan nào chủ nấy không có tài năng chỉ giỏi bịa đặt!]
[Mau nhìn Từ Hiếu và chị Khương ở bên cạnh kìa, hai người này hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.]
[Từ Hiếu mắt dán chặt vào người chị Khương, đây mới đúng là trong mắt tôi chỉ có em.]
[Cố Đường này có phải có thù với Nam Châu không, sao mở miệng ra câu nào cũng gây chuyện vậy?]
[Đường Bảo bối của chúng ta không phải người như vậy! Chương trình đều có kịch bản cả mà, huhu Bùi Phong ác độc quá, cho bảo bối của tôi kịch bản phản diện.]
[Vậy chỉ có tôi quan tâm, tại sao tín vật của một thiếu gia nhà giàu lại là mì gói?]
Trương Thời muốn chính là hiệu quả này. Sở dĩ hắn ta chọn mì gói làm vật tín là muốn xây dựng hình tượng một người gần gũi. Trước khi đến ghi hình chương trình, hắn ta đã sớm bàn bạc với Cố Đường nên mới có cảnh tượng như bây giờ.
“Mì gói thì sao. Nó tiện lợi lại nhanh chóng, làm cũng khá là ngon, có dịp tôi sẽ làm cho em ăn.” Trương Thời thuận thế tiếp lời.
Dòng bình luận liên tục xuất hiện một loạt những bình luận [Quá gần gũi, đột nhiên hâm mộ rồi.]
Đúng lúc này, cửa phòng livestream chính lại một lần nữa được đẩy ra, một người đàn ông thân hình cao ráo xuất hiện trong khung hình.
Khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo như được tạo mẫu, khí chất cao quý lạnh lùng, cộng thêm đôi chân dài miên man ngay lập tức mang đến một cảm giác áp bức khó bỏ qua.
Người quay phim dường như cũng bị kinh ngạc, ống kính vào khoảnh khắc đó như bị đóng băng.
Giây tiếp theo, màn hình tràn ngập những dấu chấm than.
[Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
[Giả dối phải không!!!!!!!!!!!!!!!!]
[Bùi Phong, tôi quỳ lạy ông, ông là cha tôi, là cha ruột của tôi!]
[Không không không, đây tuyệt đối không phải sự thật, anh ta làm sao có thể tham gia show hẹn hò.]
Không chỉ khán giả trong phòng livestream, mà ngay cả các khách mời tại hiện trường và nhân viên không biết trước khách mời bí ẩn là ai cũng sốc đến mức trợn tròn mắt.
Cố Đường không tự chủ hét lên: “Hoắc ảnh đế!”
Lục Trụ cũng phản ứng lại, đồng tử hắn đột nhiên chấn động.
“Uầy, chuyện gì vậy? Đạo diễn Bùi, ông mời Ảnh đế Hoắc đến làm khách mời sao?” Khương Chân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn về phía tổ đạo diễn.
Đây là Hoắc Tinh Dã đó! Đỉnh lưu trong số đỉnh lưu. Ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử điện ảnh, bảo chứng doanh thu phòng vé và con cưng của làng thời trang. Nếu tổ chương trình thực sự mời được anh ấy làm khách mời thì chương trình này chẳng phải sẽ bùng nổ sao?!
Không thể nào, dù sao Ảnh đế Hoắc chưa bao giờ tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ nào và càng không thể đặt màn ra mắt show tạp kỹ đầu tiên của mình vào một chương trình hẹn hò.
Trong tất cả mọi người, chỉ có Từ Hiếu chú ý thấy Hoắc Tinh Dã đến một mình và Nam Châu không đi cùng.
Thế là hắn ta hỏi: “Nam Châu đâu rồi?”
Dưới ống kính, Hoắc Tinh Dã – người mặc chiếc áo khoác cashmere màu xám đậm được cắt may tinh tế, biểu cảm lạnh nhạt ban đầu bỗng trở nên vô cùng dịu dàng vào khoảnh khắc đó.
Anh kẽ nhếch môi nói: “Đem bảo bối của tôi đi giấu rồi.”
Comments for chapter "Chương 7"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆