Chương 99
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 99 - Anh muốn bắt em về nhà
Khoảnh khắc ấy, tiếng gió dường như ngừng hẳn.
Trong thế giới của Hoắc Tinh Dã, chỉ còn lại chính anh và Nam Châu đang đứng trước mặt. Trái tim đập mạnh mẽ liên hồi, thình thịch thình thịch, tưởng như giây tiếp theo sẽ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Máu trong người như sôi trào, tứ chi bách hài như bị luồng điện chạy qua, khiến não bộ của anh trống rỗng trong vài giây.
“Em rất thích anh.”
“Em cảm thấy anh cũng thích em.”
“Thế nên, chúng ta có muốn thử ở bên nhau không?”
Nam Châu vẫn đang tiếp tục nói. Bờ môi mỏng khép mở, mỗi một câu, mỗi một chữ thốt ra đều tựa như những viên đạn bọc đường, găm chính xác vào tim Hoắc Tinh Dã.
Mặc dù hành vi của bản thân vẫn luôn bị người trước mắt này tác động và chi phối, nhưng ngay lúc này đây, Hoắc Tinh Dã mới cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết rằng mọi cảm xúc của mình đều tùy ý để Nam Châu nhào nặn. Anh hoàn toàn không có cách nào với cậu, và cũng cam lòng dâng hiến tất cả cho cậu.
Hoắc Tinh Dã im lặng hồi lâu không lên tiếng, trong lòng Nam Châu cũng dấy lên chút kinh ngạc và hoảng loạn. Cậu vốn không hoàn toàn hiểu rõ đối phương, chỉ dựa vào vài lần gặp mặt mà đã đưa ra lời mời hẹn hò, đúng là có phần quá xung động. Hơn nữa, Hoắc Tinh Dã từng có một người mà anh ấy vô cùng yêu thương. Dù trên chương trình anh ấy luôn khẳng định người đó là cậu, nhưng Nam Châu không chắc liệu Hoắc Tinh Dã có thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ mới giống như mình hay không.
“Nếu như…” Cậu vừa mở miệng.
“Anh rất vui.” Giọng nói trầm thấp của Hoắc Tinh Dã vang lên trong gió đêm.
Anh nở nụ cười với cậu, một nụ cười vô cùng, vô cùng dịu dàng và động lòng người. Trái tim Nam Châu chẳng vì lý do gì mà đập loạn nhịp trong nụ cười ấy của anh.
“Anh thực sự rất vui, cảm ơn em đã đồng ý để anh làm bạn trai của em.” Hoắc Tinh Dã nói một cách cực kỳ trịnh trọng: “Cũng rất hạnh phúc khi nghe em nói thích anh. Thế nên bây giờ, anh là của em rồi.”
Câu nói cuối cùng tựa như mũi tên từ tay người cung thủ cừ khôi nhất, vút một cái trúng ngay hồng tâm. Một tiếng “tưng” vang lên, sợi dây thần kinh nào đó trong trí não Nam Châu liền đứt đoạn rõ rệt ngay khoảnh khắc ấy. Cơ thể cậu trở nên tê dại, râm ran.
Yết hầu trượt lên xuống, cậu nhìn Hoắc Tinh Dã, theo bản năng muốn vươn tay ra ôm lấy anh. Thế nhưng đúng lúc này, hai bàn tay từ phía sau vươn tới, chia ra tóm chặt lấy hai cánh tay cậu, nhấc bổng cả người cậu kéo giật lùi về sau.
“Lời đường mật của Alpha không thể tin dễ dàng thế được, bọn họ đều là sinh vật dùng thân dưới chỉ huy não bộ thôi, mày tỉnh táo lại đi!” Giọng của Hách Giai vang lên từ bên phải.
“Họ Hoắc kia, chuyện chú chiếm tiện nghi bảo bối nhà tôi, quay về tôi sẽ tính sổ với chú sau!” Giọng của Cố Chinh gào lên từ bên trái về phía trước.
Nam Châu cứ thế bị Hách Giai và Cố Chinh một trái một phải xách lên xe. Cửa xe đóng sập lại, cậu mới sực tỉnh táo, hạ cửa kính xuống hét về phía Hoắc Tinh Dã – người vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, dở khóc dở cười vì những gì vừa xảy ra: “Liên lạc qua WeChat nhé!”
Hoắc Tinh Dã mỉm cười gật đầu.
Nam Châu còn định nói thêm gì đó, nhưng Cố Chinh ngồi bên cạnh đã nhanh tay “tạch” một cái kéo cửa kính xe lên: “Em đối tốt với hắn ta làm gì! Thứ gì quá dễ dàng có được thì người ta sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng đâu!”
Hách Giai ngồi ở ghế lái cũng nhấn ga phóng xe đi: “Chưa biết chừng hắn ta chỉ muốn tạo một đôi ‘vợ chồng show thực tế’ để kiếm nhiệt thôi đấy!”
Nam Châu chẳng thèm đếm xỉa đến họ. Ánh mắt cậu xuyên qua cửa kính xe nhìn về phía Hoắc Tinh Dã vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo, mãi đến khi xe chạy đi xa, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cậu mới chậm rãi ngồi ngay ngắn lại.
Tầm mắt cậu lướt qua người Cố Chinh trước, rồi cuối cùng dừng lại ở gáy của Hách Giai.
“Thế nên, hai người thực ra đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã rồi hả?”
Hách Giai: “…”
Cố Chinh: “…”
“Cái nét quyến rũ lớn nhất và giống nhau nhất của hai người chính là trí tưởng tượng độc nhất vô nhị đấy.”
“Hai kẻ độc thân từ trong trứng nước mà lại đi chỉ tay năm ngón vào chuyện tình cảm của người khác, sao nào, hai người là thành viên ẩn danh của hội FFF (*) đang đi làm nhiệm vụ à?”
(*) Một hội vinh danh những người độc thân nổi tiếng trong giới anime/manga, chuyên đi trừng phạt những cặp đôi hay khoe ân ái.
“Tôi thấy hai người hay là kết nghĩa kim lan làm anh em luôn đi, không yêu đương được thì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau giải quyết vấn đề cá nhân của đàn ông.”
Hách Giai giơ tay lau vệt mồ hôi không hề tồn tại trên trán: “Tổ tông của tao ơi, mày cũng nói chuyện với Ảnh đế Hoắc kiểu đó đấy à?”
Hoắc Tinh Dã không lẽ là kẻ cuồng ngược đãi đấy chứ? Ngày ngày nghe mấy lời này mà thật sự không có giây phút nào cảm thấy hổ thẹn vì được làm người sao?
“Sao, cậu muốn nghe à?” Nam Châu lôi điện thoại ra: “Tôi chỉ sợ làm cho cái gã trai tân như cậu phải xấu hổ đỏ mặt thôi.”
Hách Giai: “……………”
Cố Chinh ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Bảo bối! Em là Omega, đừng có mở miệng ra là mấy chủ đề kiểu đó, để người khác nghe thấy thì họ sẽ nghĩ gì!”
“Tôi nói này, giờ anh không chỉ quản trời quản đất, mà còn quản luôn cả người ta nghĩ gì à? Quản nhiều thế, không lẽ xe hút phân đi ngang qua cửa công ty mình, anh cũng phải cầm thìa ra nếm thử xem nó mặn nhạt thế nào mới chịu sao?”
Những lời công kích độc địa của Nam Châu giống như những chiếc kim tẩm đầy nọc độc, châm cho Hách Giai và Cố Chinh đổ mồ hôi lạnh giữa mùa đông.
Nam Châu lúc trước chỉ biết khóc lóc ỉ ôi, thái độ dù có hung dữ nhưng chỉ cần thuận theo ý cậu thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng Nam Châu của hiện tại…
Cơn ác mộng ngày xưa dường như lại ập đến, Cố Chinh và Hách Giai vô thức nuốt nước bọt cái ực.
Cuối cùng, Cố Chinh vẫn ngập ngừng hỏi: “Bảo bối, nếu em đã không còn thích Lục Trụ nữa, thì có nên cân nhắc việc về nhà chưa?”
Nam Châu không thèm quan tâm đến anh ta, cậu đang gõ điện thoại nhắn tin WeChat cho ai đó.
“Cố Chinh vừa nãy lại hỏi em có về nhà không kìa.”
“Chị em và bố mẹ em không muốn về nhà, nhất định là vì cái Cố Chinh này phiền phức quá mà. Kinh Phật của hòa thượng tụng còn chẳng nhiều bằng lời phun ra từ mồm anh ta, đối thủ cạnh tranh của nhà chúng ta chắc không phải đều bị anh ta tụng kinh cho đến chết đấy chứ!”
Trong khung chat nhanh chóng hiện ra câu trả lời.
“Thực ra ngay lúc nãy, anh cũng muốn bắt em về nhà.”
“Thế thì lần sau anh nhớ phải hành động đấy, bắt em đến nơi nào chỉ có hai chúng ta thôi.”
Gửi xong câu này, Nam Châu lại nhanh tay bổ sung thêm một câu: “Em muốn hôn hôn với anh.”
“Được. Chỉ cần là điều em muốn, anh đều sẽ thỏa mãn em. Tất cả những gì em nói ra, anh đều sẽ đưa em đi thực hiện từng cái một.”
Nhìn lướt qua thấy mấy dòng nội dung này, Cố Chinh suýt chút nữa là nổ đom đóm mắt, máu nóng dồn hết lên não.
Cái tên họ Hoắc kia, đồ lưu manh thối nát!
Không chỉ làm hư bảo bối nhà y, mà còn cố ý quyến rũ, ám chỉ để bảo bối nhà y chủ động cầu xin hắn làm cái chuyện đó!
Y giật tung chiếc cà vạt trên cổ, hít sâu vài hơi: “Chỉ cần em một ngày chưa chịu về nhà, thì anh vẫn sẽ như trước đây, không dùng quan hệ của gia đình để cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho em trong giới giải trí đâu.”
“Thẻ đen cũng không đưa cho em luôn!”
“Em… em có bị người ta chửi bới lên hot search, anh cũng mặc xác em!”
“Thật hy vọng cái miệng của anh cũng thành thật giống như cơ thể anh vậy.” Nam Châu liếc xéo y một cái, rồi đưa màn hình điện thoại ra tận mặt đối phương.
Trên giao diện Weibo, đập vào mắt chính là bản tuyên bố chính thức mà tập đoàn GY vừa phát hành cách đây nửa tiếng.
“@Tập đoàn GY: Gần đây, chúng tôi chú ý thấy trên mạng xuất hiện những tin đồn thất thiệt liên quan đến Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn là ông Cố Chinh, và thành viên Hội đồng quản trị công ty là cậu @Nam Châu, khẳng định ông Cố Chinh là kim chủ của cậu @Nam Châu. Về việc này, chúng tôi cảm thấy vô cùng chấn kinh và phẫn nộ. Tại đây, chúng tôi đưa ra tuyên bố chính thức đối với những tin đồn vô căn cứ này như sau.”
Comments for chapter "Chương 99"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆